Thái Lan : Hiến Pháp mới củng cố quyền lực quân đội trên chính trường

09 Tháng Tư 20177:40 CH(Xem: 13823)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  10  APRIL  2017


Thái Lan : Hiến Pháp mới củng cố quyền lực quân đội trên chính trường


RFI 07-04-2017 15:44

 image042

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đến viếng vua Rama I sau khi ký chấp thuận bản Hiến Pháp mới, ngày 06/04/2017.REUTERS/Athit Perawongmetha


Ngày 06/04/2017, vua Thái Lan đã ký chấp thuận bản Hiến Pháp mới, do quân đội soạn thảo và đã được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 08/2016. Lên cầm quyền từ năm 2014, chính quyền quân sự khẳng định rằng Hiến Pháp mới giúp xóa bỏ nạn tham những. Những người chống đối cho rằng đạo luật cơ bản này nhằm ngăn cản phe đối lập, đặc biệt là hai cựu thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra, quay lại cầm quyền.


Theo bà Sophie Boisseau du Rocher, chuyên gia về châu Á thuộc Học Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp (IFRI), thì bản Hiến Pháp mới giúp quân đội củng cố quyền lực và tiếp tục lãnh đạo đất nước về lâu dài.


« Thực ra, điều mà quân đội Thái Lan làm, đó là hợp pháp hóa việc nắm quyền lãnh đạo đất nước. Giờ đây, quân đội ngự trị lâu dài trên chính trường Thái Lan. Và đó là mối lo ngại thực sự.


Thái Lan sẽ có bầu cử lập pháp, quân đội đã hứa như vậy. Cuộc bầu cử này có thể sẽ diễn ra trong năm 2018, thế nhưng, không chắc là phe đối lập có thể được tự do hành động để trình bày chương trình tranh cử và giới thiệu các ứng viên của mình.


Do gia đình Shinawatra đã giành được thắng lợi trong tất cả các cuộc bầu cử, từ năm 2006 đến nay, nên thực ra, chính quyền quân sự tìm cách ngăn chặn tình trạng này tái diễn. Phe quân đội căm ghét gia đình Shinawatra.


Với các thắng lợi bầu cử, gia đình Shinawatra trong một chừng mực nào đó, tỏ ra khinh thường giới quân nhân. Chính vì thế, chính quyền quân sự đã soạn thảo bản Hiến Pháp mới theo nhu cầu của họ, để sao cho những kịch bản tương tự không tái diễn. Họ viện ra các lý do như đấu tranh chống tham nhũng, chống bất ổn, bảo vệ nền quân chủ, đấu tranh chống khi quân. Đó là những cơ chế được lập ra và kìm hãm nền dân chủ Thái Lan ».