Đài Loan mất thêm đồng minh ngoại giao

03 Tháng Năm 201811:57 CH(Xem: 12968)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU Á  - THỨ SÁU 04 MAY 2018


Đài Loan mất thêm đồng minh ngoại giao


BBC 1/5/2018

image020

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Cộng hòa Dominica Miguel Vargas


Cộng hòa Dominica vừa thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt với Đài Loan.


Đài Loan nói "rất thất vọng" về quyết định của quốc gia vùng Caribbe này, là quyết định càng khiến cho Đài Loan bị cô lập ngoại giao.


Cả chính quyền Bắc Kinh lẫn Đài Bắc đều nói rằng các nước khác không thể cùng công nhận cả hai.


Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai của mình.


Sau quyết định mới nhất của Cộng hòa Dominica, Đài Loan nay chỉ còn 19 đồng minh ngoại giao.


Bộ Ngoại giao Đài Loan nói Cộng hòa Dominica đã chấp nhận "những hứa hẹn đầu tư và viện trợ viển vông từ Trung Quốc".


Đài Bắc cũng "mạnh mẽ lên án các quyết định chủ quan của Trung Quốc trong việc sử dụng ngoại giao đô la để lung lạc các đồng minh ngoại giao của Đài Loan".


Cộng hòa Dominica nói họ tin rằng việc thay đổi sẽ "cực kỳ tích cực cho tương lai đất nước chúng tôi" và rằng nước này thừa nhận Đài Loan là "một phần không thể chuyển nhượng của lãnh thổ Trung Quốc".


Cộng hòa Dominica nói ngay cả khi không có các mối quan hệ ngoại giao chính thức, Trung Quốc cũng đã là nhà cung ứng hàng nhập khẩu lớn thứ hai của họ.


Cố vấn pháp lý của tổng thống, Flavio Dario Espinal nói tại cuộc họp báo rằng chính phủ biết ơn Đài Loan.


"Tuy nhiên, thực tế lịch sử và kinh tế xã hội buộc chúng tôi nay phải đổi hướng," ông giải thích.


image019

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Quan hệ Trung-Đài trở nên xấu đi sau khi bà Thái Anh Văn đắc cử tổng thống Đài Loan, hồi 2016


Số lượng các nước công nhận Đài Loan là một quốc gia đã giảm nhanh chóng trong những năm gần đây, khi mà Trung Quốc ngày càng tăng cường ảnh hưởng ngoại giao.


Trước Cộng hòa Dominica, các nước đổi đồng minh mới đây nhất gồm có Panama, hồi năm ngoái, và quốc đảo Sao Tome và Principe ở châu Phi, hồi 2016.


Chỉ có 19 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, hầu hết là các quốc đảo nhỏ bé ở vùng Trung và Nam Mỹ, là các khu vực trước đây chỉ có quan hệ kinh tế hạn chế với Trung Quốc, gồm:


  • Vùng Mỹ Latin và Caribbe: Belize, El Salvador, Haiti, Nicaragua, St Kitts và Nevis, St Vincent & the Grenadines, Guatemala, Paraguay, Honduras và Saint Lucia
  • Châu Phi: Burkina Faso và Swaziland
  • Châu Âu: Tòa thánh Vatican
  • Vùng Thái Bình Dương: Kiribati, Nauru, Quần đảo Solomon Islands, Tuvalu, Quần đảo Marshall và Palau

Trung Quốc và Đài Loan có chính quyền riêng kể từ khi kết thúc nội chiến ở Trung Quốc, hồi 1949.


Quan hệ giữa hai bên trở nên xấu đi kể từ khi Đài Loan bầu bà Thái Anh Văn làm tổng thống, hồi 2016.


Bà Thái không chính thức ủng hộ chính sách "một Trung Quốc" - là thỏa thuận đạt được hồi 1992, khi hai bên đồng ý ký rằng chỉ có một Trung Quốc, nhưng có những các diễn giải khác nhau về cách hiểu định nghĩa này.


Bắc Kinh e ngại rằng bà sẽ thúc đẩy cho việc Đài Loan chính thức độc lập, nhưng bà Thái nói bà muốn giữa nguyên trạng.


Kể từ khi bà Thái đắc cử, Bắc Kinh đã đẩy mạnh các nỗ lực nhằm cô lập Đài Loan và thuyết phục các nước ủng hộ Đài Loan thay đổi quan điểm.


Do Trung Quốc ngày càng hùng mạnh về kinh tế và chính trị trên thế giới, nên Bắc Kinh ngày càng dễ thuyết phục các nước đổi ý.