Biển Đen: Hải quân Nga kéo đến; Nga vinh danh Pilot SU-27; Putin bất ngờ đến Mariupol

19 Tháng Ba 20236:41 SA(Xem: 3291)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI HÔM NAY – CHỦ NHẬT MAR 19, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Biển Đen: Hải quân Nga kéo đến; Nga vinh danh Pilot SU-27; Putin bất ngờ đến Mariupol


Biển Đen: Ukraine cảnh báo về 'hoạt động bất thường' của Nga


By Isabel van Brugen On 3/16/23 at 9:27 AM EDT


https://www.newsweek.com/ukraine-warning-russia-activity-black-sea-1788219


Ukraine đã đưa ra cảnh báo về "hoạt động bất thường" của Nga ở Biển Đen.


Phát biểu trong buổi phát sóng toàn quốc hôm thứ Năm 16/3/2023, phát ngôn nhân Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine Natalia Humeniuk cho biết Nga đã triển khai 20 tàu, bao gồm cả Mẫu hạm tên lửa và một số lượng lớn các đơn vị tháp tùng của hạm đội ở Biển Đen.


Tờ Kyiv Independent cho biết các lực lượng Nga có thể đang tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, bị máy bay phản lực Nga chặn lại và đâm xuống Biển Đen hôm thứ Ba.


Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, hoạt động của Nga không hoàn toàn tìm kiếm các mảnh vỡ của MQ-9 Reaper mà đáp ứng tình hình “chiến sự ở Biển Đen” sau sự cố bất thường nổ ra ngày 14/3/2023.


image003Một quân nhân đứng canh gác ở cảng Mariupol-Biển Đen của Ukraine vào ngày 11 tháng 2 năm 2022. Ukraine đang cảnh báo về hoạt động hải quân không điển hình của Nga ở Biển Đen. Hình ảnh ALEKSEY FILIPPOV/AFP/Getty FILIPPOV/AFP/Getty Images


Người phát ngôn Bộ chỉ huy chiến dịch phía nam Ukraine - bà Natalia Humeniuk nói: "Chúng tôi đang theo dõi cẩn thận nhóm hải quân ở Biển Đen và hành động của kẻ thù. Hoạt động bất thường và số lượng nhóm tàu đã được ghi lại".


Humeniuk nói. "Hiện có 20 đơn vị ở Biển Đen, trong đó có 4 tàu sân bay tên lửa, một trong số đó hoạt động dưới nước; tổng số salvo là 28 tên lửa có thể được trang bị để phóng".


Humeniuk cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng "che giấu các hoạt động hải quân ở Biển Đen càng nhiều càng tốt và đang cố gắng che giấu hành động của họ" với Ukraine.


Lực lượng hải quân Nga chỉ đóng một vai trò hạn chế trong cuộc xung đột ở Ukraine kể từ khi Ukraine đánh chìm soái hạm Moskva ở Biển Đen của Nga bằng hai tên lửa Neptune vào tháng 4 năm ngoái.


Sau đó, có thông tin cho rằng Nga đã di chuyển tàu ra xa bờ biển Ukraine, ngoài tầm bắn của tên lửa chống hạm của Kiev.


Những lo ngại sớm trong cuộc chiến về một cuộc đổ bộ của Nga tại Odesa, trên bờ Biển Đen của Ukraine, đã không xảy ra. Một hiệp ước khó hiểu năm 1936 khiến Moscow gặp khó khăn trong việc thay thế Moskva bằng một con tàu khác từ bên ngoài Biển Đen.


Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, kiểm soát việc tiếp cận Biển Đen thông qua Eo biển Bosporus, đã thực thi Công ước Montreux năm 1936 nhằm ngăn chặn Nga tăng cường lực lượng cho hạm đội Biển Đen từ bên ngoài trong thời chiến.


image005image007Eo biển Bosporus thông qua Biển Đen


Cảnh báo của Humeniuk về hoạt động hải quân gia tăng của Nga được đưa ra sau khi Volodymyr Saldo, người được Điện Kremlin bổ nhiệm lãnh đạo khu vực Kherson phía nam Ukraine sau khi khu vực này bị chiếm giữ.


Trong cuộc chiến phát động bởi Tổng thống Vladimir Putin, cho biết Biển Đen sẽ trở thành của Nga.


Biển Đen, tiếp giáp với hai quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu—Bulgaria và Romania—cũng như Ukraine, Georgia, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, có tầm quan trọng chiến lược và kinh tế đối với cả Moscow và Kiev, chủ yếu là do các tuyến đường vận chuyển mà nó cung cấp.


"Tôi muốn vỗ tay khi chúng ta cũng sẽ có Biển Đen", Saldo, người được Nga tuyên bố là "người đứng đầu chính quyền quân sự dân sự Kherson" sau khi giành quyền kiểm soát lãnh thổ trong giai đoạn đầu tiên của cuộc xâm lược, cho biết.


Ông đang phát biểu trước đám đông trong một cuộc thi mà theo truyền thông địa phương, được tổ chức cho các vùng Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk - bốn vùng lãnh thổ mà Putin tuyên bố đã sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái. Saldo nói thêm: "Chúng tôi có nó, nhưng nó sẽ hoàn toàn là của chúng tôi." Căng thẳng đang gia tăng sau khi máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Hoa Kỳ bị rơi hôm thứ Ba.


++++++++++++++++++++++++++++++++++


Nga vinh danh các phi công sau sự cố rơi UAV Mỹ


18/03/2023


THẢO VY


(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga đã vinh danh các phi công điều khiển hai tiêm kích Su-27 sau vụ hai tiêm kích này va chạm khiến một máy bay không người lái Mỹ rơi xuống Biển Đen.


Ngày 17/3/2023, Bộ Quốc phòng Nga đã vinh danh các phi công điều khiển hai máy bay chiến đấu Su-27 sau vụ hai máy bay này va chạm khiến một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ rơi xuống Biển Đen hôm 14/3/2023, theo đài RT.


Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu “đã trao giải thưởng cấp nhà nước” cho các phi công lái máy bay Su-27 vì đã ngăn chặn UAV MQ-9 của Mỹ “vi phạm vùng hạn chế bay do Moscow thiết lập do bối cảnh xung đột ở Ukraine”.


Tuyên bố lưu ý rằng tất cả những ai sử dụng không phận quốc tế đều biết về khu vực hạn chế bay này. Bộ cũng cho biết các phi công “không tiếp xúc, trao đổi” với UAV Mỹ và cũng không triển khai vũ khí.


Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin cá nhân của các phi công và cũng không tiết lộ phần thưởng cụ thể.


image009Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. Ảnh: SPUTNIK


Ngày 14/3/2023, Ngũ giác Đài  tuyên bố 2 tiêm kích của Nga đã xả nhiên liệu và va chạm vào UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, khiến chiếc UAV rơi xuống Biển Đen.


Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc.


Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã trao đổi với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu.


Ông Austin nhắc lại rằng UAV Mỹ đang “tiến hành các hoạt động thường lệ trong không phận quốc tế”, cho biết Washington sẽ “tiếp tục bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.


Đáp lại, ông Shoigu nhấn mạnh vụ việc xảy ra do Mỹ từ chối tuân thủ vùng hạn chế bay và “tăng cường các hoạt động do thám chống lại lợi ích của Nga”.


Ngày 17/3/2023 đã nối lại các chuyến bay không người lái giám sát ở khu vực Biển Đen, theo hãng tin Reuters. THẢO VY


++++++++++++++++++++++++


Putin bất ngờ đến thành phố cảng Mariupol của Ukraine bị Nga chiếm đóng


image011Nguồn hình ảnh, Reuters


2 giờ trước


Truyền thông nhà nước đưa tin Tổng thống Nga đã có chuyến thăm bất ngờ tới Mariupol, thành phố cảng Ukraine bị lực lượng Nga chiếm giữ sau cuộc tàn phá khốc liệt.


Một video chính thức cho thấy ông Putin lái xe hơi chạy qua các con phố vào ban đêm và nói chuyện với người dân địa phương. BBC chưa xác minh được địa điểm ông có mặt.


Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Putin tới một vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga mới chiếm đóng.


Hãng thông tấn Tass tường thuật ông đến đó bằng trực thăng.


Quảng cáo


Trong video, ông ngồi trong xe hơi với Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin, người giải thích thành phố đang được tái thiết ra sao.


image012Chụp lại video,


Tổng thống Vladimir Putin lần đầu đến thăm thành phố cảng Mariupol


Ông Putin có vẻ như cũng đến thăm phòng nhà hát Philharmonic Hall, nơi được dùng để mở các phiên tòa xét xử những người bảo vệ nhà máy gang thép Azovstal, khu liên hợp công nghiệp khổng lồ nơi quân Ukraine cầm cự trước khi đầu hàng.


Mariupol đã nằm dưới tay Nga hơn 10 tháng, sau khi bị tàn phá trong một trong những trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất của cuộc xung đột. Ukraine nói có hơn 20.000 người đã thiệt mạng ở đó.


Phân tích của Liên Hiệp Quốc ước tính rằng 90% các tòa nhà đã bị hư hại và khoảng 350.000 người buộc phải rời đi; dân số nơi này vào thời điểm trước chiến tranh là khoảng 500.000 người.


Một nhóm người dân địa phương nói với BBC rằng Nga đang tiến hành một chiến dịch tốn kém để xây dựng lại thành phố và để lấy lòng dân. Mục đích là để đồng hóa Mariupol và biến nó thành của Nga. Chính quyền Nga cho biết có 300.000 người hiện đang sống ở đó.


Trong cuộc giao tranh, Nga đã tấn công nhà hát Mariupol, nơi có hàng trăm thường dân trú ẩn. Tòa nhà bị sập và người ta cho rằng có ít nhất 300 người đã thiệt mạng ở đó.


Ukraine và các nhóm nhân quyền nói vụ tấn công là tội ác chiến tranh.


Đây là một trong những vụ việc mà ông Putin và chế độ của ông có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý, Liên Hiệp Quốc nói.


Tòa án Hình sự Quốc tế hôm thứ Sáu nói họ đã ra lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, liên quan đến việc đưa bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. Điều đó có nghĩa là giờ đây ông Putin có thể bị bắt nếu đặt chân đến bất kỳ quốc gia nào trong số 123 quốc gia thành viên của tòa án.


Hôm thứ Bảy, ông Putin đã có chuyến thăm không báo trước tới Crimea, đánh dấu kỷ niệm 9 năm ngày Nga sáp nhập vùng lãnh thổ này từ Ukraine.


Ông đã đến thăm một trường nghệ thuật mới của Nga, một trại hè dành cho trẻ em và các dự án văn hóa trong tương lai, chẳng hạn như bảo tàng Nước Nga Mới và bảo tàng Cơ đốc giáo, truyền thông nhà nước Nga tường thuật.


Chính quyền Kyiv tuyên bố họ sẽ quyết giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, bao gồm cả Crimea, nơi bị Moscow sáp nhập vào Nga năm 2014.


Ông Putin cũng được cho là trong chuyến thăm đã gặp các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga tại Rostov-on-Don, thành phố Nga nằm về phía đông Mariupol.

29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17647)
Hành động này của Bắc Kinh là một “cảnh báo gầm gừ” diễn ra ngay sau khi Ấn Độ đồng ý bán tên lửa cho Việt Nam và triển khai nhiều hoạt động tuần tra mạnh mẽ.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20147)
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/11 cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác.
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21240)
Tại Nghị viện Australia ngày 17/11, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo động về mối nguy xung đột ở Châu Á giữa bối cảnh các căng thẳng tranh chấp leo thang ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có liên quan đến chính sách bành trướng của Trung Quốc.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20580)
Một cử chỉ dường như rất lịch duyệt từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã khoác một chiếc áo choàng lên vai Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện trong một buổi xem trình diễn pháo hoa, đã bị báo chí phương Tây thi nhau chế nhạo. Họ gọi ông Putin là “Tổng tư lệnh Don Juan” của nước Nga, so sánh không hề giấu diếm ông Putin với nhân vật nổi tiếng vì tài quyến rũ phụ nữ.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19860)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức nghi thức trọng thể cấp nhà nước để chào đón chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng trong tháng 6/2013, ông đã cùng Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp gỡ. Hai bên đã nhất trí rằng cùng nhau xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước lớn.
10 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20355)
Ông Tập nói rằng miễn là hai nước tập trung vào đại cục và có tầm nhìn dài hạn, tôn trọng lẫn nhau và tham vấn hữu nghị lẫn nhau thì mối quan hệ song phương sẽ được củng cố và tăng cường. Về phần mình, Chủ tịch Việt Nam nói Việt Nam sẵn sàng xử lý các tranh chấp với Trung Quốc ‘một cách đúng đắn’ để sao cho vấn đề này không ảnh hưởng đến quan hệ song phương, cũng theo Tân Hoa Xã.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21076)
Tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông, trong một chuyến thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này. Tuần dương hạm Moskva loại 11.500 tấn lớp Slava thuộc Hạm Đội Hắc Hải đã rời Singapore sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này, dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào biên chế vào năm 1983, và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500 (SS-N-12 Sandbox).
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22616)
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Washington là ông Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng Viện: Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị Sĩ Roach nhận một bức thư từ ông Đại sứ CSViệt Nam phản đối cả hai Nghị quyết trên. Ông Terrell A. Minarcin đã đánh máy lại thư ông Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22390)
Ngày 26 tháng 10, 1955, Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập một chế độ ‘Cộng Hòa,’ và trở thành Tổng Thống đầu tiên. Tên chính thức của nước Việt Nam đổi từ ‘Quốc Gia Việt Nam’ sang ‘Việt Nam Cộng Hòa,’ nhưng bài quốc ca và quốc kỳ không thay đổi. Sau này, chính TT Eisenhower còn nhắc lại về những gian lao trước lúc khai sinh Nền Cộng Hòa Việt Nam…
30 Tháng Mười 2014(Xem: 22757)
Chỉ một ngày trước chuyến đến lần này trong hai ngày 26-27/10 của Dương Khiết Trì, một nhân vật được một số dư luận xem là thân cận với Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là ông Hà Văn Thắm, người Bắc Giang, đã đột ngột bị Bộ Công an bắt tạm giam. Còn sau chuyến đến Hà Nội tháng 6/2014 của Dương Khiết Trì chỉ một tháng, có đến 3 đại gia Ngân hàng Xây dựng đã bị Bộ Công an khởi tố và bị bắt giam. Người đứng đầu cơ quan này. được xem là “cánh tay phải của Thủ tướng”.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22315)
Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 21454)
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ. Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án. Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 21512)
Tờ Bưu điện Phnom Penh ngày 22/10 đưa tin, ít nhất khoảng 50 đảng viên trẻ của đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và nhóm người ủng hộ đang yêu cầu đại sứ quán Mỹ cho phép họ tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông do Washington dẫn đầu. Đổi lại, nhóm này hy vọng Mỹ sẽ giúp chúng chống lại Việt Nam và đánh chiếm đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam?!
21 Tháng Mười 2014(Xem: 22096)
Thủ tướng Đức Angela Merkel: « Biển Đông: lợi ích chiến lược của Đức »; Ngoại trưởng Hillary Clinton: « Biển Đông: lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ »; Dương Khiết Trì: “Biển Nam Hải: lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. Ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (hàng thứ hai, bên trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ảnh chụp ngày 16/10/2014 với một số lãnh đạo tham gia Thượng đỉnh Á Âu tại Milano (Ý). Ở hàng trước, bên phải là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. REUTERS / Alessandro Garofalo.
19 Tháng Mười 2014(Xem: 24844)
Ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm Trung Quốc từ ngày 16 – 18/10/2014. Trong đoàn có 6 Trung tướng, 6 Thiếu tướng, 1 Đại tá, đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và 2 Quân khu.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 23431)
Đội Đặc nhiệm 171 của Trung Quốc cập cảng căn cứ hải quân San Diego hôm 10/8, bắt đầu chuyến thăm dài 5 ngày, Xinhua cho hay. Đội Đặc nhiệm 171, gồm tàu khu trục Hải Khẩu, tàu khu trục tên lửa Nhạc Dương, tàu tiếp viện Thiên Đảo Hồ, cùng một trực thăng và hơn 700 binh sĩ. Hạm đội này vừa tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới RIMPAC ở Hawaii
14 Tháng Mười 2014(Xem: 23072)
Cảnh tượng hỗn loạn đã bùng nổ tại địa điểm chính của phong trào chiếm đóng Trung tâm ở Hong Kong hôm nay (13/10), sau khi hàng trăm người phản đối biểu tình cố gắng phá bỏ các hàng rào chướng ngại.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 22208)
Cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình đáng sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều thứ Sáu nhưng đã bị hủy hôm thứ Năm 09/10 do chính quyền Hong Kong nói "không thể có đối thoại xây dựng" với người biểu tình. Phóng viên Hồng Nga của BBC đang có mặt tại khu Admiralty nơi diễn ra biểu tình./
09 Tháng Mười 2014(Xem: 22538)
Ngày 7-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã tiến vào thị trấn Kobane sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang Syria chống IS. Theo AFP, Kobane hiện đang là chiến trường chính giữa các tay súng IS và các đối thủ, bao gồm Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Ả Rập. 2 lá cờ của IS đã được kéo lên ở phía đông thị trấn.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 23056)
Một số người biểu tình đốt cờ đỏ sao vàng và nón lá trong ngày thứ ba của đợt biểu tình phản đối Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ ba quốc kỳ Việt Nam bị đốt ngay trước tòa nhà đại sứ quán Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt người làm việc này.