Trump đề cử nhà báo Pete Hegseth (Fox News) làm Bộ trưởng Quốc phòng. Nước Mỹ, Dân Mỹ muốn Trump

13 Tháng Mười Một 20247:31 SA(Xem: 1228)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI 3 - THỨ TƯ 13 NOV 2024


Trump đề cử nhà báo Pete Hegseth (Fox News) làm Bộ trưởng Quốc phòng. Nước Mỹ, Dân Mỹ muốn Trump


VĂN HÓA ONLINE

13/11/2024 (VOA, Reuters, CNN, BBC News)


*


image003Ông Pete Hegseth và ông Donald Trump.


Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 12/11/2024 cho biết ông đã chọn ông Pete Hegseth làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đó là một nhà bình luận kỳ cựu của đài Fox News. Ông Hegseth là người bày tỏ thái độ coi thường cái gọi là chính sách “thức tỉnh” của các nhà lãnh đạo Ngũ giác Đài, bao gồm cả sĩ quan quân sự hàng đầu.


Ông Hegseth, nếu được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận, có thể thực hiện đúng lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là loại bỏ các tướng lĩnh trong quân đội Hoa Kỳ, những người mà ông cáo buộc theo đuổi các chính sách cấp tiến về sự đa dạng trong bộ máy quân sự mà những người bảo thủ hô hào phản đối.


Điều này cũng có thể đặt ông Hegseth vào con đường đi đến chỗ đối đầu với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân C.Q. Brown, một cựu phi công chiến đấu có kinh nghiệm chỉ huy ở Thái Bình Dương và Trung Đông, người mà ông Hegseth cáo buộc “theo đuổi quan điểm cấp tiến của các chính trị gia cánh tả”.


Ông Hegseth, người đàn ông 44 tuổi hoài nghi về NATO, có lẽ là sự lựa chọn đáng ngạc nhiên nhất của ông Trump khi ông lập nội các trước lễ nhậm chức ngày 20/1/2025.


Ông Trump, khi công bố quyết định của mình, đã ca ngợi ông Hegseth, một cựu chiến binh Lực lượng Vệ binh Quốc gia và từng phục vụ ở Afghanistan, Iraq và Vịnh Guantanamo, Cuba, theo trang web của ông.


“Pete là người cứng rắn, thông minh và là người thực sự tin tưởng vào nước Mỹ trên hết”, ông Trump nói trong một tuyên bố. “Với Pete nắm quyền điều hành, kẻ thù của nước Mỹ hay coi chừng - Quân đội của chúng ta sẽ vĩ đại trở lại và nước Mỹ sẽ không bao giờ lùi bước”.


Ông Hegseth ít khi bày tỏ quan điểm về chính sách trong quá khứ, nhưng có thể thấy ông đã chỉ trích các đồng minh NATO vì sự yếu kém và nói rằng Trung Quốc đang trên đà thống trị các nước láng giềng.


Ông Hegseth cho hay ông đã rời quân ngũ vào năm 2021 sau khi bị Lục quân gạt ra ngoài vì quan điểm chính trị và tôn giáo.


“Chẳng ai ưa ai - tôi cũng chẳng muốn cái Lục quân này nữa”, ông Hegseth viết trong cuốn sách “Cuộc chiến nhằm vào các chiến binh: Đằng sau sự phản bội lại những người giúp chúng ta tự do”.


Ngũ giác Đài hiện đang lo lắng rằng ông Trump muốn loại bỏ tận gốc các sĩ quan quân đội và công chức chuyên nghiệp mà ông cho là không trung thành.


Các vấn đề về chiến tranh văn hóa có thể là nguyên nhân để sa thải.


Ông Trump nói với đài Fox News hồi tháng 6 rằng ông sẽ sa thải những vị tướng mà ông mô tả là “tỉnh thức”, một thuật ngữ chỉ những người tập trung vào công bằng chủng tộc và xã hội nhưng được những người bảo thủ sử dụng để chê bai các chính sách tiến bộ.


Ông Hegseth có thể là người ủng hộ việc sa thải như vậy.


Ông viết trong cuốn sách của mình: “Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ cần phải cải tổ triệt để đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Ngũ giác Đài để giúp chúng ta sẵn sàng bảo vệ đất nước và đánh bại kẻ thù của mình. Rất nhiều người cần phải bị sa thải”.


Ông Hegseth cũng đặc biệt nhắm vào ông Brown, chất vấn rằng liệu ông có được công việc đó không nếu không phải là người da đen.


“Đó là vì màu da của ông ấy? Hay kỹ năng của ông ấy? Chúng ta sẽ không bao giờ biết, nhưng luôn nghi ngờ - điều này nhìn bề ngoài có vẻ không công bằng với ông CQ”, ông viết.


Các cựu tướng lĩnh và bộ trưởng quốc phòng của ông Trump nằm trong số những người chỉ trích ông gay gắt nhất, trong đó một số người tuyên bố ông không phù hợp để nhậm chức. Tức giận, ông Trump đã đề nghị rằng cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của ông, Mark Milley, có thể bị xử tử vì tội phản quốc.


Ông Hegseth cũng chỉ trích ông Milley vì đã không thực thi nghiêm túc các chính sách của ông Trump khi còn đương chức và cáo buộc ông là “người theo đảng phái đến cùng” để hỗ trợ đảng Dân chủ.


Các đồng minh ‘tự cho mình là đúng và bất lực’


Ông Hegseth lâu nay chỉ trích gay gắt các đồng minh châu Âu của Mỹ và việc lựa chọn ông có thể khiến NATO lo lắng hơn nữa về ý nghĩa của chính quyền ông Trump đối với liên minh.


“Đã lỗi thời, bị vượt trội về vũ khí, bị xâm chiếm và bất lực. Tại sao Mỹ, ‘số liên lạc khẩn cấp’ của châu Âu trong thế kỷ qua, lại phải lắng nghe các quốc gia tự cho mình là đúng đắn và bất lực yêu cầu chúng tôi tôn trọng những thỏa thuận phòng thủ lỗi thời và phiến diện mà họ không còn tuân thủ?” Hegseth viết trong cuốn sách của mình.


“Có thể nếu các nước NATO thực sự chuẩn bị cho việc phòng thủ của mình - nhưng họ không làm vậy. Họ chỉ la hét về các quy tắc trong khi làm rỗng ruột quân đội của mình và la hét yêu cầu Mỹ giúp đỡ”.


Trong những lần xuất hiện trên podcast và truyền hình, ông nói rằng Trung Quốc đang xây dựng một quân đội “có mục đích cụ thể là tập trung cho việc đánh bại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.


Ông Hegseth nói trên một podcast vào tuần trước: “Họ có một tầm nhìn dài hạn đầy đủ về sự thống trị không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu và chúng ta thì chẳng nghĩ gì ra hồn”.


Cũng trong podcast đó, ông Hegseth nói rằng cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga dường như là “cuộc chiến trả thù của Putin”.


Ông Trump chỉ trích sự hỗ trợ của Tổng thống Joe Biden dành cho Ukraine, làm dấy lên lo ngại về tương lai của sự hỗ trợ dành cho chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy khi Đảng Cộng hòa kiểm soát cả Bạch Ốc lẫn Thượng viện và có thể là cả Hạ viện.


Ông Hegseth nói: “Nếu Ukraine có thể tự bảo vệ mình… thật tuyệt, nhưng tôi không muốn sự can thiệp của Mỹ tiến sâu vào châu Âu và khiến (Putin) cảm thấy như ông ấy đang bị bám sát”.


https://www.voatiengviet.com/a/trump-noi-se-de-cu-pete-hegseth-thuoc-fox-news-lam-bo-truong-quoc-phong/7862051.htm


**


Ngũ giác Đài thảo luận về cách ứng phó nếu Trump ban hành các lệnh gây tranh cãi


From CNN's Natasha Bertrand and Haley Britzky


Các quan chức Ngũ Giác Đài đang tổ chức các cuộc thảo luận không chính thức về cách Bộ Quốc phòng sẽ phản ứng nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump ra lệnh triển khai quân đội đang tại ngũ trong nước và sa thải một lượng lớn nhân viên phi chính trị, các quan chức quốc phòng nói với CNN.


Trump đã gợi ý rằng ông sẽ sẵn sàng sử dụng lực lượng đang tại ngũ để thực thi pháp luật trong nước và trục xuất hàng loạt và đã chỉ ra rằng ông muốn đưa những người trung thành vào chính phủ liên bang và "làm sạch những kẻ tham nhũng" trong cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ.


Các quan chức hiện đang đưa ra nhiều kịch bản khác nhau khi họ chuẩn bị cho một cuộc đại tu Ngũ Giác Đài. "Tất cả chúng tôi đều đang chuẩn bị và lên kế hoạch cho kịch bản xấu nhất, nhưng thực tế là chúng tôi vẫn chưa biết điều này sẽ diễn ra như thế nào", một quan chức quốc phòng cho biết.


Việc Trump đắc cử cũng đặt ra những câu hỏi bên trong Ngũ Giác Đài về điều gì sẽ xảy ra nếu tổng thống ban hành một lệnh phi pháp, đặc biệt là nếu những người được ông bổ nhiệm vào bộ phận chính trị không phản kháng.


"Theo luật, quân đội buộc phải không tuân theo các lệnh phi pháp", một quan chức quốc phòng khác cho biết.


"Nhưng câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra sau đó —  chúng ta có thấy các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao từ chức không? Hay họ sẽ coi đó là bỏ rơi người dân của mình?"


Hiện tại vẫn chưa rõ Trump sẽ chọn ai để lãnh đạo Ngũ Giác Đài, mặc dù các quan chức tin rằng Trump và nhóm của ông sẽ cố gắng tránh mối quan hệ "thù địch" mà ông đã có với quân đội trong chính quyền trước, một cựu quan chức quốc phòng từng phục vụ dưới thời Trump cho biết.


Đọc những lệnh có thể có của Trump đang được các quan chức Ngũ Giác Đài thảo luận.


https://www.cnn.com/politics/live-news/election-trump-harris-11-08-24/index.html


***


Nước Mỹ, Dân Mỹ muốn Trump


VĂN HÓA ONLINE

13/ 11/2024

image005image007

Donald Trump hứa làm 7 điều này trên cương vị tổng thống


James FitzGerald


BBC News 08/11/2024


Ông Donald Trump chuẩn bị quay trở lại Nhà Trắng, tuyên bố sẽ hành động để thực hiện các lời hứa về vấn đề người nhập cư, nền kinh tế và cuộc chiến ở Ukraine.


Ông dường như sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ cho chương trình nghị sự chính trị của mình tại Quốc hội, sau khi Đảng Cộng hòa của ông giành lại quyền kiểm soát Thượng viện.


Trong bài phát biểu chiến thắng, Trump tuyên bố: "Tôi sẽ điều hành theo một phương châm đơn giản: Nói lời, giữ lời. Chúng tôi sẽ giữ những lời hứa của mình."


Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ông đã đưa ra rất ít chi tiết về cách thực hiện các mục tiêu đó.


Khi được Fox News hỏi vào năm 2023 liệu ông có lạm dụng quyền lực hoặc nhắm vào các đối thủ chính trị hay không, ông trả lời là không, "ngoại trừ trong ngày đầu tiên".


"Không, không, không, ngoại trừ ngày đầu tiên. Chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới và chúng tôi sẽ khoan, khoan, khoan. Sau đó thì, tôi không phải là một nhà độc tài."


1) Trục xuất người nhập cư không giấy tờ


Trong quá trình tranh cử, Trump đã hứa hẹn thực hiện các cuộc trục xuất người nhập cư không giấy tờ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông cũng cam kết hoàn thành việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico, một dự án được bắt đầu trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.


Số người vượt biên tại biên giới phía nam nước Mỹ đã đạt mức kỷ lục vào cuối năm ngoái dưới thời chính quyền Biden-Harris, trước khi giảm xuống vào năm 2024.


Các chuyên gia đã nói với BBC rằng những cuộc trục xuất quy mô lớn như Trump đã hứa sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý và hậu cần rất lớn — và có thể làm chậm sự tăng trưởng kinh tế.


2) Các bước đi về kinh tế, thuế và thuế nhập khẩu


Dữ liệu thăm dò ý kiến ​​cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy nền kinh tế là vấn đề chính đối với cử tri. Trump đã hứa sẽ "chấm dứt lạm phát" - vốn đã tăng lên mức kỷ lục dưới thời Tổng thống Joe Biden trước khi giảm trở lại. Nhưng quyền lực của tổng thống trong việc tác động trực tiếp đến giá cả là có hạn.


Ông cũng đã hứa sẽ cắt giảm thuế toàn diện, kéo dài cuộc cải tổ của mình từ năm 2017. Ông đã đề xuất miễn thuế thu nhập từ tiền boa, bãi bỏ thuế đối với các khoản thanh toán an sinh xã hội và cắt giảm thuế doanh nghiệp.


Ông đã đề xuất mức thuế mới ít nhất là 10% đối với hầu hết các hàng hóa nước ngoài để cắt giảm thâm hụt thương mại. Ông cho biết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể phải chịu mức thuế bổ sung 60%. Một số nhà kinh tế đã cảnh báo rằng những động thái như vậy có thể đẩy giá cả lên cao đối với người tiêu dùng.


3) Ân xá tù nhân vụ bạo loạn ở Đồi Capitol


Trump đã nói rằng ông sẽ "trả tự do" cho một số người bị kết tội trong cuộc bạo loạn ở Washington DC vào ngày 6/1/2021, khi những người ủng hộ ông xông vào Tòa nhà Quốc hội để ngăn chặn chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.


Một số trường hợp tử vong được đổ lỗi cho bạo lực, mà Trump bị cáo buộc là đã kích động.


Ông đã cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc bạo loạn và gọi hàng trăm người ủng hộ bị kết tội là tù nhân chính trị.


Ông tiếp tục nói rằng nhiều người trong số họ "bị giam giữ oan", mặc dù đã thừa nhận rằng "một số người có lẽ đã mất kiểm soát".


4) Sa thải công tố viên đặc biệt Jack Smith


Trump đã thề sẽ sa thải "trong vòng hai giây" sau khi nhậm chức công tố viên kỳ cựu dẫn đầu hai cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông.


Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã truy tố ông Trump về những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và về việc ông bị cáo buộc đã sai phạm trong việc xử lý, lưu trữ các tài liệu mật.


Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái và đã ngăn chặn cả hai vụ án được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử. Ông nói rằng ông Smith đã khiến ông phải chịu một "cuộc săn phù thủy chính trị".


Trump sẽ trở lại Nhà Trắng với tư cách là tổng thống đầu tiên bị kết án hình sự, sau khi bị kết tội tại New York vì làm giả hồ sơ kinh doanh.


5) Chấm dứt chiến tranh Ukraine


Trump đã chỉ trích việc Mỹ chi hàng chục tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và cam kết sẽ chấm dứt xung đột "trong vòng 24 giờ" thông qua một thỏa thuận đàm phán.


Ông chưa nói rõ điều mà ông nghĩ rằng mỗi bên nên nhượng bộ. Đảng Dân chủ cho rằng động thái này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Tổng thống Vladimir Putin.


Trump muốn Mỹ rút khỏi các cuộc xung đột ở nước ngoài nói chung.


Về cuộc chiến ở Gaza, Trump đã tự nhận mình là một người ủng hộ trung thành của Israel, nhưng đã kêu gọi đồng minh này chấm dứt chiến dịch quân sự.


Ông cũng cam kết chấm dứt bạo lực liên quan ở Lebanon, mà không đưa ra chi tiết cụ thể.


6) Không cấm phá thai


Trái với mong muốn của một số người ủng hộ, Trump đã nói trong cuộc tranh luận tổng thống với Kamala Harris rằng ông sẽ không ký luật cấm phá thai toàn quốc.


Vào năm 2022, quyền phá thai hiến định toàn quốc đã bị lật ngược tại Tòa án Tối cao, cơ quan có đa số thẩm phán bảo thủ theo sau nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump.


Quyền sinh sản đã trở thành chủ đề tranh cử quan trọng của Harris và nhiều bang đã thông qua các biện pháp bảo vệ hoặc mở rộng quyền phá thai vào ngày bầu cử.


Bản thân Trump thường nói rằng các bang nên được tự do quyết định luật phá thai của riêng mình, nhưng ông gặp khó khăn trong việc duy trì một thông điệp nhất quán về vấn đề này.


7) Cắt giảm các quy định về khí hậu


Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu, Trump đã hủy bỏ hàng trăm biện pháp bảo vệ môi trường và biến nước Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris.


Lần này, ông lại tuyên bố sẽ cắt giảm các quy định, đặc biệt là để giúp ngành công nghiệp ô tô của Mỹ. Ông liên tục chỉ trích xe điện, hứa sẽ lật ngược các mục tiêu của Biden vốn khuyến khích chuyển sang xe sạch hơn.


Ông đã cam kết tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch của Mỹ - tuyên bố sẽ "khoan, khoan, khoan" ngay từ ngày đầu tiên thay vì ủng hộ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió.


Ông muốn mở cửa các khu vực như vùng hoang dã Bắc Cực cho hoạt động khoan dầu, điều mà ông cho rằng sẽ giúp giảm chi phí năng lượng - mặc dù các nhà phân tích vẫn còn hoài nghi.


****


Đảng Cộng hòa gia tăng thế đa số tại Thượng viện, trên đà giành được ưu thế ở Hạ viện


VOA 08/11/2024


image009Tòa Quốc hội Hoa Kỳ trên đồi Capital


Đảng Cộng hòa của ông Donald Trump dự kiến sẽ giành được thêm một ghế ở Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 7/11 và dường như vẫn giữ được tỷ lệ nhỉnh hơn sít sao tại Hạ viện, do đó, có vị thế vững chắc để kiểm soát cả hai viện của Quốc hội vào năm tới, Reuters đưa tin.


Một số phương tiện truyền thông dự phóng rằng đảng viên Cộng hòa Dave McCormick sẽ đánh bại Thượng nghị sĩ đảg Dân chủ Bob Casey ở bang Pennsylvania, mang lại cho đảng của ông Trump ít nhất 53 ghế trong Thượng viện có tất cả 100 ghế vào năm tới. Con số này có thể tăng lên tới 55 ghế nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong các cuộc đua bám đuổi sát nhau ở Arizona và Nevada, những bang vẫn chưa công bố kết quả bầu cử.


Trong cuộc chiến giành Hạ viện, đảng Cộng hòa đang tiến gần hơn đến chiến thắng sau khi có thêm một ghế vào thế đa số 220-212 của họ, mặc dù 25 địa hạt vẫn chưa chốt lại kết quả kiểm phiếu.


Đảng Cộng hòa đã chắc chắn có ít nhất 211 ghế, thiếu 7 ghế để đạt được thế đa số trong Hạ viện có tất cả 435 ghế. Đảng Dân chủ sẽ phải giành chiến thắng trong 19 địa hạt còn lại - hiện vẫn chưa chốt kết quả - để chiếm thế đa số tại Hạ viện và duy trì một chút quyền lực ở Washington.


Sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới biết được kết quả cuối cùng về bầu cử Hạ viện, vì cuộc đua tại 11 địa hạt vẫn chưa có kết quả ở California, nơi này thường mất vài ngày để kiểm phiếu.


Với quyền kiểm soát Thượng viện, đảng Cộng hòa ở vào vị trí thuận lợi để phê chuẩn những người được ông Trump bổ nhiệm vào bộ máy của ông cũng như vào nhánh tư pháp, mặc dù họ vẫn chưa đủ 60 phiếu cần thiết để nhanh chóng duyệt hầu hết các đạo luật.


Nếu họ kiểm soát luôn cả Hạ viện, họ sẽ có thể giúp ông Trump thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử như cắt giảm thuế và hạn chế đáng kể tình trạng nhập cư.


Các cuộc đua vào Thượng viện có độ cạnh tranh cao chưa được công kết quả khác là ở Nevada, nơi đảng viên Dân chủ đương nhiệm Jacky Rosen dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa Sam Brown với mức chênh chưa đến 1 điểm phần trăm với 94% số phiếu ước tính đã được kiểm, và ở Arizona, nơi đảng viên Dân chủ Ruben Gallego đang dẫn trước Kari Lake của đảng Cộng hòa 1,7 điểm phần trăm với 74% số phiếu ước tính được đếm xong.
02 Tháng Chín 2014(Xem: 26681)
Ông Lê Hồng Anh đi “Sứ” Bắc Kinh từ ngày 26 đến 27/8/2014 trong tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tức là thay mặt đảng CSVN đến thảo luận với đảng CSTQ về các vấn đề Việt Nam và đặc biệt Biển Đông.
31 Tháng Tám 2014(Xem: 26757)
Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, vừa nhận một nhiệm vụ nặng nề của Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng giao cho. Ông Trọng đã một lần bị Bắc Kinh từ chối tiếp! Vai trò của ông Anh không thuần túy là “đặc phái viên” của TBT Trọng, mà là đại diện cho đảng CSVN ở cấp cao đi “sứ” Trung Quốc.
28 Tháng Tám 2014(Xem: 30812)
Cú bắt tay “tóe lửa” của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì.
26 Tháng Tám 2014(Xem: 36792)
(VNTB) - Vào khoảng trung tuần tháng 8/2014, boxun China - một trang tin điện tử đã mau mắn đưa tin tuyệt mật về sự kiện sẽ có một “đặc phái viên tổng bí thư đảng CSVN đến Bắc Kinh”. Theo boxun China, chuyến đi này được giữ bí mật tuyệt đối.
24 Tháng Tám 2014(Xem: 25172)
Các quan sát viên Tây phương cho biết đoàn xe cứu trợ Nga vượt biên giới vào Ukraine hôm thứ Sáu đã trở về Nga, làm giảm bớt căng thẳng quốc tế, giữa lúc Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thủ đô Ukraine lên tiếng bày tỏ hy vọng mới về hòa bình tại nước này.
19 Tháng Tám 2014(Xem: 27608)
Bộ Nội vụ Campuchia vừa có phản hồi với BBC về vụ người biểu tình Khmer Krom đốt cờ đỏ sao vàng trước đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh hồi tuần trước, nói việc này "không hợp đạo lý" (unethical) nhưng không phải chuyện lạ.
17 Tháng Tám 2014(Xem: 27575)
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị buộc tội thảm sát hàm trăm người ở những khu vực do họ kiểm soát miền bắc Iraq và miền đông Syria.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 32207)
Báo chí Campuchia cho hay hàng trăm người Khmer Krom (người xuất xứ từ khu vực Nam Bộ, Việt Nam) đã tổ chức tuần hành tới sứ quán Việt Nam hôm thứ Hai 11/8 với nội dung giống các cuộc biểu tình trong tháng Bảy trước đó là phản đối và đòi quan chức sứ quán, tham tán Trần Văn Thông, phải xin lỗi vì phát biểu rằng vùng đất mà họ gọi là Kampuchea Krom, từ lâu đã thuộc về Việt Nam.
12 Tháng Tám 2014(Xem: 26001)
Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi loạt hội nghị ngoại trưởng của khối ASEAN tại Miến Điện kết thúc, Bắc Kinh vào hôm nay 11/08/2014, đã cực lực bác bỏ đề nghị của Washington yêu cầu các bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đình chỉ mọi hoạt động khiêu khích. Trung Quốc còn đồng thời tố cáo Mỹ cố tình kích động căng thẳng trong khu vực.
10 Tháng Tám 2014(Xem: 25794)
Ngoại trưởng Mỹ sẽ thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt mọi hành động có thể gây căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng đông nam Á tại hội nghị an ninh khu vực đang diễn ra ở thủ đô Nay Pi Taw của Miến Điện, hãng tin AFP cho biết.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 25471)
Thưa ngài Đại sứ, trước hết, cho phép tôi và nhân dân Việt Nam cám ơn ngài về những đóng góp to lớn của ngài trong mối quan hệ hai nước thời gian qua. Tôi xin phép được hỏi ngài là Mỹ và Việt Nam có thể nâng tầm quan hệ song phương từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược không và nếu có thì khi nào? Xin cảm ơn ngài! (tran ngoc dong, 30 tuổi)
07 Tháng Tám 2014(Xem: 26093)
Hai thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain và Sheldon Whitehouse có chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ thứ Sáu 8/8. Nội dung chuyến đi, hiện chưa rõ lịch trình, được nói chung chung là để thúc đẩ̀y quan hệ giữa hai bên.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 25062)
Hai thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain và Sheldon Whitehouse có chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ thứ Sáu 8/8. Nội dung chuyến đi, hiện chưa rõ lịch trình, được nói chung chung là để thúc đẩ̀y quan hệ giữa hai bên.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 24884)
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có việc hai bên đã đưa quan hệ lên tầm đối tác hợp tác toàn diện; hợp tác thương mại và đầu tư tăng nhanh; hợp tác về giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh được đẩy mạnh; quá trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đạt được những kết quả tích cực.
03 Tháng Tám 2014(Xem: 28950)
Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận nhân vật được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào chức Đại sứ Mỹ tại Nga. Ông John Tefft, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đặc trách các vấn đề Đông Âu, đã được nhất trí chuẩn thuận hôm qua, để điền thế vào chức vụ đã bị để ngỏ từ tháng Hai năm nay.
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 26027)
Bị tố cáo cung cấp vũ khí cho Hamas và Herzbollah trong cuộc xung đột tại Cận Đông, Bĩnh Nhưỡng đã lên tiếng phủ nhận gay gắt, coi các cáo giác trên là là một « mưu đồ độc địa » và « hoàn toàn hư cấu » Tuyên bố phủ nhận nói trên được phát đi qua một thông cáo đề ngày qua (28/7) của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên và đã được thông tấn xã chính thức KCNA phổ biến rộng rãi. Trong tuần qua, nhật báo Anh Daily Telegraph dẫn các nguồn tin phương tây khẳng định lực lượng của Hamas đã ứng tiền mặt trước để mua của Bắc Triều Tiên tên lửa và các thiết bị truyền tin.
29 Tháng Bảy 2014(Xem: 24824)
Các giới chức Hoa Kỳ đã cho công bố các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Nga đã bắn tên lửa nhắm vào lực lượng Ukraina, hồi tuần trước, để hỗ trợ nhóm phiến quân ly khai. Những hình ảnh - được chuẩn bị bởi Giám đốc cơ quan Tình báo quốc gia và được Bộ Ngoại giao chuyển tiếp đến các phóng viên báo chí - cho thấy những gì chính phủ Hoa Kỳ nói về các bệ phóng tên lửa và pháo tự hành trên lãnh thổ Nga.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 28046)
Tướng Prayuth là người ủng hộ mạnh mẽ hoàng gia Thái Thái Lan vừa có bản Hiến pháp tạm thời cho phép vị tướng lãnh đạo cuộc đảo chính vừa qua nắm toàn bộ an ninh quốc gia và có quyền trấn áp bất kỳ hành động nào được cho là mối nguy đối với hòa bình, an ninh, kinh tế hay nền quân chủ của đất nước.
24 Tháng Bảy 2014(Xem: 25213)
Đảng đối lập chính và đảng cầm quyền ở Campuchia vừa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài một năm qua.
24 Tháng Bảy 2014(Xem: 22046)
Tin cho hay ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đang có chuyến thăm tới Hoa Kỳ bắt đầu từ 21/7.