"Thanh gươm báu nguyên tử 34 tuổi nắn gân ông già 71 tuổi?"

17 Tháng Năm 20186:16 CH(Xem: 13013)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ SÁU 18 MAY 2018


"Thanh gươm báu nguyên tử 34 tuổi nắn gân ông già 71 tuổi?"


image001image002

"Thanh gươm báu nguyên tử" Kim Jong Un 34 tuổi và Tập Cận Bình 64 tuổi bàn mưu tính kế bán đảo Đại Hàn.


Bắc Hàn đe dọa hủy cuộc gặp với Trump nếu Mỹ ...


image003Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Ông Kim Jong-un và Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp vào 12/6/2018


Bắc Hàn nói có thể rút khỏi hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu Washington kiên quyết muốn Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.


Cuộc họp rất được mong đợi giữa ông Trump và Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào 12/6.


Thoả thuận gây chấn động giữa ông Kim và ông Trump về việc gặp mặt diễn ra trong bối cảnh Bắc Hàn cho biết đã cam kết loại bỏ hạt nhân trên bán đảo Bắc Hàn.


Hiện chưa có thông tin chính xác về các điều kiện, nhưng Bắc Hàn đã mời phương tiện truyền thông nước ngoài đến chứng kiến việc tháo dỡ khu thử nghiệm hạt nhân vào cuối tháng này.


Ông Bolton gần đây nói Bắc Hàn có thể theo một "mô hình Libya" về sự khử nhân bản được kiểm chứng, nhưng trước đây Bình Nhưỡng cho rằng Libya có thể đã trốn thoát khỏi sự can thiệp quân sự của phương Tây vào năm 2011 nếu như nước này giữ vững chương trình hạt nhân của nó.


image004

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ John bolton


Phóng viên BBC, BBC Bicker ở Seoul, nói rằng Bắc Hàn - vốn từ lâu đã nói rằng kho vũ khí hạt nhân của họ là điều cần thiết cho sự tồn tại của nhà nước - và giờ cho thấy rõ quan điểm của mình.


Tuyên bố của ông Kim nói rằng nếu Mỹ "ép buộc chúng tôi và đơn phương yêu cầu chúng tôi từ bỏ vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ không còn quan tâm đến các cuộc đàm phán nữa" và "sẽ phải xem xét lại" tham dự hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6/18 ở Singapore.


Ông Kim nói Bắc Hàn đã có "nhiều hy vọng" nhưng "rất đáng tiếc Hoa Kỳ đang kích động chúng ta trước hội nghị thượng đỉnh bằng cách phun ra những tuyên bố lố bịch".


Ông Kim Kye-gwan được biết là một người rất được coi trọng trong giới lãnh đạo Bắc Hàn và đã tham gia đàm phán với Hoa Kỳ trước đây. Có rất ít khả năng bình luận của ông không được Kim Jong-un thông qua.


Vài giờ trước khi bản tuyên bố, đã có dấu hiệu của vấn đề ngày càng xấu đi, Bắc Hàn hủy cuộc đàm phán cấp cao được lên kế hoạch với Nam Hàn vào thứ Tư 16/5/18.


Đó là phản ứng sau cuộc tập trận quân sự chung của Hoa Kỳ-Hàn Quốc. Bắc Hàn nói đã cho phép Hoa Kỳ và Nam Hàn tiến hành, nhưng sau đó lại gọi đó là "một cuộc khiêu khích quân sự" và đã phá hoại những nỗ lực ngoại giao.


Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vẫn đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim và rằng không biết có bất kỳ thay đổi nào từ Bắc Hàn.


image005

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Hoa Kỳ và Nam Hàn nói cuộc tập trận chỉ đơn thuần vì mục tiêu quốc phòng


Vào tháng Ba, ông Trump khiến cả thế giới choáng váng khi chấp nhận lời mời gặp gỡ của ông Kim.


"Cả hai chúng tôi sẽ cố gắng làm cho cuộc gặp trở thành một khoảnh khắc rất đặc biệt cho Hòa bình Thế giới," nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sau đó viết trên Twitter.


Chính xác Bắc Hàn hủy bỏ gì?


Các cuộc đàm phán giữa Bắc và Nam Hàn được lên lịch trình tiếp sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào 27/4.


Vào đầu tuần này, hai bên đã thống nhất gặp tại Bàn Môn Điếm, một khu phu phi quân sự nằm gần đường biên giới giữa hai nước, thường được gọi là 'thị trấn ngừng bắn'.


Hai miền Nam Bắc có kế hoạch thảo luận chi tiết về các thỏa thuận mà họ đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử.


Điều này bao gồm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và biến thỏa thuận đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953 thành một hiệp ước hòa bình.


Các điểm khác mà các nhà lãnh đạo đã thống nhất trong một tuyên bố chung là:


  • Chấm dứt "các hoạt động thù địch" giữa hai quốc gia

  • Biến khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền đất nước thành một "vùng hòa bình" bằng cách ngừng các chương trình phát thanh tuyên truyền từ hệ thống loa của cả hai phía.

  • Giải trừ vũ khí trong khu vực đang chờ đợi căng thẳng quân sự hạ giảm.

  • Thúc đẩy các cuộc đàm phán bốn bên liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc./ (theo BBC 16/5/18)

Cựu phó đại sứ TT: 'Bình Nhưỡng không bao giờ từ bỏ hạt nhân’


15/05/2018


image006"Thanh gươm báu" của  Kim Jong Un": vũ khí nguyên tử. Ảnh của KCNA ngày 03/09/2017. KCNA via REUTERS


Trước thềm cuộc gặp Trump - Kim Jong Un, cựu phó đại sứ Triều Tiên đào tẩu Thae Yong Ho khẳng định Triều Tiên sẽ "không bao giờ" từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của nước này.


“Những nỗ lực ngoại giao và đàm phát hiện tại sẽ không mang lại ‘sự giải trừ hạt nhân hoàn toàn’, mà chỉ làm giảm mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên”, ông Thae Yong Ho, phó đại sứ Triều Tiên ở Anh trước khi đào tẩu sang Hàn Quốc vào tháng 8/2016, nói.


image007

Ông Thae Yong Ho là quan chức Triều Tiên cấp cao nhất đào tẩu. Ảnh: Guardian


“Cuối cùng thì Bắc Hàn sẽ vẫn là một thế lực hạt nhân gói gọn trong hình ảnh một nhà nước phi hạt nhân”, ông Thae trả lời hãng tin Newsis của Hàn Quốc. 


Tổng thống Trump tuần qua đã công bố sẽ gặp gỡ trực tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào ngày 12/6/18 tại Singapore. Ông cũng nêu lên những yêu cầu đối với Bình Nhưỡng, đó là giải trừ hạt nhân hoàn toàn, xác tín và không thể đảo ngược (CVID), phải được thực hiện.


Tuy nhiên, vị cựu quan chức Bắc Hàn cho rằng “Triều Tiên sẽ lập luận rằng quá trình giải trừ hạt nhân dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền, nên họ chắc chắn sẽ phản đối CVID”./


John Bolton: « Kẻ phá đám » thượng đỉnh Trump - Kim ?


image008Liệu tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục nghe theo khuyến cáo của cố vấn an ninh quốc gia John R. Bolton ? Ảnh chụp ngày 09/04/2018.REUTERS/Kevin Lamarque


Bắc Triều Tiên ngày 16/05/2018 đã bất ngờ « lớn tiếng » chỉ trích thái độ của Hoa Kỳ và đe dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong Un, được ấn định vào ngày 12/06/2018 tại Singapore.


Bình Nhưỡng đặc biệt đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Theo giới chuyên gia, Donald Trump đang trong thế khó xử trước những quan điểm « diều hâu » của vị cố vấn này.


Sự việc diễn ra đã làm cho tổng thống Mỹ bối rối và có thái độ thận trọng. Báo Anh Quốc The Guardian đặt câu hỏi : Chủ nhân Nhà Trắng giờ phải làm gì ? Đi theo vị cố vấn an ninh quốc gia của mình với những đường lối chiến thuật cứng rắn ? Hay là cứ tiến bước đến gặp Kim Jong Un, một cuộc thượng đỉnh lịch sử nhưng chưa rõ kết quả ra sao ?


Bởi vì cho đến nay, khái niệm về « phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên » vẫn còn rất mù mờ. Với Bình Nhưỡng, « phi hạt nhân hóa hoàn toàn » có nghĩa là « đóng lại chiếc ô hạt nhân » của Mỹ ở Hàn Quốc, và mở rộng ra hơn nữa là xóa bỏ hệ thống liên minh quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Á. Đây là một kế hoạch dài hạn và có liên quan đến tất cả các cường quốc, mà Bắc Triều Tiên là một bên liên quan.


Về phía Hoa Kỳ, chính quyền Donald lại hiểu – hoặc muốn hiểu là lãnh đạo Kim Jong Un sẵn sàng gỡ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân. Vào cuối tuần trước, khi trả lời phỏng vấn truyền hình, ngoại trưởng Mỹ nói chung chung, sơ lược quan điểm đàm phán của Mỹ.


Theo đó, mục đích của thượng đỉnh là tìm cách ngăn chặn Bình Nhưỡng đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ bằng vũ khí nguyên tử, và trong một chừng mực nào đó, có thể cho phép Bắc Hàn giữ lại một số đầu đạn hạt nhân với điều kiện nước này ngưng chương trình tên lửa đạn đạo.


Thế nhưng dường như quan điểm này không được cố vấn an ninh quốc gia John Bolton chia sẻ. Cũng trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, ông Bolton hùng hồn tuyên bố Bình Nhưỡng phải chuyển tất cả vũ khí nguyên tử sang một nước thứ ba và đưa các nguyên liệu phân hạch sang Hoa Kỳ !


Vị cố vấn này còn đề xuất việc giải trừ hạt nhân Bắc Hàn theo « mô hình Libya », một sự tham chiếu quá « vụng về ». Vì ai cũng biết rằng nhà lãnh đạo độc tài Mouhamad Kadhafi đã có kết cục thảm khốc như thế nào, sau khi đã « ngây thơ » quyết định từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.


Tuy nhiên, tờ báo Anh lưu ý là thái độ « diều hâu » này của ông John Bolton đối với Bắc Hàn cũng không phải điều mới mẻ. Bình Nhưỡng không bao giờ quên rằng chính ông là người đã thuyết phục tổng thống Mỹ George W. Bush từ bỏ Thỏa thuận khung về hạt nhân 1994.


Bản thân John Bolton cũng từng lấy làm tự hào vì đã thành công trong việc gạt bỏ các nỗ lực của bộ Ngoại Giao Mỹ lúc đó tìm cách duy trì bằng mọi giá đàm phán với Bình Nhưỡng. Ông nhạo báng các nhà ngoại giao thời ấy là những kẻ « quỵ lụy ».


Chính vì thế, đối với chế độ Bình Nhưỡng, John Bolton là « cặn bã của nhân loại » và « kẻ hút máu người », và kiên quyết gạt nhân vật này ra khỏi mọi cuộc đàm phán song phương. Thái độ ác cảm của Bình Nhưỡng, một lần nữa, đã được ông Kim Kye Gwan, thứ trưởng ngoại giao Bắc Hàn, hôm thứ Tư 16/05/2018, nhắc lại, « chúng tôi không hề giấu giếm cảm giác ghê tởm đối với ông ấy ».


Sự việc giờ đây đặt tổng thống Mỹ trong thế « tiến thoái lưỡng nan ». Một nhà ngoại giao phương Tây khẳng định với The Guardian rằng tìm kiếm một sự đồng thuận giữa tổng thống Mỹ với cố vấn an ninh quốc gia về cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Kim dường như là điều không thể tránh khỏi./( Minh Anh 17-05-2018)


image009Một số ý kiến cho rằng ông Trump nên được ghi nhận công lao vì sự biến chuyển thái độ của Bình Nhưỡng. Ảnh: CNBC.


Ông Thae cũng lưu ý rằng tại cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 4, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tuyên bố quá trình phát triển lực lượng hạt nhân của nước này đã hoàn tất và cam kết không tiến hành thêm vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa nào. Bởi lẽ ông Kim cho rằng lượt đầu đạn hiện tại chính là “thanh gươm báu mạnh mẽ để bảo vệ hoà bình”.


“Các anh trông đợi việc Bình Nhưỡng sẵn sàng bỏ cuộc sớm, sau khi Kim Jong Un đã gọi vũ khí hạt nhân là ‘thanh gươm báu’ cùng một cam kết bảo vệ vững chắc trong tương lai? Đó là điều không bao giờ xảy ra”, cựu phó đại sứ Triều Tiên khẳng định./
29 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16447)
"Một sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký (bằng tiếng Nga) bao gồm cấm nhập khẩu hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ, cấm các công ty Thổ kinh doanh tại Nga và công dân Thổ làm việc cho các công ty của Nga"... "Lệnh này kêu gọi ngưng các chuyến bay thương mại giữa hai nước"..."Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ chối xin lỗi Nga".
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17618)
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17027)
"Song song với ngoại giao, các mối quan hệ về kinh tế, quân sự cũng phát triển tốt, nổi bật là dự án khổng lồ nhằm thiết lập mạng lưới đường sắt tại Thái Lan, với chi phí lên đến hàng tỷ euro, do Trung Quốc xây dựng. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã nêu lên khả năng mua tàu ngầm của Trung Quốc, với kinh phí gần một tỷ euro".
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17362)
Les Echos dẫn lời ông Jean-Charles Brisard, chuyên gia tài chính của khủng bố, cho biết ước tính : « Dầu mỏ giờ đây bảo đảm 25% nguồn thu nhập của Daech, khoảng 600 triệu đô la mỗi năm ».
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16380)
"Hôm 26/11/2015, trước một triệu người tham dự thánh lễ tại thủ đô Kenya, Đức Giáo Hoàng đã dành thông điệp đầu tiên trong chuyến tông du Châu Phi để bênh vực thành phần dân chúng bị bạc đãi. Hai tuần sau loạt khủng bố ở Paris, và hàng loạt vụ khủng bố ở châu Phi, Ngài lên án một cách mạnh mẽ thành phần thanh niên « cuồng tín », nhân danh Chúa Trời thi hành những tội ác « man rợ », gieo rắc sợ hải và gây chia rẽ trong xã hội".
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16613)
"Thổ Nhĩ Kỳ nói phi cơ của họ vừa bắn rơi một máy bay quân sự Nga gần biên giới với Syria".
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16716)
"Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ là “đâm sau lưng” Nga và hỗ trợ cho khủng bố sau khi chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại vùng biên giới với Syria".
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17539)
- "Cùng thời điểm điều B-52 bay ngang Biển Đông, điều khu trục hạm USS Lassen áp sát 12 hải lý bãi đá Subi, đứng trước đài chỉ huy soái hạm BRP Gregorio del Pilar neo đậu ở Subic, Tổng Thống Barack Obama gởi "Thông điệp chiến hạm" đến Châu á, viện trợ an ninh biển và nhắc nhở "Liên minh kinh tế TPP" đừng bỏ lỡ cơ hội".
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18531)
"Gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển để lực lượng hàng hải Việt Nam phát triển, và ủng hộ các hoạt động hợp tác với các lực lượng khác trong khu vực".
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16888)
"Qua tìm hiểu các nhân chứng, bạn bè và lấy nguồn tin từ cảnh sát, các tờ báo như Times, Sun, Daily Mail tìm cách mô tả rằng người phụ nữ trẻ này, sinh tại Pháp trong gia đình di dân gốc Morocco, từng "uống bia rượu, có nhiều bạn trai" trước khi đi vào con đường Thánh Chiến Hồi giáo".
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18492)
- Tại Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 tổ chức tại Malaysia, ngày 22/11/2015, lãnh đạo 10 nước thành viên chính thức thành lập « Cộng đồng ASEAN – AEC » theo mô hình của Liên Hiệp Châu Âu. - Hiệp hội các nước Đông Nam Á hiện là một khu vực với hơn 600 triệu dân và với hơn 2.600 tỷ đô la GDP. - Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường VN và đề nghị không quân sự hóa ở Biển Đông.
19 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17985)
Ngay đợt tấn công đầu tiên của cảnh sát vào căn hộ tại Saint-Denis vào lúc 4 giờ 20 sáng ngày 18/11/2014, một phụ nữ thánh chiến Hồi giáo cực đoan đã tự kích hoạt đai chất nổ đeo trên người và chết tại chỗ. Đây là trường hợp đầu tiên tại Châu Âu và khiến chính quyền lo ngại. "Trên thế giới, đã xảy ra nhiều cuộc tấn công có phụ nữ tham gia và cho thấy cách giấu chất nổ của họ. Một số người giấu trong trang phục truyền thống rộng rãi, một số khác giấu trong túi xách hay trong áo ngực".
19 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18019)
Manila 17 Nov 2015 - "Đứng trước đài chỉ huy soái hạm BRP Gregorio del Pilar (tiền thân của Pilar là chiến hạm tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, năm 2011 chuyển nhượng cho Philippines.) TT Obama tuyên bố : « Từ hơn 70 năm nay, Hoa Kỳ đã cam kết bảo đảm an ninh cho khu vực này. Chúng tôi có nghĩa vụ làm việc này trong khuôn khổ một hiệp định hợp tác, đây là một cam kết sắt đá để bảo vệ Philippines, đồng minh của chúng tôi ». - "Nếu chúng ta muốn làm một đối tác nghiêm túc của khu vực cực kỳ quan trọng này của thế giới, chúng ta phải làm đúng về mặt kinh tế và chúng ta phải làm đúng về mặt an ninh quốc gia. Đó chính là lý do tại sao tất cả chúng ta đều đồng ý rằng hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta đã hình thành là vô cùng quan trọng". - "AP tiết lộ, 2 tàu này gồm 1 tàu nghiên cứu để định hướng các vùng lãnh hải và 1 tàu tuần tra trên biển. Hiện nay, Philippines đang sử dụng 2 tàu chiến cũ mua của Mỹ gồm BRP Gregorio del Pilar và BRP Alcaraz". - M
17 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16619)
"Sau khi tham dự Thượng đỉnh G20 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 17/11/2015 đã tới Philipines để dự Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC)".
17 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18227)
"Có dấu hiệu cho thấy, cuộc chiến “thần kinh” phán đoán ý chí của nhau giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục, Mỹ thậm chí có thể sẽ định kỳ cho máy bay quân sự đi vào vùng trời các đảo đá trên Biển Đông. Tuy nhiên, giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn có “lợi ích chung rất lớn”, tranh chấp cần giới hạn trong phạm vi có thể kiểm soát".
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17421)
"Trong cuộc tranh luận ngày 14/11/2015 tại bang Iowa giữa ba ứng cử viên của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử sơ bộ để ra tranh chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, loạt khủng bố đẫm máu Paris đã chiếm một vị trí quan trọng".
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17531)
6 địa điểm bị tấn công: Nhà hát Bataclan : 82 người chết Stade de France (ngoại ô Paris) : 4 người chết Phố Charonne : 18 người chết Phố Alibert : Ít nhất 12 người chết Phố Fontaine au Roi : Ít nhất 5 người chết Đại lộ Voltaire : Một người chết
12 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16923)
- TÒA BẠCH ỐC: "Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama đã gọi điện thoại cho người phụ nữ đoạt giải Nobel Hoà bình để tán dương “nỗ lực không ngừng và sự hy sinh của bà trong nhiều năm tranh đấu cho một nước Myanmar bao gồm nhiều thành phần, hoà bình và dân chủ hơn”. - HỒNG THỦY: "Có thể con đường phía trước của bà Aung San Suu Kyi và đảng NLD còn nhiều thử thách, chưa hết chông gai nhưng những gì đã và đang diễn ra trong mấy ngày qua đã cho thấy sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của sự công khai minh bạch trong thế giới thông tin internet và cả sự dũng cảm của các nhà lãnh đạo đảng USDP cầm quyền".
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17107)
"Theo dự liệu, ông Netanyahu sẽ yêu cầu được viện trợ 50 tỉ đô la cho thập niên bắt đầu từ năm 2017 để duy trì ưu thế quân sự đối với các nước láng giềng. Thông tín viên Zlatica Hoke của đài VOA tường thuật".
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17949)
"Trong nội dung đăng tải đầu tiên của mình, Obama nói rằng ông muốn nơi này là "một nơi chúng ta có thể có những cuộc trò chuyện thực sự về những vấn đề quan trọng nhất đối với đất nước của chúng ta, một nơi mà các bạn có thể nghe trực tiếp từ tôi, và chia sẻ những suy nghĩ và những câu chuyện của riêng bạn."