Quay lén Tổng thống từ DC đến Kyiv mà không ai để ý

20 Tháng Hai 20238:42 CH(Xem: 3402)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI HÔM NAY – THỨ HAI FEB 20, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Quay lén Tổng thống từ DC đến Kyiv mà không ai để ý


(AP - Sneaking a president from DC to Kyiv without anyone noticing)  


EVAN VUCCI, JOHN LEICESTER và ZEKE MILLER, Associated Press


20/02/2023 / 10:46 AM EST Cập nhật: 20/02/2023 / 12:29 chiều EST.


VĂN HÓA ONLINE


20/2/2023


image003Tổng thống Joe Biden đi dạo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Nhà thờ Mái vòm Vàng của Thánh Michael trong một chuyến thăm bất ngờ, Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023, tại Kyiv. (Ảnh AP/ Evan Vucci)


KYIV, Ukraine (AP) - Đoàn xe hộ tống của Tổng thống Joe Biden rời Bạch Ốc vào khoảng 3:30 sáng Chủ Nhật.


Không có Lực lượng Không quân Một hào nhoáng, to lớn cho chuyến đi này –– tổng thống biến mất trong bóng tối trên chiếc C-32 của Lực lượng Không quân, một chiếc Boeing 757 đã được sửa đổi thường được sử dụng cho các chuyến đi nội địa đến các sân bay nhỏ hơn. Chuyến tiếp theo ông Biden xuất hiện - 20 giờ sau - đó là ở trung tâm thành phố Kiev, Ukraine.


Chuyến thăm bất ngờ của TT Joe Biden tới Ukraine hôm thứ Hai 20/2/2023 là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đến thăm một vùng chiến sự bên ngoài sự bảo trợ của quân đội Hoa Kỳ - một kỳ tích mà Bạch Ốc cho biết có một số rủi ro mặc dù Moscow đã được thông báo trước.


SUV hơn là xe Limousine của tổng thống - mà không có bất kỳ thông báo nào cho công chúng Ukraine rằng ông đã ở đó.


Nhưng tất cả các hoạt động đó đã thu hút đủ sự chú ý đến mức tin tức về sự hiện diện của ông Biden bị rò rỉ ra ngoài trước khi ông có thể quay trở lại Ba Lan, đó là kế hoạch ban đầu.


Các phụ tá tại Bạch Ốc đã rất ngạc nhiên khi bí mật được giữ lâu như vậy. Nhưng Nga biết điều mà công chúng Ukraine không biết.


Các quan chức Hoa Kỳ đã thông báo cho Moscow về chuyến đi của Biden.


Kể từ năm ngoái, tổng thống đã rất muốn tham gia cuộc diễu hành của các quan chức phương Tây khác, những người đã đến thăm Kyiv để cam kết hỗ trợ kề vai sát cánh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở thủ đô.


Chuyến đi theo kế hoạch của Biden tới Warsaw, Ba Lan và kỳ nghỉ Ngày Tổng thống (President Day) đã tạo cơ hội rõ ràng cho việc dừng chân ở Kyiv.


Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết một nhóm nhỏ các quan chức cấp cao tại Bạch Ốc và khắp các cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ đã bí mật làm việc trong nhiều tháng để thực hiện chiến dịch kỳ vĩ này.


Biden chỉ đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Sáu. Sullivan cho biết chuyến đi “đòi hỏi nỗ lực về an ninh, vận hành và hậu cần từ các chuyên gia trong toàn chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện những gì vốn là một công việc rủi ro và biến nó thành một rủi ro có thể quản lý được.”


Sau khi Biden được bí mật lên máy bay phản lực của Lực lượng Không quân, ký hiệu gọi “SAM060,” cho Nhiệm vụ Không quân Đặc biệt, đã được sử dụng cho máy bay thay vì thi6ng thường là “Không lực Một” (Air Force One).


SAM060 cất cánh từ Căn cứ quân sự Andrews lúc 4:15 sáng theo giờ miền Đông. Sau khi dừng tiếp nhiên liệu ở Đức, máy bay của Biden đã tắt bộ phát đáp cho chuyến bay kéo dài khoảng một giờ tới Rzeszow, Ba Lan, sân bay từng là cửa ngõ vận chuyển hàng tỷ đô la vũ khí phương Tây và khách VIP vào Ukraine.


Biden đến Kyiv lúc 8 giờ sáng thứ Hai 20/2/2023 và được Đại sứ Bridget Brink chào đón và mời tổng thống bước vào đoàn xe hộ tống của ông để lái xe đến Cung điện Mariinsky.


Ngay cả khi ông Biden ở trên đất Ukraine, các chuyến bay vận chuyển thiết bị quân sự và các hàng hóa khác vẫn tiếp tục không suy giảm đến Rzeszow từ các thành phố phương Tây. Trong khi đó, tại Kiev, nhiều đường phố chính và khu trung tâm đã bị phong tỏa mà không có lời giải thích.


Mọi người bắt đầu chia sẻ video về những đoàn ô tô dài chạy quá tốc độ dọc theo những con phố bị hạn chế tiếp cận - manh mối đầu tiên cho thấy Biden đã đến.


Biden đi cùng đoàn tùy tùng nhỏ hơn nhiều so với thông thường: Sullivan, phó chánh văn phòng Jen O’Malley Dillon và giám đốc điều hành Phòng Bầu dục, Annie Tomasini. Họ có sự tham gia của nhân viên Cơ quan Mật vụ. Viên phụ tá quân sự mang cái gọi là “quả bóng hạt nhân”, một đội y tế nhỏ và nhiếp ảnh gia chính thức của Bạch Ốc.


Chỉ có hai nhà báo trên máy bay thay vì 13 người như thông thường. Các thiết bị điện tử của họ đã được tắt nguồn và chuyển giao cho Bạch Ốc trong suốt chuyến đi tới Ukraine. Một số ít nhà báo có trụ sở tại Ukraine đã được triệu tập đến một khách sạn ở trung tâm thành phố vào sáng thứ Hai để tham gia, nhưng không được thông báo rằng TT Biden sẽ đến thăm cho đến trước khi ông đến không lâu. Ngay cả khi các hệ thống tên lửa đất đối không của phương Tây củng cố hệ thống phòng thủ của Ukraine, rất hiếm khi một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đi đến một khu vực xung đột nơi Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của họ không có quyền kiểm soát không phận.


Quân đội Hoa Kỳ không hiện diện ở Ukraine ngoài một phân đội nhỏ Thủy quân lục chiến bảo vệ đại sứ quán ở Kiev, khiến chuyến thăm của Biden trở nên phức tạp hơn so với các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trước đây tới các vùng chiến sự.


Chúng tôi đã thông báo với người Nga rằng Tổng thống Biden sẽ tới Kyiv,” Sullivan nói với các phóng viên. “Chúng tôi đã làm như vậy vài giờ trước khi Tổng thống khởi hành vì mục đích giảm xung đột.”  


Sullivan từ chối nêu cụ thể thông điệp chính xác hoặc thông điệp được gửi tới ai nhưng cho biết việc thông báo trước là để tránh bất kỳ tính toán sai lầm nào có thể đưa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân vào xung đột trực tiếp.


Trong khi Biden ở Kyiv, các máy bay do thám của Hoa Kỳ, bao gồm radar trên không E-3 Sentry và máy bay RC-135W Rivet Joint điện tử, đang theo dõi Kyiv từ không phận Ba Lan.


Việc phong tỏa các con đường thường xuyên tấp nập xe cộ qua lại của Kyiv đã mang lại sự yên bình kỳ lạ cho trung tâm thủ đô. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng quạ kêu khi Biden và Zelenskyy đi bộ từ đoàn xe của họ đến Nhà thờ St. Michael có mái vòm bằng vàng dưới bầu trời xanh như những bức tường bên ngoài của chính nhà thờ.


“Hãy bước vào và xem,” Biden nói, đeo chiếc kính phi công đặc trưng của mình để chống chói. Tổng thống biến mất bên trong nhà thờ khi những người lính vũ trang đứng gác bên ngoài. Chuông nhà thờ kêu vào lúc 11:30 sáng, ngay sau đó là báo động không kích, lúc 11:34 sáng, ngay trước khi những người lính bảo vệ tái xuất hiện.


Còi báo động đầu tiên là một tiếng hú xa xôi vang lên khắp thành phố, sau đó vài giây là tiếng chuông báo động từ các ứng dụng điện thoại di động phát ra từ túi của mọi người. Những cảnh báo đó được lồng tiếng bởi nam diễn viên “Chiến tranh giữa các vì sao” Mark Hamill, và giọng nói của Luke Skywalker của ông ta thúc giục mọi người che chở, cảnh báo: “Đừng bất cẩn. Sự tự tin thái quá của bạn là điểm yếu của bạn.”


Hai nhà lãnh đạo bước đi với tốc độ vừa phải mà không có dấu hiệu lo lắng bên ngoài qua cổng trước hình vòm của nhà thờ đến quảng trường phía trước, nơi đóng quân của những chiếc xe tăng Nga bị phá hủy và các phương tiện bọc thép khác như những lời nhắc nhở nghiệt ngã về chiến tranh.


Khi quảng trường không bị phong tỏa như trong chuyến thăm của các nhà lãnh đạo, mọi người đến xem xe, nhiều người chụp ảnh tự sướng.


Biden dường như không để tâm đến những người khổng lồ khi ông và Zelenskyy đi theo sau những người bảo vệ danh dự mang hai vòng hoa đến bức tường tưởng niệm những người lính Ukraine thiệt mạng kể từ năm 2014, năm Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và cuộc giao tranh do Nga hậu thuẫn nổ ra ở miền đông Ukraine.


Chỉ sau đó, những hình ảnh đầu tiên của Biden ở thủ đô mới xuất hiện trên mạng xã hội Ukraine và chuyến thăm bí mật đã trở thành tin tức toàn cầu.


“Ông ấy giống như một tấm gương về một tổng thống không ngại xuất hiện ở Ukraine và ủng hộ chúng tôi,” Myroslava Renova, 23 tuổi, cư dân Kyiv, cho biết sau khi biết tin về chuyến thăm của Biden. Thông báo rõ ràng, cũng do Hamill lồng tiếng, vang lên lúc 1:07 chiều, rất lâu sau khi Biden đến Đại sứ quán Hoa Kỳ để dừng lại một thời gian ngắn trước khi rời đất nước. “Cảnh báo trên không đã hết,” Hamill nói. "Mạnh mẽ lên."


- Nhiếp ảnh gia của Associated Press, Evan Vucci, đã đưa tin từ trên máy bay của Biden và ở Kyiv. Miller báo cáo từ Washington. Nhà văn Aamer Madhani của Associated Press ở Washington và Nicolae Dumitrache ở Kyiv đã đóng góp.


Bản quyền 2023 Nexstar Media Inc. Bảo lưu mọi quyền. Tài liệu này có thể không được xuất bản, phát sóng, viết lại hoặc phân phối lại.


image005Tổng thống Mỹ Joe Biden được Tổng thống Ukraine Zwlwnskyi mời lên Nhà thờ St. Michael ở Kiev ngày 19/2/202. Tổng thống Joe Biden hứa sẽ hỗ trợ Ukraine ‘chừng nào còn cần thiết’. AP.


(Lược dịch theo AP - Sneaking a president from DC to Kyiv without anyone noticing)


https://fox59.com/news/national-world/ap-international/ap-sneaking-a-president-from-dc-to-kyiv-without-anyone-noticing/
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20366)
Một cử chỉ dường như rất lịch duyệt từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã khoác một chiếc áo choàng lên vai Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện trong một buổi xem trình diễn pháo hoa, đã bị báo chí phương Tây thi nhau chế nhạo. Họ gọi ông Putin là “Tổng tư lệnh Don Juan” của nước Nga, so sánh không hề giấu diếm ông Putin với nhân vật nổi tiếng vì tài quyến rũ phụ nữ.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19664)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức nghi thức trọng thể cấp nhà nước để chào đón chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng trong tháng 6/2013, ông đã cùng Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp gỡ. Hai bên đã nhất trí rằng cùng nhau xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước lớn.
10 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20082)
Ông Tập nói rằng miễn là hai nước tập trung vào đại cục và có tầm nhìn dài hạn, tôn trọng lẫn nhau và tham vấn hữu nghị lẫn nhau thì mối quan hệ song phương sẽ được củng cố và tăng cường. Về phần mình, Chủ tịch Việt Nam nói Việt Nam sẵn sàng xử lý các tranh chấp với Trung Quốc ‘một cách đúng đắn’ để sao cho vấn đề này không ảnh hưởng đến quan hệ song phương, cũng theo Tân Hoa Xã.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20804)
Tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông, trong một chuyến thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này. Tuần dương hạm Moskva loại 11.500 tấn lớp Slava thuộc Hạm Đội Hắc Hải đã rời Singapore sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này, dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào biên chế vào năm 1983, và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500 (SS-N-12 Sandbox).
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22325)
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Washington là ông Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng Viện: Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị Sĩ Roach nhận một bức thư từ ông Đại sứ CSViệt Nam phản đối cả hai Nghị quyết trên. Ông Terrell A. Minarcin đã đánh máy lại thư ông Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22226)
Ngày 26 tháng 10, 1955, Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập một chế độ ‘Cộng Hòa,’ và trở thành Tổng Thống đầu tiên. Tên chính thức của nước Việt Nam đổi từ ‘Quốc Gia Việt Nam’ sang ‘Việt Nam Cộng Hòa,’ nhưng bài quốc ca và quốc kỳ không thay đổi. Sau này, chính TT Eisenhower còn nhắc lại về những gian lao trước lúc khai sinh Nền Cộng Hòa Việt Nam…
30 Tháng Mười 2014(Xem: 22624)
Chỉ một ngày trước chuyến đến lần này trong hai ngày 26-27/10 của Dương Khiết Trì, một nhân vật được một số dư luận xem là thân cận với Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là ông Hà Văn Thắm, người Bắc Giang, đã đột ngột bị Bộ Công an bắt tạm giam. Còn sau chuyến đến Hà Nội tháng 6/2014 của Dương Khiết Trì chỉ một tháng, có đến 3 đại gia Ngân hàng Xây dựng đã bị Bộ Công an khởi tố và bị bắt giam. Người đứng đầu cơ quan này. được xem là “cánh tay phải của Thủ tướng”.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22159)
Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 21184)
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ. Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án. Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 21237)
Tờ Bưu điện Phnom Penh ngày 22/10 đưa tin, ít nhất khoảng 50 đảng viên trẻ của đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và nhóm người ủng hộ đang yêu cầu đại sứ quán Mỹ cho phép họ tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông do Washington dẫn đầu. Đổi lại, nhóm này hy vọng Mỹ sẽ giúp chúng chống lại Việt Nam và đánh chiếm đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam?!
21 Tháng Mười 2014(Xem: 21792)
Thủ tướng Đức Angela Merkel: « Biển Đông: lợi ích chiến lược của Đức »; Ngoại trưởng Hillary Clinton: « Biển Đông: lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ »; Dương Khiết Trì: “Biển Nam Hải: lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. Ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (hàng thứ hai, bên trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ảnh chụp ngày 16/10/2014 với một số lãnh đạo tham gia Thượng đỉnh Á Âu tại Milano (Ý). Ở hàng trước, bên phải là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. REUTERS / Alessandro Garofalo.
19 Tháng Mười 2014(Xem: 24608)
Ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm Trung Quốc từ ngày 16 – 18/10/2014. Trong đoàn có 6 Trung tướng, 6 Thiếu tướng, 1 Đại tá, đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và 2 Quân khu.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 23245)
Đội Đặc nhiệm 171 của Trung Quốc cập cảng căn cứ hải quân San Diego hôm 10/8, bắt đầu chuyến thăm dài 5 ngày, Xinhua cho hay. Đội Đặc nhiệm 171, gồm tàu khu trục Hải Khẩu, tàu khu trục tên lửa Nhạc Dương, tàu tiếp viện Thiên Đảo Hồ, cùng một trực thăng và hơn 700 binh sĩ. Hạm đội này vừa tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới RIMPAC ở Hawaii
14 Tháng Mười 2014(Xem: 22889)
Cảnh tượng hỗn loạn đã bùng nổ tại địa điểm chính của phong trào chiếm đóng Trung tâm ở Hong Kong hôm nay (13/10), sau khi hàng trăm người phản đối biểu tình cố gắng phá bỏ các hàng rào chướng ngại.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 22018)
Cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình đáng sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều thứ Sáu nhưng đã bị hủy hôm thứ Năm 09/10 do chính quyền Hong Kong nói "không thể có đối thoại xây dựng" với người biểu tình. Phóng viên Hồng Nga của BBC đang có mặt tại khu Admiralty nơi diễn ra biểu tình./
09 Tháng Mười 2014(Xem: 22320)
Ngày 7-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã tiến vào thị trấn Kobane sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang Syria chống IS. Theo AFP, Kobane hiện đang là chiến trường chính giữa các tay súng IS và các đối thủ, bao gồm Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Ả Rập. 2 lá cờ của IS đã được kéo lên ở phía đông thị trấn.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 22804)
Một số người biểu tình đốt cờ đỏ sao vàng và nón lá trong ngày thứ ba của đợt biểu tình phản đối Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ ba quốc kỳ Việt Nam bị đốt ngay trước tòa nhà đại sứ quán Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt người làm việc này.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 20557)
Trưởng quan Hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh ra lệnh cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ phải rút khỏi các đường phố, bắt đầu vào thứ Hai. Ông nói đường phố và các cổng vào bị người biểu tình án ngữ phải được được mở lại. Tuyên bố hôm thứ Bảy được đưa ra sau ngày thứ hai xảy ra các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và các cư dân chán ngán cảnh công việc và sinh hoạt của họ bị gián đoạn.
02 Tháng Mười 2014(Xem: 19724)
“Gần 20 năm trước, chúng tôi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, và năm 2013, chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Mối quan hệ trở lại bình thường, nhưng [duy trì] lệnh cấm vũ khí sát thương của Mỹ [với Việt Nam] là điều bất thường. Nếu dỡ bỏ lệnh cấm thì mối bang giao mới bình thường, dù hai bên đã bình thường hóa quan hệ 20 năm trước.”
30 Tháng Chín 2014(Xem: 19843)
ông Đặng Xương Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao và Lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sỹ, cho biết thêm thông tin về con số thương vong: “Qua tài liệu của Bộ Ngoại giao, chắc cũng của và thông qua Bộ Quốc phòng (Việt Nam), đây là những tài liệu mật mà tôi cũng chỉ tham khảo, đọc qua một vài lần gì đó … thì con số đó là 100.000, mười vạn, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia đã hy sinh trong 13 năm có mặt “