Thủ tướng Đức tới Kiev, hứa viện trợ cho Ukraine

24 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 20611)

Thủ tướng Đức tới Kiev, hứa viện trợ cho Ukraine

the-gioi-august-25-2014-1
Bà Merkel đã gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và hứa viện trợ cho Ukraine khoảng 660 triệu đôla để giúp Ukraine tái thiết.

VOA 23.08.2014

Các quan sát viên Tây phương cho biết đoàn xe cứu trợ Nga vượt biên giới vào Ukraine hôm thứ Sáu đã trở về Nga, làm giảm bớt căng thẳng quốc tế, giữa lúc Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thủ đô Ukraine lên tiếng bày tỏ hy vọng mới về hòa bình tại nước này.

Ngày thứ Bảy bà Merkel đã gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và hứa viện trợ cho Ukraine khoảng 660 triệu đô la để giúp Ukraine tái thiết các thành phố miền đông bị tàn phá sau nhiều tháng giao tranh.

Các phiến quân thân Nga tại miền đông nói tiếng Nga nổi loạn vào tháng 4 năm nay. Kể từ đó, ước lượng có khoảng 2.000 người thiệt mạng khi các lực lượng chính phủ tìm cách kiểm soát trở lại vùng này.

Bà Merkel nói chuyến viếng thăm của bà, chỉ 3 ngày trước cuộc họp giữa hai tổng thống Nga và Ukraine, diễn ra tại “một thời điểm khó khăn nhưng có tính quyết định” đối với chủ quyền lãnh thổ của Ukraine.

Bà cũng cảnh báo là Moscow có thể phải chịu thêm nhiều chế tài kinh tế nữa nếu Nga vẫn tiếp tục yễm trợ cho các phiến quân.

Giữa lúc diễn ra cuộc họp ngoại giao cấp cao tại Kiev, ít nhất có 6 thường dân bị thiệt mạng vì đạn pháo tại thành phố Donetsk, cứ điểm chính của phiến quân, khi các lực lượng Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào các phiến quân gần biên giới Nga.

Trong một diễn biến liên hệ, ngày thứ Bảy Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bị sốc về tin một nhà ngoại giao cao cấp của Lítva bị bắt cóc và bị các phiến quân tại thành phố Luhansk thuộc miền đông Ukraine giết chết.

Phát ngôn viên Marie Harf cũng chia buồn đối với gia đình nhà ngoại giao này và nói nhà cầm quyền Mỹ vẫn đang “tìm kiếm thông tin về hoàn cảnh của bi kịch này.”

Nhà cầm quyền Lítva hôm thứ Sáu nói Lãnh sự Danh dự Mykola Zelenec bị bắt cóc và bị giết, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Sự di chuyển của đoàn xe Nga vào Ukraine, sau khi chờ đợi nhiều ngày về chi tiết chuyển hàng cứu trợ được thương lượng tại Kiev, đã khơi lên sự phẫn nộ của Ukraine, Hoa Kỳ, NATO, và Liên hiệp Âu Châu.

Tòa Bạch Ốc mô tả động thái này là một hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ukraine và đòi Nga phải rút đoàn xe này ra khỏi miền Đông Ukraine, nếu không sẽ phải lãnh nhận hậu quả.

Thừa nhận việc đoàn xe Nga đã băng qua biên giới, Bộ Ngoại giao Nga đề cập tới “những sự trì hoãn vô tận, cản trở việc phân phối vật phẩm cứu trợ”.

Bộ Ngoại giao Nga nói những sự trì hoãn đó là không thể nào chịu đựng được, bởi vì “phụ nữ, trẻ em và người già đang khẩn cấp cần được giúp đỡ.”

Ukraine và các đồng minh trong nhiều ngày đã bày tỏ lo ngại là Nga có thể dùng những xe tải chở phẩm vật cứu trợ để chuyển lậu vũ khí cho các phần tử ly khai thân Nga bên trong Ukraine, hay sử dụng đoàn xe để mở đầu cho một cuộc hành quân toàn diện vào Ukraine.

Vào cuối ngày thứ Bảy không có tin tức gì về việc chuyển lậu vũ khí của Nga có liên hệ đến đoàn xe hay những cuộc hành quân đang tiến hành của Nga trên lãnh thổ Ukraine. 

Nga rút bớt xe chở hàng khỏi Ukraine

BBC - thứ bảy, 23 tháng 8, 2014

the-gioi-august-25-2014-2
Nga nói các xe chỉ chở thực phẩm, đồ uống và máy phát điện

Khoảng 100 xe tải Nga đã quay về từ thành phố Luhansk, nơi đang trong vòng kiểm soát của phe ly khai thân Nga.

Trước đó, hôm thứ Sáu, ít nhất 220 xe đã đi vào biên giới Ukraine mặc dù chính phủ ở Kiev nói đây là vi phạm chủ quyền.

Nga nói đoàn xe không thể chờ đợi tiếp vì tình hình nhân đạo xấu đi ở miền đông Ukraine.

Điện Kremlin nói các xe chỉ chở thực phẩm, đồ uống và máy phát điện.

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thủ đô Kiev để hội đàm.

Bà Merkel đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, và bà nói xung đột “tiếp tục xấu đi” từ khi một máy bay Malaysia bị bắn rơi tháng trước, làm chết 298 người.

Bốn tháng giao tranh ở miền đông đã khiến hơn 2,000 người chết. Hơn 330,000 người đã rời bỏ nhà cửa.

Nato cáo buộc nhiều lính Nga đang hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine.

Nhưng phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), Đại sứ Nga ở LHQ Vitaly Churkin cáo buộc phương Tây bóp méo thực tế./

'Tìm thấy 15 thi thể ở Luhansk'

BBC - thứ ba, 19 tháng 8, 2014

the-gioi-august-25-2014-3
Cả hai phe đều có tên lửa Grad

15 thi thể được tìm thấy từ hiện trường vụ tấn công đoàn xe chở người tị nạn ở Luhansk, miền đông Ukraine, theo lời phát ngôn viên quân đội Ukraine.

Trước đó, một nguồn từ quân nổi dậy nói với BBC rằng không ai sống sót trên xe, bị tấn công hôm thứ Hai.

Ukraine cáo buộc quân nổi dậy thân Nga tấn công đoàn xe nhưng phe nổi dậy bác bỏ.

Giao tranh đã ngăn trở việc dọn dẹp thi thể từ vụ tấn công xảy ra trên con đường giữa Novosvitlivka và Khryashchuvatye.

Một người phát ngôn quân đội Ukraine, Andriy Lysenko, nói vào lúc 19h tối ngày thứ Hai, 15 thi thể đã được tìm thấy.

Chính quyền Ukraine ở Kiev nói đoàn xe bị trúng tên lửa Grad và súng cối.

Bộ quốc phòng ở Kiev cho đăng một video mà họ nói rằng chiếu cảnh người sống sót mô tả những gì xảy ra.

Một người mô tả một chiếc xe hơi bị đạn pháo “xé tan tành”, còn người khác nói mẹ vợ của ông chết ngay lập tức, còn con gái ông mất máu mà chết.

Việc kết luận ai tấn công đoàn xe là điều khó khăn vì cả hai phe đều có tên lửa Grad của Nga.

Phe nổi dậy đã mất kiểm soát nhiều thị trấn nhỏ ở khu vực Luhansk và Donetsk.

Hơn 2000 người dân và tay súng đã thiệt mạng từ giữa tháng Tư, khi chính phủ Ukraine đưa quân vào để dập tắt nổi dậy ở miền đông./

21 Tháng Giêng 2016(Xem: 17108)
" Bộ trưởng Nội vụ của bang miền tây Nordrhein-Westfalen, ông Ralf Jager, đã phải loan báo một sự thật mà công luận đã nghi ngờ : thủ phạm những vụ bạo động đêm giao thừa « gần như » hoàn toàn là người gốc di dân, nhất là người Bắc Phi và Ả Rập. Trong số đó có cả những di dân « mới được Đức đón tiếp » trong năm 2015".
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 18501)
"Chùa Giác Hoàng là một ngôi chùa lớn nằm giữa thủ đô nước Mỹ (tọa lạc tại số 5401 đường 16, NW, Washington, DC 20011) được thành lập từ năm 1976, chỉ một năm sau ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ và được coi như một ngôi “chùa Quốc gia” với sư và Phật tử đều là những người tị nạn cộng sản".
19 Tháng Giêng 2016(Xem: 16538)
"Các ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ ở Mỹ đã tham gia cuộc tranh luận lần thứ tư hôm Chủ Nhật. Họ tranh cãi về chính sách đối nội Mỹ nhằm nêu rõ sự khác biệt giữa họ với nhau trước khi cuộc bầu cử sớm diễn ra. Thông tín viên Katherine Gypson của đài VOA tường thuật".
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 17232)
"Bà Thái Anh Văn sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Bà lên thay cho ông Mã Anh Cửu, là người đã nắm quyền trong 8 năm và không được tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba".
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 16816)
Ứng viên Tổng thống Mỹ phải: “sinh ra đã là người Mỹ” – điều này chưa bao giờ bị thách thức tại tòa nhưng vẫn thường được giải thích rộng rãi là sinh ra là công dân Mỹ, tức sinh ra ở Mỹ và có một trong hai cha mẹ là công dân Mỹ
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 18335)
"Ba ngày sau khi thông báo cho nổ thử thành công bom H, hôm nay 09/01/2016, Bình Nhưỡng cho công bố video phô trương một vụ bắn thử tên lửa đạn đạo mới từ tàu ngầm".
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 18529)
"Ngồi bên cạnh bà Michelle Obama sẽ là Naveed Shah, một cựu binh sĩ Mỹ người Hồi giáo, đến Mỹ từ lúc nhỏ khi cha mẹ nhập cư từ Pakistan. Shah nhập ngũ vào năm 2006 và đã phục vụ tại Iraq".
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 34135)
" ... môn Sử có một lúc đã bị loại khỏi chương trình học của bậc trung học phổ thông, sau đó được Quốc Hội Việt Nam quyết định giữ lại; nhưng những người quan tâm đến vấn đế này và tương lai của nền giáo dục Việt Nam vẫn không mấy tin tưởng mà vẫn còn thắc mắc là sử nào sẽ được dạy và dạy như thếnào?"
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 19156)
"Bắc Triều Tiên hôm qua loan báo thử nghiệm quả bom H đầu tiên, đã ba lần thử bom A vào các năm 2006, 2009, 2013, dẫn đến việc bị Liên Hiệp Quốc ra nhiều nghị quyết trừng phạt".
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 18594)
"Theo hãng tin AFP, cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày thứ Hai, 04/01/2015, sẽ vận động ở bang New Hampshire để lần đầu tiên hỗ trợ cho vợ là nguyên Ngoại trưởng Hillary Clinton".
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 27409)
Trong các số báo Văn Hóa trước, ban biên tập đã đưa ra chủ đề "Sử Việt và dạy Sử ở Xã hội Chủ nghĩa VN ra sao?" Giáo sư Sử gia Phạm Cao Dương là vị khách được mời đóng góp vào chủ đề này. Dù đã trọng tuổi, nhưng với nhiệt tình và lòng yêu mến Lịch sử VN, ông đã gởi bài viết dưới đây (Kỳ 1) đến báo Văn Hóa. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 30999)
"Trong cuộc bảo vệ sự toàn vẹn - chủ quyền lãnh thổ lãnh hải sinh tử hiện nay đối với người láng giềng khổng lồ phương Bắc; nhận lời mời của Nhật báo Văn Hóa Online, Giáo sư Phạm Cao Dương đã gởi cho Văn Hóa bài viết về vấn đề hệ trọng này nhân ngày đầu năm Dương lịch 2016. Xin gởi đến quý bạn đọc vài hàng tiểu sử Giáo sư Phạm Cao Dương".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 18870)
"theo nhận định của nhật báo Singapore The Straits Times, trong một bài đăng trên mạng ngày 30/12/2015, trên thực tế chuyến bay nói trên của phi cơ Úc không phải là một hành động thách thức Trung Quốc như người ta nghĩ".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 22894)
"Gần 70 năm sau ngày lập quốc, người dân đất nước Palestine chưa biết được tổ quốc mình ở nơi đâu".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 18174)
"Cộng đồng Kinh tế ASEAN –AEC chính thức ra mắt vào ngày cuối cùng của năm 2015, nhằm tăng cường liên kết vùng, đưa các quốc gia ASEAN thành một thị trường chung và cơ sở sản xuất chung".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 17520)
"Ngày 31/12/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký văn kiện an ninh quốc gia coi Hoa Kỳ là mối đe dọa an ninh. Lần đầu tiên từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Matxcơva nêu đích danh Washington là đối thủ".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 16308)
"Cư dân Texas nào đã hoàn tất khoá học bắt buộc về an toàn và có giấy phép mang súng giấu kín giờ đây có thể công khai mang súng ngắn để trong bao nơi công cộng".
29 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 16852)
"Tôi tin là Nhà nước Hồi giáo hiện giờ mạnh hơn cách nay 16 tháng. Họ đang kiểm soát một phần đất rộng lớn, không chỉ ở Iraq và Syria, mà điều quan trọng là họ đã có những tiến bộ lớn ở Afghanistan và như quí vị đã biết, họ muốn tấn công nước Mỹ".
29 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 16338)
"Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) ngày 29/12/2015 cho biết trên toàn thế giới có 110 nhà báo bị chết trong năm 2015. Con số này cao gần gấp đôi so với năm 2014 với 66 nhà báo bị sát hại. Tổ chức RSF yêu cầu « cần nhanh chóng bổ nhiệm một đại diện đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc để bảo vệ các nhà báo ».
27 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 19000)
"Khoảng 50.000 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản, hơn một nửa trong số đó ở Okinawa. Binh lính Mỹ đóng ở đó là để nhanh chóng phản ứng trước những mối đe dọa trong khu vực, cung cấp hỗ trợ thiên tai và bảo vệ những lợi ích của Mỹ và Nhật Bản".