Hội thảo lần thứ 12 Quỹ Giáo dục Việt Nam tại Mỹ

21 Tháng Ba 20162:30 SA(Xem: 6467)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 21  MAR  2016

Hội thảo thường niên lần thứ 12 Quỹ Giáo dục Việt Nam tại Mỹ

Ambassador Ted Osius

March 18 at 4:17pm ·

image046

Ngày 17/3, tại thủ đô Washington DC của Mỹ, Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Hội thảo thường niên lần thứ 12 với chủ đề “Học tập hôm nay, lãnh đạo ngày mai.”

Tham dự cuộc hội thảo năm nay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, cựu Thượng nghị sỹ Mỹ Bob Kerrey, đại diện Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Fulbright Việt Nam, các học giả hàng đầu của Mỹ như giáo sư ngành khoa học tự nhiên Đại học Harvard Thomas Cabot và đông đảo các bạn du học sinh Việt Nam đang theo học tại Mỹ trong khuôn khổ chương trình đào tạo của VEF.

Trước đó, tại buổi lễ chào mừng hội thảo, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã có bài phát biểu và Thượng nghị sỹ John McCain gửi thư chúc mừng. Tiếp nối các sự kiện kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Mỹ, Hội thảo thường niên năm 2016 của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) được tổ chức nhằm tổng kết và đánh giá những đóng góp thiết thực trong lĩnh vực giáo dục nói chung và đào tạo về khoa học-công nghệ nói riêng tại Việt Nam.

Hơn 140 sinh viên-nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học trong các trường đại học trên khắp nước Mỹ đã dự hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm qua các bài tham luận.

Cuộc hội thảo bao gồm các phiên thảo luận chính như “Việt Nam: Thách thức và Cơ hội trong 5 năm tới,” “Các con đường dẫn tới thành công của VEF” hay “Chiến lược tìm kiếm cơ hội đào tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ”…

Phát biểu tại cuộc hội thảo, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia phát triển như Mỹ sẽ giúp các sinh viên, doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng trong phát triển khoa học-công nghệ, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất, không chỉ cho khoa học mà cho cả sự phát triển của quốc gia. Trong 14 năm hoạt động, VEF đã xây dựng một mô hình chương trình học bổng hiệu quả giúp lựa chọn được những sinh viên xuất sắc nhất theo học tại Mỹ.

Với thực tế ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là những thách thức sau khi tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam rất cần những nhà khoa học-học giả giỏi từng có thời gian học tập và làm việc tại những nước phát triển như Mỹ để cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh, hình thành và phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Đại sứ Phạm Quang Vinh đánh giá hợp tác giáo dục-đào tạo; trong đó có đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, là một trong những lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong mối quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mỹ. VEF đã trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Mỹ, đặc biệt là thời gian đầu sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

VEF là quỹ giáo dục được khởi xướng năm 2003 thông qua một đạo luật của Quốc hội Mỹ với mục đích cấp học bổng cho sinh viên từ Việt Nam sang Mỹ theo học cấp thạc sỹ, tiến sỹ và đưa các giáo sư, học giả Việt và Mỹ đến nghiên cứu, giảng dạy tại các đại học của hai quốc gia.

Đây cũng là một chương trình độc lập của Chính phủ Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ với Việt Nam thông qua trao đổi giáo dục và đào tạo, nhất là trong lĩnh vực khoa học- công nghệ, y học, toán học và môi trường./ (TTXVN/Vietnam+)

19 Tháng Sáu 2015(Xem: 10397)
Nửa thế kỷ đã trôi qua, cựu quân nhân VNCH vẫn còn nhớ mãi ngày quân lực. Khắp mọi nơi đều tổ chức họp mặt...bởi vì.. "Hồn lính còn vương trên tóc bạc, anh nhớ sa trường, em có hay..."
10 Tháng Ba 2015(Xem: 6977)
Khoảng 6 giờ chiều, bên ngoài nơi tổ chức, đoàn lân Kim Giám Hộ đã tề tựu khá đông để chuẩn bị múa chúc mừng cho Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc đã thành công qua nhiều năm qua, đồng thời cũng múa mừng Xuân Ất Mùi 2015.
01 Tháng Ba 2015(Xem: 8584)
Mùa xuân năm 2014 tôi có dịp nói chuyện với bác Nguyễn Ngọc Hạnh, năm nay nghỉ khoẻ, qua 2015 ta sẽ làm một chương trình 40 đâu ra đấy. Nhiếp ảnh gia quân đội hăng hái góp lời. Ừ nhé, mình sẽ đưa tất cả tác phẩm ra trình diện một lượt.
26 Tháng Hai 2015(Xem: 6796)
- Cách đây ít ngày, phóng viên phát hiện một nhóm người đào bới 1 hòn đá bán quý canxedon tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.