TT Obama trách Quốc hội về việc kiểm soát súng / Texas cho dân mang súng lục công khai

03 Tháng Giêng 201610:13 CH(Xem: 16180)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 04 JAN 2016

TT Obama khiển trách Quốc hội về việc kiểm soát súng / Texas cho dân mang súng lục công khai

image017

Những người ủng hộ an toàn súng ống cộng đồng và người dân tổ chức biểu tình để vinh danh các nạn nhân của bạo lực súng ống ở Denver.

Tổng thống Obama đã tỏ ra tức giận về “công việc dang dở” trong nỗ lực  kiểm soát điều ông gọi là “dịch bạo lực súng ống”.

Ông nói trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay: “Liệu Quốc hội đã làm một điều gì đó - bất cứ điều gì - để bảo vệ trẻ em của chúng ta khỏi bạo lực súng ống hay không?”.

Tổng thống Obama nói tiếp: “Chúng ta biết rằng chúng ta không thể ngăn chặn mọi hành vi bạo lực. Nhưng liệu chúng ta đã cố gắng ngăn cản dù chỉ một vụ hay không?”, rõ ràng là ông muốn nói tới việc các nhà lập pháp đã không thực hiện bất kỳ hành động nào để giảm bớt tai họa này.

Ông Obama nói ba năm trước đây, một “đạo luật hợp lý” có tính chất lưỡng đảng yêu cầu phải kiểm tra lý lịch “hầu như tất cả những người mua súng”, một biện pháp được “90% người Mỹ” ủng hộ. Ông nói luật này cũng được đa số thành viên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia ủng hộ, nhưng “những kẻ lobby súng ống đã được huy động để chống lại nó và Thượng viện đã ngăn chặn nó”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông đã chỉ đạo cấp dưới “xem xét mọi hành động có thể để giúp giảm thiểu bạo lực súng ống”, và ông sẽ gặp Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch vào thứ Hai để “thảo luận về những sự lưa chọn của mình”.

Tổng thống Obama cho biết ông nhận được nhiều thư từ phụ huynh, giáo viên, trẻ em và “những chủ sở hữu súng có trách nhiệm”, những người cũng tin như ông rằng Tu chính án thứ hai “đảm bảo quyền mang vũ khí, và những người chia sẻ niềm tin với tôi, chúng ta có thể bảo vệ quyền đó trong khi vẫn giữ không cho một số ít kẻ thiếu trách nhiệm, nguy hiểm gây hại trên quy mô lớn”./

VOA 01.01.2016

Luật mới ở Texas cho phép công khai mang súng ngắn

 

image015

Cư dân Texas nào đã hoàn tất khoá học bắt buộc về an toàn và có giấy phép mang súng giấu kín giờ đây có thể công khai mang súng ngắn để trong bao nơi công cộng.

Tiểu bang Texas của Mỹ hôm thứ sáu bắt đầu năm mới với một luật mới, cho phép dân chúng công khai mang súng ngắn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1871, dân Texas được mang súng ngắn đặt trong bao nơi công cộng. Luật này được nghị viện do phe Cộng hoà kiểm soát thông qua năm 2015.

Hôm thứ sáu, những người ủng hộ luật mới đã tụ tập tại thủ phủ Austin với những khẩu súng ngắn nằm trong bao.

Cư dân Texas nào đã hoàn tất khoá học bắt buộc về an toàn và có giấy phép mang súng giấu kín giờ đây có thể công khai mang súng ngắn để trong bao khi đi mua sắm, dạo phố, đi ăn tiệm hoặc đi nhà thờ.

Những người ủng hộ nói rằng luật này giúp cho công chúng an toàn hơn. Những người chống đối nói không có bằng chứng cho thấy những tiểu bang cho phép mang súng công khai là những nơi an toàn hơn.

Hơn 40 tiểu bang ở Mỹ có luật về việc công khai mang súng, nhưng Texas là tiểu bang đông dân nhất ở Mỹ cho phép dân chúng mang súng tới những địa điểm công cộng.

Luật mới ở Texas bắt đầu có hiệu lực trong cùng ngày Tổng thống Barack Obama nói tới điều ông gọi là “dịch bạo lực súng ống” trong bài diễn văn hàng tuần. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ họp với Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch vào thứ hai tới đây để thảo luận về những gì ông có thể làm để ngăn chận làn sóng bạo lực./

27 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14729)
Tính từ tháng 3 đến nay đã có khoảng 150 ngư dân Việt Nam trên 10 tàu cá bị bắt trong lãnh hải nước Úc vì đánh cá trái phép, trong khi vào năm ngoái không hề có ngư dân Việt Nam nào bị bắt vì tội này.
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 15037)
Hoa Kỳ và châu Âu kể từ giờ hoàn toàn vắng bóng trong hồ sơ khủng hoảng Syria. Tương lai của nước này sẽ do ba quốc gia định đoạt: Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Và Putin giờ có thể tự cho mình là người kiến tạo hòa bình cho Syria. Chiến thắng tại Aleppo cho thấy rõ một chiến thuật hiệu quả của Nga: “Một mũi tên bắn trúng nhiều đích”.
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14627)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ông "vô cùng tin tưởng" vào tân tổng thống Mỹ Donald Trump, sau cuộc gặp 90 phút tại tòa Tháp Trump, New York.
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13874)
Nước Nga của ông Putin đang nổi lên như một cường quốc có khả năng can thiệp giải quyết các chuyện lớn của thế giới. Tuần báo L’Obs có bài phỏng vấn chuyên gia địa chính trị François Heisbourg, chủ tịch Viện Nghiên Cứu Chiến Lược, trụ sở tại Luân Đôn, xung quanh hiện tượng mới nổi lên được gọi là « Putin hoá » thế giới.
18 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 16370)
VĂN HÓA (bài đi nhiều kỳ) Kỳ 1: Cú "hắt hơi" của Fidel Castro-Cuba. Kỳ 2: Cú "hắt hơi" của Tập Cận Bình . Kỳ 3: Cú "hắt hơi" của Duterte . Kỳ 4 &5 hết: Cú "hắt hơi" của Donald Trump trùm thế giới Đông Tây.
15 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 15874)
VĂN HÓA (bài đi nhiều kỳ) Kỳ 1: Cú "hắt hơi" của Fidel Castro-Cuba. Kỳ 2: Cú "hắt hơi" của Tập Cận Bình . Kỳ 3: Cú "hắt hơi" của Duterte . Kỳ 4: Cú "hắt hơi" của Donald Trump . Kỳ 5: Cú "hắt hơi" của Nguyễn Phú Trọng.
13 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 16427)
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13895)
Trong khi tập trận tại vùng biển quốc tế, máy bay Trung Quốc đã bị chiến đấu cơ Nhật Bản bám sát và có hành động nguy hiểm, thiếu chuyên nghiệp. Trên đây là nội dung thông cáo của bộ Quốc Phòng Trung Quốc công bố chiều ngày 10/12/2016 sau khi không quân Trung Quốc vượt Hoa Đông ra Thái Bình Dương qua hai ngả bắc và nam đảo Đài Loan.
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14930)
Trong cuộc điện đàm kéo dài 7 phút tuần trước, hai ông cùng “lưu ý đến tình bạn và sự hợp tác lâu dài” giữa 2 quốc gia, và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ cùng nhau về “những vấn đề và mối quan tâm chung”.
08 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 16115)
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14465)
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật và truyền thông Việt Nam cho hay hôm 29/11 ba nước Việt Nam, Nhật và Anh đã tổ chức hội thảo về pháp quyền và hợp tác quốc tế liên quan đến Biển Đông
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14267)
Tổng thống François Hollande đã quyết định không ra tái tranh cử cho nhiệm kỳ hai. Ngày 06/12/2016, phủ tổng thống Pháp loan báo : Bộ trưởng Nội Vụ Bernard Cazeneuve được đề cử làm thủ tướng, thay thế ông Manuel Valls. Thủ tướng Valls từ chức sau khi loan báo quyết định ra tranh cử tổng thống Pháp vào năm 2017.