Tranh Nghệ thuật gợi tình Nhật Bản
BBC - thứ ba, 1 tháng 10, 2013
Bảo tàng Anh (British Museum) trưng bày 150 tác phẩm nghệ thuật gợi tình từ Nhật Bản tại một trong những triển lãm táo bạo nhất của Bảo tàng này từ trước tới nay. Vẫn được gọi là Shunga, những bức tranh này cho thấy một góc cạnh của tình dục khác hẳn với nghệ thuật châu Ấu cùng thời kỳ.
Triển lãm cho phép người xem chứng kiến những giây phút chung chăn gối riêng
tư nhất tại Nhật vào thời kỳ khi đất nước này hầu như vẫn còn đóng cửa với thế
giới.
Phần lớn các bức tranh này là in khắc gỗ được sản xuất tại Tokyo vào thế kỷ
thứ 17, 17 và 18 và cho thấy một loạt các quan hệ tình dục mà thường là được
khắc họa rất chi tiết và rõ nét.
Từ "Shunga" nghĩa đen là "tranh mùa xuân" - một uyển ngữ, hay cách nói trại, cho nghệ thuật gợi tình vốn phát triển mạnh một thời khi dân cư thành phố này phát triển nhanh và tiếp xúc với phương Tây là không được phép. Những bức ảnh này cũng được biết đến là "tranh gối đầu" hay "tranh cười" và thường cho thấy người trong tranh vui hưởng tình dục.
Phần lớn các bức tranh cho thấy quan hệ tình dục giữa nam và nữ nhưng một số
bức tranh là quan hệ đồng tính nam hoặc đồng tính nữ hay các cuộc truy hoan
tình dục đám đông.
Những bức tranh này đôi khi được bán trong một album gồm 12 tranh với một loạt các tình huống tình dục khác nhau. Bằng việc mua cả bộ ảnh, người mua không nhất thiết phải để lộ họ thích bức tranh cụ thể nào.
Vì tranh có tính chất gợi tình lộ liễu nên triển lãm tại Bảo tàng Anh chỉ cho phép người trên 16 tuổi vào xem.
Một số album tranh Shunga được đưa cho phụ nữ trẻ trước khi kết hôn để họ có khái niệm và chuẩn bị trước những gì có thể xảy ra vào đêm tân hôn.