Nhà sáng lập WikiLeaks có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ xét xử

12 Tháng Tư 20193:39 SA(Xem: 11780)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU ÂU - THỨ SÁU 12 APRIL 2019


Nhà sáng lập WikiLeaks có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ xét xử


image018

Phúc Duy


11/04/2019


Cảnh sát Anh ngày 11.4 bắt giữ và lôi nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange ra khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London, mở đường cho việc dẫn độ ông sang Mỹ để bị xét xử về tội trộm và rò rỉ tài liệu mật.


Ít nhất 7 cảnh sát áp giải nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange ra khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London


Ảnh chụp màn hình Ruptly


Đoạn video của hãng tin Nga Ruptly cho thấy ông Assange tóc và râu dài bạc phơ gào thét “nước Anh hãy kháng cự” lúc bị cảnh sát giải ra khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London, nơi ông tị nạn suốt 7 năm qua để tránh bị dẫn độ sang Mỹ.


Sở cảnh sát London ban đầu thông báo bắt giữ ông Assange sau khi “được Đại sứ mời và chính phủ Ecuador rút quy chế tị nạn, tước quyền công dân đối với công dân người Úc này”, theo Reuters. Nhà sáng lập WikiLeaks bị tạm giam tại một đồn cảnh sát ở London, đang đối mặt với cáo buộc trốn nộp tiền bảo lãnh và không xuất hiện trước tòa.


Sau đó, sở cảnh sát London cập nhật thông báo rằng lệnh bắt được đưa ra theo yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ.


Vài giờ sau, ông Assange ra hầu tòa với cáo buộc trốn nộp tiền bảo lãnh và không xuất hiện trước tòa hồi 2012. Thẩm phán Emma Arbuthnot tuyên bố ông Assange sẽ bị tạm giam chờ tuyên án và tiếp tục hầu tòa vào ngày 2.5 để xử lý yêu cầu dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc tấn công mạng, trộm tài liệu mật. Ở Anh, ông Assange đối mặt với bản án 12 tháng tù và tại Mỹ có thể lên tới 5 năm tù.


image026

Các phóng viên vây quanh xe chở ông Assange đến tòa án Westminster ở thủ đô London  Reuters


Ông Assange tị nạn trong đại sứ quán Ecuador kể từ năm 2012 nhằm tránh bị giải độ sang Thụy Điển và Mỹ. Giới chức Thụy Điển muốn thẩm vấn ông Assange bị cáo buộc tấn công tình dục. Các công tố viên Thụy Điển sau đó đã hủy bỏ cuộc điều tra nghi án vào năm 2017 nhưng khẳng định có thể mở lại nếu tình hình thay đổi, theo AFP.


Dù bác bỏ cáo buộc hiếp dâm, nhưng ông Assange từ chối đến Thụy Điển để trả lời chất vấn của các công tố viên vì sợ sẽ bị dẫn độ sang Mỹ xét xử. Washington đã cuộc điều tra sau khi WikiLeaks rò rỉ hàng trăm ngàn tài liệu mật về ngoại giao và quân sự của Mỹ trong năm 2010.


Ông Assange luôn cho rằng bản thân bị Washington truy nã bí mật vì công bố các tài liệu mật được cho là nêu chi tiết tội ác chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan và Iraq, theo AFP.


Chính phủ Mỹ lâu nay từ chối xác thông tin đã âm thầm ban hành cáo trạng chống lại Assange. Tuy nhiên, đến hôm nay (11.4), Bộ Tư pháp Mỹ chính thức xác nhận Assange bị truy tố về tội âm mưu cấu kết với cựu chuyên viên phân tích thông tin tình báo Mỹ Chelsea Manning (đã mãn hạn tù) để tấn công, thâm nhập hệ thống máy tính, trộm tài liệu mật hồi tháng 3.2010. “Nếu bị buộc tội, ông Assange sẽ đối diện với mức án cao nhất là 5 năm tù giam”, theo thông báo.


image025

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trong xe cảnh sát sau khi bị bắt ra khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London Reuters


Luật sư Barry Pollack lên án động thái bắt giữ thân chủ Assange là “nỗ lực chưa có tiền lệ của Mỹ nhằm dẫn độ nhà báo nước để chịu tội hình sự vì đăng tải thông tin chân thật”, theo AFP. WikiLeaks đồng thời cáo buộc Ecuador chấm dứt quy chế tị nạn là “bất hợp pháp và vi phạm luật quốc tế”.


Mối quan hệ giữa ông Assange với quốc gia cho phép tị nạn trở nên xấu đi sau khi chính phủ Ecuador cáo buộc WikiLeaks rò rỉ thông tin nhạy cảm về đời sống cá nhân của Tổng thống nước này Lenin Moreno (đắc cử hồi năm 2017).


Bộ Ngoại giao Ecuador ngày 11.4 thông báo ông Assange vi phạm quy chế tị nạn, phối hợp với 2 tin tặc Nga (đang sống ở Ecuador) can dự vào vấn đề nội bộ của nước này.


Dù vậy, Tổng thống Moreno khẳng định ông đã yêu cầu phía Anh phải đảm bảo rằng Assange sẽ “không bị dẫn độ đến một quốc gia nơi ông có thể bị tra tấn hoặc lãnh án tử hình”. “Chính phủ Anh đã xác nhận sẽ thực hiện yêu cầu của tôi theo đúng pháp luật của nước này”, ông Moreno cho biết thêm.


Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích động thái của Anh là chống lại tự do dân chủ. Trong buổi họp báo, khi phóng viên đặt câu hỏi liệu rằng Nga sẽ cho ông Assange tị nạn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ đáp: “Chúng tôi kỳ vọng Anh phải đảm bảo quyền cơ bản của nhà sáng lập WikiLeaks”.


T

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết: “Julian Assange không phải là anh hùng vì trốn tránh sự thật trong nhiều năm liền. Số phận của người này nên được định đoạt theo hệ thống pháp lý của chúng tôi”. Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố: “Không ai đứng trên pháp luật”.


Còn Ngoại trưởng Úc Marise Payne tuyên bố sẽ hỗ trợ lãnh sự cho công dân Assange và bà tin rằng ông được đối xử công bằng theo đúng thủ tục pháp lý ở Anh.
29 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16447)
"Một sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký (bằng tiếng Nga) bao gồm cấm nhập khẩu hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ, cấm các công ty Thổ kinh doanh tại Nga và công dân Thổ làm việc cho các công ty của Nga"... "Lệnh này kêu gọi ngưng các chuyến bay thương mại giữa hai nước"..."Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ chối xin lỗi Nga".
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17618)
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17027)
"Song song với ngoại giao, các mối quan hệ về kinh tế, quân sự cũng phát triển tốt, nổi bật là dự án khổng lồ nhằm thiết lập mạng lưới đường sắt tại Thái Lan, với chi phí lên đến hàng tỷ euro, do Trung Quốc xây dựng. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã nêu lên khả năng mua tàu ngầm của Trung Quốc, với kinh phí gần một tỷ euro".
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17362)
Les Echos dẫn lời ông Jean-Charles Brisard, chuyên gia tài chính của khủng bố, cho biết ước tính : « Dầu mỏ giờ đây bảo đảm 25% nguồn thu nhập của Daech, khoảng 600 triệu đô la mỗi năm ».
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16381)
"Hôm 26/11/2015, trước một triệu người tham dự thánh lễ tại thủ đô Kenya, Đức Giáo Hoàng đã dành thông điệp đầu tiên trong chuyến tông du Châu Phi để bênh vực thành phần dân chúng bị bạc đãi. Hai tuần sau loạt khủng bố ở Paris, và hàng loạt vụ khủng bố ở châu Phi, Ngài lên án một cách mạnh mẽ thành phần thanh niên « cuồng tín », nhân danh Chúa Trời thi hành những tội ác « man rợ », gieo rắc sợ hải và gây chia rẽ trong xã hội".
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16613)
"Thổ Nhĩ Kỳ nói phi cơ của họ vừa bắn rơi một máy bay quân sự Nga gần biên giới với Syria".
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16717)
"Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ là “đâm sau lưng” Nga và hỗ trợ cho khủng bố sau khi chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại vùng biên giới với Syria".
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17541)
- "Cùng thời điểm điều B-52 bay ngang Biển Đông, điều khu trục hạm USS Lassen áp sát 12 hải lý bãi đá Subi, đứng trước đài chỉ huy soái hạm BRP Gregorio del Pilar neo đậu ở Subic, Tổng Thống Barack Obama gởi "Thông điệp chiến hạm" đến Châu á, viện trợ an ninh biển và nhắc nhở "Liên minh kinh tế TPP" đừng bỏ lỡ cơ hội".
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18531)
"Gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển để lực lượng hàng hải Việt Nam phát triển, và ủng hộ các hoạt động hợp tác với các lực lượng khác trong khu vực".
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16888)
"Qua tìm hiểu các nhân chứng, bạn bè và lấy nguồn tin từ cảnh sát, các tờ báo như Times, Sun, Daily Mail tìm cách mô tả rằng người phụ nữ trẻ này, sinh tại Pháp trong gia đình di dân gốc Morocco, từng "uống bia rượu, có nhiều bạn trai" trước khi đi vào con đường Thánh Chiến Hồi giáo".
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18492)
- Tại Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 tổ chức tại Malaysia, ngày 22/11/2015, lãnh đạo 10 nước thành viên chính thức thành lập « Cộng đồng ASEAN – AEC » theo mô hình của Liên Hiệp Châu Âu. - Hiệp hội các nước Đông Nam Á hiện là một khu vực với hơn 600 triệu dân và với hơn 2.600 tỷ đô la GDP. - Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường VN và đề nghị không quân sự hóa ở Biển Đông.
19 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17985)
Ngay đợt tấn công đầu tiên của cảnh sát vào căn hộ tại Saint-Denis vào lúc 4 giờ 20 sáng ngày 18/11/2014, một phụ nữ thánh chiến Hồi giáo cực đoan đã tự kích hoạt đai chất nổ đeo trên người và chết tại chỗ. Đây là trường hợp đầu tiên tại Châu Âu và khiến chính quyền lo ngại. "Trên thế giới, đã xảy ra nhiều cuộc tấn công có phụ nữ tham gia và cho thấy cách giấu chất nổ của họ. Một số người giấu trong trang phục truyền thống rộng rãi, một số khác giấu trong túi xách hay trong áo ngực".
19 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18020)
Manila 17 Nov 2015 - "Đứng trước đài chỉ huy soái hạm BRP Gregorio del Pilar (tiền thân của Pilar là chiến hạm tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, năm 2011 chuyển nhượng cho Philippines.) TT Obama tuyên bố : « Từ hơn 70 năm nay, Hoa Kỳ đã cam kết bảo đảm an ninh cho khu vực này. Chúng tôi có nghĩa vụ làm việc này trong khuôn khổ một hiệp định hợp tác, đây là một cam kết sắt đá để bảo vệ Philippines, đồng minh của chúng tôi ». - "Nếu chúng ta muốn làm một đối tác nghiêm túc của khu vực cực kỳ quan trọng này của thế giới, chúng ta phải làm đúng về mặt kinh tế và chúng ta phải làm đúng về mặt an ninh quốc gia. Đó chính là lý do tại sao tất cả chúng ta đều đồng ý rằng hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta đã hình thành là vô cùng quan trọng". - "AP tiết lộ, 2 tàu này gồm 1 tàu nghiên cứu để định hướng các vùng lãnh hải và 1 tàu tuần tra trên biển. Hiện nay, Philippines đang sử dụng 2 tàu chiến cũ mua của Mỹ gồm BRP Gregorio del Pilar và BRP Alcaraz". - M
17 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16621)
"Sau khi tham dự Thượng đỉnh G20 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 17/11/2015 đã tới Philipines để dự Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC)".
17 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18227)
"Có dấu hiệu cho thấy, cuộc chiến “thần kinh” phán đoán ý chí của nhau giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục, Mỹ thậm chí có thể sẽ định kỳ cho máy bay quân sự đi vào vùng trời các đảo đá trên Biển Đông. Tuy nhiên, giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn có “lợi ích chung rất lớn”, tranh chấp cần giới hạn trong phạm vi có thể kiểm soát".
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17422)
"Trong cuộc tranh luận ngày 14/11/2015 tại bang Iowa giữa ba ứng cử viên của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử sơ bộ để ra tranh chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, loạt khủng bố đẫm máu Paris đã chiếm một vị trí quan trọng".
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17532)
6 địa điểm bị tấn công: Nhà hát Bataclan : 82 người chết Stade de France (ngoại ô Paris) : 4 người chết Phố Charonne : 18 người chết Phố Alibert : Ít nhất 12 người chết Phố Fontaine au Roi : Ít nhất 5 người chết Đại lộ Voltaire : Một người chết
12 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16924)
- TÒA BẠCH ỐC: "Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama đã gọi điện thoại cho người phụ nữ đoạt giải Nobel Hoà bình để tán dương “nỗ lực không ngừng và sự hy sinh của bà trong nhiều năm tranh đấu cho một nước Myanmar bao gồm nhiều thành phần, hoà bình và dân chủ hơn”. - HỒNG THỦY: "Có thể con đường phía trước của bà Aung San Suu Kyi và đảng NLD còn nhiều thử thách, chưa hết chông gai nhưng những gì đã và đang diễn ra trong mấy ngày qua đã cho thấy sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của sự công khai minh bạch trong thế giới thông tin internet và cả sự dũng cảm của các nhà lãnh đạo đảng USDP cầm quyền".
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17107)
"Theo dự liệu, ông Netanyahu sẽ yêu cầu được viện trợ 50 tỉ đô la cho thập niên bắt đầu từ năm 2017 để duy trì ưu thế quân sự đối với các nước láng giềng. Thông tín viên Zlatica Hoke của đài VOA tường thuật".
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17949)
"Trong nội dung đăng tải đầu tiên của mình, Obama nói rằng ông muốn nơi này là "một nơi chúng ta có thể có những cuộc trò chuyện thực sự về những vấn đề quan trọng nhất đối với đất nước của chúng ta, một nơi mà các bạn có thể nghe trực tiếp từ tôi, và chia sẻ những suy nghĩ và những câu chuyện của riêng bạn."