Chùa Bảo Phước nhận cờ Mỹ từ Quốc Hội California

23 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 10279)

Đại Lễ Khánh Thành Chùa Bảo Phước San Jose

Tin và Ảnh: Thân Hữu Văn Hóa Magazine Online từ San José

  • Nữ Dân Biểu Zoe Lofgren đã mang lá cờ Hoa Kỳ từng treo tại tiền đình Quốc Hội Hoa Kỳ đến tặng cho Chùa Bảo Phước.

Cứ mỗi độ tháng Tư Âm Lịch, Tăng Ni Phật tử cùng với những người con Phật trên khắp thế giới hân hoan kỷ niệm Ngày Khánh Đản của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngày mà nhân loại đón mừng ánh sáng giác ngộ và những lời giáo huấn của Ngài để kiến tập một thế giới an bình, tự tại cho chư thiên và chúng sinh.

Đặc biệt năm nay, trong niềm vui mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Phật Lịch 2557, Chùa Bảo Phước dưới sự trù trì của Thượng Tọa Thích Viên Dung, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, cũng đã hoàn tất việc xây dựng Đại Hùng Bảo Điện, sau 2 năm thi công kể từ ngày đặt viên đá khởi công xây dựng nhân Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2555 vào ngày 22 tháng 5 năm 2011.

Sau gần 6 tháng chuẩn bị với một ban tổ chức gần 200 Phật tử góp sức làm việc ngày đêm, Chùa Bảo Phước đã tổ chức thành công ba diễn tiến rất quan trọng.

1/Lễ Đăng Đàn Chẩn Tế Kỳ Siêu Bạt Độ Chư Hương Linh Quá Vãng.

Diễn ra từ lúc 5:00 chiều kéo dài đến 10; 30 tối ngày Thứ sáu 10 tháng 5 năm 2013, quy tụ hàng ngàn Phật tử tham dự với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Hòa Thượng Thích Viên Thành, Hòa Thượng Thích Thiện Hữu, Hòa Thượng Thích Như Thị và quý Thượng Tọa Viên Huy, Viên Thông, Viên Chánh…

Có lẽ đây là buổi lễ chấn tế theo nghi thức của Thiền Lâm Tế miền Trung nên rất đặc biệt và thu hút sự chú ý của đồng hương Phật tử và giới truyền thông San Jose.

2/Lễ An Vị Phật và Hội Thảo Vai Trò Người Cư Sĩ Trong Thời Đại Mới

Lễ An Vị Phật diễn ra vào buổi sáng ngày Thứ Bảy 11 tháng 5, ngoài sự chứng minh của quý Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo còn có rất đông chính giới Hoa Kỳ tham dự như Nữ Dân Biểu Liên Bang Zoe Lofgren, Dân Biểu Liên Bang Mike Honda, Phó Thị Trưởng San Jose Madison Nguyễn, Thị Trưởng Milpitas Joe Esteves, Nghị Viên San Jose Kansen Chu (khu vực 4), Nghị Viên San Jose Sam T. Licarrdo (khu vực 3), Nghị Viên San Jose Xavier Campos (khu vực 5) và Giám sát viên Quận hạt Santa Clara David D Cortese (khu vực 3).

Đặc biệt là nữ Dân Biểu Zoe Lofgren đã mang lá cờ Hoa Kỳ từng treo tại tiền đình Quốc Hội Hoa Kỳ đến tặng cho Chùa Bảo Phước như món quá danh dự để đánh dấu sự ra đời một Trung Tâm Văn Hóa và Tôn Giáo của cộng đồng VN tại thành phố San Jose.

Buổi hội thảo về Vai Trò Người Cư Sĩ Trong Thời Đại Mới diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 5 với ba chủ đề:

-Vai trò người cư sĩ trong quá trình phụng sự đạo pháp với hai diễn giả; Bình luận gia Lý Đại Nguyên và Nhà văn Đào Văn Bình.

-Vai trò người cư sĩ trong quá trình phụng sự xã hội với hai diễn giả: Hòa Thượng Thích Viên Lý và Thượng Tọa Thích Giác Đẳng.

-Vai trò người cư sĩ trong tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam với ba diễn giả: Giáo sư Võ Văn Ái, Nữ sĩ Ỷ Lan, Luật sư Ngô Quốc Lân.

Hội Thảo này nhằm xác định vai trò người Cư sĩ Phật tử ngày nay, ngoài việc hộ trì cho giới Tăng Già truyền bá giáo pháp, còn phát tâm dũng mạnh đóng góp vào công cuộc phụng sự đạo pháp, xã hội và công cuộc dân chủ hóa đất nước Việt Nam nhanh chóng thoát khỏi ách độc tài cộng sản. Buổi hội thảo được sự điều hợp của Kỹ sư Ngô Trọng Đức và Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện.

3/Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2557.

Đại lễ đã bắt đầu vào lúc 9:30 sáng ngày 12 tháng 5 với phần Pháp Thoại của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Tổng Thư Ký Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. Sau đó buổi lễ đã bắt đầu với phần tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản 2557 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Đạo từ của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và một thời kinh mừng ngày Khánh Đản.

Trong chương trình có phần văn nghệ rất độc đáo của quý anh chị trong Ban Văn Nghệ của Chùa Bảo Phước. Buổi lễ hoàn mãn vào lúc 3 giờ chiều và cũng là bế mạc ba ngày Đại lễ của Chùa Bảo Phước./

 

dong_bao_phat_tu_du_le_khanh_thanh_chua_bao_phuoc_san_jose

tu_trai_nha_bao_huynh_luong_thien_va_ong_ngo_trong_duc_dieu_hop_buoi_hoi_luan

nu_si_y_lan_va_gs_vo_van_ai

duong_dan_vao_chanh_dien_chua_bao_phuoc

tphind_1

ong_ba_ly_thai_hung_va_ai_nu_ong_ngo_trong_duc_lam_thong_dich_vien_buoi_le

tu_trai_ht_thich_vien_ly_va_phai_doan_chu_ton_duc_tu_nam_cali

11 Tháng Tám 2017(Xem: 5066)
22 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 6644)
- Vì sao Chùa 850,000 đô ở Santa Ana rộng 22,000Sq ft mà lại đi mua Chùa 1 triệu 3 đô ở Huntington Beach rộng 11, 000Sq ft? - HT Trí Lãng: Con xin thưa lên quý Ngài hãy cho con rút lui vì 4 lý do...; còn lý do Tt Giác Đẳng nêu lên là: Ht Trí Lãng muốn Đạo Tràng Pháp Hoa đứng tên chùa Phật Quang có đúng không? - Vì sao từ Ht Viên Lý cho đến Tt Giác Đẳng lọt được vào "mắt xanh" của Ht Đệ ngũ Tăng Thống Quảng Độ mà không là Ht Trí Lãng? - Vì sao Ht Viên Lý, Viện chủ chùa Diệu Pháp & chùa Điều Ngự bị cách chức Chủ tịch VPII có y như lời buộc tội của Giáo Chỉ ký ngày 9/12/2013? - Vì sao ông Võ Văn Ái ngăn cản "ý" của Ht Quảng Độ ý muốn "di dời" VP II VHĐ ra hải ngoại? - Bao nhiêu tiền gây quỹ tập Thơ Tù của Ht Quảng Độ có trả về cho GHPGVNTN không? - Những ai liên quan đến các buổi ra mắt gây quỹ Thơ Tù? Để làm sáng tỏ những câu hỏi bấy lâu nay đồng bào Phật tử thắc mắc nêu trên, tòa soạn báo Văn Hóa kính gởi đến quý Thầy, quý thân hữu, quý huynh trưởng Gia đình Phật tử, có th
14 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 16491)
Sau khi trình các hồ sơ liên quan, nhà báo Lý Kiến Trúc đã đưa ra các câu hỏi dưới đây trong cuộc họp báo do TT Thích Giác Đẳng và Hội UBCV tổ chức tại hội trường nhật báo Việt Báo trên đường Moran, Little Saigon, Quận Cam hôm Chủ nhật 13 tháng 12 năm 2015
03 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7009)
21 Tháng Tám 2015(Xem: 7753)
Xe Quan tai HT Giac Nhien ve tham lân cuoi To dinh Minh Dang Quang
10 Tháng Tám 2015(Xem: 6862)
Trang Văn Hóa và Ý tưởng của Le Monde (08/08/2015) có bài viết về đạo Phật ở Châu Á mang dòng tựa đáng chú ý : « Sự hận thù mang màu áo vàng cà sa ». Tờ báo đề cập đến những sự kiện liên quan đến thái độ, quan điểm của một số nhà sư Phật giáo ở các nước, từ Srilanka đến Miến Điện và qua Thái Lan đang làm méo mó đi hình ảnh của Đạo Phật, vốn vẫn được coi là một tôn giáo tránh né mọi hình thái bạo lực.
29 Tháng Sáu 2015(Xem: 7769)