Donald Trump và Mike Pence ‘hùng tráng’ bước vào Tòa Bạch Ốc

07 Tháng Mười Một 20247:02 SA(Xem: 1369)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU MỸ-CHÂU ÂU-TRUNG ĐÔNG - THỨ NĂM 07 NOV 2024


Donald Trump và Mike Pence ‘hùng tráng’ bước vào Tòa Bạch Ốc


image003Donald John Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đánh dấu sự trở lại Tòa Bạch Ốc sau khi giữ chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.


AP: Trump giành chiến thắng tại Tòa Bạch ốc trong sự trở lại chính trị bắt nguồn từ lời kêu gọi các cử tri thất vọng


By  ZEKE MILLER, MICHELLE L. PRICE, WILL WEISSERT and JILL COLVIN

Updated 11:43 AM PST, November 6, 2024

https://apnews.com/article/election-day-trump-harris-white-house-83c8e246ab97f5b97be45cdc156af4e2


WASHINGTON (AP) — Donald Trump đã được bầu làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ vào thứ Tư, một sự trở lại phi thường đối với một cựu tổng thống đã từ chối chấp nhận thất bại bốn năm trước, châm ngòi cho một cuộc nổi loạn bạo lực tại Điện Capitol Hoa Kỳ, bị kết tội trọng tội và sống sót sau hai nỗ lực ám sát.


Với chiến thắng tại Wisconsin, Trump đã vượt qua 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành được chức tổng thống. Ông đã giành chiến thắng tại Michigan vào chiều thứ Tư, quét sạch "bức tường xanh" cùng với Pennsylvania — các tiểu bang dao động từng nghiêng về đảng Dân chủ, tất cả đều ủng hộ Trump vào năm 2016 trước khi chuyển sang Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Đối thủ đảng Dân chủ của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris, đã gọi điện cho Trump vào chiều thứ Tư để thừa nhận thất bại và chúc mừng ông. Một thời gian ngắn sau, Biden cũng gọi điện cho Trump để chúc mừng ông và mời tổng thống đắc cử đến Tòa Bạch Ốc, chính thức khởi động quá trình chuyển giao trước Ngày nhậm chức, Tòa Bạch Ốc cho biết. Biden cũng đã gọi cho Harris.

image005

Các nhà lãnh đạo nước ngoài cũng gọi điện cho Trump, bao gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Chiến thắng này chứng minh cho cách tiếp cận chính trị cứng rắn của Trump. Ông đã tấn công Harris bằng những lời lẽ rất cá nhân - thường là kỳ thị phụ nữ và phân biệt chủng tộc - khi ông thúc đẩy bức tranh khải huyền về một đất nước bị những người di cư bạo lực tràn ngập.


Những lời lẽ thô lỗ, kết hợp với hình ảnh nam tính thái quá, đã gây được tiếng vang với những cử tri tức giận - đặc biệt là nam giới - trong một quốc gia bị phân cực sâu sắc. "Tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ vì vinh dự phi thường khi được bầu làm tổng thống thứ 47 và tổng thống thứ 45 của các bạn", Trump nói với đám đông những người ủng hộ đang reo hò ở Florida ngay cả trước khi chiến thắng của ông được xác nhận.


Ở từng tiểu bang, Trump đã vượt trội hơn những gì ông đã làm trong cuộc bầu cử năm 2020 trong khi Harris không làm tốt như Joe Biden đã làm khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống bốn năm trước.


Khi nhậm chức trở lại, Trump sẽ làm việc với Thượng viện hiện nằm trong tay đảng Cộng hòa, trong khi quyền kiểm soát Hạ viện vẫn chưa được xác định. “Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, và hôm nay các bạn đã xuất hiện với số lượng kỷ lục để mang lại chiến thắng”, Trump nói. “Đây là điều đặc biệt và chúng tôi sẽ đền đáp lại các bạn”, ông nói.


Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, Tesla của Elon Musk, các ngân hàng và bitcoin đều tăng mạnh vào thứ Tư, khi các nhà đầu tư có cái nhìn tích cực về một cuộc bầu cử suôn sẻ và Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.


Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Trump đã thề sẽ theo đuổi một chương trình nghị sự tập trung vào việc định hình lại đáng kể chính phủ liên bang và theo đuổi sự trả thù đối với những kẻ thù mà ông cho là (theo ông).


Kết quả này khép lại một mùa bầu cử đầy biến động và cạnh tranh trong lịch sử, bao gồm hai vụ ám sát nhằm vào Trump và một sự thay đổi ứng cử viên Dân chủ mới chỉ một tháng trước đại hội của đảng.


Trump sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, bao gồm cả sự phân cực chính trị gia tăng và các cuộc khủng hoảng toàn cầu đang thử thách ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở nước ngoài.


Chiến thắng của ông trước Harris, người phụ nữ da màu đầu tiên dẫn đầu một liên danh của một đảng lớn, đánh dấu lần thứ hai ông đánh bại một đối thủ nữ trong một cuộc tổng tuyển cử. Harris, phó tổng thống hiện tại, đã vươn lên dẫn đầu liên danh sau khi Biden rời khỏi cuộc đua trong bối cảnh lo ngại về tuổi tác cao của ông. Mặc dù ban đầu có sự gia tăng năng lượng xung quanh chiến dịch của mình, nhưng bà đã phải vật lộn trong một khoảng thời gian eo hẹp để thuyết phục những cử tri vỡ mộng rằng bà đại diện cho sự thay đổi từ một chính quyền không được lòng dân. Phó tổng thống, người đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc đua được công bố, đã lên kế hoạch phát biểu vào chiều thứ Tư tại Đại học Howard, nơi những người ủng hộ bà tụ tập vào tối thứ Ba để dự tiệc theo dõi trong khi kết quả vẫn còn chưa chắc chắn.


Những điều cần biết về cuộc bầu cử năm 2024:


• Tin mới nhất: Kamala Harris kêu gọi những người ủng hộ chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử của bà trong bài phát biểu nhượng bộ hôm thứ Tư, khuyến khích tập trung vào tương lai.


• Cân bằng quyền lực: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ, trao cho GOP một trung tâm quyền lực lớn ở Washington. Quyền kiểm soát Hạ viện vẫn chưa chắc chắn.


• AP VoteCast: Lo lắng về nền kinh tế và mong muốn thay đổi đã đưa Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Các nhà báo của AP phân tích dữ liệu cử tri.


• Voto a voto: Các hãng tin tức trên toàn cầu tin tưởng vào AP để biết kết quả bầu cử chính xác của Hoa Kỳ. Kể từ năm 1848, AP đã đưa tin về các cuộc đua trên khắp lá phiếu. Hãy ủng hộ chúng tôi. Hãy quyên góp cho AP.


Trump là cựu tổng thống đầu tiên trở lại nắm quyền kể từ khi Grover Cleveland giành lại Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử năm 1892.


Ông là người đầu tiên bị kết tội trọng tội được bầu làm tổng thống và ở tuổi 78, ông là người lớn tuổi nhất được bầu vào chức vụ này. Phó tổng thống của ông, Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, 40 tuổi, sẽ trở thành thành viên cấp cao nhất của thế hệ thiên niên kỷ trong chính phủ Hoa Kỳ.


Sẽ có ít sự kiểm soát hơn đối với Trump khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Ông có kế hoạch nhanh chóng ban hành một chương trình nghị sự toàn diện sẽ biến đổi gần như mọi khía cạnh của chính phủ Hoa Kỳ. Những người chỉ trích GOP của ông tại Quốc hội phần lớn đã bị đánh bại hoặc nghỉ hưu. Các tòa án liên bang hiện có đầy đủ các thẩm phán do ông bổ nhiệm. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, bao gồm ba thẩm phán do Trump bổ nhiệm, đã ban hành phán quyết trong năm nay cho phép các tổng thống được miễn trừ rộng rãi khỏi bị truy tố.


Ngôn ngữ và hành vi của Trump trong suốt chiến dịch đã làm dấy lên những cảnh báo ngày càng tăng từ đảng Dân chủ và một số đảng Cộng hòa về những cú sốc đối với nền dân chủ mà sự trở lại nắm quyền của ông sẽ mang lại.


Ông liên tục ca ngợi các nhà lãnh đạo độc tài, cảnh báo rằng ông sẽ triển khai quân đội để nhắm vào các đối thủ chính trị mà ông gọi là "kẻ thù từ bên trong", đe dọa sẽ có hành động chống lại các tổ chức tin tức vì đưa tin bất lợi và đề xuất đình chỉ Hiến pháp.


Một số người phục vụ trong Tòa Bạch Ốc của ông, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence và John Kelly, chánh văn phòng phục vụ lâu nhất của Trump, đã từ chối ủng hộ ông hoặc đưa ra những cảnh báo công khai nghiêm trọng về sự trở lại của ông. Trong khi Harris tập trung phần lớn thông điệp ban đầu của mình vào các chủ đề về niềm vui, Trump đã truyền tải một cảm giác tức giận và phẫn nộ mạnh mẽ trong số các cử tri.


Ông đã nắm bắt được sự thất vọng về giá cả cao và nỗi sợ hãi về tội phạm và những người di cư nhập cảnh bất hợp pháp vào đất nước dưới thời Biden.


Ông cũng nhấn mạnh đến các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và cuộc xâm lược Ukraine của Nga để coi đảng Dân chủ là những người chủ trì - và khuyến khích - một thế giới hỗn loạn.


Đó là một công thức mà Trump đã hoàn thiện vào năm 2016, khi ông tự coi mình là người duy nhất có thể giải quyết các vấn đề của đất nước, thường mượn ngôn ngữ của những kẻ độc tài. "Vào năm 2016, tôi đã tuyên bố rằng tôi là tiếng nói của các bạn. Hôm nay tôi nói thêm: Tôi là chiến binh của các bạn. Tôi là công lý của các bạn. Và đối với những người đã bị oan ức và phản bội, tôi là sự trừng phạt của các bạn", ông nói vào tháng 3 năm 2023.
02 Tháng Chín 2014(Xem: 26681)
Ông Lê Hồng Anh đi “Sứ” Bắc Kinh từ ngày 26 đến 27/8/2014 trong tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tức là thay mặt đảng CSVN đến thảo luận với đảng CSTQ về các vấn đề Việt Nam và đặc biệt Biển Đông.
31 Tháng Tám 2014(Xem: 26757)
Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, vừa nhận một nhiệm vụ nặng nề của Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng giao cho. Ông Trọng đã một lần bị Bắc Kinh từ chối tiếp! Vai trò của ông Anh không thuần túy là “đặc phái viên” của TBT Trọng, mà là đại diện cho đảng CSVN ở cấp cao đi “sứ” Trung Quốc.
28 Tháng Tám 2014(Xem: 30812)
Cú bắt tay “tóe lửa” của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì.
26 Tháng Tám 2014(Xem: 36792)
(VNTB) - Vào khoảng trung tuần tháng 8/2014, boxun China - một trang tin điện tử đã mau mắn đưa tin tuyệt mật về sự kiện sẽ có một “đặc phái viên tổng bí thư đảng CSVN đến Bắc Kinh”. Theo boxun China, chuyến đi này được giữ bí mật tuyệt đối.
24 Tháng Tám 2014(Xem: 25172)
Các quan sát viên Tây phương cho biết đoàn xe cứu trợ Nga vượt biên giới vào Ukraine hôm thứ Sáu đã trở về Nga, làm giảm bớt căng thẳng quốc tế, giữa lúc Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thủ đô Ukraine lên tiếng bày tỏ hy vọng mới về hòa bình tại nước này.
19 Tháng Tám 2014(Xem: 27608)
Bộ Nội vụ Campuchia vừa có phản hồi với BBC về vụ người biểu tình Khmer Krom đốt cờ đỏ sao vàng trước đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh hồi tuần trước, nói việc này "không hợp đạo lý" (unethical) nhưng không phải chuyện lạ.
17 Tháng Tám 2014(Xem: 27575)
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị buộc tội thảm sát hàm trăm người ở những khu vực do họ kiểm soát miền bắc Iraq và miền đông Syria.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 32207)
Báo chí Campuchia cho hay hàng trăm người Khmer Krom (người xuất xứ từ khu vực Nam Bộ, Việt Nam) đã tổ chức tuần hành tới sứ quán Việt Nam hôm thứ Hai 11/8 với nội dung giống các cuộc biểu tình trong tháng Bảy trước đó là phản đối và đòi quan chức sứ quán, tham tán Trần Văn Thông, phải xin lỗi vì phát biểu rằng vùng đất mà họ gọi là Kampuchea Krom, từ lâu đã thuộc về Việt Nam.
12 Tháng Tám 2014(Xem: 26001)
Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi loạt hội nghị ngoại trưởng của khối ASEAN tại Miến Điện kết thúc, Bắc Kinh vào hôm nay 11/08/2014, đã cực lực bác bỏ đề nghị của Washington yêu cầu các bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đình chỉ mọi hoạt động khiêu khích. Trung Quốc còn đồng thời tố cáo Mỹ cố tình kích động căng thẳng trong khu vực.
10 Tháng Tám 2014(Xem: 25794)
Ngoại trưởng Mỹ sẽ thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt mọi hành động có thể gây căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng đông nam Á tại hội nghị an ninh khu vực đang diễn ra ở thủ đô Nay Pi Taw của Miến Điện, hãng tin AFP cho biết.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 25471)
Thưa ngài Đại sứ, trước hết, cho phép tôi và nhân dân Việt Nam cám ơn ngài về những đóng góp to lớn của ngài trong mối quan hệ hai nước thời gian qua. Tôi xin phép được hỏi ngài là Mỹ và Việt Nam có thể nâng tầm quan hệ song phương từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược không và nếu có thì khi nào? Xin cảm ơn ngài! (tran ngoc dong, 30 tuổi)
07 Tháng Tám 2014(Xem: 26093)
Hai thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain và Sheldon Whitehouse có chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ thứ Sáu 8/8. Nội dung chuyến đi, hiện chưa rõ lịch trình, được nói chung chung là để thúc đẩ̀y quan hệ giữa hai bên.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 25062)
Hai thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain và Sheldon Whitehouse có chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ thứ Sáu 8/8. Nội dung chuyến đi, hiện chưa rõ lịch trình, được nói chung chung là để thúc đẩ̀y quan hệ giữa hai bên.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 24883)
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có việc hai bên đã đưa quan hệ lên tầm đối tác hợp tác toàn diện; hợp tác thương mại và đầu tư tăng nhanh; hợp tác về giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh được đẩy mạnh; quá trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đạt được những kết quả tích cực.
03 Tháng Tám 2014(Xem: 28950)
Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận nhân vật được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào chức Đại sứ Mỹ tại Nga. Ông John Tefft, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đặc trách các vấn đề Đông Âu, đã được nhất trí chuẩn thuận hôm qua, để điền thế vào chức vụ đã bị để ngỏ từ tháng Hai năm nay.
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 26027)
Bị tố cáo cung cấp vũ khí cho Hamas và Herzbollah trong cuộc xung đột tại Cận Đông, Bĩnh Nhưỡng đã lên tiếng phủ nhận gay gắt, coi các cáo giác trên là là một « mưu đồ độc địa » và « hoàn toàn hư cấu » Tuyên bố phủ nhận nói trên được phát đi qua một thông cáo đề ngày qua (28/7) của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên và đã được thông tấn xã chính thức KCNA phổ biến rộng rãi. Trong tuần qua, nhật báo Anh Daily Telegraph dẫn các nguồn tin phương tây khẳng định lực lượng của Hamas đã ứng tiền mặt trước để mua của Bắc Triều Tiên tên lửa và các thiết bị truyền tin.
29 Tháng Bảy 2014(Xem: 24824)
Các giới chức Hoa Kỳ đã cho công bố các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Nga đã bắn tên lửa nhắm vào lực lượng Ukraina, hồi tuần trước, để hỗ trợ nhóm phiến quân ly khai. Những hình ảnh - được chuẩn bị bởi Giám đốc cơ quan Tình báo quốc gia và được Bộ Ngoại giao chuyển tiếp đến các phóng viên báo chí - cho thấy những gì chính phủ Hoa Kỳ nói về các bệ phóng tên lửa và pháo tự hành trên lãnh thổ Nga.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 28046)
Tướng Prayuth là người ủng hộ mạnh mẽ hoàng gia Thái Thái Lan vừa có bản Hiến pháp tạm thời cho phép vị tướng lãnh đạo cuộc đảo chính vừa qua nắm toàn bộ an ninh quốc gia và có quyền trấn áp bất kỳ hành động nào được cho là mối nguy đối với hòa bình, an ninh, kinh tế hay nền quân chủ của đất nước.
24 Tháng Bảy 2014(Xem: 25213)
Đảng đối lập chính và đảng cầm quyền ở Campuchia vừa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài một năm qua.
24 Tháng Bảy 2014(Xem: 22046)
Tin cho hay ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đang có chuyến thăm tới Hoa Kỳ bắt đầu từ 21/7.