Tổng thống Obama nhấn mạnh cam kết của Mỹ tại Châu Phi

28 Tháng Bảy 201511:32 CH(Xem: 18594)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 29 JULY 2015
image027
image029
image031
image033
image035
image037
image039
image041
image043
image045
image047

Photos: Google images

Tổng thống Obama nhấn mạnh cam kết của Mỹ tại Châu Phi
 image049
Tổng thống Obama đọc diễn văn tại trụ sở Liên hiệp Châu Phi ở Addis Ababa, Ethiopia, ngày 28/7/2015.

Aru Pande

VOA 28.07.2015

ADDIS ABABA - Tổng thống Barack Obama hôm nay chấm dứt chuyến viếng thăm lịch sử của ông đến Đông Phi, trở thành nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đọc diễn văn tại trụ sở Liên hiệp Châu Phi ở thủ đô Ethiopia. Thông tín viên đài VOA Aru Pande tường thuật từ Addis Ababa.

Theo dự liệu, trong bài diễn văn tại Addis Ababa, Tổng thống Obama sẽ tái khẳng định quyết tâm làm việc với Châu Phi về một loạt các vấn đề, từ y tế toàn cầu cho đến biến đổi khí hậu.

Năm ngoái, khi dịch Ebola bùng phát đến cao điểm tại Tây Phi, Hoa Kỳ đã triển khai gần 3.000 nhân viên quân sự để giúp ngăn chận sự lây lan của virút đã làm hơn 9.000 người thiệt mạng tại Guinea, Sierra Leone và Liberia. Dù các binh sĩ Mỹ đã trở về nước vào đầu năm nay, Tổng thống Obama nói nỗ lực khống chế những vụ bộc phát dịch bệnh như vậy vẫn còn lâu mới chấm dứt.

Ngày hôm nay, khi nhà lãnh đạo Mỹ chuẩn bị đọc diễn văn tại trụ sở Liên hiệp Châu Phi, chính phủ Hoa Kỳ loan báo kế hoạch đầu tư hơn 1 tỉ đô la để mở rộng Kế hoạch An ninh Y tế Toàn cầu nhằm ngăn ngừa, phát hiện, và ứng phó với sự bùng phát của các căn bệnh truyền nhiễm tại 17 quốc gia, với hơn một nửa số tiền này dành riêng cho Châu Phi.

Ngày hôm nay Tổng thống Obama đi thăm nhà máy chế biến thực phẩm Faffa tại Addis Ababa, được sự hỗ trợ của sáng kiến của chính phủ Mỹ có tên là Nuôi dưỡng Tương lai nhằm tăng tiến an ninh lương thực để chống đói nghèo và suy dinh dưỡng.

Theo Tòa Bạch Ốc, nhà máy Faffa sản xuất mỗi năm 25.000 tấn thực phẩm bổ xung, trong đó có sữa bột pha trộn vitamin và các khoáng chất và thực phẩm cho trẻ em. Một số sản phẩm của Faffa được bán cho Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hiệp quốc để phân phối cho những khối dân dễ bị ảnh hưởng và những người tị nạn dọc theo biên giới Somalia và Nam Sudan. Faffa cũng là nhà cung cấp thực phẩm cho trẻ em Ethiopia.

Ngày hôm nay chính phủ Mỹ loan báo một khoản đầu tư trị giá 140 triệu đô la vào chương trình Nuôi dưỡng Tương lai nhằm cung cấp cho nông dân tại 11 nước Châu Phi những loại hạt giống chịu được biến đổi khí hậu,  trong đó có bắp, rau, gạo và lúa mì. Chính phủ nói sáng kiến này sẽ mang lại lợi ích cho hơn 11 triệu hộ gia đình tại Châu Phi trong vòng 3 năm tới.

Tổng thống Obama nói “Mục tiêu là gia tăng một cách mạnh mẽ năng suất của các nông dân tại Châu Phi vì điều chúng ta được biết là một tỉ lệ cao người Châu Phi vẫn còn có lợi tức từ nông nghiệp và hầu hết những người này đều có những miếng đất rất nhỏ, và không có nhiều công nghệ. Tuy nhiên với một ít những sự can thiệp khôn khéo, với một ít những sự giúp đỡ, họ có thể có được những sự cải thiện năng suất vô cùng to lớn.”

Tổng thống Obama cũng sẽ nêu lên vấn đề biến đổi khí hậu trong bài diễn văn của ông tại Liên hiệp Châu Phi ngày hôm nay, sau khi thảo luận với Chủ tịch Liên hiệp Châu Phi Nkosazana Dlamini Zum.

Bài diễn văn của Tổng thống Obama tại trụ sở Liên hiệp Châu Phi kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày đến Kenya và Ethiopia.

Ngày hôm qua Tổng thống Obama gặp Thủ tướng Ethiopia  Hailemariam Desalegn để tiến hành cuộc thảo luận mà ông cho là “những cuộc thảo luận thẳng thắn”, bao gồm việc thúc đẩy chính phủ Ethiopia cho phép nhà báo và các đảng đối lập được hoạt động tự do hơn. Ông nói tạo không gian cho những tiếng nói này “sẽ củng cố hơn là ngăn cản” nghị trình của đảng cầm quyền.

Thủ tướng Hailemariam nói Ethiopia cam kết cải thiện nhân quyền và cai trị “Cam kết của chúng tôi đối với dân chủ là thật, không phải chỉ ở bề ngoài.”

Ngày hôm qua, Tổng thống Obama cũng đề cập khá nhiều về cuộc nội chiến tại Nam Sudan. Ông nói trước một cuộc họp với các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda, Ethiopia và Liên hiệp Châu Phi là tình trạng tại Nam Sudan trở nên “tệ hại hơn nhiều.” Ông nói thêm là Tổng thống Nam Sudan và các nhà lãnh đạo đối lập rất bướng bỉnh và chỉ chú trọng tới lợi ích riêng của họ thay vì lợi ích của đất nước.

Tòa Bạch Ốc cho biết ngày hôm qua các nhà lãnh đạo trong cuộc họp đã đồng ý là các nhà lãnh đạo Nam Sudan cần đạt được một thỏa thuận hòa bình vào hạn chót là ngày 17 tháng 8 này. Một viên chức Mỹ nói với các phóng viên là các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những biện pháp trừng phạt nếu không có thỏa thuận, bao gồm những chế tài và triển khai lực lượng can thiệp của khu vực.

Ông Obama là tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ đến thăm Ethiopia. Cùng với những cuộc thảo luận song phương ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc loan báo Hoa Kỳ có ý định cung cấp ít nhất 40 triệu đô la viện trợ để chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động tại Đông Phi cộng thêm với số tiền 465 triệu đô la đã được đề nghị để thực hiện các chương trình huấn luyện, trang bị, xây dựng năng lực nhằm chống lại các phần tử cực đoan bạo động tại Châu Phi.

Ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói với các phóng viên là Ethiopia đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc chống lại tổ chức hiếu chiến al-Shabab của Somalia. Ông cũng ca ngợi thành tích kinh tế của Ethiopia, trong đó có việc đưa hàng triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo đói cùng cực.

Các tổ chức nhân quyền đã thúc giục  Tổng thống Obama yêu cầu cải cách tại Ethiopia, nơi chính phủ kiểm soát 100% ghế tại quốc hội và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động truyền thông.

Trước khi đến Ethiopia, Tổng thống Obama đã đi thăm 2 ngày Kenya, quê của thân phụ ông, nơi ông được ca ngợi như một người con cưng của đất nước.

Trong một bài diễn văn đọc trước khi rời khỏi Kenya ngày Chủ Nhật, Tổng thống  nói Kenya  đang ở ngả tư đường “đầy đau khổ, nhưng cũng có nhiều hứa hẹn to lớn.”

Tại Nairobi, Tổng thống Obama ca ngợi những thành tựu của Kenya trong việc giành được độc lập vào năm 1963, trong đó có việc chấm dứt sự cai trị độc đảng và vượt qua được những bạo động về bộ tộc và sắc tộc làm nhiều người thiệt mạng vào năm 2007 và lan tràn trên cả nước trong nhiều tháng. Tổng thống Obama nói “Người dân Kenya chọn cách không bị định đoạt bởi thù hận, các bạn đã chọn một lịch sử tốt đẹp hơn.”

XEM THÊM:

Châu Phi: Chiến trường mới của Mỹ-Trung

(NDH) Châu Phi từ lâu đã là “chiến trường” của những cường quốc trên thế giới và hiện tại hai gã khổng lồ đang có cạnh tranh ác liệt nhất tại khu vực này là Trung Quốc và Mỹ.

Chính quyền Bắc Kinh đang chi tiêu đầu tư rộng rãi nhằm khai thác tài nguyên trên thế giới và tận dụng đà tăng trưởng mạnh mẽ của Châu Phi. Trong khi đó, chính quyền Washington đơn giản chỉ muốn thúc đẩy thêm những cơ hội kinh doanh tại đại lục này.
 image051
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama

Cả Trung Quốc và Mỹ đều mong muốn thu được lợi nhuận khi đầu tư vào Châu Phi, nhưng liệu những khoản đầu tư này có đem lại lợi ích cho người dân ở đây không thì vẫn còn nhiều băn khoăn

Tăng 40 lần

Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Châu Phi đã tăng gấp 40 lần kể từ năm 2003 trong khi các tập đoàn quốc doanh thực hiện các dự án ngày càng nhanh chóng tại tất cả các quốc gia trong khu vực này. Hầu hết những dự án lớn của Trung Quốc đều tập trung vào cơ sở hạ tầng như xây dựng đập thủy điện trên sông Nile hay đường cao tốc nối đến các khi khai thác dầu khí và hệ thống đường sắt để chở quặng sắt.
 image053
Chính quyền Bắc Kinh cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã xây dựng Quỹ Phát triển Châu Phi (AGTF) trị giá 2 tỷ USD.

Trung Quốc đã từng bị chỉ trích vì nhập khẩu lao động từ nước họ cho các dự án chứ không đào tạo nhân công tại Châu Phi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nước này đã bắt đầu xây dựng các nhà máy sản xuất hàng may mặc nhằm tận dụng nguồn lao động giá rẻ trong tình hình tỷ lệ thất nghiệp tăng cao tại đây.

Trong khi đó, đầu tư của Mỹ vào Châu Phi được định hướng chủ yếu vào khu vực kinh tế tư nhân và tập trung tại một số quốc gia như Liberia, Mauritius và Nam Phi. Vì vậy, Tổng thống Barack Obama kỳ vọng các doanh nghiệp Mỹ sẽ tăng cường đầu tư hơn nữa vào châu lục này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ-Phi ở Washington tháng 8/2014, các công ty Mỹ đã cam kết đầu tư 14 tỷ USD vào đây. Năm 2013, dự án Điện năng Châu Phi (PA) được xây dựng nhằm phát triển hệ thống điện và các trạm phát điện tại 6 nước trong khu vực. Các công ty Châu Phi và đối tác Mỹ đứng đầu về công nghệ, như General Electric, sẽ tham gia tiến hành dự án với khoản đầu tư 7 tỷ USD kèm các khoản vay ưu đãi khác.

Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm ông Obama viếng thăm Châu Phi mới đây, dự án Điện năng Châu Phi vẫn chưa được đóng góp được chút nào cho hệ thống lưới điện quốc gia và tình trạng thiếu điện tại châu lục này vẫn ngày càng tăng cao.

Lời nguyền tài nguyên

Chủ nghĩa tư bản đế quốc trước đây đã để lại những tổn thương vô cùng lớn cho Châu Phi. Sau đó, Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô khiến châu lục này bị cai trị bởi những nhà lãnh đạo độc tài với tệ nạn tham nhũng lan tràn. Cho đến thời điểm hiện nay, di sản mà những nhà cầm quyền trên để lại là sự nghèo đói và xung đột sắc tộc.

Các khoản viện trợ nước ngoài cho Châu Phi thường bị lạm dụng, tham nhũng hoặc chuyển hướng cho đầu tư quân sự. Viện trợ lương thực của các tổ chức quốc tế dù cứu đói người dân nhưng cũng làm giảm giá các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Tình trạng bất ổn tại khu vực này dẫn đến việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng rất ít. Hiện tại, khoảng 600 triệu người dân Châu Phi, chiếm 70% dân số khu vực, vẫn sinh hoạt trong tình trạng thiếu điện. Các cuộc xung đột vũ trang thường xảy ra khiến việc đầu tư cơ sở hạ tầng trở nên rủi ro hơn bao giờ hết.

Mặc dù Châu Phi nổi tiếng về khoáng sản, nguyên vật liệu và các nguồn năng lượng nhưng rất ít người dân nơi đây được hưởng lợi từ việc xuất khẩu các tài nguyên này.

Một số chuyên gia kinh tế và nhà hoạt động chính trị tại đây thậm chí còn cho rằng những nguồn tài nguyên này gây hại nhiều hơn là đem lại lợi ích cho người dân Châu Phi. Họ gọi đó là “Lời nguyền tài nguyên-The Resource Curse.”
 image054
Tổng thống Barack Obama tại Châu Phi

Sự khác biệt

Việc gia tăng đầu tư và xây dựng nhanh chóng các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đã đáp ứng được nhu cầu của Châu Phi, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng chất lượng của các công trình này rất kém cũng như có ảnh hưởng nặng đến môi trường.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng không kén chọn khi làm việc với những chế độ chính trị gây tranh cãi về tính hợp pháp, hợp hiến của các nhà lãnh đạo. Đây là điều mà các công ty Mỹ thường rất khắt khe. Điều này càng gây khó cho chính quyền Washington khi các cuộc nổi dậy, ly khai, xung đột vũ trang diễn ra thường xuyên tại Châu lục này. Kéo theo đó là sự thay đổi về chế độ cũng như các nhà lãnh đạo.

Hơn nữa, đôi khi chính quyền Bắc Kinh cũng trực tiếp tham gia trong trường hợp các khoản đầu tư bị đe dọa, như họ đã làm tại Nam Sudan, qua đó giúp các nhà đầu tư Trung Quốc an tâm hơn khi chi tiền vào đây.

Mặc dù vậy, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc và điều này có thể ảnh hưởng đến các dự án tại Châu Phi.

Mỹ đang cố gắng đầu tư vào Châu Phi nhằm củng cố sự ổn định trong khu vực, nhưng những dự án của nước này có thể tốn thời gian rất dài do các công ty cần đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như thông qua các tiêu chuẩn môi trường trước khi thực hiện.

Luật chống tham nhũng cũng góp phần ngăn cản đầu tư vào Châu Phi khi các công ty Mỹ không thể hối lộ quan chức, một điều phổ biến tại Châu lục này.

Cho dù có nhiều tranh cãi về lợi và hại cũng như sự khác biệt trong đầu tư của Trung Quốc và Mỹ đối với Châu Phi, những khoản tiền đổ vào khu vực này sẽ giúp cải thiện kinh tế cũng như thương mại. Các nhà hoạch định Châu Phi hy vọng rằng những khoản đầu tư này sẽ giúp năng thu nhập bình quân đầu người ở một số quốc gia lên 10.000 USD, một con số đầy tham vọng, trong 30 năm tới.

Hoàng Nam - Theo Bloomberg
image055
15 Tháng Mười 2015(Xem: 20041)
"Tổng thống Nga Vladimir Putin đả kích lập trường của Hoa Kỳ đối với vụ xung đột ở Syria là “không xây dựng,” sau khi Washington từ chối không tham gia các cuộc thương nghị song phương cấp cao về việc phối hợp hoạt động quân sự ở Syria".
15 Tháng Mười 2015(Xem: 20497)
"Michel Nazet, tốt nghiệp về lịch sử - địa lý, luật, khoa học chính trị (Viện nghiên cứu Chính trị IEP Paris), chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế Châu Á, có bài viết trên tạp chí địa chính trị Conflits của Pháp, số ra cho quý IV/2015, cho rằng « Giữa Ấn Độ và Trung Quốc là Đông Nam Á ».
15 Tháng Mười 2015(Xem: 19371)
"Các thành viên Đảng Dân Chủ lên sân khấu tại Las Vegas để dự cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch vận động bầu cử tổng thống năm 2016"
15 Tháng Mười 2015(Xem: 18031)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì đánh giá tình huống xảy ra tuần trước « không phải là một hành động mang tính chuyên nghiệp. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga chừng nào Matxcơva có một chiến lược rõ ràng ».
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17557)
"Trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật 11/10/2015, hai phần ba dân biểu quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản Hiến pháp ban hành vào tháng 9 vừa qua. Khadga Prashad Sharma Oli, 63 tuổi,lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong đảng Cộng sản Mác-Lênin, đắc cử".
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17394)
"Họa sĩ Mohammed Karim Nhaya, vừa thêm những nét cuối cùng trên bức chân dung Putin mà ông đang thực hiện, vừa giải thích lý do vì sao ông muốn Nga can thiệp vào Irak : « Người Nga đã gặt hái được nhiều thành quả », trong lúc mà « Hoa Kỳ và các đồng minh đã oanh kích từ một năm nay mà không đi đến đâu cả ».
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18494)
"Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 9 tháng 10 dẫn tờ "The Sunday Age" Australia ngày 8 tháng 10 đưa tin, tại một hội nghị hải quân tổ chức ở Sydney vào ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng lên án, cảnh cáo đối với Trung Quốc".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18279)
"Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là “quan điểm chống di dân” ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của đảng Cộng hòa".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21322)
- "Theo báo Mỹ, Nga không kích Syria là để đẩy giá dầu tăng lên, củng cố khả năng cầm quyền của ông Putin, sẽ gặp Saudi Arabia thời gian tới để bàn giá dầu. - Tờ "Tin tức phố Wall" Mỹ ngày 5 tháng 10 cho rằng, mặc dù từ chối hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để giảm sản lượng, nhưng Nga hoàn toàn không để mặc cho giá dầu quanh quẩn ở mức thấp".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18911)
"Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18170)
"Ông Roilo Golez, kêu gọi Liên hiệp quốc và UNEP « điều tra và có hành động thích đáng » đối với những hoạt động bồi đắp đảo, mà đã tàn phá các rạn san hô ở Biển Đông".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18146)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama cổ xúy cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đạt thỏa thuận tự do thương mại này ở Atlanta."
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18297)
"Los Angeles Times ngày 7/10 bình luận, kết quả "canh bạc quân sự táo bạo" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria đã rõ ràng, nhưng trong ngắn hạn kẻ thất bại lại dường như là Tổng thống Mỹ Barack Obama"
06 Tháng Mười 2015(Xem: 17653)
TTO - Bộ trưởng thương mại 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Atlanta (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận vào lúc tối nay 5-10 (giờ VN).
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18345)
"Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích IS vào lãnh thổ Iraq sau Syria hay không. Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi là những người lịch sự, chúng tôi không đến, nếu họ không mời".
04 Tháng Mười 2015(Xem: 17867)
"Tổng thống Pháp François Hollande không dấu e ngại Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị hai hệ phái Shia và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp kêu gọi Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo." Google Images
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19405)
"Một điểm rất đáng chú ý trong bản thông cáo là ba Ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật mối quan ngại về tình hình Biển Đông khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của « quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả ở vùng Biển Đông ».
01 Tháng Mười 2015(Xem: 20183)
"Câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại từ một nhà ngoại giao Nga cho người tương nhiệm ở Baghdad để nói rằng "Chúng tôi có vài điều thú vị để nói với ông".