Chùa Giác Ngạn cử hành Lễ Chung Thất ông Nguyễn Minh Chiêu, nguyên TGĐ công ty Tây Hồ, cựu Chủ tịch hội Cổ nhạc VN

23 Tháng Tám 20229:30 SA(Xem: 2368)

VĂN HÓA ONLINE – TỪ LITTLE SAIGON – THỨ BA 23 AUG 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Chùa Giác Ngạn cử hành Lễ Chung Thất ông Nguyễn Minh Chiêu, nguyên TGĐ công ty Tây Hồ, cựu Chủ tịch hội Cổ nhạc VN


LITTLE SAIGON (VĂN HÓA ONLINE) – Trụ trì chùa Giác Ngạn – Tỳ kheo Thích Hạnh Hải và chư tăng ni hôm thứ Sáu 19 tháng 8 năm 2022 vừa trang nghiêm cử hành Lễ cúng Chung Thất (49 ngày) cho ông Nguyễn Minh Chiêu, cựu Tổng giám đốc công ty Tây Hồ, tại thiền viện của chùa trên đường Woolley, Tp. Garden Grove. 


Ông Nguyễn Minh Chiêu, pháp danh Minh Đức, mất tại Orange, California, hôm 1 Tháng Bảy 2022, hưởng thọ 83 tuổi.


Trong lúc chư tăng ni cử hành tụng niệm Lễ Chung Thất dài 2 tiếng theo nghi thức Phật Giáo, Trưởng nam của ông Nguyễn Minh Chiêu là ông Nguyễn Dũng Chinh (hiện là Tổng giám đốc Saigon City Super Market) cùng vợ và các con, cháu đích tôn, Trưởng nữ, Thứ nữ, út Nam, gia đình các em ông Chiêu, em bà Chiêu là cô út Nga, và các bà con thân thích đều có mặt đông đủ, đồng bái lạy trước di ảnh ông Nguyễn Minh Chiêu dưới ban thờ Đại Tạng Vương.


Theo truyền thống người Việt Nam, Lễ Chung thất là lễ siêu độ vô cùng quan trọng của những thân nhân trong gia đình đối với người mới qua đời.


Xã hội người Việt theo đạo Phật và truyền thống tổ tiên xưa nay, người quá vãng trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng thân quyến cốt nhục làm lễ cúng đọc kinh cầu nguyện, để khi qua khỏi 49 ngày, hương linh sẽ được siêu thoát về an nghỉ nơi cửa Phật. 


Ngoài ra, chư tăng ni chùa Giác Ngạn cũng cầu siêu cho bà Nguyễn Thị Tuyết pháp danh Diệu Phước là phu nhân của ông Nguyễn Minh Chiêu qua đời năm 62 tuổi.


Trong suốt thời gian sinh sống tại Quận Cam nam California, ông bà Nguyễn Minh Chiêu đã được giới truyền thông và giới văn nghệ sĩ cổ nhạc vinh danh là chủ nhân một công ty kinh doanh thực phẩm giàu lòng nhân ái; Ông Chiêu thường xuyên đóng góp của cải sức lực cho các hoạt động chung, đóng góp vào sự phát triển cộng đồng tị nạn Việt Nam.


Ngoài ra, ông Chiêu vốn là người dân đất Vĩnh Long có tâm hồn nghệ sĩ, với vai trò Chủ tịch Hội Nghệ Sĩ Cổ Nhạc tại Little Saigon, ông muốn phục hồi dòng nhạc làn điệu đờn ca tài tử, cổ nhạc, cải lương, dân ca miền Lục tỉnh Nam Bộ để giữ gìn nền văn hóa cổ truyền miền Nam tại xứ lạ quê người. 


Các quý Ni cô chùa Giác Ngạn tươm tất hoan hỷ soạn bữa cơm chay cúng dường. Bà con bên vợ anh Tư gồm có chị Năm Tây Hồ, chị Bẩy Dung, em Út Nga (phía bên chị Tuyết pháp danh Diệp Phước) đã cùng nhau kết hợp với chùa Giác Ngạn tổ chức lễ Chung Thất cho anh Tư.


Sau lễ hoàn tất viên mãn, gia đình Tây Hồ cung thỉnh mời chư tăng ni dự bữa cơm chay.


image026Di ảnh ông Nguyễn Minh Chiêu tại thiền đường chùa Giác Ngạn.


image028Chư Tăng Ni cử hành Lễ Chung Thất 49 ngày cho ông Nguyễn Minh Chiêu tại thiền đường chùa Giác Ngạn tọa lạc trên đường Woolley, Tp. Garden Grove nam California.


image030Chư Tăng Ni cử hành Lễ Chung Thất 49 ngày cho ông Nguyễn Minh Chiêu tại thiền đường chùa Giác Ngạn.


image032Gia đình Tây Hồ thỉnh mời Trụ trì chùa Giác Ngạn, thầy Thích Hạnh Hải và chư Tăng Ni dự bữa cơm chay cúng dường.


image034Chư tăng chùa Giác Ngạn và gia quyến đọc kinh cầu nguyện trong lễ Chung Thất.


++++++++++++++++++++++++


MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA ÔNG NGUYỄN MINH CHIÊU THỜI SINH TIỀN


image036(hình trái) - Ông Nguyễn Minh Chiêu năm 2006, hình phải, ông Chiêu năm 2000. Ảnh LKT


image038Nhà báo Lý Kiến Trúc (phải) phỏng vấn ông Nguyễn Minh Chiêu, chủ tịch Hội Cổ nhạc VN tại trụ sở báo Văn Hóa Magazine trên đường Moran St, Westminster tháng Giêng năm 2007.


image040Ông Nguyễn Minh Chiêu, chủ tịch Hội Cổ nhạc, trưởng ban tổ chức giải Phụng Hoàng năm 2006, phat biểu về giải cổ nhạc đầu tiên tại Little Saigon. Ảnh LKT


image042Ban giám sát giải cổ nhạc Phụng Hoàng năm 2006; thứ hai từ trái: Gs Trần Văn Giàu; thứ tư: Gs Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên đại diện Ban Giám Sát giải thi cổ nhạc. Ảnh LKT


image044Cuộc thi giải Cổ nhạc Phụng Hoàng năm 2006, phần thi phúc khảo tổ chức hôm Thứ Bẩy 30 tháng 12 năm 2006 tại Little Saigon, kết quả có 6 thí sinh vào chung kết (3 nam 3 nữ); Ban tổ chức giải Phụng Hoàng, từ trái: ông Nguyễn Minh Chiêu, chủ tịch hội Cổ nhạc VN, ông Nguyễn Văn Lực, phụ tá và nhà văn Ngành Mai. Ảnh LKT


image046Các nghệ sĩ trong ban cổ nhạc giải Phụng Hoàng năm 2006. Ảnh LKT


image048Doanh gia Trần Dũ, nguyên chủ tịch Little Saigon Super Market, người bạn thân của ông Chiêu và cũng là mạnh thường quân trong các sinh hoạt cộng đồng.


image050Các thân hữu Cổ nhạc.


image052Các nghệ sĩ trong ban Cổ nhạc VN trong một buổi trình diễn tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí Quận Cam do nhà báo Lý Kiến Trúc làm giám đốc.


image054Quang cảnh Chợ Saigon City và công ty Tây Hồ trong tháng đầu khai trương.


image056Các thân hữu đến chia vui khai trương chợ Saigon City Super Market; Từ trái: Ls Nguyễn Hoàng Dũng, ông Nguyễn Minh Chiêu TGĐ Saigon City, thứ tư: Tài tử Kiều Chinh, thứ năm Nhà văn nhà báo Nhã Ca. Ảnh LKT