Ukraine cảnh báo về mối đe dọa ‘chiến tranh toàn diện’ với Nga

27 Tháng Mười Một 20187:11 CH(Xem: 11590)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU ẬU - THỨ TƯ 28 NOV 2018


Ukraine cảnh báo về mối đe dọa ‘chiến tranh toàn diện’ với Nga


Zing 28/11/2018


Tổng thống Ukraine cảnh báo về nguy cơ “chiến tranh toàn diện”, cho biết Nga đã tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biên giới chung trong lúc căng thẳng giữa hai nước leo thang.


“Tôi không muốn ai nghĩ rằng đây là đùa giỡn hay trò vui. Ukraine đang đứng trước nguy cơ chiến tranh toàn diện với Nga”, AFP dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia hôm 27/11, sau vụ Nga nổ súng, bắt tàu ở Biển Đen.


Viện dẫn các báo cáo tình báo, ông cho biết số đơn vị quân sự Nga điều động tới vùng biên giới Ukraine - Nga “tăng mạnh”, số xe tăng tăng gấp 3. Tuy nhiên, ông Poroshenko không nói rõ thời gian diễn ra những động thái tăng cường quân sự trên.


image013

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại một phiên họp quốc hội ở Kiev. Ảnh: AP


Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Nga bắt 3 tàu của Kiev, gồm hai tàu pháo binh và một tàu kéo, ngoài khơi Crimea cùng 24 thủy thủ hôm 25/11. Nga đã đâm tàu kéo và ngăn cản các tàu Ukraine đi qua dưới cây cầu ở eo biển Kerch bằng cách dùng một tàu chở hàng chặn đường.


Theo AFP, ngày 27/11, tòa án tại thành phố Simferopol, Crimea, ra lệnh tạm giam 2 tháng chờ xét xử đối với 12 thủy thủ, gồm 3 người đang nhập viện. Những thủy thủ còn lại sẽ hầu tòa vào 28/11.


Vụ việc châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao, có khả năng sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Moscow và Kiev khi Nga tiếp tục cáo buộc các tàu của Ukraine đã xâm phạm lãnh hải của Nga trái phép và lờ đi cảnh báo của lực lượng tuần duyên Nga.


Trong lúc đó, Kiev yêu cầu Moscow trả tự do cho các thủy thủ, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây áp thêm lệnh trừng phạt với Moscow.


image014

Nhân viên Tổng cục An ninh Liên bang Nga đưa thủy thủ Ukraine bị bắt giữ tới tòa án tại Simferopol, Crimea. Ảnh: AFP.
Vụ việc là lần đối đầu lớn đầu tiên trên biển trong cuộc xung đột kéo dài giữa Ukraine với Nga và phe ly khai do Nga ủng hộ ở miền Đông Ukraine, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang của cuộc xung đột khiến 10.000 người thiệt mạng từ năm 2014 đến nay. Cộng đồng quốc tế kêu gọi hai bên kiềm chế.


Trong lúc đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine về “những hành động liều lĩnh” sau khi Kiev tuyên bố thiết quân luật.


Quốc hội Ukraine ngày 26/11 bỏ phiếu thông qua đề xuất thiết quân luật của Tổng thống Poroshenko tại khu vực biên giới trong 30 ngày. Quyết định này cho phép chính quyền Ukraine huy động công dân có kinh nghiệm chiến đấu, điều tiết truyền thông và hạn chế các cuộc biểu tình trong khu vực.


Điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 27/11, Tổng thống Putin bày tỏ “vô cùng quan ngại” về tình trạng này. Ông hy vọng Berlin có thể can thiệp để “ngăn Ukraine không có thêm những hành động liều lĩnh”.


Moscow cáo buộc Kiev lên kế hoạch khiêu khích vụ va chạm hôm 25/11 nhằm tạo dựng sự ủng hộ cho ông Poroshenko trước thềm bầu cử 2019 và thuyết phục phương Tây trừng phạt Nga. Ông Putin nói động thái của Kiev “rõ ràng là vì chiến dịch bầu cử ở Ukraine”.