Mỹ chính thức mở 4 căn cứ Hải-Không quân phía bắc Luzon và phía cực nam Palawan

05 Tháng Tư 202312:28 SA(Xem: 1640)

VĂN HÓA ONLINE – HS-TS – THỨ BA 04 APRIL, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Mỹ chính thức mở 4 căn cứ Hải-Không quân phía bắc Luzon và phía cực nam Palawan


04/4/2023


(VHO tổng hợp)


image003Vị trí 4 căn cứ Hải-Không quân Hoa Kỳ ở Philippines: Căn cứ Hải quân Camilo Osias ở Santa Ana, Cagayan; Phi trường Lal-lo ở Lal-Lo, Cagayan; Căn cứ Melchor Dela Cruz Gamu, Isabela; và đảo Balabac ở mũi cực nam đảo Palawan. Credit images. Trong số 4 căn cứ trên, đặc biệt chú ý đến 2 căn cứ: Căn cứ hải không quân Camilo Osias tại Santa Ana ở tỉnh Cagayan, cách Đài Loan khoảng 400km (250 hải lý) và căn cứ hải không quân trên đảo Balabac ở mũi cực nam Palawan án ngữ vùng biển Brunei và Mindanao. Bản đồ nguồn CNN.


image005Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin duyệt hàng quân danh dự tại Mindanao ngày 2/2/2023. AP


Philippines cho phép Hoa Kỳ mở rộng sự hiện diện quân sự tại bốn căn cứ chính ở bắc Luzon và Palawan. Phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines công bố vào ngày 03/4/2023.


Vị trí 4 căn cứ Hải-Không quân Hoa Kỳ ở Philippines: Căn cứ Hải quân Camilo Osias ở Santa Ana, Cagayan; Phi trường Lal-lo ở Lal-Lo, Cagayan; Căn cứ Melchor Dela Cruz Gamu, Isabela; và đảo Balabac ở mũi cực nam đảo Palawan.


Như vậy đến nay phía Hoa Kỳ được thiết lập được 9 căn cứ quân sự của Philippines theo Hiệp định Hợp tác Phòng thủ Tăng cường (EDCA) giữa hai nước Hoa Kỳ-Philippines.


Với việc thiết lập và chính thức hoạt động 9 căn cứ quân sự trên quốc đảo Philippines từ Bắc xuống Nam, Hoa Kỳ đánh dấu sự trở lại kể từ năm 1992 khi quân đội Mỹ rút khỏi Vịnh Subic và Căn cứ Không quân Clark.


Cuối tháng 4, Mỹ và Philippines dự kiến sẽ tổ chức cuộc tập trận chung với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Khoảng 17.600 binh sĩ 2 nước sẽ tham gia tập trận.


image007Cổng vào Vịnh Subic, tỉnh Zambales, phía tây bắc Manila, Philippines, căn cứ hải quân lớn nhất ở nước ngoài của Mỹ. Ảnh chụp ngày 06/02/2023. AP - Aaron Favila / nguồn RFI.


image009Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (thứ 2 từ phải qua, đeo kính râm) thị sát một máy bay C-130T được chính phủ Hoa Kỳ trao tặng tại căn cứ không quân Clark ở Pampanga. Ảnh: AFP/Nguồn Tuổi trẻ

image010

XEM THÊM:


Tiếng nổ và cuộc săn lùng mảnh vỡ trên biển Thị Tứ