Chính phủ Mỹ thông qua thương vụ bán 25 máy bay tiêm kích F-16 cho Maroc

27 Tháng Ba 201912:00 SA(Xem: 11840)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU PHI - THỨ TƯ 27 MAR 2019


Chính phủ Mỹ thông qua thương vụ bán 25 máy bay tiêm kích F-16 cho Maroc


Chính phủ Mỹ ngày 25/3 đã thông qua thương vụ bán 25 máy bay tiêm kích F-16 trị giá 3,8 tỷ USD cho quân đội Maroc.


image024

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cùng thương vụ trên, Chính phủ Mỹ cũng thông qua thỏa thuận trị giá 983 triệu USD nâng cấp 23 chiếc F-16 của quân đội quốc gia Bắc Phi này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ trên sẽ không ảnh hưởng tới sự cân bằng của các lực lượng quân sự trong khu vực. Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để xem xét các thương vụ này.


F-16 là loại máy bay chiến đấu do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ chế tao. Kể từ năm 1978 đến nay, Mỹ đã bán hơn 4.500 máy bay F-16 cho các nước trên thế giới. Mặc dù đang được thay thế dần bằng dòng máy bay tiêm kích F-35, nhưng hơn 3.000 máy bay F-16 vẫn đang được sử dụng tại 25 quốc gia do những máy bay này thường xuyên được nâng cấp.


Văn Khoa (TTXVN)