Mỹ chuẩn bị thành lập Lực lượng Không gian

16 Tháng Tám 20188:11 CH(Xem: 11789)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ SÁU 17 AUG 2018


Mỹ chuẩn bị thành lập Lực lượng Không gian


Posted on 17/08/2018 by The Observer


image017


Tác giả: Nguyễn Hải Hoành


Ngày 09/08/2018, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Hội đồng An ninh Không gian quốc gia Mỹ Mike Pence tuyên bố tại Lầu Năm Góc: Trước năm 2020 nước Mỹ sẽ thành lập Lực lượng Không gian.


Tuyên bố này đã lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận Mỹ và thế giới.


Thực ra vấn đề này không hoàn toàn mới. Tháng 6 năm nay, Tổng thống Donald Trump từng lên tiếng ủng hộ việc thành lập Lực lượng Không gian (Space Force). “Tôi đang chỉ đạo Bộ Quốc Phòng và Lầu Năm Góc bắt đầu ngay lập tức quá trình cần thiết để thiết lập một lực lượng không gian làm nhánh thứ sáu của các lực lượng vũ trang. Đó là một tuyên bố lớn,” Trump nói. “Chúng ta có Không quân và chúng ta sẽ có Lực lượng Không gian — tách biệt nhưng bình đẳng [với Không quân].”


Đây là quân chủng thứ 6 sau 5 quân chủng hiện có ở Mỹ: Lục quân, Hải quân, Không quân, Lính thủy đánh bộ, và Tuần duyên.


Pence giải thích: “Cũng như trước đây – khi chúng ta thành lập Lực lượng Không quân – việc thành lập Lực lượng Không gian là một ý tưởng đã đến lúc phải làm”,  “Nước Mỹ sẽ luôn luôn tìm kiếm hòa bình trong không gian vũ trụ cũng như trên Trái Đất. Nhưng lịch sử chứng minh rằng hòa bình chỉ có được nhờ sức mạnh, và trong lĩnh vực không gian vũ trụ, Lực lượng Không gian Mỹ sẽ là sức mạnh đó”.


Nhà Trắng cho rằng việc lập Lực lượng Không gian là cần thiết bởi lẽ các đối thủ của Mỹ, nhất là Nga và Trung Quốc đang gây ra sự đe dọa cho an toàn không gian của Mỹ, như chế tạo những vũ khí để ngăn chặn, phá hoại các vệ tinh thông tin cực kỳ quan trọng. Năm 2007 Trung Quốc đã dùng tên lửa phá một vệ tinh của mình. Nga còn thử một loại tên lửa có thể đuổi theo bắn hạ vệ tinh đang bay.


Cùng hôm đó Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra bản kế hoạch 15 trang dự kiến lập Bộ Tư  lệnh Không gian, Lực lượng Tác chiến Không gian và Cục phát triển Không gian. Tổng thống Trump viết dòng tweet: Lực lượng Không gian tiến lên! (Space Force all the way!)


Năm 1983, Tổng thống Reagan từng đưa ra Sáng kiến Phòng thủ chiến lược (Strategic Defense Initiative, SDI) còn gọi là Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars Program) chủ yếu để chống tên lửa đạn đạo. Kế hoạch lập Lực lượng Không gian có quy mô lớn hơn nhiều so với SDI. Quân chủng mới có nhiệm vụ từ trên không gian tấn công các mục tiêu mặt đất và đánh chặn các tên lửa đạn đạo của đối phương, như vậy có thể kiểm soát được toàn bộ không gian ngoài Trái Đất, hình thành quyền lực tuyệt đối bá chủ không gian vũ trụ.


Sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã nhiều lần nêu ra ý tưởng thành lập Lực lượng Không gian, nhưng phía quân đội Mỹ không tích cực ủng hộ. Tháng 7/2017 Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis viết thư cho nghị sĩ đảng Cộng hòa Turner tỏ ý không cần lập Lực lượng Không gian, mà cứ để Không quân quản lý không gian là được rồi. Thực tế là cho tới nay, tuy chưa có quân chủng riêng phụ trách bảo vệ không gian nhưng vẫn có Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ (lập 1982, nằm trong quân chủng Không quân), đặt trụ sở tại căn cứ không quân Peterson ở Colorado, quản lý 30.000 binh sĩ. Lực lượng đó gồm Trung tâm hệ thống Không gian và tên lửa, Cục Quản lý vệ tinh quốc phòng, các đơn vị này sử dụng radar giám sát mọi cuộc phóng tên lửa đạn đạo nhằm ngăn chặn các vụ tập kích nước Mỹ.


Tháng 6/2017, chính quyền Mỹ thành lập Hội đồng Không gian quốc gia (National Space Council) do Phó Tổng thống Pence làm chủ tịch. Tháng 12/2017, Nhà Trắng khi nói về chiến lược an ninh quốc gia lại nhắc tới việc tăng cường ưu thế cạnh tranh của Mỹ trong không gian vũ trụ. Chiến lược không gian quốc gia Mỹ đưa ra hồi tháng 3 năm nay có dự kiến tăng thêm “Lực lượng Không gian” cho quân đội Mỹ, một ý tưởng năm ngoái bị các thành viên Chính phủ Mỹ phản đối.


Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan nói hiện Lầu Năm góc chưa xác định số tiền cần dùng để xây dựng Lực lượng Không gian. Trong bài nói của mình, ông Pence yêu cầu Quốc hội duyệt chi 8 tỷ USD trong 5 năm để dùng cho hệ thống an toàn không gian. Ông cho biết: tháng 2/2019 Tổng thống Trump sẽ công bố dự toán ngân sách dành cho quân chủng mới này.


Bộ trưởng Quốc phòng Mattis giờ đây đã ủng hộ ý tưởng lập quân chủng Không gian. Chủ tịch đảng Cộng hòa và các nghị sĩ cấp cao đảng Dân chủ cũng ủng hộ việc đó, nhưng trong Quốc hội cũng có nhiều người phê phán chủ trương này.


Các chuyên gia giải thích: Lực lượng Không gian là lực lượng quân sự bố trí trên các vệ tinh nhân tạo, là hệ thống tấn công và phòng ngự trên không gian vũ trụ. Hệ thống tấn công tại căn cứ quân sự trên trời ấy có thể dễ dàng vượt qua biên giới quốc gia đối địch, trực tiếp tấn công ngay trên đầu đối phương.


Việc Mỹ tuyên bố thành lập Lực lượng Không gian đã gây ra sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Tạp chí National Geographic đặt câu hỏi: Liệu Lực lượng Không gian có hợp pháp hay không?


Đài Phát thanh quốc tế Pháp nói đây là phiên bản 2.0 của Dự án Chiến tranh giữa các vì sao do Tổng thống Reagan đưa ra hồi thập niên 80 thế kỷ trước.


Thông tấn xã Đức nhận xét “Mỹ muốn làm siêu cường vũ trụ”.


Truyền thông Australia nói Mỹ muốn bố trí vũ khí lên không gian vũ trụ, ngoài việc làm cho loài người lo ngại về bom hạt nhân treo trên đầu, còn dẫn đến sự chấm dứt giấc mơ thám hiểm tầng không gian bên ngoài Trái Đất.


Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 10/8 đăng xã luận “Mỹ thành lập Lực lượng Không gian nhưng đừng hòng bá chủ không gian bên ngoài [Trái Đất]”, cho rằng hành động này của Mỹ là độc nhất vô nhị trên thế giới, việc lập đội quân ấy không chỉ nhằm từ trên không gian tấn công các mục tiêu ở mặt đất và đánh chặn các tên lửa của đối phương mà còn có dã tâm bá chủ toàn bộ tầng không gian bên ngoài Trái Đất, từ không gian mà chinh phục các nước lớn khác. Liên Hợp quốc kiên quyết phản đối quân sự hóa không gian tầng ngoài; các nước đều tỏ ra kiềm chế trong việc nghiên cứu vũ khí không gian; nay Mỹ công khai tuyên bố lập Lực lượng Không gian thì rõ ràng đó là tiếng kèn hiệu đầu tiên triển khai cuộc đọ sức quân sự trên không gian vũ trụ.


Về công nghệ không gian, Mỹ là cường quốc số một bỏ xa các nước khác, cho nên họ có điều kiện được trời hậu đãi để quân sự hóa không gian tầng ngoài. Nhưng các nước lớn khác sẽ không ngủ yên. Mỹ đừng hòng thực hiện được trong không gian tầng ngoài Trái Đất những việc chưa làm được trên mặt đất, dưới nước và trong bầu khí quyển. Nga và Trung Quốc phải áp dụng hành động chống trả nhằm bảo vệ không gian của mình. Trung Quốc chủ trương lập tức nghiên cứu về mức độ nguy hại mà hành động của Mỹ gây ra.


Bài báo viết: Đối sách của Trung Quốc dựa trên hai nguyên tắc: 1) Từ bỏ mọi ảo tưởng, kiên quyết phát triển năng lực đáp trả việc Mỹ xác lập bá quyền không gian;  2) Không triển khai chạy đua toàn diện vũ trang không gian với Mỹ, điều đó quốc lực Trung Quốc không cho phép. Trước hết phải xác lập lằn ranh an toàn khiến Mỹ không dám phát động tấn công không gian đối với Trung Quốc.


Việc Mỹ lập quân chủng mới có thể dẫn đến cuộc cách mạng về công nghệ không gian. Trung Quốc cần điều động cả lực lượng nhà nước lẫn lực lượng dân gian cùng dốc sức nghiên cứu công nghệ đó, – bài xã luận viết và kết luận: “Trên thế giới này chưa có sức mạnh nào đủ để ngăn cản nước Mỹ đưa ra các quyết định cực đoan. Họ đang ảnh hưởng sâu sắc tới chiều hướng hoạt động của nhân loại trong tương lai. Làm gì để hạn chế bất kỳ vụ lên cơn đột phát nào về chiến lược của nước Mỹ, giảm bớt mức độ vô trách nhiệm của vụ việc đó – đây có lẽ là thách thức lớn nhất mà cộng đồng thế giới đang đối mặt.”

12 Tháng Hai 2015(Xem: 20591)
“Ấn Độ Dương đang ngày càng trở thành điểm nóng về mặt địa lý và chiến lược. Châu Phi, Ấn Độ, các nước vùng Vịnh đều cùng chia sẻ Ấn Độ Dương và Úc là một quốc gia quan trọng”, bà Rosita Dellios, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Bond (Úc), nói với Bloomberg.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 20426)
Có lo ngại 300 người di cư đã thiệt mạng sau khi các thuyền chở họ bị chìm ở Địa Trung Hải, cơ quan người tỵ nạn của Liên hợp quốc (UNHCR) nói. "Chín người được cứu sống sau bốn ngày trên biển. 203 người khác đã bị những ngọn sóng nhấn chìm," nữ phát ngôn viên của UNHCR tại Ý, Carlotta Sami nói trên Twitter.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 23282)
Wall Street Journal viết, năm 2014, Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ tổng cộng 467 tỷ USD, và Hoa Kỳ gửi 124 tỷ hàng hóa sang Trung Quốc, là khoản thâm hụt kỷ lục, số liệu của U.S. Census Bureau. Được biết hàng loạt doanh nghiệp từ các nước (đa phần từ Trung Quốc) đã sang Việt Nam đầu tư, đón đầu cơ hội TPP.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 21064)
Khoảng 50 xe tăng, 40 hệ thống tên lửa và 40 xe bọc thép từ Nga đã vượt biên giới ở khu vực Izvaryne để vào miền Đông Ukraine giữa lúc hội đàm Minsk diễn ra, theo quân đội Ukraine hôm 12-2.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 19020)
Ông Obama biện minh cho các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq bằng cách sử dụng luật trao quyền chiến tranh năm 2001 được Quốc hội phê chuẩn cho tổng thống khi đó là George W. Bush.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 20634)
Ông Vladimir Putin nói "chúng tôi đã đạt thỏa thuận về các ý chính" sau cuộc đàm phán kéo dài với Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko và các lãnh đạo Đức và Pháp. Cuộc đàm phán do Đức và Pháp làm trung gian nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.
10 Tháng Hai 2015(Xem: 19508)
Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain: Người dân Ukraine đang bị sát hại vậy mà chúng ta chỉ gửi cho họ chăn màn và thức ăn. Chăn màn không giúp được gì trước xe tăng Nga. Hơn một triệu người dân Ukraine đã rời bỏ nhà cửa kể từ tháng Tư năm 2014 khi phiến quân chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Luhansk và Donetsk sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea tự trị của Ukraine.
10 Tháng Hai 2015(Xem: 19666)
Hôm thứ Hai, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ chờ đợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh ngày thứ Tư trước khi quyết định xem có nên cung cấp vũ khí phòng vệ sát thương cho Kiev hay không trong cuộc chiến của Ukraine để chấm dứt cuộc nổi dậy của thành phần ly khai.
08 Tháng Hai 2015(Xem: 19805)
Ngoại trưởng Kerry phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Munich-Germany hôm Chủ nhật rằng thế giới đang chứng kiến một tình trạng 'tội phạm hỗn loạn'
05 Tháng Hai 2015(Xem: 18396)
Libya đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và bế tắc chính trị kể từ khi nhà độc tài lâu năm Moammar Gadhafi bị lật đổ và bị hạ sát vào năm 2011. Những phe phái vũ trang đối thủ đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát những cảng dầu của Libya.
05 Tháng Hai 2015(Xem: 18198)
Quốc vương Abdullah nói chuyện với dân chúng Jordan từ Washington hôm thứ ba: “Đây là hành vi khủng bố hèn nhát của một nhóm tội phạm không có liên hệ gì với đạo Hồi. Viên phi công can trường đã hy sinh cuộc sống để bênh vực cho đức tin của mình, cho đất nước, cho quốc gia và đã gia nhập những người tuẫn đạo khác của Jordan.”
03 Tháng Hai 2015(Xem: 31249)
Truyền hình nhà nước Jordan xác nhận cái chết của ông và nói ông đã bị giết cách đây một tháng. Đoạn video được đăng lên mạng hôm thứ Ba thông qua một tài khoản Twitter được cho là nguồn tuyên truyền cho IS. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói trong một tuyên bố rằng nếu đoạn video là đúng thì đó sẽ là "một chỉ dấu nữa cho thấy sự tàn ác và man rợ" của IS.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 19731)
Đó là một cách miêu tả tính chất cuốn sách nhan đề The China Choice: Why America should share power (Những Chọn Lựa Đối Với Trung Quốc: Tại sao Hoa Kỳ cần chia quyền lực với Trung Quốc) của ông Hugh White, một nhà nghiên cứu chiến lược người Úc mới xuất bản viết về quan hệ tương lai giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 18536)
Phóng viên BBC Rana Jawad ở Tripoli cho biết trong tháng qua đã có một loạt các sự kiện ở Tây Libya bao gồm đánh bom và bắt cóc và tài khoản mạng xã hội của IS đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này. Tuy nhiên phóng Jawad cũng nói hiện vẫn chưa chắc chắn là liệu những nhóm phiến quân này là lực lượng tại chỗ của IS hay chỉ là những người hâm mộ đi theo IS.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 17448)
Những cuộc tuần tra thường xuyên trên không của Nhật Bản chỉ giới hạn ở Biển Hoa Đông, nơi Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp một nhóm quần đảo. Mở rộng những chuyến bay tuần tra xuống Biển Đông gần như chắc chắn sẽ gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của thế giới.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 16915)
Anh Quốc đã trong tình trạng báo động sau khi hai oanh tạc cơ của Nga bay sát không phận nước này. Các máy bay Nga không xâm nhập không phận Anh, nhưng đã đi qua vùng ngoài khơi Ai Len, rồi vùng biển Manche và chỉ cách bờ biển Scotland khoảng 50 km về phía bắc, nơi có rất nhiều các tuyến hàng không.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 20123)
Nhà trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng sẽ cùng tham gia vào một sự kiện dự kiến tổ chức tại Washington vào ngày 05/02/2015 tới đây. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết : tại sự kiện “bữa ăn sáng và cầu nguyện quốc gia, Tổng thống Obama sẽ phát biểu về tầm quan trọng của tôn trọng tự do tôn giáo". Năm nay, các nhà tổ chức sự kiện đã mời Đạt Lai Lạt Ma tới tham dự.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 17704)
Trong đoạn video có thời lượng 67 giây mà IS công bố hôm 31/1, Goto quỳ trên mặt đất trong khi chiến binh bịt mặt đọc thông điệp trước ống kính camera. Sau đó tên sát nhân hạ dần con dao và màn hình chuyển sang màu đen. Sau đó, khi màn hình trở lại trạng thái bình thường, người xem thấy thi thể nhà báo Nhật Bản trên mặt đất, BBC đưa tin. Bà Junko Ishido, mẹ của Goto, nói rằng anh là một người đàn ông tốt và anh chết vì cố gắng cứu mạng Haruna Yukawa, một con tin người Nhật khác.
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 34299)
Được mô tả như là một con cáo già quỷ quyệt của tình báo ngoại giao, Henry Kissinger vẫn được chính phủ Mỹ trọng dụng, mặc dù rất nhiều nhà phân tích chính trị đã chỉ rõ là những sách lược của ông ta từ những năm 60-70 đã gây tổn hại tức thì cho nhiều quốc gia, cũng như về sau đó của nước Mỹ.
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17533)
Hoa Xuân Oánh tuyên bố: "Thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không, và rằng Bắc Kinh tin là sẽ không có vấn đề gì nổi lên trong tương lai. Cùng lúc đó, một bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo của đảng cộng sản Trung Quốc thúc giục Ấn Độ chớ có rơi vào ‘bẫy’ của Mỹ để can dự vào các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.