Tại Phi Châu, Đức Giáo Hoàng lên án tệ nạn thanh niên theo khủng bố

26 Tháng Mười Một 20157:46 CH(Xem: 16256)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 27 NOV 2015

Tại Phi Châu, Đức Giáo Hoàng lên án tệ nạn thanh niên theo khủng bố

Tú Anh

image007

Đức Giáo hoàng Phanxicô vẫy tay chào giáo dân khi Ngài để cử hành thánh lễ tại Nairobi ngày 26/11/2015.REUTERS/Thomas Mukoya

Trong thánh lễ đầu tiên tại thủ đô Nairobi của Kenya, chặng đầu chuyên tông du đầy bất trắc của Giáo chủ Giáo Hội Công giáo Hoàn vũ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cực lực lên án xu hướng khinh thường phụ nữ, nhân danh tôn giáo để sát hại người và tình trạng « nghèo khó, tuyệt vọng », cội nguồn của khủng bố và bạo lực.

Hôm nay 26/11/2015, trước một triệu người tham dự thánh lễ tại thủ đô Kenya, Đức Giáo Hoàng đã dành thông điệp đầu tiên trong chuyến tông du Châu Phi để bênh vực thành phần dân chúng bị bạc đãi. Hai tuần sau loạt khủng bố ở Paris, và hàng loạt vụ khủng bố ở châu Phi, Ngài lên án một cách mạnh mẽ thành phần thanh niên « cuồng tín », nhân danh Chúa Trời thi hành những tội ác « man rợ », gieo rắc sợ hải và gây chia rẽ trong xã hội.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi cộng đồng Công giáo, Tin Lành và Hồi giáo hãy « đoàn kết » chống lại tệ nạn này.

Giáo Chủ Tòa Thánh La Mã cũng lên án hành động phá thai mà Ngài gọi là thái độ « ngạo mạn của đàn ông, khinh thường và gây khổ đau cho phụ nữ », làm hỏng tế bào gia đình, nền tảng của xã hội.

Cũng tại thủ đô Kenya, quốc gia bị tham nhũng đụt khoét từ trên xuống dưới, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chính phủ hãy điều hành đất nước với tinh thần « thanh liêm và minh bạch ».

Theo chương trình, Đức Giáo Hoàng sẽ lần lượt đọc 19 bài diễn văn tại Nairobi, Kampala, và Bangui ( Kenya, Ouganda và Trung Phi).

An ninh Pháp khuyến cáo Đức Giáo Hoàng tránh Trung Phi, nơi mà xung khắc giữa hai cộng đồng Công giáo và Hồi giáo chưa yên. Tuy nhiên, vị Giáo Chủ Giáo Hội Hoàn Vũ, ở tuổi 78 và với bản tính kiên quyết, đã không thay đổi hành trình , trừ phi có dấu hiệu báo động an ninh của đám đông tín đồ tiếp đón Ngài bị đe dọa.

Tại mỗi nơi, Đức Giáo Hoàng vẫn giữ thói quen tiếp xúc trực tiếp với tín đồ và những người ngưỡng mộ Ngài./

RFI 26-11-2015