Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập

22 Tháng Mười Một 201510:05 CH(Xem: 18472)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 23 NOV 2015

Tóm lược những điểm quan trọng trong Hội nghị ASEAN 27

Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập

image017

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp đón Tổng thống Obama tại Kuala Lumpur : Mỹ hoan nghênh Cộng đồng ASEAN thực hiện "bước tiến hội nhập quan trọng" - REUTERS /Jonathan Ernst

Tại Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 tổ chức tại Malaysia, ngày 22/11/2015, lãnh đạo 10 nước thành viên chính thức thành lập « Cộng đồng ASEAN – AEC » theo mô hình của Liên Hiệp Châu Âu. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, các nước Đông Nam Á cần có nhiều thời gian để thực sự tiến tới một thị trường chung, như của Châu Âu.

Nguyên thủ các quốc gia đối tác của ASEAN và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chứng kiến buổi lễ lý kết vào bản Tuyên bố Kuala Lumpur 2015. Đây là một bước tiến quan trọng trên con đường hội nhập kinh tế của các nước Đông Nam Á, sau 48 năm kể từ khi ASEAN được hình thành.

Từ nhiều năm qua 10 thành viên trong khu vực đã đề ra mục tiêu thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015. Một khi chính thức có hiệu lực, đây sẽ là một thị trường chung. ASEAN cam kết tiếp tục xóa bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi mậu dịch, đầu tư. Hiệp hội các nước Đông Nam Á hiện là một khu vực với hơn 600 triệu dân và với hơn 2.600 tỷ đô la GDP

Tới nay, ASEAN vẫn thường xuyên bị chỉ trích là chậm đưa ra những biện pháp cụ thể để xây dựng một thị trường chung. Thủ tướng Malaysia, Najib Razak, trong cương vị nước chủ nhà đã kêu gọi các đối tác Đông Nam Á nhanh chóng chứng minh « thực tập » của ASEAN để tiến tới một cộng đồng kinh tế chung, từ hàng hóa, đến vốn đầu tư, cũng như các nguồn nhân lực đều được tự do đi lại.

Tuy nhiên, lãnh đạo Malaysia ý thức được rằng, để đạt được mục tiêu đó, ASEAN phải vượt qua nhiều bất đồng, đặc biệt là những điều khoản cho phép xóa bỏ các hàng rào quan thuế. 

Một nhà ngoại giao có mặt tại Kuala Lumpur trong buổi lễ khai sinh Cộng đồng Kinh tế ASEAN ghi nhận : cho dù Hiệp Hội các nước Đông Nam Á sẽ còn mất nhiều năm để thực sự tiến tới một thị trường chung, nhưng với Tuyên bố Kuala Lumpur 2015, hy vọng là từ nay trở đi « mỗi thành viên sẽ quan tâm nhiều hơn đến những lợi ích chung của khu vực ». 

Chứng kiến buổi lễ thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN hôm nay, lãnh đạo các quốc gia đối tác của ASEAN như Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, hay Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe … đều tuyên bố ủng hộ Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Washington xem đây là « một bước tiến quan trọng trên con đường hội nhập » của các nước trong khu vực Đông Nam Á và Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ đóng góp nhiều hơn trong việc duy trì ổn định tại khu vực. ASEAN bao gồm 10 nước thành viên : Brunei, Cam Bốt, Lào, Miến Điện, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore Thái Lan và Việt Nam./

Thanh Hà RFI 22-11-2015

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường VN

Cũng trong sáng 21.11, bên lề Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đại diện thương mại Mỹ, Đại sứ Michael Froman.

Tại buổi gặp mặt, thủ tướng Dũng nhấn mạnh Việt Nam quyết tâm tiếp tục triển khai chính sách chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập về kinh tế, thực hiện nghiêm túc các cam kết trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Mỹ và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bên cạnh đó, thủ tướng Dũng cũng đề nghị Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

(Tóm lược theo Thanh Niên)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị không quân sự hóa ở Biển Đông

22/11/15 07:42

 (GDVN) - Người đứng đầu Chính phủ VN đưa ra đề nghị này tại các Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 18, Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 13, Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 18...

Chiều ngày 21/11/2015, tại Kuala Lumpur, Malaysia, đã diễn ra các Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 18, Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 13, Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 3 và Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 18. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự và phát biểu tại các hội nghị.

Về vấn đề Biển Đông:

"Đề nghị các bên cam kết không theo đuổi quân sự hóa ở Biển Đông, thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhất là cụ thể hóa Điều 5 và đàm phán thực chất để sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC); hoan nghênh các đề xuất và đóng góp xây dựng của các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông".

(Tóm lược theo Ngọc Quang)

Hội nghị ASEAN lần thứ 27 tại Kuala Lumpur Malaysia 22/11/2015

image016

Về vấn đề Biển Đông:

Các lãnh đạo ASEAN tiếp tục quan ngại sâu sắc về các diễn biến phức tạp đang xảy ra, nhất trí cần phát huy vai trò ASEAN trong việc xử lý vấn đề này.

Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, kêu gọi các bên tự kiềm chế và không có các hành động gây phức tạp tình hình hoặc làm gia tăng căng thẳng.

“Một trong những thách thức an ninh nghiêm trọng nhất đối với khu vực là diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông. Việc bồi đắp, tôn tạo và xây dựng quy mô lớn các đảo, đá và các hoạt động đơn phương khác ở Biển Đông đang gây ra những hệ luỵ nghiêm trọng, làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin, và có thể dẫn đến nguy cơ quân sự hoá và xung đột trên biển”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

“Việt Nam đề nghị ASEAN cùng Trung Quốc cam kết không theo đuổi, không có hành động quân sự hoá ở Biển Đông”, thủ tướng đề nghị tại hội nghị.

(Tóm lược theo Ngọc Quang)

11 Tháng Tư 2017(Xem: 13478)
Điều đó không phải do yếu kém của hệ thống phòng không hiện có của Syria hay của Nga ở Syria mà đơn giản Tomahawk đã chọn được kẽ hở ngoài tầm tác chiến của các loại tên lửa phòng không hiện có.
11 Tháng Tư 2017(Xem: 13814)
09 Tháng Tư 2017(Xem: 13552)
Sau khi nhận được thông báo từ Tổng thống Mỹ, ông Tập Cận Bình không có phản ứng nào tỏ ra quan tâm, sau đó bình thản ra về.
09 Tháng Tư 2017(Xem: 14048)
Pháp (IFRI), thì bản Hiến Pháp mới giúp quân đội củng cố quyền lực và tiếp tục lãnh đạo đất nước về lâu dài.
09 Tháng Tư 2017(Xem: 13535)
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời mời của ông Tập Cận Bình đến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho hay.
09 Tháng Tư 2017(Xem: 13067)
Câu trả lời đã rõ. Hầu hết các vấn đề dự kiến đã được đặt lên bàn, nhưng giống như một sự làm quen hơn là để giải quyết...
28 Tháng Ba 2017(Xem: 14870)
Ba thuyền cá Việt Nam với 43 thuyền viên vừa bị bắt vì hoạt động trái phép ở Quần đảo Solomon trong khi số ngư dân Việt bị nước ngoài bắt gia tăng. Tình trạng ngư dân Việt Nam đi đánh bắt xa bờ đang gia tăng, chủ yếu vì nguồn cá trong vùng biển Việt Nam ngày càng ít ỏi.
26 Tháng Ba 2017(Xem: 14290)
“Một Vành đai, Một Con đường” là sáng kiến của Trung Quốc muốn đầu tư 4 ngàn tỷ đô la vào các dự án hải cảng, cầu đường và đường sắt ở hải ngoại, và Bắc Kinh đang thúc đẩy các nền kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tham gia vào sáng kiến của mình.
26 Tháng Ba 2017(Xem: 13598)
Trong cuộc điều trần tại Quốc Hội Mỹ ngày 23/03/2017, tư lệnh NATO Curtis Scarparroti cho rằng Matxcơva tìm cách gia tăng ảnh hưởng để trở thành một « tác nhân thế giới ». Trong chiều hướng này, Nga đã hỗ trợ cho Taliban ở Afghanistan và thậm chí « tiếp tế » cho Taliban chống lại Kabul và quân đội NATO. Tướng Curtis Scarparroti không cho biết chi tiết.
26 Tháng Ba 2017(Xem: 13478)
Các chiến dịch quân sự Nga tại Cận Đông hay tại Ukraina không phải là những mục tiêu tự thân mà chỉ là những công cụ để buộc phương Tây phải hành động, phải đến bắt chuyện với ông ấy, để xác định vùng ảnh hưởng, mà không gian hậu Xô Viết để lại cho nước Nga...
26 Tháng Ba 2017(Xem: 13999)
Bà Hoa xuân Oanh nói thêm: “Hoa Kỳ cũng có những khu ADIZ riêng. Tôi nghĩ nếu việc này là đúng, thì họ nên tôn trọng các quyền liên quan đến khu nhận dạng phòng không của Trung Quốc”
23 Tháng Ba 2017(Xem: 13400)
Hoa Kỳ cấm mang lap top và các thiết bị điện tử khổ lớn lên cabin máy bay vì thông tin tình báo cho hay khủng bố có thể đặt bom. Các nguồn ở Mỹ nói với hãng truyền thông ABC rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách mang chất nổ lên máy bay bằng cách giấu trong thiết bị điện tử. Những thiết bị điện tử lớn vẫn được cho phép trong hành lý ký gửi.
21 Tháng Ba 2017(Xem: 14009)
Trong một tuyên bố, Tillerson đã thể hiện quan điểm cứng rắn của ông với Trung Quốc khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng "trật tự dựa trên luật lệ để giải quyết các tranh chấp lãnh hải và tự do hàng hải và hàng không". Đây là một cách để duy trì nguyên trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông...
19 Tháng Ba 2017(Xem: 13689)
Reuters ngày 17/03/2017 đưa tin, nhằm phô trương sức mạnh quân sự trước Trung Quốc, Pháp sẽ điều một trong những chiến hạm hiện đại nhất là Mistral để dẫn đầu các cuộc tập trận trên bộ và trên biển ở đảo Tinian, tây Thái Bình Dương. Cuộc tập trận có sự tham dự của quân đội Nhật, Hoa Kỳ, và hai trực thăng quân sự của Anh.
12 Tháng Ba 2017(Xem: 13723)
Một công tố viên nổi bật của Hoa Kỳ nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sa thải ông hôm 11/3, sau khi ông từ chối từ chức như yêu cầu của Bộ Tư pháp đối với ông và 45 công tố viên khác.
12 Tháng Ba 2017(Xem: 13461)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa chỉ định chính trị gia dày dạn kinh nghiệm Enrique Manalo vào vị trí quyền Bộ trưởng Ngoại giao thay thế cho ông Perfecto Yasay.
07 Tháng Ba 2017(Xem: 13218)
Vì sao chính quyền chọn 6 nước để cấm công dân của họ đặt chân lên nước Mỹ ? Ngoại trưởng Rex Tillerson giải thích : Iran, Syria, Soudan là ba nước ủng hộ khủng bố, ba nước còn lại gồm Libya, Somalia và Yemen, trở thành quốc gia vô luật pháp và biến thành nơi ẩn trú của khủng bố.
07 Tháng Ba 2017(Xem: 15053)
Sàigon - Trong số cả trăm tấm poster cầm tay của những người biểu tình chung quanh tượng Đức Mẹ Ave Maria trước cửa Vương cung Thánh đường hôm Chủ nhật 5 tháng 3, 2017, có khá nhiều tấm poster viết tay hàng chữ: "Việt không giết Việt". Các poster này xuất hiện trên mạng xã hội hiện đang tạo nhiều phản ứng và bình luận trong cộng đồng Việt hải ngoại. Người thì cho tác giả là ông Đào Minh Quân tự xưng là thủ tướng, người thì cho là của "dư luận viên" dựng lên nhằm tạo phản cảm nội dung cuộc biểu tình. Điểm đáng chú ý là các biểu tình viên cầm biểu ngữ này đứng lẫn lộn trong nhóm biểu tình một cách êm ả, không có ai phản ứng hay "cãi cọ".