Đường đi bí ẩn của HD-8

22 Tháng Tư 20209:30 SA(Xem: 5197)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG A - THỨ TƯ 22 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Đường đi bí ẩn của HD-8


 image001

Ảnh trên: HD-8 và tàu hải cảnh hộ vệ. (Nguồn Net). Ảnh dưới: Rạn san hô dưới đáy biển Trường Sa. Ảnh Lý Kiến Trúc 2014.


image004


Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

CALIFORNIA

20/4/2020

Kỳ 1


I. Đường đi bí ẩn của HD-8


Vì sao con tàu Hải Dương địa chất 8 chuyên môn về "khảo sát, thám sát, do thám" của Trung cộng ung dung vẫy vùng khắp nơi trên vùng biển South China Sea có diện tích bề mặt 3,5 triệu km2, và có thể nó đang thi hành một dự án "kinh khủng" là di chuyển theo đường ven biển của 5 quốc gia tiếp cận biển là  Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam.

1

Lưỡi bò chữ U chiếm 75% diện tích biển South China Sea, 25% còn lại chia cho 4 nước ven biển: Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines.  Ảnh minh họa từ nguồn ảnh UNCLOS - CIA


Đường cong chữ U khúc khủy vẽ từ thời Tưởng Giới Thạch năm 1947 dài bao nhiêu km? Hiện chưa có con số thông tin. Theo tác giả bài viết này, đường chữ U - Tưởng Giới Thạch nay đã lạc hậu chưa? Nay có cần vẽ lại không? Nay có cần xác định tọa độ, vị trí mới, phù hợp với hoàn cảnh, bối cảnh đang tranh chấp chủ quyền biển đảo; nói tóm lại, HD-8 có nhiệm vụ di chuyển và làm việc một vòng chữ U dài hàng chục ngàn km, và ... để cho Tập Cận Bình trả lời Phán quyết của Tòa thường trực PCA-La Haye kết luận về đường 9 đoạn. 


Hành trình của con tàu HD-8, theo tin phổ biến, (tất nhiên không bao giờ Trung Quốc công khai phổ biến thật những tin loại này), đầu tiên, điểm xuất phát của nó từ căn cứ tàu ngầm đảo Hải Nam, dịch chuyển theo đường kinh tuyến dần xuống phương Nam, xuyên qua các vùng biển duyên hải ra ngoài khơi xa của Việt Nam.


Theo Văn Hóa Online, điểm khảo sát quan trọng nhất của HD-8 ngày 14/4/2020 và trước đó là ở vùng biển miền trung Việt Nam (tính từ vịnh Đà Nẵng tới vịnh Cam Ranh). Trung cộng lại lấy miền trung Việt Nam làm thí điểm (hình như lúc nào cũng vậy) đo lường phản ứng của thế giới (nhất là Mỹ), HD-8 làm việc ngay ở chỗ mà mới cách đây không lâu (05/3/2020) Hàng không Mẫu hạm nguyên tử U.S.S. Theodore Roosevelt trụ ngoài khơi Đà Nẵng và Tuần dương hạm USS Bunker Hill dừng chân trên bến Tiên Sa.


image006

Hải đồ minh họa vị trí vùng khảo sát quan trọng nhất của HD-8 ở vùng biển miền trung Việt Nam. Văn Hóa Online-California.


image008


Theo FB Phạm Thắng Nam, bốn đường khảo sát những ngày vừa qua của tàu HD-8 ở vùng biển ngoài khơi TP Phan Rang, Ninh Thuận. HD-8 cũng bắt đầu đường khảo sát thứ 5.


Nhân tiện xin nói thêm về "Đường đi bí ẩn của HD-981"; Vào ngày 01/5/2014, giàn khoan khổng lồ của Trung cộng di chuyển xuống ngoài khơi đảo Lý Sơn cách tỉnh Quảng Ngãi khoảng 130 hải lý, gần mỏ dầu khí và giàn khoan Cá Voi Xanh, cắm trụ công khai xuống thềm lục địa Việt Nam, sự việc tạo ra một làn sóng chống đối rầm rộ (dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng). Thật ra, Trung cộng cố tình tạo ra làn sóng chống đối khắp nơi trên thế giới để đánh lạc hướng dư luận, trong lúc họ bắt đầu thực hiện về cơ bản hạ tầng đại chiến dịch bồi đắp cải tạo 7 bãi đá ngầm ở Trường Sa thành 7 đảo nhân tạo nổi.


(Vào thời điểm đó, tác già bài viết đang ở Hà Nội theo dõi diễn tiến vụ HD-981, có dịp trao đổi, phỏng vấn với nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế quận Ba Đình Hà Nội, tác giả đã đưa ra nhận xét về cú lừa vĩ đại của Trung cộng).


image010image011

Nhà báo Lý Kiến Trúc (phải) trong cuộc mạn đàm  với nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ba Đình Hà Nội, tháng 5, 2014. Ảnh tài liệu của Văn Hóa Online.


image012

Vị trí mỏ và giàn khoan Cá Voi Xanh 1 ở vùng biển đảo Lý Sơn Quảng Ngãi và vị trí cắm trụ của HD-981 ngoài khơi đảo Lý Sơn. Hải đồ minh họa: Văn Hóa Online tháng 6/2017


Rút kinh nghiệm từ chiến dịch HD-981 tháng 5/2014, lần này tháng 4/2020, Trung cộng tung ra chiến dịch thâm sâu với tên lính trinh sát HD-8. Chiến dịch này khôn ngoan hơn, tinh xảo hơn và có mục đích to lớn hơn, nhưng trước hết, nó làm việc theo Công ước biển UNCLOS 1982.


Lý Kiến Trúc

California 22/4/2020


(Xin xem tiếp Kỳ 2 trong số báo tới)/

24 Tháng Giêng 2017(Xem: 9797)
Sean Spicer: "nếu những đảo (bị Trung Quốc lấn chiếm) nằm trong hải phận quốc tế và không thuộc chủ quyền của Trung Quốc thì Hoa Kỳ sẽ hành động bảo vệ không để cho một nước khác xâm hại ". Hải đồ VĂN HÓA mô tả vị trí 7 đảo nhân tạo ở vùng "biển Quốc tế Đông Nam Á". TIN LIÊN QUAN - USS Ronald Reagan hoạt động giữa biển Hoàng Sa - Trường Sa. - Ngoại trưởng Philippines: 7 đảo nhân tạo nằm trong vùng Biển Quốc Tế
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 10869)
Mạnh ai nấy chiếm - Hồn ai nấy giữ! - Tuyên bố báo chí của Mỹ ngày 13/7/2016. - Bà Colin Willett, Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ.