BỘ ẢNH: Thế giới lạ kỳ

25 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 11953)
“NHẬT BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA” THỨ BẨY 27 SEP 2014

VnEpress Thứ tư, 24/9/2014 | 08:10 GMT+7

Hổ trắng vồ chết thanh niên trong sở thú

Một thanh niên Ấn Độ hôm qua bị hổ trắng vồ chết sau khi trèo qua hàng rào để vào chuồng con vật. 

image034

Nam thanh niên dựa người vào tường khi con hổ áp sát. Ảnh: PTI.

Bất chấp lời cảnh báo không nên tới quá gần khu phía ngoài chuồng thú, người đàn ông vẫn trèo qua hàng rào cao bằng đầu gối rồi nhảy xuống con hào bảo vệ phía dưới, AP dẫn lời Riyaz Ahmed Khan, phát ngôn viên Vườn thú quốc gia New Delhi nói. Con hào nằm phía dưới hàng rào gần 5,5 m.

India Today dẫn lời các nhân chứng cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30. "Ngay sau khi thanh niên trượt chân và ngã xuống con hào, con hổ tiếp cận rồi quan sát người này trong gần 15 phút", Bittoo, người ghi lại toàn bộ vụ việc bằng điện thoại cho biết.

Hình ảnh hiện trường do NDTV đăng tải sau đó cho thấy con hổ vồ lấy cổ nạn nhân rồi kéo đi quanh khu nhốt. Nhà chức trách đuổi con vật vào chuồng nhỏ phía trong để cứu người nhưng thanh niên đã chết, Khan nói. Nạn nhân được xác định là Maqsood, 22 tuổi, cư dân vùng Anand Parbat, Delhi.

"Hổ thì vẫn luôn là hổ", Belinda Wright, người từng dành nhiều năm làm công việc bảo vệ hổ hoang dã ở Ấn Độ, nói. "Một vật thể bất thường rơi xuống phần lãnh thổ của con hổ... Con vật lại là thú hoang bị nhốt. Hiển nhiên đây không phải là lỗi của con hổ".

Vườn thú mở cửa trở lại vào buổi chiều cùng ngày. Khu vực nuôi con hổ được nhà chức trách chăng dây thừng để hạn chế du khách tới gần.

Du khách tham quan vườn thú ở Ấn Độ được cho là thường trêu chọc hoặc ném đồ ăn cho con vật trong chuồng dù quy định không cho phép làm như vậy. Một số nhóm người còn ném chai nước hoặc đá vào chuồng để xem con vật phản ứng lại như thế nào.

Như Tâm

Hàng ngàn quả "trứng xanh" kỳ lạ dạt vào bờ biển Úc

23/09/2014 13:34 GMT+7

TTO - Sau một đêm ngủ dậy, người dân ở Dee Why, phía bắc ngoại ô Sydney (Úc) sững sờ khi nhìn thấy rất nhiều "quả trứng" kỳ lạ màu xanh dạt vào bờ biển.

image036

Những quả "trứng xanh" kỳ lạ dạt vào bờ biển - Ảnh: dailymail

Video clip về những quả "trứng xanh" kỳ lạ trên bờ biển Úc - Nguồn: whio.com

Jenny Zhang, một người dân địa phương, cho biết ban đầu chỉ có vài quả "trứng xanh" được tìm thấy, nhưng càng ngày chúng càng xuất hiện dày đặc với kích cỡ to nhỏ khác nhau.

Một người khác kể với Daily Mail: Tôi nhặt một "quả trứng" lên và bóp thử, hóa ra nó rất mềm, nhưng tôi không chắc nó có phải là sinh vật sống hay không và liệu tôi có làm tổn thương bên trong nó hay không.

Một số người hoang mang, cho rằng những "vật thể lạ" đó là của người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã bác điều này, họ nói những quả "trứng xanh" kia thực tế là tảo biển cuộn thành hình trứng để tự vệ trước kẻ thù.

Loại tảo này khá hiếm, chỉ được nhìn thấy một vài lần trên thế giới. 

image037

image038

image039

Các nhà khoa học nói "trứng xanh" này thực chất là một loại tảo hiếm gặp - Ảnh: dailymail

 TƯỜNG VY

Nhà ở độ cao 2.500m cho dân leo núi

21/09/2014 14:26 GMT+7

TTO - Nằm trên ngọn núi Foronon del Buinz - ngọn núi cao 2.530m thuộc dãy Alps (Ý), ngôi nhà nhỏ do kiến ​​trúc sư Giovanni Pesamosca thiết kế chào đón bất cứ ai ghé qua.

image040

Ngôi nhà nằm chênh vênh trên núi cao 

Ngôi nhà nằm trên đường mòn Ceria-Merlone, được xây để tưởng nhớ nhà leo núi Luca Vuerich, chết trong một trận lở tuyết năm 2010, nhằm cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những người thích leo núi.

Để xây nhà, người ta dùng trực thăng để chở vật liệu xây dựng lên núi. Tổng cộng trực thăng phải bay 18 chuyến mới đem đủ vật liệu lên.

Tiếp đó, nhóm xây dựng gồm 12 công nhân chuyên nghiệp, tình nguyện viên cứu hộ và bạn bè của Luca bắt tay xây nhà.

Sau 1 ngày, họ hoàn thành công việc. Căn nhà rộng 16m2, được thiết kế như một nhà thờ nhỏ với mái rất dốc nhằm tránh tích tụ tuyết.

Cửa nhà hướng nam cũng cho phép ánh nắng mặt trời làm tan chảy tuyết tích tụ trong mùa đông.

Những ngôi nhà như thế này rất cần thiết với những người ưa thích leo núi. Hiện khắp dãy Alps có nhiều ngôi nhà dành cho dân leo núi, nhưng ở độ cao thấp hơn rất nhiều, một số phải đóng tiền mới được ở.

Mời bạn cùng khám phá ngôi nhà trên núi cao cao 2.530m, cũng như quá trình xây dựng nó:

image041
image042

 

 

image043

 

image044

Ngôi nhà là nơi trú ẩn an toàn cho những người thích leo núi

image045

Mái nhà được thiết kế rất dốc nhằm tránh tích tụ tuyết

 

image046

Tổng cộng trực thăng phải bay 18 chuyến mới đem đủ vật liệu lên núi để xây nhà

image047

image048

Các công nhân đang xây nhà

 

image049

Trong nhà có nhiều giường tầng để người leo núi nghỉ lại

 

image050

Nhà được xây để tưởng nhớ nhà leo núi Luca Vuerich

T.VY (Theo boredpanda.com)

 

Obama gây “bão” vì kiểu chào… cốc trà nóng

 (Dân trí) - Tổng thống Mỹ Obama đã bị chỉ trích vì vừa cầm cốc trà vừa chào các thủy quân lục chiến đang đứng gác khi ông bước từ trực thăng xuống.

image051

Tổng thống Obama đã giơ tay chào một cách khiên cưỡng đối với các lính thủy đánh bộ khi ông bước xuống từ trực thăng ở New York. Trên tay ông lúc đó đang cầm một cốc trà nóng.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ mở đợt tấn công đầu tiên vào phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở Syria vào ngày 23/9.

Video về sự việc được đăng tải trên tài khoản Instagram của Nhà Trắng và nhanh chóng trở thành đối tượng chỉ trích của Đảng Cộng hòa. Đảng này cho rằng đây là “video ngớ ngẩn nhất từng được thấy về Tổng thống Obama”.

Tuy nhiên, một số khác chỉ ra rằng ông Obama không phải là tổng thống Mỹ duy nhất chào không theo đúng quy định của nhà binh. Bức ảnh dưới đây về cựu Tổng thống Mỹ Bush là một minh chứng.

image053

Trung Anh Theo Telegraph

02 Tháng Giêng 2020(Xem: 5879)
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4870)