Tổng thống Trump: Thế giới 'trả giá đắt' vì TQ chậm thông tin về COVID-19

20 Tháng Ba 20207:47 SA(Xem: 4992)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE SAIGON - THỨ SÁU 20 MAR 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Tổng thống Trump: Thế giới 'trả giá đắt' vì TQ chậm thông tin về COVID-19


* Bắc Kinh trục xuất ký giả Mỹ


Phúc Duy


20/03/2020 Thanh Niên Online


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thế giới phải “trả giá đắt” vì Trung Quốc chậm đưa ra thông tin về đại dịch COVID-19 đến nay làm chết hơn 9.300 người chết trên toàn cầu.


image007

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo ở tòa Bạch Ốc ngày 19.3. Reuters


Tại buổi họp báo ở tòa Bạch Ốc ngày 19.3, ông Trump nói: “Nếu chúng ta biết được nhiều thông tin từ đầu về COVID-19 thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Thế giới đang phải trả giá đắt cho những gì Trung Quốc đã làm”, theo AFP.


Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng việc Trung Quốc thông báo không có ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 18.3 là sự thật, theo AFP. Dù vậy, ông Trump tỏ vẻ hoài nghi: "Ai biết được? Nhưng tôi hy vọng thông tin đó là sự thật”.


Một phóng viên đặt câu hỏi liệu rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc hành động đáp trả vì cộng đồng tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin, xử lý chậm chạp dịch COVID-19 khi mới bùng phát ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) cuối năm ngoái. Ông Trump từ chối bình luận.


Tuy nhiên, chủ nhân tòa Bạch Ốc tái khẳng định quan điểm của ông về việc dùng từ “virus Trung Quốc”, khẳng định điều này “không phân biệt chủng tộc” và đúng đắn bởi vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 xuất phát từ Trung Quốc.


Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Mỹ và Trung Quốc có cuộc khẩu chiến gay gắt về nguồn gốc của SARS-CoV-2.


Chính phủ Trung Quốc đang muốn né tránh dư luận quốc tế chỉ trích nước này làm lây lan dịch COVID-19 khắp thế giới, nên tăng cường hoạt động ngoại giao, hỗ trợ y tế các nước châu Âu và gần đây Bộ Ngoại giao nước này còn gieo rắc thuyết âm mưu cho rằng SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Mỹ.


Tổ chức Y tế Thế giới và chính phủ Trung Quốc cũng đã phản đối việc giới chức Mỹ dùng thuật ngữ “virus Trung Quốc” hay “virus Vũ Hán”.


Dùng thuốc chống sốt rét chloroquine để điều trị COVID-19


Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Trump tuyên bố chỉ đạo Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) sớm phê chuẩn thuốc chống sốt rét chloroquine để điều trị COVID-19.


Chloroquine là một dạng thuốc quinine tổng hợp được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét kể từ thập niên 1940. Loại thuốc này gần đây đã được sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc và Pháp và một số nhà nghiên cứu cho biết có nhiều kết quả đầy hứa hẹn.


Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết cần phải có thêm nhiều thử nghiệm nữa để xác định liệu rằng chloroquine có thực sự hiệu quả và an toàn để điều trị COVID-19 hay không.


Kể từ khi bùng phát tại Vũ Hán cuối năm ngoái, đại dịch COVID-19 đã lan rộng sang hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 229.000 người và làm chết hơn 9.300 người. Riêng Mỹ có hơn 10.700 ca nhiễm và hơn 150 người chết vì COVID-19.


++++++++++++++++++++++++++++++++++


Bắc Kinh trục xuất ký giả Mỹ


18/03/2020 Reuters


image008

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu các công dân Mỹ làm việc cho ba tờ báo New York Times, Wall Street Journal, và Washington Post ở Trung Quốc và những ký giả nào thẻ hành nghề hết hạn trong năm nay phải trả thẻ lại trong vòng 10 ngày và sẽ không được phép hành nghề ở Hoa lục, Hong Kong hay Macau.


Trung Quốc cũng loan báo rằng ban Hoa ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, tờ New York Times, Wall Street Journal, Washington Post và tạp chí Time phải “khai báo thông tin về nhân viên, tài chính, hoạt động và bất động sản ở Trung Quốc.”


Bắc Kinh cũng doạ sẽ có thêm biện pháp trả đũa nhắm vào các ký giả Mỹ.


Trung Quốc sớm ngày 18/3/2020 loan báo trả đũa việc Mỹ áp đặt giới hạn với ký giả Trung Quốc bằng các biện pháp bao gồm huỷ thẻ cho phép phóng viên của New York Times, Wall Street Journal, và Washington Post hành nghề tại Trung Quốc.


Đây là hành động ăn miếng trả miếng giữa đôi bên sau khi Washington trong tháng này cắt giảm số công dân Trung Quốc được phép làm việc tại các hãng tin của Trung Quốc ở Mỹ.


Tờ Washington Post lên án việc Trung Quốc tống xuất ký giả Mỹ và nói rằng hành động này là đáng tiếc giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 từ Trung Quốc lây lan trên toàn cầu, khi thông tin rõ ràng, trung thực về cách đáp ứng của quốc tế với virus corona là hết sức cần thiết.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói hành động của Trung Quốc có thể khiến người dân Trung Quốc và nhân dân trên thế giới bị thiếu thông tin trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh gây ra.


Trong tháng này, khi cắt giảm số công dân Trung Quốc được phép làm việc cho các trụ sở của truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Mỹ, Washington nói đó là sự trả đũa cho “sự uy hiếp và sách nhiễu ký giả bấy lâu nay” của Trung Quốc. (theo VOA)
23 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 6709)