Thủ tướng Hun Sen: Không có chuyện "đòi" Phú Quốc, Nam Bộ

28 Tháng Bảy 201511:12 CH(Xem: 19335)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 29 JULY 2015

Thủ tướng Hun Sen: Không có chuyện "đòi" Phú Quốc, Nam Bộ

Hồng Thủy

Hun Sen: "Khi các cán bộ có thẩm quyền của Campuchia nhận được chỉ thị của Hoàng thân Norodom Sihanouk năm 1964, họ đã chỉnh sửa bản đồ của Campuchia, lúc đó tôi chỉ mới 12 tuổi. Họ (các quan chức Campuchia) thời điểm đó đã 'bỏ rơi' đảo Koh Tral và Kamcuchea Krom cho Việt Nam. Tôi không thể đòi lại được"

27/07/15 13:26

Thảo luận (1)

(GDVN) - Khi các cán bộ có thẩm quyền của Campuchia nhận được chỉ thị của Hoàng thân Norodom Sihanouk năm 1964, họ đã chỉnh sửa bản đồ của Campuchia...
 image011
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters

Khmer Times ngày 26/7 đưa tin, trong cuộc họp Nội các hôm Thứ Sáu ngày 24/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi các đảng phái chính trị nước này đoàn kết thống nhất trong vấn đề đàm phán, hoạch định đường biên giới chung với Việt Nam và minh bạch trong quá trình nghiên cứu, xử lý bản đồ biên giới.

Ông Hun Sen thừa nhận Campuchia sửa bản đồ, Phú Quốc và Nam Bộ thuộc chủ quyền Việt Nam

"Tôi không muốn lịch sử nguyền rủa chúng ta trong tương lai. Tôi không làm gì sai về điều này. Khi các cán bộ có thẩm quyền của Campuchia nhận được chỉ thị của Hoàng thân Norodom Sihanouk năm 1964, họ đã chỉnh sửa bản đồ của Campuchia, lúc đó tôi chỉ mới 12 tuổi. Họ (các quan chức Campuchia) thời điểm đó đã 'bỏ rơi' đảo Koh Tral và Kamcuchea Krom cho Việt Nam. Tôi không thể đòi lại được", ông Hun Sen phát biểu trước Nội các.

Koh Tral là tên người Khmer gọi đảo Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, tương đương với kích thước đảo Guam của Mỹ với dân số hoàn toàn là người Việt khoảng 100 ngàn người, Khmer Times lưu ý. Kampuchea Krom là tên gọi người Khmer Campuchia dùng để chỉ đồng bằng sông Cửu Long vốn nằm dưới sự kiểm soát chính thức (xác lập chủ quyền) của Việt Nam từ đầu thế kỷ 17, Khmer Times cho biết.

Trong những năm gần đây, vẫn tồn tại một số bất đồng về biên giới trên 1.158 km đường biên giới giữa Campuchia và Việt Nam, bao gồm các tỉnh Thbong Khmoum, Rattanakiri, Svay Rieng, Kampot và Kampong Cham. Thủ tướng Hun Sen nói với Nội các của mình hôm Thứ Sáu:

"Chúng ta những người Campuchia hôm nay cần phải thống nhất trong việc bảo vệ đất đai của chúng ta để các thế hệ con cháu sau này sẽ không còn gặp phải vấn đề gì với các cột mốc biên giới với các nước láng giềng nữa. Đồng thời, tôi cũng kêu gọi các nhà phê bình không chính trị hóa vấn đề biên giới, điều này rất quan trọng đối với sự ổn định của đất nước".

Khmer Times cho rằng hoạt động của phe đối lập CNRP kích động dân chúng Campuchia (thiếu thông tin và kiến thức về biên giới lãnh thổ) chống phá biên giới Việt Nam - Campuchia đã khiến Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen lo ngại rằng, đó là một thủ đoạn để phe đối lập thổi bùng sự thù địch với cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Campuchia.

Minh bạch hóa quá trình đàm phán, phân giới cắm mốc biên giới Campuchia - Việt Nam

Trước những cáo buộc (vu cáo, bịa đặt) của phe đối lập về việc Chính phủ Campuchia sử dụng bản đồ "không chính xác" khi đàm phán phân giới cắm mốc khiến "Campuchia bị mất đất", Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh minh bạch hóa quá trình đàm phán, phân giới cắm mốc với Việt Nam.
 image014
Tiến sĩ Sok Touch, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Khmer Times.

"Chúng ta cần phải thiết lập kênh hội nghị trực tuyến để nhóm nghiên cứu từ Học viện Hoàng gia Campuchia do Tiến sĩ Sok Touch đứng đầu có thể làm việc, bao gồm việc dự thính các cuộc họp của Nội các hàng tuần, cũng như trao đổi với các học giả ở Nga và Paris", ông Hun Sen cho biết.

Thủ tướng Campuchia đồng thời kêu gọi: "Phe đối lập không nên lo lắng hoặc cho rằng hoạt động này của Học viện Hoàng gia Campuchia là can thiệp vào công việc của Chính phủ Hoàng gia về các vấn đề biên giới. Đó là (vấn đề) lãnh thổ Campuchia và tôi cần phải bảo vệ nó."

Ông cũng yêu cầu Tiến sĩ Sok Touch tổ chức họp báo khi mượn được bản đồ gốc (do Sở Địa dư Đông dương phát hành trước năm 1953 mà Sihanouk nộp lưu chiểu tại) Liên Hợp Quốc để cho công chúng Campuchia thấy rõ sự minh bạch của Chính phủ trong quá trình đàm phán, phân giới cắm mốc với Việt Nam.

Đầu tháng này ông Hun Sen đã gửi công hàm cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đề nghị mượn bản đồ này vì nó rất cần thiết để dập tắt chủ nghĩa dân tộc cực đoan và những ý đồ đen tối nhằm gây nhiễu dư luận Campuchia về vấn đề biên giới. Năm 1964 ông Norodom Sihanouk đã giao tập bản đồ bonne này cho Liên Hợp Quốc.

26 mảnh bản đồ bonne mà Pháp xuất bản từ năm 1867 đến năm 1953 trong thời kỳ "bảo hộ Đông Dương" được coi là chìa khóa để giải quyết các vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Campuchia trên đất liền vốn đã được phân giới cắm mốc khoảng 80%. Thủ tướng Hun Sen cũng mong muốn Liên Hợp Quốc cho Campuchia mượn lại tập bản đồ này một cách chính thức, công khai và minh bạch.

"Tôi mong muốn Học viện Hoàng gia Campuchia ký một văn bản chung cùng với Chính phủ và phe đối lập sau khi nhận được bản đồ từ Liên Hợp Quốc. Chúng tôi mong muốn quá trình này sẽ diễn ra minh bạch, nếu không chúng ta sẽ lại bị cáo buộc rằng làm việc giấu diếm", ông Hun Sen cho biết.
 image015
Ông Sam Rainsy và dàn lãnh đạo CNRP ra sân bay quốc tế Phnom Penh đón Quốc vương Norodom Sihanouk, Thái hậu Campuchia trở về từ Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Quốc vương Campuchia muốn họp với lãnh đạo CPP, CNRP, Funcinpec về vấn đề biên giới với Việt Nam?

The Cambodia Daily ngày 27/7 đưa tin, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã có kế hoạch mời Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy tới Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh để thảo luận về vấn đề biên giới với Việt Nam gần đây, Hoàng thân Ranariddh nói với các phóng viên.

"Tôi nghe nói rằng Quốc vương Norodom Sihamoni đã có kế hoạch mới các nhà lãnh đạo của 3 đảng chính trị để nghe ý kiến về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nếu CPP, CNRP và Funcinpec tái hợp để giải quyết vấn đề quốc gia này sẽ tốt hơn so với làm việc một cách riêng biệt. Chúng ta rất mạnh khi người Khmer đoàn kết", ông Ranariddh được The Cambodia Daily dẫn lời cho biết.

Hoàng thân Ranariddh cũng là người đứng đầu Hội đồng Tư vấn Cơ mật tối cao cho Quốc vương Campuchia nói với các phóng viên, ông bác bỏ quan điểm cho rằng Funcinpec không liên quan đến tình hình chính trị hiện tại của Campuchia chỉ vì đảng bảo hoàng này không có ghế nào trong Quốc hội sau cuộc bầu cử năm 2013.

Người phát ngôn của CPP Sok Eysan và CNRP Yem Ponhearith đều nói rằng họ chưa nghe nói gì về kế hoạch các nhà lãnh đạo của họ sẽ yết kiến Quốc vương Sihamoni và trao đổi về vấn đề biên giới với Việt Nam.

Đảng bảo hoàng Funcinpec mà ông Ranariddh đứng đầu nhận được sự bảo trợ mạnh mẽ từ Trung Quốc. Theo một bản tin trên The Cambodia Daily ngày 20/3/2014, đảng Cộng sản Trung Quốc cung cấp hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất cho Funcinpec hoạt động từ tiền thuê nhà, tiền điện, chi phí đi lại, chi phí quản lý cho đến việc đào tạo chính trị cho các đảng viên trẻ.

Mời quý vị độc giả đón đọc bình luận của Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ về những động thái này trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Hồng Thủy
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 17008)
" Bộ trưởng Nội vụ của bang miền tây Nordrhein-Westfalen, ông Ralf Jager, đã phải loan báo một sự thật mà công luận đã nghi ngờ : thủ phạm những vụ bạo động đêm giao thừa « gần như » hoàn toàn là người gốc di dân, nhất là người Bắc Phi và Ả Rập. Trong số đó có cả những di dân « mới được Đức đón tiếp » trong năm 2015".
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 18393)
"Chùa Giác Hoàng là một ngôi chùa lớn nằm giữa thủ đô nước Mỹ (tọa lạc tại số 5401 đường 16, NW, Washington, DC 20011) được thành lập từ năm 1976, chỉ một năm sau ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ và được coi như một ngôi “chùa Quốc gia” với sư và Phật tử đều là những người tị nạn cộng sản".
19 Tháng Giêng 2016(Xem: 16438)
"Các ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ ở Mỹ đã tham gia cuộc tranh luận lần thứ tư hôm Chủ Nhật. Họ tranh cãi về chính sách đối nội Mỹ nhằm nêu rõ sự khác biệt giữa họ với nhau trước khi cuộc bầu cử sớm diễn ra. Thông tín viên Katherine Gypson của đài VOA tường thuật".
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 17125)
"Bà Thái Anh Văn sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Bà lên thay cho ông Mã Anh Cửu, là người đã nắm quyền trong 8 năm và không được tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba".
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 16724)
Ứng viên Tổng thống Mỹ phải: “sinh ra đã là người Mỹ” – điều này chưa bao giờ bị thách thức tại tòa nhưng vẫn thường được giải thích rộng rãi là sinh ra là công dân Mỹ, tức sinh ra ở Mỹ và có một trong hai cha mẹ là công dân Mỹ
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 18250)
"Ba ngày sau khi thông báo cho nổ thử thành công bom H, hôm nay 09/01/2016, Bình Nhưỡng cho công bố video phô trương một vụ bắn thử tên lửa đạn đạo mới từ tàu ngầm".
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 18494)
"Ngồi bên cạnh bà Michelle Obama sẽ là Naveed Shah, một cựu binh sĩ Mỹ người Hồi giáo, đến Mỹ từ lúc nhỏ khi cha mẹ nhập cư từ Pakistan. Shah nhập ngũ vào năm 2006 và đã phục vụ tại Iraq".
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 34108)
" ... môn Sử có một lúc đã bị loại khỏi chương trình học của bậc trung học phổ thông, sau đó được Quốc Hội Việt Nam quyết định giữ lại; nhưng những người quan tâm đến vấn đế này và tương lai của nền giáo dục Việt Nam vẫn không mấy tin tưởng mà vẫn còn thắc mắc là sử nào sẽ được dạy và dạy như thếnào?"
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 19130)
"Bắc Triều Tiên hôm qua loan báo thử nghiệm quả bom H đầu tiên, đã ba lần thử bom A vào các năm 2006, 2009, 2013, dẫn đến việc bị Liên Hiệp Quốc ra nhiều nghị quyết trừng phạt".
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 18495)
"Theo hãng tin AFP, cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày thứ Hai, 04/01/2015, sẽ vận động ở bang New Hampshire để lần đầu tiên hỗ trợ cho vợ là nguyên Ngoại trưởng Hillary Clinton".
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 27301)
Trong các số báo Văn Hóa trước, ban biên tập đã đưa ra chủ đề "Sử Việt và dạy Sử ở Xã hội Chủ nghĩa VN ra sao?" Giáo sư Sử gia Phạm Cao Dương là vị khách được mời đóng góp vào chủ đề này. Dù đã trọng tuổi, nhưng với nhiệt tình và lòng yêu mến Lịch sử VN, ông đã gởi bài viết dưới đây (Kỳ 1) đến báo Văn Hóa. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 30887)
"Trong cuộc bảo vệ sự toàn vẹn - chủ quyền lãnh thổ lãnh hải sinh tử hiện nay đối với người láng giềng khổng lồ phương Bắc; nhận lời mời của Nhật báo Văn Hóa Online, Giáo sư Phạm Cao Dương đã gởi cho Văn Hóa bài viết về vấn đề hệ trọng này nhân ngày đầu năm Dương lịch 2016. Xin gởi đến quý bạn đọc vài hàng tiểu sử Giáo sư Phạm Cao Dương".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 18791)
"theo nhận định của nhật báo Singapore The Straits Times, trong một bài đăng trên mạng ngày 30/12/2015, trên thực tế chuyến bay nói trên của phi cơ Úc không phải là một hành động thách thức Trung Quốc như người ta nghĩ".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 22845)
"Gần 70 năm sau ngày lập quốc, người dân đất nước Palestine chưa biết được tổ quốc mình ở nơi đâu".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 18119)
"Cộng đồng Kinh tế ASEAN –AEC chính thức ra mắt vào ngày cuối cùng của năm 2015, nhằm tăng cường liên kết vùng, đưa các quốc gia ASEAN thành một thị trường chung và cơ sở sản xuất chung".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 17414)
"Ngày 31/12/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký văn kiện an ninh quốc gia coi Hoa Kỳ là mối đe dọa an ninh. Lần đầu tiên từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Matxcơva nêu đích danh Washington là đối thủ".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 16181)
"Cư dân Texas nào đã hoàn tất khoá học bắt buộc về an toàn và có giấy phép mang súng giấu kín giờ đây có thể công khai mang súng ngắn để trong bao nơi công cộng".
29 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 16740)
"Tôi tin là Nhà nước Hồi giáo hiện giờ mạnh hơn cách nay 16 tháng. Họ đang kiểm soát một phần đất rộng lớn, không chỉ ở Iraq và Syria, mà điều quan trọng là họ đã có những tiến bộ lớn ở Afghanistan và như quí vị đã biết, họ muốn tấn công nước Mỹ".
29 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 16236)
"Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) ngày 29/12/2015 cho biết trên toàn thế giới có 110 nhà báo bị chết trong năm 2015. Con số này cao gần gấp đôi so với năm 2014 với 66 nhà báo bị sát hại. Tổ chức RSF yêu cầu « cần nhanh chóng bổ nhiệm một đại diện đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc để bảo vệ các nhà báo ».
27 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 18893)
"Khoảng 50.000 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản, hơn một nửa trong số đó ở Okinawa. Binh lính Mỹ đóng ở đó là để nhanh chóng phản ứng trước những mối đe dọa trong khu vực, cung cấp hỗ trợ thiên tai và bảo vệ những lợi ích của Mỹ và Nhật Bản".