VN ‘bí mật’ xây dựng ở vùng tranh chấp với Campuchia?

14 Tháng Tám 20166:48 CH(Xem: 12569)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  15  AUGUST 2016


VN ‘bí mật’ xây dựng ở vùng tranh chấp với Campuchia?


15.08.2016

image082

Phe đối lập Campuchia cùng các sư sãi xuống đường phản đối việc Việt Nam 'cướp đất' hồi năm 2014.


Quan chức Campuchia cáo buộc Việt Nam xây dựng một đồn công an ở vùng biên chưa cắm mốc phân định ranh giới.


Báo chí của nước láng giềng đưa tin, vụ việc đã khiến Ủy ban Biên giới Campuchia phải triệu tập một cuộc họp với quan chức Việt Nam.


Hà Nội chưa lên tiếng phản hồi trước các cáo buộc mới nhất của chính quyền Phnom Penh.


Truyền thông Campuchia dẫn lời một quan chức của nước này nói rằng Việt Nam “bí mật xây một đồn công an hồi tháng trước tại vùng đất tranh chấp thuộc tỉnh Ratanakiri”.


Ông Var Kimhong, một quan chức phụ trách vấn đề biên giới của Campuchia, nói rằng sau khi bị Campuchia phản đối và yêu cầu ngưng việc xây dựng này, “phía Việt Nam đã miễn cưỡng chấp nhận”.


Tranh chấp lãnh thổ là một vấn đề đã và đang gây nhiều sóng gió trong mối quan hệ giữa Hà Nội và Phnom Penh.


Giữa năm ngoái, Bộ Ngoại giao Campuchia gửi hai công hàm liên tiếp phản đối Việt Nam "đào ao trái phép" trên đất Campuchia.


Chính quyền Phnom Penh cho biết đã phát hiện ra tổng cộng 8 ao mà Việt Nam bị cáo buộc "đào sâu trong lãnh thổ Campuchia thuộc tỉnh Ratanakiri".


Theo phía Campuchia, các ao này tới nay vẫn chưa được lấp đi, và ông Kimhong được trích lời nói rằng Phnom Penh “không có cách nào để buộc Việt Nam phải thực hiện yêu cầu” của Campuchia.


VOA Theo Phnom Penh Post, Cambodia Daily