Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi: Hội đua thuyền tứ linh Long, Ly, Quy, Phụng

12 Tháng Hai 20198:34 CH(Xem: 7724)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH NHÂN VĂN - THỨ TƯ 13 FEB 2019


Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi: Hội đua thuyền tứ linh Long, Ly, Quy, Phụng


Minh Hoàng


12/02/2019


Hàng trăm thanh niên dầm mình trong nước biển suốt nhiều giờ say sưa cổ vũ lễ hội đua thuyền tứ linh mừng đón mùa xuân mới ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).


image021


"Biển người" xem hội đua thuyền rực rỡ sắc màu dọc bờ biển đảo Lý Sơn. Sau 4 ngày tranh tài, ngày 12/2 (mùng 8 tháng Giêng), hàng nghìn người dân cùng du khách tập trung cổ vũ cho 8 chiếc thuyền mang biểu tượng "tứ linh": Long, Ly, Quy, Phụng tranh tài ở lễ hội đua thuyền mừng mùa xuân mới.


image022


Trước khi diễn ra buổi chung kết hội đua thuyền đầu xuân, đại diện các Tổng lái lần lượt bốc thăm hoa tiêu cho đội thuyền của mình.


image020


Nhóm trai làng trong trang phục truyền thống, chít khăn đỏ trên đầu tham gia đội đua thuyền tứ linh. Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết hội đua thuyền truyền thống nơi đây tổ chức lần đầu tiên vào năm 1826 và được bảo tồn, phát triển đến ngày nay. Mỗi dịp xuân đến, các tộc, họ trên đảo tổ chức hội đua thuyền nhằm tri ân tổ tiên có công khai khẩn, mở mang đất đảo trù phú; tưởng nhớ đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa dong buồm ra khơi dựng bia cắm mốc chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


image023


Các đội thuyền bơi một vòng tròn thực hiện nghi thức chào khán giả. Theo ông Ninh, thời gian tới huyện đảo Lý Sơn sẽ thường xuyên tổ chức hội đua thuyền tứ linh vào các dịp lễ lớn của dân tộc nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách trong nước, quốc tế.


image024


Hòa trong tiếng trống rộn ràng, hàng chục trai tráng các làng chài nơi đây tranh tài đua 8 chiếc thuyền tứ linh trên biển.


image025


Hàng trăm thanh, thiếu niên làng chài lội ra xa bờ dầm mình trong nước suốt hơn 2 giờ cổ vũ hai vòng đua.


image026


Họ tát nước cổ vũ cho các đội đua thuyền hợp sức trên từng chặng đua. Ông Mai Văn Có (ngụ xã An Hải) cho hay từ lâu hội đua thuyền đầu xuân được xem là ngày quan trọng đối với người dân huyện đảo.


image027


Những chiếc thuyền tứ linh nổi bật trên thềm san hô phủ màu xanh rêu tạo nên bức tranh biển đảo độc đáo giữa mùa xuân mới.


image028


Một chiếc thuyền tứ linh rẽ sóng biển lấp lánh ánh bạc dưới tiết trời nắng ấm đầu xuân. Ông Trần Lành (ngụ xã An Vĩnh) cho hay theo quan niệm của người dân địa phương đầu năm mới thuyền đua tứ linh của làng nào về đích đầu tiên thì năm ấy người dân trồng trọt mùa màng bội thu, những chuyến tàu ra khơi trở về tôm, cá đầy khoang, cuộc sống no ấm.


image029


Người dân cùng du khách đứng trên bờ biển cổ vũ các đội đua thuyền.


image030


Nhóm trai tráng làng chài nhịp nhàng mái chèo mỗi khi tăng tốc quay đầu ở cột hoa tiêu trên biển.


image031image032


Các thành viên đội đua bơi thuyền Rồng ở xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn) giương cao mái chèo chào khán giả trong khoảnh khắc về đích đầu tiên.


image033


Huyện ủy huyện đảo Lý Sơn Nguyễn Viết Vy trao cúp vô địch cho đội thuyền Rồng ở xã An Hải. Hiện địa phương này đã kiến nghị cơ quan chức năng lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội đua thuyền "tứ linh" ở huyện đảo Lý Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

16 Tháng Tư 2014(Xem: 14890)
Thăm các điểm du lịch nghệ thuật tạo hình của quý Cùng khám phá những địa điểm du lịch kì lạ khiến nhiều du khách “ngượng chín mặt”.
30 Tháng Ba 2014(Xem: 26631)
Bảo tàng Anh (British Museum) trưng bày 150 tác phẩm nghệ thuật gợi tình từ Nhật Bản tại một trong những triển lãm táo bạo nhất của Bảo tàng này từ trước tới nay. Vẫn được gọi là Shunga, những bức tranh này cho thấy một góc cạnh của tình dục khác hẳn với nghệ thuật châu Ấu cùng thời kỳ.
13 Tháng Hai 2014(Xem: 11702)
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Hội Chợ Tết Sinh Viên 08-2-2014 tại Orange County Fair & Event, Costa Mesa, Nam Californi
11 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 11646)
17 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11164)
17 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10840)
Cư dân vui mừng sau khi nhận lãnh phẩm vật cứu trợ tại thị trấn Iloilo, miền trung Philippines, ngày 11/11/2013. Một bà mẹ bật khóc sau khi lên được máy bay trực thăng của quân đội Philippines tại thị trấn Guiuan, ngày 11/11/2013. Trẻ em Philippines cầm bảng kêu gọi sự giúp đỡ dọc theo con đường cao tốc tại thị trấn Tabogon trong tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, ngày 11/11/2013.
07 Tháng Mười 2013(Xem: 15873)
Trước khi lấy vua Bảo Đại năm 19 tuổi, Hoàng hậu Nam Phương từng ba năm liền đoạt giải hoa hậu Đông Dương.
07 Tháng Mười 2013(Xem: 11769)
Thánh lễ lễ kết thúc quá trình điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước cho cố Hồng y Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận (1928 -2002) đã diễn ra ngày 4 tháng 7 năm 2013 ở Rome.
11 Tháng Chín 2013(Xem: 13067)
11 Tháng Tám 2013(Xem: 12278)
Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney đang diễn ra tại Australia - thu hút hơn nửa triệu du khách tới chiêm ngưỡng những bức tranh vĩ đại trên nền kiến trúc – mở ra thể loại tuyệt sắc giữa nghệ thuật và khoa học ánh sáng điện tử của nhân loại thế kỷ 21.
17 Tháng Sáu 2013(Xem: 20176)
Những Gánh Hàng Rong trên đường phố Saigon năm xưa Tân Nhân sưu tầm
18 Tháng Tư 2013(Xem: 11430)
18 Tháng Tư 2013(Xem: 10878)