Xả súng ở sân bay Florida, thủ phạm tự đầu hàng

08 Tháng Giêng 20178:50 CH(Xem: 14753)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI   09   JAN  2017


5 người chết trong vụ xả súng ở Florida, thủ phạm tự đầu hàng


image009

Hành khách và nhân viên của sân bay Fort Lauderdale sơ tán sau vụ xả súng ngày 06/01/2017.REUTERS/Andrew Innerarity


Thêm một lần nữa, nước Mỹ chìm trong tang thương sau vụ xả súng ngày 06/01/2017 ở sân bay quốc tế Fort Lauderdale, bang Florida. Một thanh niên đã nã súng vào đám đông khiến 5 người chết, 8 người bị thương.


Một quan chức của bộ Quốc Phòng Mỹ cho AFP biết đã nhận dạng được thủ phạm. Esteban Santiago, người Porto Rico, 26 tuổi, sinh ở bang New Jersey, là một cựu quân nhân Mỹ thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Porto Rico và Alaska. Hung thủ từng tham chiến tại Irak từ tháng 04/2010 đến tháng 02/2011 và rời quân ngũ vào tháng 08/2016.


Theo thông tín viên RFI Jean-Louis Pourtet, thủ phạm đến sân bay Fort Lauderdale đầu giờ chiều thứ Sáu 06/01 trên chuyến bay từ Anchorage, bang Alaska. Sau khi lấy chiếc túi có chứa vũ khí, được gửi hợp pháp từ lúc đi, Esteban Santiago đi vào nhà vệ sinh để nạp đạn, sau đó ra ngoài và liên tục xả súng vào các hành khách đang hoảng hốt tìm chỗ nấp. Khi hết đạn, thủ phạm bỏ súng và đi thẳng đến một nhân viên an ninh mà không hề kháng cự.


Hiện hung thủ 26 tuổi này đang bị cảnh sát địa phương và FBI thẩm vấn. Dù vẫn chưa rõ động cơ gây án của thủ phạm, song ít nhất chính quyền có thể loại trừ khả năng hành động khủng bố.


Trong bản tin ngày 07/01, AFP cho biết tám người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trong vùng. Sân bay quốc tế Fort Lauderdale ngừng mọi hoạt động và có thể được mở cửa trở lại lúc 5 giờ (10 giờ, giờ GMT) ngày 07/01.


Ông George Piro, phụ trách văn phòng FBI Miami, cho biết là cách đây hai tháng, một người đàn ông có bề ngoài giống Esteban Santiago từng vào văn phòng FBI Anchorage (bang Alaska). Lo ngại trước tình trạng tinh thần của người này, các nhân viên FBI đã đưa anh ta đến một bệnh viện tâm thần. Theo CBS, người này khẳng định với chính quyền là bị ép làm việc cho tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và bị CIA kiểm soát suy nghĩ để buộc anh ta xem các đoạn video của Daech./ (theoThu Hằng 07-01-2017)