Tập Cận Bình trao huân chương hữu nghị cho Putin

10 Tháng Sáu 20188:46 CH(Xem: 11731)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU Á  - THỨ HAI 11 JUNE 2018


Tập Cận Bình trao huân chương hữu nghị cho Putin


08/06/2018


Reuters


image027

Tổng thống Nga Putin bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ trao huân chương, 8/6/2018


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 8/6 trao huân chương hữu nghị đầu tiên của nước này cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, gọi ông là người bạn thân nhất. Vị lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai ông.


Ông Putin đang có mặt ở Trung Quốc để cuối tuần này dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một khối an ninh do Trung Quốc và Nga đừng đầu. Hội nghị sẽ diễn ra ở thành phố cảng Thanh Đảo. Ông Putin đã dừng chân ở Bắc Kinh trước để hội đàm với ông Tập.


Trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập ca ngợi mối quan hệ hai nước.


"Dù có biến động trong tình hình quốc tế, Trung Quốc và Nga vẫn luôn giữ ưu tiên phát triển mối quan hệ", ông Tập nói với ông Putin khi bắt đầu các cuộc hội đàm chính thức. Ông Tập sau đó trao huân chương hữu nghị đầu tiên của Trung Quốc cho ông Putin, buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh nhà nước.


Ngay trước khi quàng huân chương lên người ông Putin, ông Tập gọi tổng thống Nga là "người bạn tốt và lâu năm của nhân dân Trung Quốc".


"Tổng thống Putin là lãnh đạo của một quốc gia vĩ đại có ảnh hưởng trên khắp thế giới", ông Tập nói. "Ông là người bạn tốt nhất, thân thiết nhất của tôi".


Hai ông đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận, bao gồm một quỹ đầu tư công nghiệp trị giá 1 tỷ đôla.


Ông Tập cam kết rằng hai ông sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trên vũ đài thế giới.


"Bản thân tôi và Tổng thống Putin đồng ý rằng trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc và Nga sẽ tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và phối hợp về các vấn đề quốc tế, cũng như tăng cường hợp tác chiến lược", chủ tịch Trung Quốc phát biểu./