Sydney nóng hơn 47 độ C / Thác nước TQ đóng băng / Hà Nội rét căm căm

07 Tháng Giêng 20188:31 CH(Xem: 6795)

VĂN HÓA ONLINE - THỜI SỰ  - THỨ  HAI  08 JAN  2018


image025


Sydney nóng nhất 80 năm, nhiệt độ hơn 47 độ C / 20 thác nước ở Trung Quốc đóng băng


08/01/2018


Cơ quan khí tượng Australia cho biết thành phố Sydney hôm 7/1 bước vào giai đoạn nóng nhất trong gần 80 năm, với nhiệt độ đo được là 47,3 độ C.


Trong khi nước Mỹ đang trải qua đợt giá rét nhất, nhiều vùng ở Australia và đặc biệt là thành phố Sydney đang có mùa hè nóng chưa từng có trong hàng chục năm. Theo CNN, nhiệt độ cao nhất từng đo được ở khu vực này trước đây là 47,8 độ C vào năm 1939.


Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng bang New South Wales cảnh báo nhiệt độ có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Chính quyền đã khởi động những biện pháp ứng phó trong điều kiện trời nóng bất thường.


image026

Nhiệt độ đo trong một sân thể thao gần chạm mốc 50 độ C. Ảnh: BBC


Thành phố Sydney khuyến cáo người dân cần tự bảo vệ bản thân, tránh nhiệt bằng cách hạn chế ra nắng và uống đủ nước, giữ ẩm cơ thể. Các gia đình cần cẩn trọng không để con nhỏ hoặc thú nuôi một mình trong ôtô để tránh dẫn đến sự cố đáng tiếc.


Một giải thi đấu tennis quốc tế dự kiễn diễn ra hôm 7/1 cũng phải bị huỷ bỏ do nhiệt độ ngoài trời vượt quá 40 độ./


20 thác nước ở Trung Quốc đóng băng vì giá rét bất thường


19:26 07/01/2018


image027


Thời tiết lạnh giá khiến 20 thác nước tại Thiên Môn Sơn ở Liêu Ninh, Trung Quốc, biến thành thác băng sau khi nhiệt độ giảm xuống -10 độ C, thấp hơn từ 6-8 độ so với mọi năm.


Duy Anh
Video: BBC


Việt Nam, Hà Nội rét căm căm


Hôm nay Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Từ chiều tối nay, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Hà Nội rét 10-13 độ.