Liên minh được Mỹ hậu thuẫn cố giành lại Raqqa ở Syria

06 Tháng Mười Một 20167:58 CH(Xem: 14111)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  07  NOV  2016


Liên minh được Mỹ hậu thuẫn cố giành lại Raqqa ở Syria


image041

Một chỉ huy của Các Lực lượng Dân chủ Syria, gọi tắt là SDF, ở Ain Issa, cách Raqqa 50 km về phía bắc, thông báo bắt đầu chiến dịch hôm Chủ nhật, 6/11.


Một liên minh được Hoa Kỳ hậu thuẫn gồm các chiến binh người Kurd và Syria đã tiến hành chiến dịch nhằm tái chiếm Raqqa, một cứ điểm của Nhà nước Hồi giáo ở Syria.


Một chỉ huy của Các Lực lượng Dân chủ Syria, gọi tắt là SDF, ở Ain Issa, cách Raqqa 50 km về phía bắc, thông báo bắt đầu chiến dịch hôm Chủ nhật, 6/11.


Chiếm đa số trong SDF là lực lượng chiến đấu chính của người Kurd ở Syria có tên là Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân, gọi tắt là YPG.


Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức khủng bố, nhưng Hoa Kỳ tin rằng YGP là lực lượng dân quân duy nhất có khả năng thực hiện nhiệm vụ.


Washington đã thỏa thuận rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia vào cuộc chiến để giành lại Raqqa.


Người phát ngôn của SDF Talal Sello nói với hãng thông tấn Pháp rằng "Chúng tôi đã thỏa thuận dứt khoát với liên minh quốc tế (do Mỹ đứng đầu) rằng trong chiến dịch này sẽ không có vai trò gì dành cho Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các phe phái vũ trang có liên minh với Thổ Nhĩ Kỳ".


Các đồng minh châu Âu của Mỹ đã phản đối và bày tỏ thái độ hoài nghi mạnh mẽ về bất kỳ vai trò quan trọng nào dành cho YPG. Họ lo ngại rằng việc người Kurd tham gia vào đội quân tiên phong trong một cuộc tấn công vào Raqqa sẽ đổ thêm dầu vào lửa của xung đột giáo phái. Về mặt lịch sử, Raqqa là một thành phố có người A-rập chiếm đa số./ (theo VOA 06.11.2016)