Quận Cam: 1 Sếp VN Cầm Hối Lộ 15,000 Đô

10 Tháng Chín 20178:49 CH(Xem: 7347)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE - THỨ  HAI  11  SEP  2017


Quận Cam: 1 Sếp VN Cầm Hối Lộ 15,000 Đô


09/09/2017


image035


SANTA ANA – Một cựu ủy viên kế hoạch thành phố Westminster tuần này bị kết tội cầm tiền hối lộ 15,000 đôla từ một phụ nữ đang xin giấy phép bán rượu (liquor license).

Một bồi thẩm đoàn liên bang xử rằng Dave Vo có tội nhận hối lộ trong một chương trình được tài trợ từ liên bang.

Vo là một cư dân Westminster và là một luật sư phục vụ trong Ủy ban Kế hoạch Thành phố Westminster từ đầu 2009 tới đầu năm 2013.

Điệp viên FBI hồi mùa hè 2011 được một nữ mật báo viên nói rằng Dave Vo, bây giờ 43 tuổi, đã gạ gẫm cô hối lộ để sẽ giúp cô lấy giấy phép bán rượu cho cơ sở kinh doanh của cô.

Nữ mật báo viên đồng ý ghi âm cuộc nói chuyện với Vo.

Băng ghi âm ghi lời Vo nói là 15,000 USD, cũng nói với nữ mật báo viên này rằng một nghị viên Westminster (không nêu tên) sẽ giúp có giấy phép bán rượu và cho biết người đó sẽ nhận tiền huê hồng từ tiền hối lộ.

Một băng video do FBI thu hình cho thấy Vo nhận và đếm 15,000 USD. Cả băng ghi âm và ghi hình đã chiếu laị cho bồi thẩm trong phiên tòa 3 ngày.

Luật sư của Vo là Stanley L. Friedman cãi rằng tiền đó không phải là hối lộ.

Friedman  nói rằng nữ mật báo viên là bạn của Vo, và rằng Vo trước đó đã giúp cô và gia đình cô công việc pháp lý, kể cả nộp đơn khai phá sản và vụ tranh chấp giành quyền nuôi con nhỏ.

Tiền là để giúp chi trả công việc pháp lý Vo đã làm cho cô kia, theo lời luật sư.

Friedman nói các cuộc đối thoại ghi âm không nói chính xác sự tham nhũng hay âm mưu tham nhũng, “Ông ấy chỉ muốn lấy tiền công pháp lý.”

Friedman nói yêu cầu của nữ mật báo viên xin giấy phép bán rượu chưa bao giờ trình lên thành phố. Nếu hồ sơ ra trước Ủy Ban Kế Hoạch, Vo sẽ phải tự rút ra  khỏi việc quyết định về hồ sơ đó, vì Vo biết cô ta.

Không có hồ sơ nào cho thấy có nghị viên này của Westminster biết về hợp đồng giữa Vo và nữ mật báo viên. Vo là người duy nhất bị truy tô.

Vo sẽ trở lại tòa ở Santa Ana để nghe tuyên án ngày 8 tháng 1/2018. (theo Việt Báo Online)