"Một vành đai, một con đường" có thể gây thách thức an ninh quan trọng

28 Tháng Hai 201611:08 CH(Xem: 18369)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 29 FEB  2016

"Một vành đai, một con đường" có thể gây thách thức an ninh quan trọng

Hồng Thủy 28/02/16 08:09

(GDVN) - Trung Quốc đã hướng tới chương trình thương mại và hội nhập, nhưng lại thiếu chương trình bảo vệ pháp luật, ngăn chặn các hành vi tội phạm

image022

Một quan chức Bộ Tài chính Trung Quốc chuẩn bị cho lễ ký kết thành lập AIIB, ảnh: SCMP

South China Morning Post ngày 28/2 đưa tin, Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) nói, chiến lược "Một vành đai, một con đường" của Bắc Kinh và Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á AIIB do Trung Quốc khởi xướng có thể bị các nhóm tội phạm xuyên quốc gia khai thác, lợi dụng.

"Một vành đai, một con đường" và Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á là ý tưởng của ông Tập Cận Bình được ông tin là sẽ mang lại những cơ hội kinh tế và phát triển mới. Tuy nhiên nó lại đang gây ra những thách thức an ninh quan trọng với khu vực, vì thiếu cơ chế bảo vệ, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.

UNODC cho biết, Trung Quốc đã hướng tới chương trình thương mại và hội nhập, nhưng lại thiếu chương trình bảo vệ pháp luật, ngăn chặn các hành vi tội phạm xuyên biên giới.

Một ước tính thận trọng về thu nhập của các tổ chức tội phạm ở Đông Á - Thái Bình Dương là 100 tỉ USD, vượt qua GDP một số nước trong khu vực, bao gồm Lào, Campuchia và Myanmar. Các kết nối trong vùng được tăng cường có thể làm trầm trọng thêm các mối đe dọa cho thành viên ASEAN như buôn bán ma túy, động vật hoang dã...

Mối quan tâm về AIIB xoay quanh việc hiện không có gì chắc chắn đảm bảo chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện, bao gồm các tiêu chuẩn và nguyên tắc bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, có rất ít các nội dung đề cập đến các biện pháp phòng ngừa chống tổ chức tội phạm phát sinh từ các khoản vay của AIIB. Trong số hơn 60 quốc gia dọc "Một vành đai, một con đường", chỉ có Singapore là ít tham nhũng nhất

Hồng Thủy