Lee's Sandwiches Houston-Texas đi đầu cứu trợ đồng bào bị bão Harvey

05 Tháng Chín 20176:33 CH(Xem: 10989)

VĂN HÓA ONLINE - VIỆT NAM - THỨ TƯ  06  SEP  2017


Lee's Sandwiches Houston-Texas đi đầu cứu trợ đồng bào bị bão Harvey


image017


Theo thông tin từ ông Lê Chiêu, Tổng giám đốc Lee's Sandwiches và Lee's Coffee ở California cho biết, chi nhánh Lee's Sandwiches Houston-Texas là cửa hàng đầu tiên của người Việt và các tình nguyện viên đầu tiên thực hiện công việc cứu trợ đồng bào bị anh hưởng cơn bão Harvey hôm 8/25/2017.


image019

Tiệm Lee's Sandwiches Houston - Texas.


image015


Hai ông Linh T Phạm Diem Trương và Linh Phạm đồng Chủ nhân Lee's Sandwiches Houston - Texas xin tường trình diễn tiến con bão và công tác cứu trợ như sau:


- Tối ngày 8/25/2017 Thứ Sáu (Trước đó là ngày tối thứ Sáu mưa bắt đầu đổ xuống nhiều và tiệm phải đóng cửa sớm để cho nhân viên về an toàn. Khi về nhà thì Linh gọi điện thoại cho từng người để chắc chắn lái xe an toàn).


- Ngày 8/26/2017 Ngày thứ Bảy sáng là mọi nơi bắt đầu ngập lụt nặng, đường xá không đi được, toàn thành phố tê liệt. Linh có xe cao nên thử lái xe để vô tiệm để coi có vấn đề gì không. (Nhà Linh thì may mắn nước không lên cao lắm). Sau khi gần tới tiệm thì ngay trước mặt ngã tư xe cộ bị ngập nước nằm ngổn ngang. Vợ chồng Linh phải đậu xe ở nơi an toàn và lội nước vô tiệm. Thấy mọi nơi không tiệm nào mở cữa, cũng như nhiều khách hàng đang cần thực phẩm và nước để ăn uống, cũng như để dự trữ, phòng ngừa cúp điện hoặc không biết sẽ ra sao. Tiệm Lee's Sandwiches Houston mình thì có sẵn coffee và bánh mì nên 2 vợ chồng quyết đinh mở cửa chỉ bán café và bánh mì không thôi. Sau đó số lượng khách vào nhiều quá Linh gọi thêm 3 người nhân viên ở phía sau gần tiệm vào giúp).


image023


- Ngày 8/27/2017 – 8/28/2018 - 2 ngày này thì cũng bán trong giới hạn, tăng cường thêm được vài nhân viên ở gần tiệm ra giúp, mọi nơi đều đóng cửa hết. Nhiều nhân viên bị kẹt không đi làm được và cũng vì sự an toàn nên kêu gọi tất cả ở nhà, chừ đừng đi mà nguy hiểm. Mình chỉ nghĩ là tiệm may mắn không bị gì nên cố gắng làm bánh mì và nước uống cho khách đang cần và 2 ngày này khách rất là đông. Nhưng tiệm lại bi giới hạn nhân viên. Rất là mệt nhưng cũng cố gắng vì nhiều nơi vẫn chưa thể mở cửa.


- Ngày 8/29/2017- Linh không biết rõ là đầu tiên hay không, nhưng khoảng 12:04AM nữa đêm, sáng thứ Bảy thì nhận được cuộc gọi của 1 nhân viên cũ của Lee’s Sandwiches đặt một số bánh mì Croissant. Thì Linh hỏi để làm gì và không dám nhận vì thành phố đang bị bão lụt và đợi ngày mai sáng sẽ tính.


Sáng hôm sau thì mình ra tiệm và chuẩn bị Bánh Mì khoảng 300 bánh Croissant lớn, và gom góp tất cả bánh Ngọt xấy khô sẵn có ở tiệm (Deli Manjoo, Coconut Macron, Almond Palet) bỏ vào hộp sau đó liên lạc lại và nói là Tiệm sẽ giúp một số đồ ăn với nước uống hoàn toàn Miễn Phí.


image025


Chính Linh và bé Ni Huỳnh (Nhân viên cũ cua Lee’s Sandwiches) đem đến chùa Liên Hoa cũng nằm trên đường Bellaire. Nhưng khi tới đó thì Chùa hiện tại không có người nạn nhân bão Harvey hết. Thế là 2 chú cháu lái xe xuống tận Downtown tới GRB (George Brown Convention Center) nơi đang có rất nhiều nạn nhân đang tạm trú.


Sau đó trở về tiệm thì có 1 số tình nguyện viên đang có mặt ở tiệm, đem tất cả bánh vào xe tải lớn của Lee’s Sandwiches. Ghé vào tiệm mua thêm nước chai (Nhưng bị giới hạn 4 thùng cho một người, lúc này có khoảng 10 người ). Soymilk, Crackers, Cookies, and Noodle. Lee’s Sandwiches chi trả khoảng $1000 cho phần mua thực phẩm ở đây.


image027image029image031


Bắt đầu đi tới 1464 – trong khu chợ Kroger thì nhiều xe chữa lửa đậu chờ cùng với từng đoàn xe của Vệ Binh Quốc Gia chở người từ trong nơi ngập lụt ra. Vì chỗ này chỉ gom người và sau đó chuyển đi tới nơi tạm trú khác như là trường hoc Alief HS, Kempner HS. Nơi đây chúng tôi thấy nhiều người Việt của mình cũng tới để làm tình nguyên viên. Cũng như mang theo nhiều đồ ăn tới giúp. Trong đó có chủ Nhân tiệm Bánh Thiên Hưng cũng nằm trên đường Bellaire tham gia bánh bao thịt xá xíu, chả lụa v. v.


Trong phái đoàn này chúng tôi phối hợp cùng Anh Chị Em trong nhóm Người Việt Houston (nguoiviethouston). Có cả xe bán tải kéo tàu đi theo để đến những nơi xe vào không đươc thi sẽ xữ dụng. Tổng cộng khoảng 20 người tham gia lên đường tơi Lone Star College nằm ở North Harris County cách khoảng 1 giờ lái xe nếu bình thường. Vì nơi đây đang thông báo rất cần đồ ăn nước uống. Và hôm đó nhiều nơi bi ngập lut nên phải lái xe vòng vòng mới tới được. Phần thì lo không biết có đi được hay không.


image033


Chia một số đồ ăn xong thì nhận tin là ở Barker Cypress cách khoảng hơn ½ giờ lái xe đang cần thực phẩm và nước uống. Thế là chúng tôi kéo nhau tới nhưng rất tiếc là Police chận đường lại và không cho ai vào. Cũng như không thể sử dụng tàu Cano chở đồ ăn cho những nơi bị ngập nước.


Sau đó chúng tôi nhận tin là bên Giáo Sứ Ngôi Lời Nhập Thể cũng như Chùa Liên Hoa đang cần thưc phẩm (2 nơi này nằm trên khu vực Bellaire và không bị ngập nước). Thế là chúng tôi lại lái xe trở lại 2 nơi đó và chia phần thực phẩm, nước uống cho 2 nơi này. Nhưng thực ra lúc này 2 nơi này chưa có người bị bão Harvey trú ngụ, và chỉ chờ đợi xe đưa người tới. Và chúng tôi kết thúc ngày đầu đi làm Thiện Nguyện.


image035image037


- Ngày 8/30/2017 - Lee’s Sandwiches  phối hợp với anh Danny bên D & Y Crawfish & Seafood làm gần 2000 phần thức ăn. 1000 phần gồm cánh gà, Tôm chiên, French Fries cùng với 1000 phần bánh mì thịt bên Lee’s Sandwiches. Lúc này Lee’s Sandwiches huy động nhiều Tình Nguyện Viên cũng như Con Cháu chúng tôi góp mỗi người 1 bàn tay vào công việc này cho kịp nhanh chóng tới tận tay nạn nhân bão Harvey đang cần và nhất là thức ăn làm sẵn phải cho nhanh không sẽ dễ bị hư.


Chúng  tôi phân phối nhiều xe tới Shelters nhiều thành phố khác nhau : Friendswood, Alief Taylor High School, Kempner HS, St. Christopher Catholic School, Marshall High School, Together We Stand Chrisitan.


image039image041


Lúc này chúng tôi có người hảo tâm chị Julie  cũng đóng góp 500 ổ bánh mỳ thịt đem tới giúp nạn nhân bão Harvey và Lee’s Sandwiches cũng chỉ tính cho 400 ổ mà thôi.


image043image045

- Ngày 9/1/2017 - Lúc này mọi nơi đều có đầy đủ những thứ cần thiết nên giới hạn sự đóng góp lại.  Lee’s Sandwiches Làm 100 ổ Bánh mì thịt cho Thành Phố Richmond, TX


- Ngày 9/2/2017-  Lee’s Sandwiches chuẩn bị 100 ổ bánh mì thịt cho những tình Nguyện Viên tới dọn dẹp khu Pearland. (Gia đình người bạn từ South Carolina,  biết việc làm thiện nguyện của Linh nên đóng góp $500 làm thức ăn cho tặng cho nạn nhân bão Harvey).


- Ngày 9/4/2017- Lee’s Sandwiches chuẩn bị 100 ổ bánh mỳ va 50 baguettes cho khu vực Libery City. Phần này cũng được bảo trợ của vợ chồng người bạn từ South Carolina. Hiện taị Lee’s Sandwiches vẫn tiếp tục giúp đỡ nếu có sự yêu cầu.


- Ngày 9/9/2017- Hệ thống Lee’s Sandwiches sẽ bán mỗi ly Café chỉ $1 và tất cả số tiền này sẽ góp vào qũy “Hurricane Harvey Relief Fund” of The Greater Houston Community Foundation, established by Mayor Sylverter Turner and Juege Ed Emmett. https://ghcf.org.


Quan Nhật báo Văn Hóa ờ nam California, xin cám ơn tất cả các tình nguyện viên đã tham gia đầu tiên vào côgn tác cứu trợ nạn nhân con bão Harvey.


Thay mặt: Linh Phạm Lee's Sandwiches Houston - Texas.
04 Tháng Tám 2014(Xem: 15695)
Các nhà lập pháp Mỹ không buông lơi sức ép nhằm ngăn chặn các hành vi quá đáng của Trung Quốc tại hai vùng Biển Đông và biển Hoa Đông. Chỉ ít lâu sau khi Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua nghị quyết lên án Bắc Kinh, đến lượt Hạ viện sẽ ra nghị quyết theo cùng một chiều hướng.
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 15706)
Ngày 20/07/1954, Hiệp định Genève được chính thức ký kết nhằm chấm dứt cuộc Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và tái lập hoà bình tại Đông Dương. Hiệp định này đã thừa nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nhưng dù là một bên ký vào Hiệp định, ngay từ thời đó, Trung Quốc đã tìm cách lợi dụng Việt Nam và nuôi dã tâm phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
28 Tháng Bảy 2014(Xem: 15615)
Theo Kiểm toán Nhà nước, các ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần trong giới hạn cho phép theo quy định của ngân hàng nhà nước nhưng hiệu quả đầu tư thấp, một số khoản đầu tư chưa thu được lợi nhuận. Không những vậy nhiều khoản đầu tư bị suy giảm giá trị. Điển hình như, một số khoản đầu tư của Agribank đã suy giảm 60% giá trị đầu tư: khoản đầu tư vào Công ty CP đầu tư Vietnamnet suy giảm 68% giá trị; Công ty CP Vận tải Vinaconex 72%; Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 trên 85%; Công ty CP Tập đoàn CMC 90,4%.
25 Tháng Bảy 2014(Xem: 17847)
Hệ thống radar thụ động Vera do Czech sản xuất thuộc loại tiên tiến nhất thế giới Việt Nam trở thành nước nhập khẩu vũ khí nhiều nhất từ CH Czech, với ngân sách lên tới 58 triệu đôla năm 2013.
22 Tháng Bảy 2014(Xem: 16581)
TTO - Khi chuyến bay VN1270 hạ cánh xuống sân bay Thanh Hóa, tổ bay đang cho khách rời máy bay vào nhà ga thì hành khách Phạm Ninh Minh ngồi ghế 29G đã tự ý mở cửa thoát hiểm số 3L của máy bay.
17 Tháng Bảy 2014(Xem: 15864)
Nguyễn Xuân Diện: 06h sáng nay, tôi báo cáo với Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh về tình hình Biển Đông: Nửa đêm qua, Trung Cộng đã rút giàn khoan ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã nhận định và bình luận như sau: Trung Quốc rút giàn khoan tại thời điểm này không phải là họ từ bỏ dã tâm độc chiếm Biển Đông, xâm lược Việt Nam; cũng không phải do cơn bão Rammansun. Họ rút giàn khoan vì biết Hội nghị trung ương sắp triệu tập để bàn riêng về tình hình Biển Đông và quyết định có kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không.
15 Tháng Bảy 2014(Xem: 17100)
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton dự kiến trở lại Việt Nam tuần này trong một phần chuyến thăm châu Á với chủ đề phòng chống HIV/AIDS. Trong chuyến thăm một ngày, ông Clinton sẽ thăm một trại trẻ mồ côi ở ngoài Hà Nội hôm 18/7 để chứng kiến chương trình ngăn ngừa bệnh lao ở trẻ em nhiễm HIV.
13 Tháng Bảy 2014(Xem: 15689)
Dân biểu Loretta Sanchez ra thông cáo báo chí, chống đối việc Hoa Kỳ thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, với Việt Nam. Dân biểu Sanchez, Đồng Chủ Tịch Ủy ban An ninh Quốc Nội và thành viên Ủy Ban kinh tế Lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ, đã góp tiếng cùng một số nhà lập pháp Mỹ khác, phản đối những hành động vi phạm nhân quyền của Việt Nam, và vai trò của Việt Nam trong các cuộc thương thuyết của Mỹ về hiệp định TPP, nêu lên những quan ngại về quyền của người lao động, tình trạng mất cân bằng mậu dịch, cũng như các quyền của giới đồng tính, và nữ quyền.
10 Tháng Bảy 2014(Xem: 21294)
Ông Phạm Ngọc Lâm là chủ tịch tập đoàn Đức Khải Báo chí Việt Nam bắt đầu đưa ra một số chi tiết về dự án "đầu tư tàu đánh cá bám biển" Hoàng Sa của doanh nhân Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch Tập đoàn Đức Khải. Hồi đầu tháng, ông Lâm gây chấn động dư luận khi công bố công ty của ông "vừa thông qua nghị quyết đầu tư 1.500 tỷ đồng (68 triệu đôla) để mua 100 tàu đánh cá với công suất 500 - 1.500 mã lực, 2 ụ nổi và 2 trực thăng để cùng ngư dân bám biển".
08 Tháng Bảy 2014(Xem: 15469)
Từ đầu tháng Năm đến nay, sau khi nổ ra vụ giàn khoan HD-981, người Việt khắp nơi đã thường xuyên biểu tình phản đối hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam của Trung Quốc.
06 Tháng Bảy 2014(Xem: 15831)
Hôm nay, 04/07/2014 tại Chùa Liên Trì, Q2, Sài Gòn, các nhóm hội xã hội dân sự (XHDS) có buổi họp mặt với chủ đề chính là bàn thảo về Công đoàn Độc lập.
01 Tháng Bảy 2014(Xem: 16420)
Ông Hồ Xuân Hoa (thứ hai từ trái) là ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc Chính quyền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc được cho là đã gửi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam một bản danh mục ‘Các việc cần làm’ sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng Tư của ông Hồ Xuân Hoa, người lãnh đạo cao nhất của tỉnh này. Đây là các công việc mà Bí thư Hồ Xuân Hoa triển khai cho công chức thuộc quyền của mình, và được Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công văn yêu cầu các bộ ngành và các tỉnh thành trong nước tham khảo thực hiện.
29 Tháng Sáu 2014(Xem: 15430)
Ông Trương Tấn Sang nói Việt Nam sẽ có cách 'trả nợ' Trung Quốc của riêng mình Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rằng Việt Nam ‘mang ơn’ Trung Quốc trong quá khứ thì sẽ trả theo cách của mình, chứ Bắc Kinh không được phép áp đặt, báo Dân Trí đưa tin.
26 Tháng Sáu 2014(Xem: 17211)
Hai tàu tên lửa đa năng hiện đại hạng nhất Việt Nam được hạ thủy thành công hôm nay tại TPHCM và sẽ được biên chế cho Quân chủng Hải quân, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc.
24 Tháng Sáu 2014(Xem: 16214)
Từ đầu tháng 5/2014 vừa qua, Trung Quốc đã cho hạ đặt giàn khoan HYSY 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam. Việc hạ đặt giàn khoan này nối tiếp các hoạt động có tính toán từ trước nhằm xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam, đặc biệt là việc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa năm 1974, và đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa năm 1988.
22 Tháng Sáu 2014(Xem: 15544)
Việt Nam dường như chủ động 'đấu chữ' trước. Điều còn có thể cho là may mắn là cuộc đối đầu về giàn khoan HD-981 chưa chuyển sang đấu súng. Thay vào đó, nó đã đi đến một cuộc đấu chữ tại LHQ.
20 Tháng Sáu 2014(Xem: 15042)
Nhân vật được đề cử làm tân đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, vào hôm qua 17/06/2014, đã cho rằng Washington nên gỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao các loại vũ khí sát thương cho Việt Nam.Phát biểu nhân cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ, ông Ted Osius, một nhà ngoại giao kỳ cựu, thẩm định rằng « bây giờ là lúc » mà chính quyền Mỹ phải xem xét khả năng bãi bỏ lệnh cấm nói trên theo một « tiến độ thích hợp ».
15 Tháng Sáu 2014(Xem: 15059)
Hôm nay 14/06/2014 tại khu vực giàn khoan Hải Dương do Trung Quốc đặt trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông, các tàu Trung Quốc đã dàn hàng ngang để ngăn cản các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam làm nhiệm vụ cũng như các tàu cá Việt Nam đang đánh bắt, sẵn sàng đâm va.
11 Tháng Sáu 2014(Xem: 17359)
Mở đầu bài viết, Tiến sỹ Lan Anh cho biết: "Một tháng đã qua kể từ khi Biển Đông một lần nữa lại dậy sóng gần quần đảo Hoàng Sa. 40 năm trước, vào tháng 1 năm 1974, Hoàng Sa là nơi Trung Quốc đã sử dụng vũ lực bất hợp pháp chống lại Việt Nam Cộng hòa.
09 Tháng Sáu 2014(Xem: 15507)
Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg News ngày 31/05/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố là Việt Nam đã “chuẩn bị” các luận cứ để kiện Trung Quốc ra trước một tòa án quốc tế về vụ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực mà theo Hà Nội là thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.