Người dân Tunisia tuần hành trong thủ đô phản đối khủng bố

22 Tháng Ba 20157:18 CH(Xem: 19972)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 23 MAR 2015
Người dân Tunisia tuần hành trong thủ đô phản đối khủng bố
blank
Người Tunisia giương cờ và biểu ngữ 'Chúng tôi không muốn có bất cứ phần tử khủng bố nào ở Tunisia' trong cuộc biểu tình hôm 20/3/15 2 ngày sau khi các tay súng tấn công Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo.

Tổng thống Tunisia nói 'Tôi muốn người dân Tunisia hiểu rằng chúng ta đang trong cuộc chiến với khủng bố và những nhóm thiểu số man rợ này sẽ không làm cho chúng ta sợ hãi'

Hàng trăm người Tunisia đã tuần hành qua thủ đô Tunis hôm thứ Sáu không chỉ để kỷ niệm 59 năm đất nước độc lập khỏi Pháp mà còn phản đối chủ nghĩa khủng bố, hai ngày sau khi xảy ra vụ tấn công chết người nhắm vào viện bảo tàng quốc gia của Tunisia.

Hầu hết trong số hơn 20 người thiệt mạng trong vụ thảm sát do nhóm Nhà nước Hồi giáo tuyên bố thực hiện là du khách nước ngoài. Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm thứ Sáu thông báo một công dân Ba Lan thứ ba đã tử vong. 10 người Ba Lan khác bị thương trong vụ xả súng hôm thứ Tư.

Đài phát thanh Vatican hôm thứ Sáu cho hay Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi một bức thư cho Tổng giám mục Tunis, lên án vụ tấn công là hành động "chống lại hòa bình và sự linh thiêng của nhân mạng" và gửi lời cầu nguyện của ông tới gia đình các nạn nhân, cũng như người dân Tunisia.

Lực lượng an ninh đã bắn chết hai tay súng tại hiện trường hôm thứ Tư, và sau đó nói rằng họ đang tìm kiếm những tòng phạm.

Một quan chức cao cấp của Libya cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng những tay súng bị hạ sát - được xác định danh tính là Yassine Laabidi và Hatem Khachnaoui - đã được huấn luyện sử dụng vũ khí ở Libya sau khi rời Tunisia bất hợp pháp vào tháng 12 năm ngoái.

Những tay súng mặc đồng phục như kiểu quân đội trong khi "săn đuổi" khách tham quan tại Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo, Thủ tướng Habib Essid nói.

Tin tức cho hay ít nhất hai thành viên trong gia đình của Khachnaoui đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công.

Nhà chức trách nói tới 3.000 người Tunisia đã rời nước để chiến đấu cùng những nhóm thánh chiến ở Libya, Iraq và Syria.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm thứ Sáu tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác với Tunisia chống lại những mối đe dọa khủng bố, củng cố nền dân chủ và giúp Tunisia phát triển kinh tế và xã hội.

Các nhà lãnh đạo EU đã bày tỏ lo ngại về mối đe dọa ngày càng lớn từ những kẻ chủ chiến Nhà nước Hồi giáo ở nước láng giềng Libya. Nơi mà những chính phủ đối thủ đã tham gia vào những cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc bảo trợ để thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc./
Theo VOA 21.03.2015