Đặt chân tới London, Trump nói không ngán người biểu tình

12 Tháng Bảy 20189:19 CH(Xem: 7182)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE - THỨ SÁU 13 JULY 2018


Đặt chân tới London, Trump nói không ngán người biểu tình


12/07/2018


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Anh, trong bối cảnh ông đối mặt sự phản đối rộng rãi do chính sách chống nhập cư gây tranh cãi.


Theo BBC, Tổng thống Trump hạ cánh xuống sân bay Stansted ở thủ đô London hôm 12/7, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Anh, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở châu Âu.


"Tôi nghĩ người dân ở Anh sẽ rất thích tôi, họ cũng nhất trí với tôi về vấn đề nhập cư. Bạn thấy nhập cư đang diễn ra như thế nào trên khắp thế giới rồi đấy, đó là lý do vì sao Brexit lại xảy ra", Tổng thống Trump tuyên bố trước khi lên đường tới Anh. Ông Trump cho biết hoàn toàn thoải mái trước thông tin các cuộc biểu tình phản đối ông sẽ diễn ra tại Anh.


image026

Tổng thống Trump được các viên chức Anh chào đón tại sân bay Stansted. Ảnh: Reuters


Tổng thống Trump cũng không che giấu quan điểm ủng hộ Brexit khi nói ông trông chờ "người Anh sẽ thực hiện" kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 23/6/2016 và Brexit có nghĩa là Brexit. Ông Trump cũng tuyên bố "rất thích" cựu ngoại trưởng Anh vừa từ chức Boris Johnson, chính trị gia ủng hộ Brexit mạnh mẽ.


Tại Anh, Tổng thống Trump sẽ làm việc cùng Thủ tướng Theresa May về hàng loạt vấn đề như tăng cường quan hệ thương mại và hợp tác về an ninh. Phủ thủ tướng Anh cho biết Brexit và tình hình Trung Đông cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo.


Ngày 13/7/18, Tổng thống Trump và Thủ tướng May sẽ cùng theo dõi hoạt động diễn tập chống khủng bố chung của lực lượng an ninh hai nước. Tổng thống Trump cũng sẽ có cuộc diện kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại lâu đài Windsor, cách thủ đô London khoảng 30 km. Ông Trump sau đó sẽ di chuyển tới khu nghỉ dưỡng Turnberry, Scotland và chơi golf tại đây trong ngày 14/7/18.


image027

Lịch trình chuyến thăm Anh của Tổng thống Trump. Đồ họa: BBC


Trước đó, Thủ tướng May từng tuyên bố "không có liên minh nào quan trọng hơn (liên minh với Mỹ) trong những năm sắp tới" trong bối cảnh nước Anh đang trải qua quá trình Brexit không thể đảo ngược, tách khỏi Liên minh châu Âu EU.


Phủ thủ tướng Anh cũng khẳng định London ủng hộ cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, dự kiến diễn ra ngày 16/7/18 tại Phần Lan. Tuy nhiên, London khẳng định trông chờ Tổng thống Trump sẽ nêu ra các vấn đề từ lâu gây căng thẳng giữa Moscow và phương Tây, trong đó có vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal tại Salisbury, Anh.
20 Tháng Năm 2018(Xem: 8425)