ExxonMobil bị phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt Nga

23 Tháng Bảy 20177:41 CH(Xem: 6915)

VĂN HÓA ONLINE - THỜI SỰ  - THỨ  HAI 24 JULY  2017


ExxonMobil bị phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt Nga


image024Ông Rex Tillerson, lãnh đạo tập đoàn ExxonMobil năm 2015, phát biểu nhân Hội nghị về năng lượng tại Houston, Texas. Ảnh 21/04/2015.Reuters


Bộ Tài Chính Hoa Kỳ hôm qua 20/07/2017 đã buộc ExxonMobil phải nộp phạt hai triệu đô la vì hồi năm 2014 đã vi phạm các biện pháp trừng phạt Nga. Lúc đó đương kim ngoại trưởng Rex Tillerson đang là tổng giám đốc tập đoàn dầu khí này.


Tháng 5/2014, trong lúc chính quyền Barack Obama ra lệnh trừng phạt Matxcơva vì cuộc xung đột Ukraina, hai chi nhánh của ExxonMobil đã ký kết các hợp đồng khai thác với Igor Sechin, tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, có tên trong danh sách đen của bộ Tài Chính Mỹ. Trong khi hai tháng trước đó, tài sản của ông Sechin đã bị phong tỏa, và tất cả cá nhân, tập thể Mỹ bị cấm làm ăn với quan chức này. Còn bản thân tập đoàn Rosneft thì không bị trừng phạt.


Tập đoàn ExxonMobil, vào thời đó do ông Rex Tillerson, nay là ngoại trưởng Mỹ, lãnh đạo, cho rằng quyết định phạt vạ trên là « bất công », vì các hợp đồng trên được tổng giám đốc Igor Sechin ký « nhân danh tập đoàn Rosneft, với tư cách người đại diện chính thức ». Exxon cho biết đã kháng cáo quyết định của bộ Tài Chính.


Ông Rex Tillerson từng làm việc cho ExxonMobil trong suốt 40 năm, là tổng giám đốc tập đoàn này từ 2006 đến 2016, và được coi là người thân cận với tổng thống Nga Vladimir Putin, từng được Nhà nước Nga tặng huân chương hữu nghị năm 2013./(theoThụy My 21-07-2017)

03 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 8776)
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8825)