TT Putin phát biểu về ‘Ukraine War’ trong lễ kỷ niệm 80 năm trận Stalingrad

04 Tháng Hai 20237:34 SA(Xem: 3417)

TT Putin phát biểu về ‘Ukraine War’ trong lễ kỷ niệm 80 năm trận Stalingrad


Khánh An


TNO 02/02/2023


Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức quốc xã trong Trận Stalingrad

image009

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tại lễ kỷ niệm Trận Stalingrad


Hãng TASS ngày 2/2/2023 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm khu tưởng niệm ở đồi Mamayev Kurgan Tp. Volgograd nhân dịp kỷ niệm 80 năm Liên Xô chiến thắng Trận chiến Stalingrad.


Ông Putin đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người lính Liên Xô đã thiệt mạng trong Trận chiến Stalingrad.


Trận Stalingrad (17.7.1942 - 2.2.1943) là một trong những trận chiến lớn nhất trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô xét về quy mô, thời gian và số người tham gia. Trận này đã thay đổi đáng kể cục diện cuộc chiến và được ca ngợi là chiến thắng lớn của Liên Xô trước lực lượng Đức quốc Xã trong Thế chiến 2.


Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Putin cho rằng Nga chắc chắn sẽ chiến thắng tại Ukraine. Theo tờ The Guardian, ông nói rằng Nga một lần nữa đối đầu Đức, đồng thời chỉ trích việc Berlin cam kết cung cấp những xe tăng Leopard cho Ukraine.


Ông Putin còn nói rằng "tư tưởng Đức quốc xã gây nguy hiểm cho nước Nga" và cho biết Moscow sẽ không chỉ điều động xe tăng đến Ukraine.


Trong diễn biến liên quan, hãng Sputnik ngày 2/2/2023 đăng phỏng vấn với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại việc Tổng thống Putin đã nhiều lần giải thích lý do của chiến dịch quân sự tại Ukraine.


"Trong nhiều năm, ông ấy đã giải thích với phương Tây rằng họ cầm quyền theo hướng sai lầm và hủy hoại mọi thứ chính họ cam kết duy trì, trong đó có an ninh không thể chia rẽ ở châu Âu", ông cho biết.


Về vai trò của NATO trong chiến sự ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga cho rằng "toàn bộ NATO đang chiến đấu chống lại chúng tôi", và việc cho rằng họ chỉ trang bị vũ khí cho Ukraine chứ không chiến đấu là "lố bịch".


+++++++++++++++++++++++++++++++


Chiến tranh Ukraine: 80 năm sau, chúng ta lại đối mặt với xe tăng Đức - Putin nói


  • Matt Murphy
  • BBC News

BBC 03/2/2023


image009Nguồn hình ảnh, Reuters. Tổng thống Putin đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Mamayev Kurgan ở Volgograd.


Trong một bài phát biểu nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Trận chiến Stalingrad, Vladimir Putin đã so sánh cuộc xâm lược Ukraine của Nga với cuộc chiến chống Đức Quốc xã,


Trích dẫn quyết định của Đức gửi xe tăng Leopard tới Ukraine, ông tuyên bố lịch sử đang lặp lại.


"Thật khó tin nhưng là chuyện có thật," ông nói. "Chúng ta một lần nữa bị đe dọa bởi xe tăng Leopard của Đức."


Đức là một trong nhiều quốc gia giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ.


Nga đã phát động cuộc xâm lược đẫm máu, toàn diện gần một năm trước, khiến các nước phương Tây gửi vũ khí và viện trợ cho chính phủ ở Kiev.


Phát biểu tại Volgograd - tên hiện tại của Stalingrad - ông Putin ám chỉ rằng ông có thể tìm cách vượt ra khỏi các loại vũ khí thông thường.


"Những kẻ hy vọng đánh bại Nga trên chiến trường dường như không hiểu rằng một cuộc chiến tranh hiện đại với Nga sẽ rất khác đối với họ", nhà lãnh đạo 70 tuổi nói. "Chúng ta không gửi xe tăng của mình tới biên giới của họ, nhưng chúng ta có các cách để đáp trả. Sẽ không giới hạn ở việc sử dụng xe bọc thép. Mọi người phải hiểu điều này."


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối giải thích chi tiết về bình luận của ông Putin, nhưng nói với các phóng viên rằng "khi phương Tây chung tay chuyển giao vũ khí mới, Nga sẽ sử dụng nhiều hơn tiềm năng của mình để đáp trả".


image010Ông Putin có mặt ở Volgograd để đánh dấu kỷ niệm kết thúc Trận chiến Stalingrad, cuộc xung đột trong Thế chiến Hai, chứng kiến quân đội Liên Xô bắt sống gần 91.000 quân Đức và xoay chuyển cục diện cuộc chiến.


Hơn một triệu người đã thiệt mạng trong trận chiến - trận đẫm máu nhất trong Thế chiến Hai.


Trong suốt cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin đã tìm cách ngụy tạo để trình bày cuộc xâm lược của Nga như một trận chiến chống lại những người theo chủ nghĩa dân tộc và Đức quốc xã - những người mà ông tuyên bố đang lãnh đạo chính phủ Kiev.


Và ông nhắc lại chủ đề này xuyên suốt bài phát biểu của mình.


"Thật không may, bây giờ chúng ta thấy rằng hệ tư tưởng của chủ nghĩa Phát xít, hiện đã khoáng một cái áo mới, trong biểu hiện hiện đại của nó, một lần nữa tạo ra những mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của đất nước chúng ta," ông nói.


"Hết lần này đến lần khác, chúng ta phải đẩy lùi sự xâm lược của tập thể phương Tây."


Tuy nhiên, ông thề rằng mặc dù "không thể tin được nhưng có thật" rằng Nga lại bị xe tăng Đức đe dọa nhưng Moscow có câu trả lời cho bất kỳ quốc gia nào đe dọa Nga.


Volgograd tạm thời được đổi tên thành Stalingrad trong ngày đánh dấu sự kiện này, và đầu tuần này, một bức tượng mới của cựu lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã được khánh thành.


image011Nguồn hình ảnh, Getty Images. Thủ tướng Đức Olaf Scholz - hình chụp năm ngoái - đã chịu áp lực từ quốc tế trong việc gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine


Stalin - người lãnh đạo Liên Xô từ năm 1924 đến khi qua đời năm 1953 - bị cáo buộc dàn dựng nạn đói ở Ukraine trong khoảng thời gian 1932-33.


Sự kiện này - được người Ukraine gọi là Holodomor - đã giết chết khoảng 5 triệu người và được công nhận là một cuộc diệt chủng vào đầu tuần này tại Bulgaria.


Ông Putin cũng đặt hoa tại mộ của nguyên soái Liên Xô, người chỉ huy việc bảo vệ thành phố, và thăm khu tưởng niệm chính, nơi ông đã dành một phút mặc niệm cho những người đã hy sinh trong trận chiến.


Trong khi đó, hàng nghìn cư dân Volgograd đã xếp hàng dài trên đường phố để xem cuộc duyệt binh.


Khi những chiếc máy bay gầm rú trên đầu, những chiếc xe tăng hiện đại và xe thời Thế chiến Hai chạy dọc theo trung tâm thành phố. Một số xe tăng hiện đại được đánh dấu bằng chữ Z, vốn trở thành biểu tượng của cuộc xâm lược của Nga.


Truyền thông địa phương đưa tin Thống đốc khu vực Andrey Bocharov - người tháp tùng ông Putin tới khu tưởng niệm - không có mặt tại lễ duyệt binh. Người ta không nhìn thấy ông kể từ ngày 24 tháng 1, dẫn đến suy đoán rằng ông bị cách ly trước khi gặp tổng thống.


Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang chuẩn bị "trả thù" phương Tây vì đã hỗ trợ Ukraine.


"Bây giờ Nga đang tập trung lực lượng. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Họ đang chuẩn bị trả thù, không chỉ chống lại Ukraine, mà còn chống lại một châu Âu tự do và thế giới tự do," ông Zelensky nói tại Kyiv.


Phát biểu cùng với Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, ông Zelensky cho biết Nga đang "tăng tốc độ thích ứng với các biện pháp trừng phạt" và thúc giục nhà lãnh đạo EU áp đặt thêm các hạn chế đối với nền kinh tế Nga.


Sau đó, ông Zelensky cảm ơn sự hỗ trợ của Tổng thống Biden và đặt mục tiêu cho các lực lượng Ukraine là đánh bại cuộc xâm lược của Nga trong năm tới.

12 Tháng Hai 2015(Xem: 20593)
“Ấn Độ Dương đang ngày càng trở thành điểm nóng về mặt địa lý và chiến lược. Châu Phi, Ấn Độ, các nước vùng Vịnh đều cùng chia sẻ Ấn Độ Dương và Úc là một quốc gia quan trọng”, bà Rosita Dellios, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Bond (Úc), nói với Bloomberg.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 20430)
Có lo ngại 300 người di cư đã thiệt mạng sau khi các thuyền chở họ bị chìm ở Địa Trung Hải, cơ quan người tỵ nạn của Liên hợp quốc (UNHCR) nói. "Chín người được cứu sống sau bốn ngày trên biển. 203 người khác đã bị những ngọn sóng nhấn chìm," nữ phát ngôn viên của UNHCR tại Ý, Carlotta Sami nói trên Twitter.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 23282)
Wall Street Journal viết, năm 2014, Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ tổng cộng 467 tỷ USD, và Hoa Kỳ gửi 124 tỷ hàng hóa sang Trung Quốc, là khoản thâm hụt kỷ lục, số liệu của U.S. Census Bureau. Được biết hàng loạt doanh nghiệp từ các nước (đa phần từ Trung Quốc) đã sang Việt Nam đầu tư, đón đầu cơ hội TPP.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 21066)
Khoảng 50 xe tăng, 40 hệ thống tên lửa và 40 xe bọc thép từ Nga đã vượt biên giới ở khu vực Izvaryne để vào miền Đông Ukraine giữa lúc hội đàm Minsk diễn ra, theo quân đội Ukraine hôm 12-2.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 19025)
Ông Obama biện minh cho các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq bằng cách sử dụng luật trao quyền chiến tranh năm 2001 được Quốc hội phê chuẩn cho tổng thống khi đó là George W. Bush.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 20636)
Ông Vladimir Putin nói "chúng tôi đã đạt thỏa thuận về các ý chính" sau cuộc đàm phán kéo dài với Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko và các lãnh đạo Đức và Pháp. Cuộc đàm phán do Đức và Pháp làm trung gian nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.
10 Tháng Hai 2015(Xem: 19512)
Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain: Người dân Ukraine đang bị sát hại vậy mà chúng ta chỉ gửi cho họ chăn màn và thức ăn. Chăn màn không giúp được gì trước xe tăng Nga. Hơn một triệu người dân Ukraine đã rời bỏ nhà cửa kể từ tháng Tư năm 2014 khi phiến quân chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Luhansk và Donetsk sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea tự trị của Ukraine.
10 Tháng Hai 2015(Xem: 19670)
Hôm thứ Hai, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ chờ đợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh ngày thứ Tư trước khi quyết định xem có nên cung cấp vũ khí phòng vệ sát thương cho Kiev hay không trong cuộc chiến của Ukraine để chấm dứt cuộc nổi dậy của thành phần ly khai.
08 Tháng Hai 2015(Xem: 19805)
Ngoại trưởng Kerry phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Munich-Germany hôm Chủ nhật rằng thế giới đang chứng kiến một tình trạng 'tội phạm hỗn loạn'
05 Tháng Hai 2015(Xem: 18398)
Libya đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và bế tắc chính trị kể từ khi nhà độc tài lâu năm Moammar Gadhafi bị lật đổ và bị hạ sát vào năm 2011. Những phe phái vũ trang đối thủ đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát những cảng dầu của Libya.
05 Tháng Hai 2015(Xem: 18200)
Quốc vương Abdullah nói chuyện với dân chúng Jordan từ Washington hôm thứ ba: “Đây là hành vi khủng bố hèn nhát của một nhóm tội phạm không có liên hệ gì với đạo Hồi. Viên phi công can trường đã hy sinh cuộc sống để bênh vực cho đức tin của mình, cho đất nước, cho quốc gia và đã gia nhập những người tuẫn đạo khác của Jordan.”
03 Tháng Hai 2015(Xem: 31252)
Truyền hình nhà nước Jordan xác nhận cái chết của ông và nói ông đã bị giết cách đây một tháng. Đoạn video được đăng lên mạng hôm thứ Ba thông qua một tài khoản Twitter được cho là nguồn tuyên truyền cho IS. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói trong một tuyên bố rằng nếu đoạn video là đúng thì đó sẽ là "một chỉ dấu nữa cho thấy sự tàn ác và man rợ" của IS.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 19734)
Đó là một cách miêu tả tính chất cuốn sách nhan đề The China Choice: Why America should share power (Những Chọn Lựa Đối Với Trung Quốc: Tại sao Hoa Kỳ cần chia quyền lực với Trung Quốc) của ông Hugh White, một nhà nghiên cứu chiến lược người Úc mới xuất bản viết về quan hệ tương lai giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 18543)
Phóng viên BBC Rana Jawad ở Tripoli cho biết trong tháng qua đã có một loạt các sự kiện ở Tây Libya bao gồm đánh bom và bắt cóc và tài khoản mạng xã hội của IS đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này. Tuy nhiên phóng Jawad cũng nói hiện vẫn chưa chắc chắn là liệu những nhóm phiến quân này là lực lượng tại chỗ của IS hay chỉ là những người hâm mộ đi theo IS.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 17449)
Những cuộc tuần tra thường xuyên trên không của Nhật Bản chỉ giới hạn ở Biển Hoa Đông, nơi Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp một nhóm quần đảo. Mở rộng những chuyến bay tuần tra xuống Biển Đông gần như chắc chắn sẽ gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của thế giới.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 16918)
Anh Quốc đã trong tình trạng báo động sau khi hai oanh tạc cơ của Nga bay sát không phận nước này. Các máy bay Nga không xâm nhập không phận Anh, nhưng đã đi qua vùng ngoài khơi Ai Len, rồi vùng biển Manche và chỉ cách bờ biển Scotland khoảng 50 km về phía bắc, nơi có rất nhiều các tuyến hàng không.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 20124)
Nhà trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng sẽ cùng tham gia vào một sự kiện dự kiến tổ chức tại Washington vào ngày 05/02/2015 tới đây. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết : tại sự kiện “bữa ăn sáng và cầu nguyện quốc gia, Tổng thống Obama sẽ phát biểu về tầm quan trọng của tôn trọng tự do tôn giáo". Năm nay, các nhà tổ chức sự kiện đã mời Đạt Lai Lạt Ma tới tham dự.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 17705)
Trong đoạn video có thời lượng 67 giây mà IS công bố hôm 31/1, Goto quỳ trên mặt đất trong khi chiến binh bịt mặt đọc thông điệp trước ống kính camera. Sau đó tên sát nhân hạ dần con dao và màn hình chuyển sang màu đen. Sau đó, khi màn hình trở lại trạng thái bình thường, người xem thấy thi thể nhà báo Nhật Bản trên mặt đất, BBC đưa tin. Bà Junko Ishido, mẹ của Goto, nói rằng anh là một người đàn ông tốt và anh chết vì cố gắng cứu mạng Haruna Yukawa, một con tin người Nhật khác.
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 34300)
Được mô tả như là một con cáo già quỷ quyệt của tình báo ngoại giao, Henry Kissinger vẫn được chính phủ Mỹ trọng dụng, mặc dù rất nhiều nhà phân tích chính trị đã chỉ rõ là những sách lược của ông ta từ những năm 60-70 đã gây tổn hại tức thì cho nhiều quốc gia, cũng như về sau đó của nước Mỹ.
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17535)
Hoa Xuân Oánh tuyên bố: "Thời điểm này tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định, không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải-hàng không, và rằng Bắc Kinh tin là sẽ không có vấn đề gì nổi lên trong tương lai. Cùng lúc đó, một bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo của đảng cộng sản Trung Quốc thúc giục Ấn Độ chớ có rơi vào ‘bẫy’ của Mỹ để can dự vào các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.