Xả súng ở San Bernadino;Hung thủ đã từng đi Ả rập Xê út

03 Tháng Mười Hai 201510:51 CH(Xem: 6974)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 04 DEC 2015

Xác định lai lịch 2 nghi can vụ xả súng ở California

image049

Cảnh sát đứng cạnh một chiếc xe bọc thép sau khi tìm kiếm gần một khu vực ở San Bernardino sau vụ nổ súng, ngày 2/12/2015.

 

Cảnh sát trưởng thành phố San Bernardino mô tả vụ nổ súng là một vụ 'khủng bố trong nước' nhưng nói ông không biết động cơ có thể là gì

VOA Cập nhật: 03.12.2015 20:12

Giới hữu trách thành phố San Bernadino ở California đã xác nhận lý lịch của hai nghi can trong vụ xả súng hôm thứ tư giết chết 14 người và gây thương tích cho 17 người tại một trung tâm dịch vụ xã hội.

Cảnh sát trưởng San Bernadino, ông Jarrod Burguan, sáng nay cho biết hai nghi can này là Syed Farook, 28 tuổi, sinh ra ở Mỹ, và Tashfeen Malik, 27 tuổi.

Trước đó, nhiều cơ quan truyền thông đã xác định Farook là một trong các nghi can.

Ông Burguan cho biết hai nghi can này là vợ chồng hoặc là vợ chồng chưa cưới. Theo hãng thông tấn AP và nhật báo Los Angeles Times, hai người này đã kết hôn và có một đứa con nhỏ.

Ông Patrick Baccari, một người làm chung sở với Farook, cho biết Farook đầu năm nay đã đi Ả rập Xê út và trở về với một người vợ, nhưng ông không biết người vợ đó có phải là bà Malik hay không.

Cảnh sát trưởng Burguan cũng xác nhận những tin tức trước đó cho biết Farook là nhân viên của Sở Y tế Quận San Bernadino và đã đến dự một buổi liên hoan do sở này tổ chức tại Trung tâm Khu vực Inland, nơi vụ xả súng xảy ra.

"Ông ấy có mặt tại buổi liên hoan. Ông ấy bỏ đi trước khi buổi liên hoan chấm dứt trong một tình huống được mô tả là giận dữ hoặc những thứ đại loại như vậy. Đó là những thông tin mà chúng tôi đã tiếp tục tìm hiểu thêm khi chúng tôi tìm thấy ông ấy gần nhà của ông ấy ở Redlands. Việc này dẫn tới vụ rượt đuổi và viên cảnh sát đã nổ súng, và như chúng tôi xác nhận vào lúc này, ông ấy là một trong những người đã chết."

image050

Cảnh sát trưởng San Bernardino Jarrod Burguan nói chuyện với truyền thông gần địa điểm xảy ra vụ nổ súng.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Farook đã quay lại nơi này cùng với Malik. Cả hai đều mang theo nhiều loại súng ống và đã nổ súng bừa bãi vào đám đông trước khi tẩu thoát trên một chiếc xe SUV màu đen.

Một cảnh sát viên bị thương trong vụ chạm súng, gây tử vong cho Farook và Malik. Thương tích của nhân viên cảnh sát này không nguy hiểm tới tính mạng.

Một người thứ ba đã bị bắt trong lúc bỏ chạy, nhưng ông Burguan nói hiện chưa rõ người đó làm gì tại nơi xảy ra vụ xả súng.

Cảnh sát trưởng Burguan cho biết 3 quả bom được tìm thấy trong toà nhà ở Redland có dính líu tới Farook, khi cảnh sát đưa người máy vào bên trong để tìm kiếm chất nổ.

Cảnh sát mô tả vụ xả súng bừa bãi này là một vụ khủng bố quốc nội.

Ông David Bowdich, Trợ lý giám đốc văn phòng Los Angles của Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) cho biết giới hữu trách đang điều tra xem vụ này có liên hệ tới các mạng lưới khủng bố quốc tế hay không.

"Tôi biết một trong những câu hỏi lớn không ngớt được nêu ra là “đây có phải là khủng bố hay không?” Và tôi vẫn không muốn nói là chúng tôi biết chắc điều đó. Chắc chắn là chúng tôi đang làm việc với giả định là vụ này có thể là một vụ khủng bố. Chúng tôi đang thực hiện một số điều chỉnh trong cuộc điều tra của mình. Có khả năng đây là một vụ khủng bố, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết rõ."

image052

Xe bọc thép của cảnh sát vây quanh chiếc SUV của hai nghi can bị bắn chết trong xe.

Trước đó, vào tối thứ tư giờ địa phương, người anh em rể của Farook, ông Farhan Kahn, đã chia buồn với gia đình của các nạn nhân tại một cuộc họp báo được tổ chức bởi chi nhánh Los Angeles của Hội đồng Quan hệ Hồi giáo-Hoa Kỳ (CAIR).

"Tôi không hề biết. Tôi không biết tại sao y làm điều đó. Tại sao y lại làm những điều như vậy. Tôi hoàn toàn không hiểu được. Tôi hết sức kinh ngạc."

Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với đài truyền hình CBS rằng có những biện pháp có thể được thực hiện để làm cho người Mỹ được an toàn hơn. Ông nói thêm rằng các giới chức thuộc mọi cấp chính phủ phải hợp tác với nhau trong tinh thần lưỡng đảng để làm cho những vụ xả súng như vậy trở thành những việc hiếm hoi chứ không phải là bình thường./

++++++++++++++++++++++++++++++++

XEM THÊM:

TT Obama: Vụ nổ súng California có thể 'liên quan tới khủng bố'

 

image053

Tổng thống Barack Obama nói về vụ nổ súng ở San Bernardino, California, tại Phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc, ngày 3/12/2015.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay tuyên bố khủng bố hay một vụ tranh chấp nơi làm việc có thể là động cơ thúc đẩy cặp vợ chồng thực hiện vụ xả súng chết người tại một buổi liên hoan mừng ngày lễ ở California khiến 14 người chết và 17 người khác bị thương.

Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thốnng Obama nói, “Có thể vụ này có liên quan đến khủng bố, nhưng chúng ta chưa biết rõ. Có thể là bạo động có liên quan đến nơi làm việc. Có những động cơ lẫn lộn trong tất cả vụ việc này. Chúng ta chưa biết được nguyên do.” Nhưng ông Obama nói thêm, “Tôi có thể bảo đảm với dân chúng Mỹ rằng chúng ta sẽ tìm hiểu đến nơi đến chốn, với các nhân viên điều tra đi tìm ra manh mối về các động cơ của thủ phạm.”

Ông nói vụ đổ máu do cuộc tấn công hôm thứ tư vào một trung tâm dịch vụ xã hội của chính quyền địa phương dành cho những người bị khuyết tật tại San Bernardino, California ắt hẳn phải thúc đẩy các nhà lập pháp ở Washington “tiến hành các biện pháp cơ bản để gây khó khăn, nếu không nói là ngăn cấm việc có được vũ khí trong tay.”

Tổng thống Obama nói, “ngay bây giờ thực quá dễ dàng để mọi người có thể mua súng ở Hoa Kỳ, nơi việc sở hữu súng là quyền được ghi ngay trong hiến pháp.

Ông Obama đưa ra các nhận định về vụ nổ súng sau khi nhận được tường trình của các cấp cao nhất về thi hành công lực trong nước, là bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch và giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI James Comey.

Nghi can được xác định


Vài giờ sau vụ nổ súng bừa bãi hôm thứ tư, cảnh sát đã hạ sát 2 nghi can trong một vụ nổ súng ở cách hiên trường 3 kilomet trong thị trấn kế bên là Redlands. Cảnh sát trưởng San Bernardino ông Syed Rizwan Farook, sinh tại Hoa Kỳ, 28 tuổi, làm thanh tra nhà hàng cho sở y tế địa phương, và vợ hay ý trung nhân của anh ta, Tashfeen Malik, 27 tuổi, quốc tịch chưa rõ ngay.

Ông Burguan cho biết người đàn ông và người đàn bà này mặc trang phục “kiểu tấn công” kèm theo đạn dược và được trang bị hùng hậu bằng vũ khí tấ công và súng lục bán tự động khi họ xông vào Trung tâm Khu vực Inland, nằm cách thành phố lớn của Hoa Kỳ là Los Angeles 1 giờ lái xe.

Cảnh sát trưởng cho biết Farook trước đó đã dự buổi liên hoan và ra về sau khi dường như cãi vã và kế đó trở lại vơ sở cung cấp dịch vụ cho những người bị khuyết tật như bệnh tự kỷ, liệt não và động kinh.

Nhà chức trách nói cặp vợ chồng này không có tên trong danh sách theo dõi khủng bố của Hoa Kỳ./

01 Tháng Tư 2022(Xem: 4391)
13 Tháng Năm 2016(Xem: 18454)
18 Tháng Tư 2016(Xem: 9199)