Chùa Hương không còn "hương"

24 Tháng Giêng 20166:37 CH(Xem: 16112)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 25  JAN 2016

Những hình ảnh khiến người đi hội chùa Hương "xấu hổ"

 (GDVN) - Những hình ảnh phản cảm xuất hiện tại lễ hội chùa Hương khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xấu hổ.

Hội chùa Hương được diễn ra tại Mỹ Đức, Hà Nội. Hội được bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng và kéo dài đến tháng 3 âm lịch, đỉnh cao của lễ hội là từ rằm tháng Giêng đến 18/2 âm lịch.

Mỗi dịp lễ hội chùa Hương, có tới hàng vạn lượt khách hành hương tới đây. Cảnh tượng chen lấn, xô đẩy trong những ngày trẩy hội vẫn được tái diễn. Theo đó, những hình ảnh phản cảm xuất hiện tại lễ hội khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xấu hổ.

Mới đây, ngày 14/2, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã phê bình lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch vì để xảy ra nhiều lộn xộn, bất cập tại lễ hội chùa Hương.

Những hình ảnh khó tin tại lễ hội chùa Hương:

 

image040

Người dân đi hội chùa Hương chen nhau bôi tiền, nhét tiền vào miệng sư tử đá trước chùa Thiên Trù - (Ảnh: Tiến Thành - Tuổi trẻ)

 

image041

Sư tử đá ở chùa Hương cũng bị "hối lộ" tiền lẻ. (Ảnh: Người đưa tin)

 

image042

 Đổi tiền lẻ ngang nhiên... (Ảnh: Đời sống và pháp luật)

 

image043

 Đây là những hình ảnh phản ánh sự bất cập của Lễ hội chùa Hương năm nay. (Ảnh: Hà Nội mới)

 

image044

Các quán ăn bày bán, treo thịt ở chùa Hương (Ảnh: Khám phá)

 

image045

Treo thịt "thú rừng" gây phản cảm... (Ảnh: Đời sống và pháp luật)

 

image046

Hương, hoa, rác thải vứt bừa bãi... (Ảnh: Đời sống và pháp luật)

 

image047

Hoa lễ, vãng mã được vứt ngay xuống đất. (Ảnh: Du lịch Việt Nam)

 

image048

Đỗ chơi bạo lực được bày bán công khai tại chùa. (Ảnh: Du lịch Việt Nam)


Hồng Anh (Tổng hợp) 16/02/14 10:55

04 Tháng Bảy 2015(Xem: 26250)
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản, ngày 4/7, tại Nhà khách Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 19266)
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 13925)
Đại biểu tới từ tỉnh Bình Dương nói:"Một con số khổng lồ. Nói rõ hơn, chỉ riêng năm 2014, hơn 20 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lọt vào lãnh thổ Việt Nam không qua ghi nhận của các cơ quan chức năng Việt Nam, tức không hề chịu thuế, không phải qua các hàng rào quản lý kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam".
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 15808)
- Việt Nam sẽ nhận được thêm nhiều tàu chiến mới, sẽ đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, tránh để trứng vào một giỏ, có thể giáng đòn chí mạng đối với kẻ thù. - Báo chí Trung Quốc gần đây lo ngại Việt Nam tăng cường sức mạnh quốc phòng, tìm cách chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước để dễ bề thao túng. - Gần đây, Việt Nam mở rộng hơn hợp tác quốc phòng với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter vừa thăm Việt Nam và tuyên bố, Washington sẽ cung cấp 18 triệu USD cho Hà Nội để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra Metal Shark do Mỹ chế tạo.