Munich - Germany, Ngoại trưởng Kerry: thế giới đang chứng kiến 'tội phạm hỗn loạn'

08 Tháng Hai 201510:16 CH(Xem: 19613)

THẾ GIỚI HÔM NAY - "NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 09 FEB 2015

image018

Ngoại trưởng Mỹ thề quyết chống khủng bố bằng mọi giá

image015
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 51 ở Đức, ngày 8/2/2015.

 Jordan mở các cuộc tấn công để trả thù cho vụ thiêu sống một phi công Jordan bị Nhà nước Hồi giáo bắt được vào tháng 12 năm ngoái.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật nói rằng phải chống chủ nghĩa khủng bố 'bằng tất cả khả năng của chúng ta'.

Ngoại trưởng Kerry phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Munich hôm Chủ nhật rằng thế giới đang chứng kiến một tình trạng 'tội phạm hỗn loạn'.

Trong phát biểu ám chỉ chính đến các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo, nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói không có cơ sở nào để biện minh cho việc nổi dậy của chủ nghĩa cực đoan bạo động.

Ông Kerry đưa ra phát biểu này một ngày sau khi các chiến đấu cơ của Jordan oanh tạc các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo sang ngày thứ ba liên tiếp.

Jordan đã thực hiện các cuộc oanh kích để trả đũa cho vụ một phi công Jordan bị nhóm Nhà nước Hồi giáo bắt ở Syria hồi tháng 12 và đã bị giết chết.

Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả Rập hôm thứ Bảy cho hay nước này phái một phi đoàn chiến đấu cơ F-16 đến hỗ trợ Jordan trong các vụ oanh kích.  

Cả Jordan và Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả Rập đều tham gia liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tấn công các phần tử chủ chiến tại các khu vực mà phe này chiếm ở Iraq và Syria.

Các cuộc không kích của liên quân tiếp diễn trong ngày thứ Bảy, trong lúc số phận của một nhân viên cứu trợ người Mỹ bị Nhà nước Hồi giáo bắt vẫn chưa rõ.

Gia đình của Kayla Mueller phổ biến một thông báo hôm thứ Sáu nói rằng họ vẫn hy vọng là Mueller còn sống./

VOA 08.02.2015