Mexico trục xuất gần 100 di dân bạo loạn tại biên giới Mỹ

29 Tháng Mười Một 20188:01 CH(Xem: 6093)

VĂN HÓA ONLINE - THỜI SỰ A - THỨ SÁU 30 NOV 2018


Mexico trục xuất gần 100 di dân bạo loạn tại biên giới Mỹ


image042


Mexico trục xuất gần 100 di dân từ thành phố biên giới Tijuana của Mexico giáp ranh với biên giới Hoa Kỳ trở về Trung Mỹ sau khi một nhóm công dân Trung Mỹ lấn tới đường biên giới với Hoa Kỳ.


Cảnh sát chống bạo động được điều tới Tijuana để khống chế các di dân tìm cách vượt biên giới trái phép. Từ phía biên giới Mỹ, nhà chức trách xịt hơi cay vào những di dân áp tới hàng rào biên giới phân ranh tiểu bang Baja California của Mexico và tiểu bang California của Mỹ.


Biểu tình bùng nổ hôm 25/11/18 trong lúc di dân ngày càng bất mãn vì tiến trình giải quyết đơn xin tị nạn chậm chạp. Hiện có hơn 7 ngàn di dân tập trung tại khu vực biên giới giữa Mexico với Hoa Kỳ chờ được xét duyệt đơn xin tị nạn vào Mỹ. Hơn 800 người nữa đang trên đường tiến về đây. (VOA 29/11/18)