Nguyễn Quang Duy: “Mỹ - Tầu đối đáp gay gắt tại Alaska”

21 Tháng Ba 20216:37 SA(Xem: 9047)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI HÔM NAY – CHỦ NHẬT 21 MAR 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Hoa Kỳ và Trung Quốc đối đáp gay gắt tại hội đàm ngoại giao cấp cao ở Alaska


19 tháng 3 2021


image001Nguồn hình ảnh, Reuters. Chụp lại hình ảnh, Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa chính quyền mới của Hoa Kỳ và Trung Quốc


Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã có những đối đáp gay gắt trong cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa chính quyền Biden và Trung Quốc, diễn ra ở Alaska.


Các quan chức Trung Quốc cáo buộc Mỹ xúi giục các nước "tấn công Trung Quốc", trong khi Mỹ nói Trung Quốc muốn "thu hút sự chú ý".


Mối quan hệ giữa hai siêu cường đang ở mức căng thẳng nhất trong nhiều năm.


Mỹ đã thề sẽ nêu ra các vấn đề gây tranh cãi như cách Bắc Kinh đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (Uighur) ở Tân Cương.


Các cuộc đàm phán gay gắt tại Anchorage có sự tham gia của Ngoại trưởng Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan - về phía Hoa Kỳ, đối đầu với Ủy viên Quốc vụ viện phụ trách chính sách đối ngoại Trung Quốc, Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.


image002Nguồn hình ảnh, Reuters. Chụp lại hình ảnh. Ông Dương Khiết Trì (giữa) kêu gọi Mỹ ngừng thúc đẩy 'bản sao dân chủ' của riêng mình ra thế giới


image003Nguồn hình ảnh, Reuters. Chụp lại hình ảnh. Ông Jake Sullivan (phải) nói Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc


Trong một tuyên bố mở đầu thẳng thừng, ông Blinken nói Mỹ sẽ "thảo luận về mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi về các hành động của Trung Quốc, bao gồm ở Tân Cương, Hong Kong, Đài Loan, các cuộc tấn công mạng vào Hoa Kỳ, cưỡng bức kinh tế các đồng minh của chúng tôi".


Ông nói: "Mỗi hành động này đều đe dọa trật tự dựa trên luật pháp vốn duy trì sự ổn định toàn cầu.


Đáp lại, ông Dương Khiết Trì cáo buộc Washington sử dụng sức mạnh quân sự và ưu thế tài chính của mình để ép buộc các quốc gia khác.


Ông Dương nói thêm: "Mỹ lạm dụng cái gọi là quan niệm về an ninh quốc gia để cản trở trao đổi thương mại bình thường và kích động một số quốc gia tấn công Trung Quốc.


Ông Dương nói nhân quyền ở Mỹ đang ở mức thấp, với việc người Mỹ da đen bị "tàn sát".


Ông Sullivan phản pháo lại, nói rằng Washington không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, nhưng nói thêm: "Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ các nguyên tắc của chúng tôi cho người dân và cho bạn bè của chúng tôi."


Cuộc trao đổi diễn ra trước giới truyền thông quốc tế kéo dài hơn một giờ đồng hồ.


Sau đó, phái đoàn Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm quy chế đã thống nhất rằng mỗi bên chỉ có hai phút để phát biểu khai mạc.


"Phái đoàn Trung Quốc ... dường như có ý định thu hút chú ý, tập trung vào sân khấu công cộng và kịch tính hơn là thực chất", một quan chức cao cấp Mỹ nói.


Quan chức này cho biết Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán theo kế hoạch, đồng thời nói thêm rằng "các bài thuyết trình ngoại giao cường điệu thường nhằm vào khán giả trong nước".


Phóng viên BBC Barbara Plett Usher nhận định rằng các cuộc đàm phán này là cơ hội đầu tiên để chính quyền Biden cho thấy họ dự định đối phó với điều mà ông Blinken gọi là "thử nghiệm địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21".


Phóng viên của chúng tôi cho biết thêm, Trung Quốc đang tìm cách thiết lập lại quan hệ hai nước sau khi nó chạm đáy dưới thời chính quyền Trump.


Ông Vương nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng mở lại "đối thoại mang tính xây dựng."
15 Tháng Mười 2015(Xem: 17817)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì đánh giá tình huống xảy ra tuần trước « không phải là một hành động mang tính chuyên nghiệp. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga chừng nào Matxcơva có một chiến lược rõ ràng ».
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17316)
"Trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật 11/10/2015, hai phần ba dân biểu quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản Hiến pháp ban hành vào tháng 9 vừa qua. Khadga Prashad Sharma Oli, 63 tuổi,lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong đảng Cộng sản Mác-Lênin, đắc cử".
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17123)
"Họa sĩ Mohammed Karim Nhaya, vừa thêm những nét cuối cùng trên bức chân dung Putin mà ông đang thực hiện, vừa giải thích lý do vì sao ông muốn Nga can thiệp vào Irak : « Người Nga đã gặt hái được nhiều thành quả », trong lúc mà « Hoa Kỳ và các đồng minh đã oanh kích từ một năm nay mà không đi đến đâu cả ».
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18274)
"Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 9 tháng 10 dẫn tờ "The Sunday Age" Australia ngày 8 tháng 10 đưa tin, tại một hội nghị hải quân tổ chức ở Sydney vào ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng lên án, cảnh cáo đối với Trung Quốc".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18058)
"Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là “quan điểm chống di dân” ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của đảng Cộng hòa".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21067)
- "Theo báo Mỹ, Nga không kích Syria là để đẩy giá dầu tăng lên, củng cố khả năng cầm quyền của ông Putin, sẽ gặp Saudi Arabia thời gian tới để bàn giá dầu. - Tờ "Tin tức phố Wall" Mỹ ngày 5 tháng 10 cho rằng, mặc dù từ chối hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để giảm sản lượng, nhưng Nga hoàn toàn không để mặc cho giá dầu quanh quẩn ở mức thấp".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18677)
"Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 17927)
"Ông Roilo Golez, kêu gọi Liên hiệp quốc và UNEP « điều tra và có hành động thích đáng » đối với những hoạt động bồi đắp đảo, mà đã tàn phá các rạn san hô ở Biển Đông".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 17925)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama cổ xúy cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đạt thỏa thuận tự do thương mại này ở Atlanta."
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18153)
"Los Angeles Times ngày 7/10 bình luận, kết quả "canh bạc quân sự táo bạo" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria đã rõ ràng, nhưng trong ngắn hạn kẻ thất bại lại dường như là Tổng thống Mỹ Barack Obama"
06 Tháng Mười 2015(Xem: 17478)
TTO - Bộ trưởng thương mại 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Atlanta (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận vào lúc tối nay 5-10 (giờ VN).
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18184)
"Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích IS vào lãnh thổ Iraq sau Syria hay không. Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi là những người lịch sự, chúng tôi không đến, nếu họ không mời".
04 Tháng Mười 2015(Xem: 17696)
"Tổng thống Pháp François Hollande không dấu e ngại Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị hai hệ phái Shia và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp kêu gọi Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo." Google Images
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19154)
"Một điểm rất đáng chú ý trong bản thông cáo là ba Ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật mối quan ngại về tình hình Biển Đông khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của « quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả ở vùng Biển Đông ».
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19975)
"Câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại từ một nhà ngoại giao Nga cho người tương nhiệm ở Baghdad để nói rằng "Chúng tôi có vài điều thú vị để nói với ông".
29 Tháng Chín 2015(Xem: 19686)
"Chiếc tàu dài 8 mét bị đắm sau khi xuất phát. Những người chết đuối hôm Chủ nhật do bị kẹt trong khoang tàu, theo tin của hãng thông tấn Dogan."
29 Tháng Chín 2015(Xem: 19303)
- Thượng đỉnh Hoa-Mỹ lần thứ ba (9.2015): Bàn về khí hậu môi trường địa cầu; chương trình hạt nhân của Iran; mua và lập nhà máy Boeing nhiều tỉ đô; an ninh mạng; nhưng, lặng như tờ "Canh bạc quốc tế Biển Đông". - "Cái bẫy Thucydides là gì?: Cái bẫy này được đặt theo tên nhà sử gia nói tới những căng thẳng về cấu trúc xã hội khi có một thế lực mạnh lên một cách nhanh chóng - giống như Trung Quốc lúc này - làm thay đổi cán cân quyền lực đối với một đối thủ cạnh tranh vốn đã xác lập được vị thế từ trước, và do vậy dẫn tới chiến tranh." Photo: AP
27 Tháng Chín 2015(Xem: 18661)
"Có khoảng 20 viên tướng học giả chuyên lo vạch chính sách để tham mưu cho Tập Cận Bình thông qua các cuộc giao ban Quân ủy trung ương hàng tuần mà Bộ Ngoại giao không có mặt ở đó."
27 Tháng Chín 2015(Xem: 20278)
"Các nhà lập pháp phe Cộng Hoà đã bầy tỏ sự chống đối mạnh mẽ của mình bằng nhiều hình thức chẳng lấy gì làm khôn ngoan và thông minh cho lắm."