Ông Trump 'phàn nàn về Trung Quốc' với các doanh nghiệp Mỹ

09 Tháng Tám 201811:59 CH(Xem: 7530)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE - - THỨ SÁU 10 AUG 2018


Ông Trump 'phàn nàn về Trung Quốc' với các doanh nghiệp Mỹ

image001

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Donald Trump đã có cuộc gặp cấp nhà nước ở Trung Quốc hồi 2017


Trong một bữa tối riêng tư hôm 8/8, Tổng thống Hoa Kỳ đã thể hiện rõ quan điểm của cá nhân ông về Trung Quốc cũng như về lãnh đạo của cường quốc cộng sản Tập Cận Bình, theo tờ Politico.


Trên bàn tiệc với các lãnh đạo của các tập đoàn lớn và các nhân viên Nhà Trắng, ông Trump nói sáng kiến Một Vành đai Một Con đường có khả năng làm "gián đoạn nền thương mại trên toàn thế giới."


Ông nói kế hoạch kinh tế của Trung Quốc "xúc phạm" và ông không thích nó, theo như lời kể của một nhân chứng trong phòng.


Ông Trump còn nói ông cũng đã "nói thẳng vào mặt ông Tập như vậy."


Bữa tiệc tối bao gồm hơn 10 CEO và các nhân viên cấp cao của Nhà Trắng và có mục đích là để "Tổng thống tìm hiểu về tình hình kinh tế… và lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của các doanh nghiệp cho năm sắp tới."


Nhưng theo nguồn tin của Politico, ông Trump giành phần lớn thời gian của bữa tối để "phàn nàn về Trung Quốc."


Ông Trump "bực bội" nói rằng Trung Quốc đã đáp trả với các mức thuế nhập khẩu mới.


Hôm 8/8, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ bắt đầu áp thuế nhập khẩu ở mức 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ.


Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc phát biểu rằng việc Mỹ ưu tiên luật nội địa trên luật quốc tế "hết lần này tới lần khác" là "hoàn toàn vô lý", và Trung Quốc "buộc phải" có những biện pháp đáp trả cần thiết.


image004

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một bức tượng một chú chó tạo mẫu giống Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc để đón chào năm Tuất 2018.


Trong khi trước đó hồi tháng Tư, ông Trump đăng trên Twitter rằng "Ông Tập và tôi sẽ luôn là bạn, dù cho chuyện gì có xảy ra với mâu thuẫn về thương mại," và ông nói ông thấy "một tương lai tuyệt vời cho cả hai nước".


Trong bữa tối hôm thứ Tư, ông Trump còn nói với các khách mời rằng, "hầu hết tất cả du học sinh từ đất nước đó đều là gián điệp," ám chỉ Trung Quốc, theo như Politico.


13 CEOs có mặt bao gồm CEO của Pepsi, Fiat Chrysler, Boeing, và Johnson & Johnson cùng một số tập đoàn khác.


Nhà Trắng đã từ chối trả lời Politico về các phát ngôn của ông Trump tối hôm đó./ (BBC 09/8/2018)
18 Tháng Mười Một 2019(Xem: 5446)