Chiến hạm quốc tế lũ lượt kéo vào Cam Ranh

09 Tháng Bảy 20178:14 CH(Xem: 8827)

VĂN HÓA ONLINE - NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG  - THỨ  HAI 10 JULY  2017


Tàu tác chiến ven bờ USS Coronado ghé cảng Cam Ranh


05/07/2017 7


TTO - Sáng 5-7, thủy thủ đoàn tàu tác chiến gần bờ USS Coronado (LCS-4) của Hải quân Hoa Kỳ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, mở đầu hoạt động giao lưu hải quân hai nước.


image020

Tàu tác chiến gần bờ USS Coronado tại Cảng quốc tế Cam Ranh sáng 5/7/17. Ảnh: Trung Tân.


Tại lễ tiếp đón, đại tá Nguyễn Ngọc Liêm - phó tham mưu trưởng Vùng 4 (Hải quân Việt Nam) chào mừng đại tá Alexis T. Walker - chỉ huy biên đội tàu khu trục 7 và thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn tàu Coronado.


Đại tá Liêm cho rằng chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội để hải quân hai nước có nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm về tác chiến trên tàu, cứu hộ, cứu nạn.


Sau lễ tiếp đón, Hải quân Hoa Kỳ đã dẫn đoàn đại biểu Việt Nam lên thăm tàu USS Coronado. Trung tá Douglas K.Meagher - chỉ huy tàu USS Coronado thông tin USS Coronado là tàu tác chiến ven bờ thứ 4 và là chiếc thứ 2 thuộc lớp Independence được đưa vào phục vụ Hải quân Mỹ.


image021

Tàu tác chiến gần bờ USS Coronado cập cảng Cam Ranh - Clip: Thanh Trúc


USS Coronado có lượng giãn nước 2.790 tấn, với tổng chi phí sản xuất khoảng 400 triệu USD. Con tàu dài 127m, rộng 30,5m, mớn nước 4,5m, tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ.


Trung tá Douglas K.Meagher giới thiệu thêm USS Coronado là tàu cỡ trung tác chiến ven bờ nhưng cũng là một trong những con tàu hiện đại, đa năng mà Hải quan Hoa Kỳ đang sở hữu.


Trên tàu có hệ tên lửa, súng máy bắn đạn 30mm, một trực thăng và hai máy bay không người lái.


Ngoài ra, trên tàu còn có nhiều xuồng hơi đặt ngay khoang sau và hai bên thân tàu với hệ thống ròng rọc có thể thả ngay xuống biển phục vụ cho việc tác chiến nhanh hoặc cứu hộ cứu nạn khẩn cấp...


Đại tá Alexis T. Walker -  chỉ huy biên đội tàu khu trục 7- thông tin thêm tàu USS Coronado và thủy thủ đoàn (khoảng 130 người) sẽ lưu lại Cảng quốc tế Cam Ranh đến hết ngày 11-7 và thực hiện các hoạt động giao lưu hải quân hai nước.


Theo đại tá T. Walker, trong những ngày lưu lại Cam Ranh, hải quân Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong việc cứu hộ cứu nạn, diễn tập các tình huống khẩn cấp khi thủy thủ trên tàu gặp nạn, giao lưu thể dục thể thao… 


image022Tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS-52) và tàu tác chiến gần bờ USS Coronado cập Cảng quốc tế Cam Ranh sáng 5-7 - Ảnh: Trung Tân.


image023

Hải quân Việt Nam chào đón hải quân Hoa Kỳ - Ảnh: Trung Tân


 image024

Chào đón hải quân Hoa Kỳ - Ảnh: Trung Tân.


image025Đại tá Alexis T. Walker - chỉ huy biên đội tàu khu trục 7 (phải) - trưởng đoàn Hải quân Hoa Kỳ chào đại diện Hải quân Việt Nam sau khi xuống tàu - Ảnh: Trung Tân


image026Đại tá Alexis T. Walker - chỉ huy biên đội tàu khu trục 7 rất vui vì nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ phía Hải quân Việt Nam và các viên chức tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Trung Tân


image027Giới thiệu về các trang thiết bị trên USS Coronado - Ảnh: Trung Tân


image028Tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS-52) nhìn từ buồng lái - Ảnh: Trung Tân


image029

Trung tá Douglas K.Meagher giới thiệu về hệ thống lái, điều khiển rada, vũ khí tại khoang chính của tàu Coronado - Ảnh: Trung Tân


image030

Một sĩ quan trên tàu Coronado liên lạc với các bộ phận trên tàu tại khu chỉ huy trên tàu - Ảnh: Trung Tân


image031

Một nhân viên kỹ thuật làm việc trên tàu USS Coronado - Ảnh: Trung Tân


image032

Một nhân viên kỹ thuật bảo trì một máy bay không người lái trên tàu Coronado - Ảnh: Trung Tân


image033

Trung tá Douglas K.Meagher giới thiệu về các trang thiết bị trên USS Coronado - Ảnh: Trung Tân


image034

Khu tập gym của các sĩ quan, thủy thủ đoàn trên tàu USS Coronado - Ảnh: Trung Tân


TRUNG TÂN


Chiến hạm Fuyuzuki Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh


12/04/2017


TTO - Sáng 12-4, tàu khu trục Fuyuzuki của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã cập cảng quốc tế Cam Ranh và được lãnh đạo cảng và Vùng 4 Hải quân (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) chào đón.  


image035

Đại diện Hải quân VN và lãnh đạo tàu Fuyuzuki của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản chụp hình lưu niệm - Ảnh: Linh Đan.


Chuyến thăm dự kiến kéo dài đến hết 15-4. Theo lịch trình, đoàn sẽ đến chào lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ huy Vùng 4 Hải quân và thăm tàu của Hải quân Việt Nam. Trong thời gian lưu lại Vùng 4 Hải quân, đoàn sẽ có các buổi giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ tại đây.


Tàu Fuyuzuki có giá trị gần 1 tỉ USD, dài 150m, độ giãn nước toàn tải 6.800 tấn, thủy thủ đoàn 200 người.


Fuyuzuki (hay còn gọi là Trăng mùa đông) mang số hiệu DD-118 là chiếc cuối cùng thuộc lớp tàu khu trục Akizuki được khởi đóng ở nhà máy Mitsui (Tamano) ngày 14-6-2011, chính thức biên chế cho Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) ngày 13-4-2014.


Lớp tàu khu trục Akizuki được thiết kế cho nhiệm vụ hộ tống tàu khu trục chở trực thăng Hyuga và Izumo và các tàu khu trục tên lửa Kongo và Atago. Tàu cũng đảm nhiệm vai trò tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước/dưới mặt nước và trên không.


image036
Đại diện Hải quân VN đón tiếp thủy thủ đoàn Fuyuzuki của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản - Ảnh: Linh Đan

image037

Đại diện Hải quân VN đón tiếp thủy thủ đoàn Fuyuzuki - Ảnh: Linh Đan


image038
Thủy thủ đoàn tàu hộ vệ tên lửa Fuyuzuki - Ảnh: Linh Đan

image039
Trực thăng săn ngầm trên tàu hộ vệ tên lửa Fuyuzuki - Ảnh: Linh Đan

LINH ĐAN


​Tàu tuần dương tên lửa Nga ghé cảng quốc tế Cam Ranh


27/04/2017


TTO - Sáng 27-4, tàu tuần dương tên lửa cận vệ Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh.


image040

Tàu tuần dương Varyag và tàu tiếp dầu Pechenga Nga tiến vào Cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh: Văn Sơn


Tàu do trung tá Alexey Yurevich Ulyanenko - làm thuyền trưởng dẫn đầu cùng thủy thủ đoàn 642 người. Cùng đi đợt này còn có tàu tiếp dầu loại trung bình Pechenga và tàu lai dắt cứu hộ (SBS) Fotiy Krylov.


Chiều cùng ngày, nhóm chỉ huy đoàn Hải quân Nga đến viếng Tượng đài Tưởng niệm quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình, ổn định ở khu vực và thăm xã giao UBND tỉnh Khánh Hòa.


Trong 5 ngày ghé thăm Khánh Hòa, các sĩ quan và thủy thủ Nga có các cuộc giao lưu văn nghệ, thể thao với Vùng 4 Hải quân và Cảng quốc tế Cam Ranh.


Tàu tuần dương tên lửa Varyag thuộc lớp Slava, được thiết kế với mục đích sử dụng như một chiến hạm tấn công mặt đất cùng với khả năng đối không hiện đại được hạ thủy tháng 7-1983, với tên gọi ban đầu là Chervona Ukraina.


Năm 1996, tàu được đổi tên là Varyag và trở thành kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga.


image041
Nhóm chỉ huy đoàn Hải quân Nga cùng lãnh đạo Cảng quốc tế Cam Ranh, Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm bên tàu Varyag - Ảnh: Văn Sơn

image042
Đại diện lãnh đạo Cảng quốc tế Cam Ranh và Sở Ngọai vụ tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chỉ huy đoàn Hải quân Nga - Ảnh: Văn Sơn

Tàu tuần dương Varyag có lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.800 tấn, đầy tải 11.490 tấn; chiều dài 186,4m, rộng 20,8m, cao 8,4m, có 4 động cơ turbin khí với tổng công suất 130.000Hp, vận tốc tối đa 32 hải lý/giờ, phạm vi hành trình 7.500 hải lý (13.200km).


Tàu được trang bị 16 tên lửa đối hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt mang đầu đạn thông thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân có sức công phá 350 Kt.


Ngoài ra, Varyag còn được trang bị 2 cụm 2 ống tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M” với cơ số 40 quả tên lửa…


image043

Tàu tuần dương Varyag tiến vào Cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh: Văn Sơn


LINH ĐAN


​Ba chiến hạm Trung Quốc thăm cảng quốc tế Cam Ranh


22/10/2016


TTO - Sáng 22-10, Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân (đóng tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa) đã làm lễ đón theo thông lệ hải quân quốc tế đối với ba chiến hạm của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.


image044

Các chiếm hạm Trung Quốc thăm cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh. L.Đ.


Trong ba tàu, có một tàu hậu cần và hai chiến hạm hộ vệ tên lửa 529 và 531, chở theo 750 sĩ quan và thủy thủ, thăm và giao lưu với Hải quân Việt Nam từ ngày 22 đến 26-10.


Theo Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân, ba chiến hạm của Trung Quốc do đại tá Vương Hồng Lý - phó tham mưu Hạm đội Đông Hải - làm trưởng đoàn, trên đường làm nhiệm vụ từ vịnh Aden trở về Trung Quốc và ghé thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh.  


Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Hải quân Trung Quốc tới Cảng Quốc tế Cam Ranh.


Chuyến thăm nằm trong kế hoạch trao đổi đoàn quân sự thường niên giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy xu thế phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.


image045

Chiến hạm Trung Quốc - Ảnh. L.Đ.


Trong thời gian ở thăm Việt Nam, sĩ quan và thủy thủ đoàn có hoạt động: chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Quân chủng Hải quân; thăm Học viện Hải quân, thăm và tặng quà trường tiểu học Cam Thành Nam và giao lưu thể thao với các chiến sĩ vùng 4 Hải quân.


Cảng Quốc tế Cam Ranh được khánh thành ngày 8-3-2016 với mục tiêu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, phát triển kinh tế, đón tiếp các tàu quân sự, tàu khách quốc tế, cung cấp dịch vụ hàng hải, dịch vụ sửa chữa kỹ thuật.


Mới đây, tàu khu trục hạm USS John S. McCaine và tàu tiếp liệu USS Frank Cable của Hải quân Mỹ tới Cam Ranh, sau khi ghé thăm cảng Đà Nẵng trong ba ngày. Chuyến thăm của hai tàu chiến Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam vừa kỷ niệm 21 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.


image046
Đón chiến hạm Trung Quốc thăm cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh: L.Đ.

image047

Quang cảnh lễ đón - Ảnh: L.Đ.


image048

Các sĩ quan cao cấp Vùng 4 Hải quân VN chào đón đoàn Trung Quốc - Ảnh: M.H.


image049

Những người lính hải quân Trung Quốc - Ảnh: M.H.


THANH TRÚC - LINH ĐAN


Cảng quốc tế Cam Ranh tiếp nhận được tàu sân bay 110.000 tấn 


08/03/2016


TTO - Ngày 8-3/16, tại căn cứ quân sự Cam Ranh, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ khai trương cảng quốc tế Cam Ranh, một trong những cảng biển lớn nhất VN tiếp nhận được tàu sân bay tải trọng 110.000 DWT (dead weight tonnage).


image050

Tàu Kiểm ngư VN cập Cảng quốc tế Cam Ranh vừa khánh thành - Ảnh: NHẬT NAM


Dự lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại tướng Ngô Xuân Lịch - ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - cùng các sĩ quan cao cấp Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Hải quân, tùy viên quân sự các nước…


image051

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự tại buổi lễ - Ảnh: NHẬT NAM


Tiếp nhận cả tàu quân sự lẫn dân sự nước ngoài


Báo cáo tiến trình xây dựng cảng quốc tế Cam Ranh, đại tá Uông Xuân Phúc Sơn - tổng giám đốc Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh (TCP Cam Ranh), chủ đầu tư dự án - cho biết căn cứ quân sự Cam Ranh có vị trí chiến lược bao quát toàn bộ khu vực biển Đông, là vị trí tiếp cận gần nhất các tuyến hàng hải quốc tế và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như các khu vực dầu khí tại thềm lục địa phía đông nam Việt Nam.


Cảng quốc tế Cam Ranh sau khi hoàn thành sẽ là một trong các cảng lớn nhất của VN tính theo chiều dài bến cập tàu với tải trọng tàu tối đa đến 110.000 DWT, có thể tiếp nhận 18 tàu cùng lúc và 185 tàu mỗi năm, là cảng đầu tiên tại Việt Nam thiết kế cho phép neo đậu tàu trong điều kiện gió bão đến cấp 8.


Theo ông Sơn, nằm trong vịnh Bình Ba kín sóng, kín gió, vùng nước rộng, độ sâu ổn định trên 20m nước, khu vực ít chịu ảnh hưởng của giông bão, địa chất tốt phù hợp cho việc xây dựng các cầu cảng tiếp nhận các tàu quân sự, dân sự cỡ lớn như tàu sân bay có tải trọng 110.000 DWT, tàu khách có dung tích 100.000 GRT (gross tonage) và sửa chữa, đóng mới các công trình biển như giàn khoan đến 200m nước.


Tháng 9-2014, Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển (giai đoạn 1) thuộc dự án đầu tư Khu dịch vụ hàng hải, sữa chữa, đóng mới tàu biển và công trình dầu khí biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh, giao TCP Cam Ranh làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án cảng quốc tế Cam Ranh.


Dự án được triển khai với các mục tiêu đón tiếp các loại tàu quân sự, tàu khách quốc tế, cung cấp dịch vụ hàng hải tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực; bảo đảm đồng bộ cho các tàu hoạt động, sẵn sàng chiến đấu; góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định.


Theo kế hoạch, trong năm 2016, cảng quốc tế Cam Ranh tập trung chủ yếu vào ba lĩnh vực: cung ứng dịch vụ hàng hải cho tàu quân sự, tàu du lịch; sửa chữa đầu bến và cung cấp dịch vụ du lịch cho thủy thủ đoàn, du khách.


Xây dựng ngang tầm các hải cảng lớn trên thế giới


image052
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương cắt băng khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh: NHẬT NAM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương nhanh chóng xây dựng cảng quốc tế Cam Ranh là để phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.


Để xây dựng hoàn chỉnh cảng cảng quốc tế Cam Ranh, đưa vào hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu, định hướng, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Quốc phòng, các bộ ngành Trung ương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn 2 của dự án đạt được yêu cầu cả về tiến độ và chất lượng để cảng quốc tế Cam Ranh phải là một cơ sở hậu cần hiện đại, có uy tín, sánh ngang với các hải cảng lớn trên thế giới và đến hàng thế kỷ sau vẫn không bị lạc hậu.


Chủ tịch nước yêu tập thể cán bộ, công nhân viên chức cảng quốc tế Cam Ranh năng động, sáng tạo; các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành, khai thác cảng.


“Phải tuyên truyền sâu rộng về cảng quốc tế Cam Ranh đến bạn bè quốc tế, thu hút các hãng tàu lớn trên thế giới đưa tàu cả dân sự và quân sự đến bảo dưỡng, sửa chữa, tiếp nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm ở cảng quốc tế Cam Ranh” - Chủ tịch nước chỉ đạo.


Đồng thời, Chủ tịch nước cũng yêu cầu phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý tốt mọi mặt hoạt động, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế để cảng quốc tế Cam Ranh thực sự là cảng biển chính quy, mẫu mực, an toàn, có sức hút mạnh mẽ đối với các nước và hãng tàu lớn nước ngoài, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.


NHẬT NAM - DUY THANH


Chiến hạm Pháp vào Cảng quốc tế Cam Ranh


02/05/2016 08:10 GMT+7


 TTO -  Sáng nay (2-5), tàu chỉ huy và đổ bộ đa năng Tonenerres của Hải quân Pháp đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh  (Khánh Hòa), thăm chính thức hữu nghị VN trong bốn ngày.   


image054

Chiến hạm Tonnerres - Ảnh: của Đại sứ quán Pháp tại VN cung cấp


Theo Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng VN, Chiến hạm Tonnerres là lớp tàu chỉ huy và đổ bộ đa năng, một trong số những tàu lớn nhất của Hải quân Cộng hòa Pháp.


Tàu này có chức năng như một bộ chỉ huy trên biển, tàu sân bay trực thăng, tàu bệnh viện và đổ bộ các lực lượng quân đội bằng đường biển hoặc đường hàng không. Đồng thời, tàu Tonnerres còn có thể vận chuyển quân với số lượng lớn cùng rất nhiều trang thiết bị, khí tài hiện đại.


Theo thông tin từ chỉ huy tàu Tonnerres, trên chiến hạm đang có mặt ở Cảng quốc tế tại vịnh Cam Ranh, ngoài lực lượng chuyên trách của tàu còn có khoảng 200 sĩ quan học viên Hải quân Pháp và một số nước khác.


Đại sứ quán Pháp tại VN đã có thông cáo báo chí về chuyến thăm VN của tàu Tonnerres tại vịnh Cam Ranh, cho biết: “Chuyến thăm của chiến hạm hàng đầu này diễn ra trước chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 6 và của Tổng thống Cộng hòa Pháp vào mùa thu năm nay”.


Đồng thời, chuyến thăm của tàu Tonnerres còn là “một biểu hiện mới và mạnh mẽ cho thiện chí hợp tác ngày càng phát triển giữa quân đội và hai chính phủ VN và Pháp….Đó là nỗ lực thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị và quốc phòng giữa Pháp và VN”.


Trong thời gian thăm VN, chỉ huy cùng thủy thủ đoàn tàu Tonnerres sẽ tham gia nhiều hoạt động thể hiện thiện chí hữu nghị và gặp gỡ các cấp chính quyền tại địa phương. Trong đó, có cuộc đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dành cho chỉ huy chiến hạm.


PHAN SÔNG NGÂN


Đón chiến hạm Pháp xong, Cam Ranh lại đón tàu hạm đội Nga


02/05/2016 19:38 GMT+7


TTO - Ngày 2-5, sau khi đón chiến hạm Tonnerre (Pháp), Cảng quốc tế Cam Ranh đón tàu thủy văn Marshal Gelovani thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga. 


image056

Tàu Marshal Gelovani tại Cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh:ĐÌNH QUÂN


Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết tàu thủy văn này được trú đậu từ ngày 2-5 tại Cảng quốc tế Cam Ranh và thăm TP Nha Trang (Khánh Hòa).


Trong thời gian trú đậu, tàu thủy văn Marshal Gelovani được bổ sung về hậu cần và để thủy thủ đoàn 63 người nghỉ ngơi.


Dự kiến, tàu này sẽ rời Cảng quốc tế Cam Ranh ngày 5-5.


PHAN SÔNG NGÂN


Tuần dương hạm Hải quân Pháp đến Đà Nẵng


04/11/2015 12:33 GMT+7


TTO - Sáng 4-11, tuần dương hạm “Le Vendémiaire” thuộc lực lượng hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, thăm hữu nghị trong sáu ngày.


image057

Tuần dương hạm “Le Vendémiaire” cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) - Ảnh: Phan Thành


Theo đó, tuần dương hạm “Le Vendémiaire” do trung tá Daniel Lopez chỉ huy đoàn dẫn đầu cùng 95 thành viên thủy thủ đoàn ghé thăm TP Đà Nẵng từ ngày 4 đến ngày 9-11.


Ngay sau khi cập cảng Tiên Sa, chỉ huy đoàn tuần dương hạm “Le Vendémiaire” đã có cuộc họp báo ngắn ngay dưới cầu cảng để thông tin về tàu và một số hoạt động trong thời gian tàu lưu lại.


Cụ thể, đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng và có một số hoạt động giao lưu với chính quyền địa phương, Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân, Quân khu 5 như: huấn luyện chung trên biển, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Nhà nước trên biển, mời người dân cùng kiều dân Pháp đang sinh sống tại Đà Nẵng lên tham quan tàu, giao lưu bóng đá, bóng chuyền chuyền cùng các chiến sĩ hải quân Việt Nam, tham quan một số danh thắng ở Đà Nẵng…


Trả lời báo giới tại buổi họp báo, trung tá Daniel Lopez cho hay, nhiệm vụ chính của tàu là có mặt trong tất cả khu vực của Thái Bình Dương, tăng cường thắt chặt mối quan hệ với những nước ven bờ Thái Bình Dương, chia sẻ hợp tác trong mối quan hệ với các nước.


Ngoài ra tàu cũng có nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên biển khi cần thiết.


“Mục đích của chuyến thăm lần này là nhằm tăng cường phát triển quan hệ hợp tác giữa Hải quân Pháp và Hải quân Việt Nam cũng như với người dân Đà Nẵng”- trung tá Daniel Lopez nhấn mạnh.


Tuần dương hạm Vendémiaire có chiều dài 93,5m, chiều rộng 14m và chiều cao 37,1m với trọng tải tối đa 2.500 tấn.


Trên tàu trang bị một máy bay trực thăng và nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có một tháp pháo 100 mm, hai tên lửa hạm đối hạm, hai súng máy F2 20 mm và bốn súng máy 12,7 mm.


Tuần dương hạm “Le Vandémiaire” được đưa vào phục vụ hải quân từ năm 1993, hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương và có căn cứ tại Nouméa, Nouvelle Calédonie.


Đây là lần thứ 4 tuần dương hạm này ghé thăm và có nhiều hoạt động giao lưu với TP Đà Nẵng, lần gần đây nhất là tháng 11-2014.


image058

Các thủy thủy đoàn đang làm nhiệm vụ trên tuần dương hạm “Le Vendémiaire” - Ảnh: Phan Thành


image059
Hệ thống pháo được trang bị trên tuần dương hạm “Le Vendémiaire” - Ảnh: Phan Thành

image060

Chỉ huy đoàn tuần dương hạm “Le Vendémiaire” chào xã giao Hải quân Việt Nam - Ảnh: Phan Thành


image061

Hải quân Pháp - Việt Nam chụp hình lưu niệm - Ảnh: Phan Thành


image062

Chỉ huy đoàn tuần dương hạm “Le Vendémiaire” trả lời báo chí sau khi cập cảng Tiên Sa


image063
Khu vực đậu sân bay trên tuần dương hạm “Le Vendémiaire” - Ảnh: Phan Thành

image064

Chỉ huy đoàn giới thiệu khu vực buồng lái, nơi điều khiển toàn bộ tuần dương hạm - Ảnh: Phan Thành


PHAN THÀNH