Học giả quốc tế: Quan hệ Việt - Trung và Hoàng Sa, Trường Sa

03 Tháng Mười Một 201510:05 CH(Xem: 17306)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 04 NOV 2015

 

image014

Học giả quốc tế: Quan hệ Việt - Trung và Hoàng Sa, Trường Sa

(GDVN) - Theo Tiến sĩ Subhash Kapila, ý tưởng "thiết lập lại" quan hệ với Việt Nam sẽ trở nên vô ích nếu trong dài hạn Trung Quốc không có những nhượng bộ đáng kể...

Tiến sĩ Subhash Kapila tốt nghiệp Học viện Chỉ huy tham mưu quân sự Hoàng gia Anh, chuyên gia tư vấn quan hệ quốc tế và chiến lược ngoại giao thuộc Nhóm Phân tích Nam Á ngày 2/11 bình luận, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tác động, ảnh hưởng như thế nào đối với quan hệ Việt - Trung thời gian tới.

image015

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc tháng 4/2015.


Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Biển Đông kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Hai sự kiện được Tiến sĩ Subhash Kapila cho là thách thức trắng trợn công pháp quốc tế là việc Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan 981 trong vùng biển Việt Nam (Vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 - UNCLOS) và bồi lấp, xây dựng quân sự hóa đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam).

Đáng nói là những đảo nhân tạo này đang được biến thành các tiền đồn quân sự quy mô lớn với đường băng, bãi đáp máy bay quân sự, doanh trại quân đội và các công trình cơ sở hạ tầng quân sự khác. Những động thái này chắc chắn không phải là biểu hiện của sự thân thiện hay thiện chí.

Vị trí địa lý không cho phép Việt Nam có nhiều lựa chọn trong quan hệ với Trung Quốc. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra sau 10 năm kể từ khi người tiền nhiệm của ông đến Việt Nam lần trước, điều này cũng ít nhiều cho thấy sự "thâm hụt niềm tin chiến lược" giữa hai bên.

Học giả Subhash Kapila đặt câu hỏi, mục đich chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Trung Quốc là "thiết lập lại" quan hệ Trung - Việt hay để gây ấn tượng với các nước ASEAN khi kết hợp thăm Việt Nam và Singapore cùng một chuyến?

Nếu là khả năng thứ nhất, thì sau chuyến thăm này, ông Tập Cận Bình sẽ nên thăm Việt Nam cụ thể lần nữa vì đó là sự khéo léo về chính trị, ngoại giao. Nếu là khả năng thứ hai, Chủ tịch Trung Quốc đang phát đi tín hiệu đến các nước ASEAN rằng Trung Quốc không có vấn đề gì với ASEAN, mà chỉ với Việt Nam.

Mặt khác ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam thời điểm này cũng là có ý muốn có cơ hội tương tác và gây ấn tượng tốt với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên theo Tiến sĩ Subhash Kapila, ý tưởng "thiết lập lại" quan hệ với Việt Nam sẽ trở nên vô ích nếu trong dài hạn Trung Quốc không có những nhượng bộ đáng kể trong vấn đề Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa và thể hiện rõ điều này trong tầm nhìn chiến lược về tương lai quan hệ Trung - Việt.

Học giả này kết luận rằng, quan hệ Trung - Việt chỉ có thể thực sự được "thiết lập lại" trong trường hợp Trung Quốc khôi phục nguyên trạng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và (một phần quần đảo) Trường Sa từ sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc, đồng thời từ bỏ đường lưỡi bò biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc.

Tuy nhiên điều này khó có thể xảy ra, và Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm các lựa chọn hỗ trợ song phương và đa phương để bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông.

Nếu như năm 1972 Hoa Kỳ có nhu cầu "thiết lập lại" quan hệ với Trung Quốc thì ngày nay đang tồn tại một nhu cầu chiến lược thôi thúc Washington "thiết lập lại" quan hệ với Việt Nam với mục đích phát triển quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện.

Theo ông Subhash Kapiila, Trung Quốc muốn chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, bởi cho đến gần đây truyền thông Việt Nam vẫn "cân bằng" về quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như với 2 chuyến thăm này. 

Mặt khác, thông tin về thời gian, lịch trình chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sát ngày diễn ra mới được công bố. Hiện tại Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xác định sẽ thăm Việt Nam vào đầu năm tới, có lẽ là sau Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đó là góc nhìn, là phân tích của Tiến sĩ Subhash Kapila về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông trong quan hệ Việt - Trung. Mặc dù tồn tại mâu thuẫn, bất đồng, hai bên vẫn xác định giải quyết những vấn đề này thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và thỏa thuận nguyên tắc xử lý bất đồng mà hai bên đã đạt được.

Do đó những chuyến thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước là cơ hội quý để hai bên bên đối thoại mở rộng hợp tác, đồng thời đàm phán giải quyết bất đồng, thiết nghĩ cả hai bên đều nên trân quý - PV.

Hồng Thủy  04/11/15 07:08

28 Tháng Bảy 2016(Xem: 15252)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi cử tri tiếp tục sự nghiệp của ông bằng việc 'đưa bà Clinton tới chiến thắng' trong cuộc bầu cử tháng 11 tới".
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 16012)
"Trong cử chỉ bày tỏ đoàn kết, cựu đối thủ trong đảng Dân Chủ Bernie Sanders đã tuyên bố bà Clinton chính thức là ứng viên của đảng Dân chủ".
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 15194)
"Sau một cuộc gặp tay ba bên lề các hội nghị của khối ASEAN tại Vientiane (Lào), các ngoại trưởng John Kerry của Mỹ, Fumio Kishida của Nhật và Julie Bishop của Úc đã ra một bản tuyên bố chung, bày tỏ thái độ quan ngại sâu đậm của ba nước trước các tranh chấp trên Biển Đông và "cực lực phản đối mọi hành động đơn phương cưỡng chế có nguy cơ làm thay đổi hiện trạng và khiến căng thẳng gia tăng".
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 15967)
“Giải pháp tốt nhất cho những nước có xung đột, đó là Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia sẽ đưa ra tuyên bố chung của riêng họ, như chấp thuận phán quyết của tòa trọng tài là đường chín đoạn là phi pháp theo UNCLOS và không có thực thể nào trên quần đảo Trường Sa tạo ra vùng đặc quyền kinh tế.”
21 Tháng Bảy 2016(Xem: 15584)
"Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định phong tỏa hơn 1 tỉ USD từ quỹ 1MDB của nhà nước Malaysia".
21 Tháng Bảy 2016(Xem: 15523)
Văn Hóa cáo lỗi về chú thích tấm bản đồ: - Tấm bản đồ đăng trên nhật báo Văn Hóa ngày Thứ Hai 18/7/2016 không phải là một "bản đồ cổ." - Bộ "Trịnh Hoà hàng hải đồ" mà Tiến sĩ Trần Huy Bích giới thiệu trong cuộc Hội thảo về Biển Đông ở Manila tháng 3 năm 2015 mới đúng là bản đồ cổ. - Văn Hóa xin chân thành cáo lỗi cùng Ts Trần Huy Bích và quí bạn đọc. (VH)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 15697)
Ngày 18/07/2016, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng cường thanh trừng sau vụ đảo chính bất thành chống lại tổng thống Erdogan. Ankara đã cách chức vài ngàn cảnh sát nhưng cũng hứa tôn trọng luật pháp để trấn an các đối tác quốc tế hiện đang lo lắng về việc Thổ Nhĩ Kỳ đi chệch đường trong cuộc trấn áp này.
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 16365)
Ngày 10/7, với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua Nghị quyết mang mã số S.RES.412 về Biển Đông, trong đó yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15296)
"Thổ Nhĩ Kỳ đến nay đã bắt giữ 6.000 người sau vụ đảo chính bất thành hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Nội vụ Bekir Bozdag nói, và cho biết con số này sẽ còn tăng thêm".
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15948)
"Tuyên bố bế mạc nói rằng các nhà lãnh đạo tái xác nhận cam kết thúc đẩy an ninh hàng hải, tự do hàng hải cũng như kiềm chế không sử dụng vũ lực đe dọa".
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15168)
"Vụ tấn công tại Nice ngày Quốc Khánh 14/07/2016 một lần nữa cho thấy Pháp vẫn chưa thoát ra khỏi nguy cơ khủng bố Hồi Giáo".
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15746)
Theo cuộc thăm dò mới đây của Washington Post và ABC News, 63% người Mỹ nghĩ rằng những mối quan hệ về chủng tộc của đất nước đang ở vào tình trạng xấu, tỷ lệ này tăng mạnh từ mức 48% hồi đầu năm nay trong một cuộc thăm dò khác. Trong số những người Mỹ gốc Phi, 72% bi quan về các quan hệ chủng tộc.
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 16450)
"Tên South China Sea hay Mer de Chine hay Mer de Chine Méridionale cần phải được thay thế bằng Southeast Asia Sea hay Mer de l’Asie du Sud-Est hay Mer du Sud-Est Asiatique hay Biển Đông Nam Á".
13 Tháng Bảy 2016(Xem: 17633)
(Phần 2) - Bài viết tiếp theo sau đây của nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, bằng những sự kiện được mô tả chi tiết sẽ cho chúng ta thấy rõ lai lịch và “thành tích” của tập đoàn siêu hạng Formosa trước khi đầu tư vào Việt Nam.
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 16612)
Bài viết sau đây của nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, bằng những sự kiện được mô tả chi tiết sẽ cho chúng ta thấy rõ lai lịch và “thành tích” của tập đoàn siêu hạng Formosa trước khi đầu tư vào Việt Nam.
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 15094)
Mạnh ai nấy chiếm - Hồn ai nấy giữ "Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đề cập tới vai trò 'đòn bẩy' của Hoa Kỳ trong xung đột Biển Đông nhưng cho rằng Việt Nam sẽ không vì Hoa Kỳ mà đối đầu với Trung Quốc". "Quan hệ Trung-Việt phức tạp và tế nhị... muốn ổn định ở Việt Nam thì không thể thiếu ảnh hưởng chính trị từ Trung Quốc." - Danh sách 6 nước chiếm đóng, giữ, các đảo, đá, rạn san hô, bãi, cồn ... ở quần đảo Trường Sa
05 Tháng Bảy 2016(Xem: 14821)
Tổng thống Barack Obama hôm thứ Ba đã hợp lực cùng ứng cử viên sắp được đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, vận động tranh cử. Ông nói với một đám đông ở thành phố Charlotte, bang North Carolina, rằng ông muốn giúp bà đắc cử trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.
05 Tháng Bảy 2016(Xem: 15752)
- Tiến sỹ Nguyễn Vân Nam: "Nếu chính phủ Việt Nam “đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”, thì một công dân hay tổ chức Việt Nam vẫn có thể làm đơn đề nghị Viện công tố Đài Loan tiến hành điều tra truy tố Formusa gây ô nhiễm môi trường theo luật Đài Loan". - Lời xin lỗi và cam kết bồi thường 500 triệu USD của Formosa, vẫn chưa thể được coi là thành tâm và thỏa đáng, cho đến khi các câu hỏi pháp lý quan trọng nhất vẫn chưa có câu trả lời.
03 Tháng Bảy 2016(Xem: 15226)
Hôm 01/07/2016, trong thông điệp đọc trước một cử tọa gồm đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình tuyên bố « Đừng có một nước ngoại bang nào… chờ chúng ta chấp nhận uống liều thuốc đắng gây tổn hại cho lợi ích chủ quyền quốc gia, cho an ninh và phát triển ». Trung Quốc « không sợ rắc rối ».