Bà Clinton dẫn trước ông Trump

16 Tháng Sáu 201611:17 CH(Xem: 15927)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 17  JUNE 2016

Bà Clinton dẫn trước ông Trump trong những cuộc khảo sát mới nhất

 

image027

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton (trái) và Donald Trump.

Nhiều cuộc khảo sát chính trị ở Mỹ trong tuần này cho thấy ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước đối thủ bên Đảng Cộng hòa, Donald Trump giữa bối cảnh còn 5 tháng nữa diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Bà Clinton, cựu Ngoại trưởng đang nỗ lực trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ, dẫn trước ông Trump trung bình là 5,6 điểm phần trăm trong các cuộc khảo sát. Tỉ phú bất động sản lộng ngôn này đã vượt lên trên tất cả những ứng cử viên Đảng Cộng hòa, nhiều người trong số đó đã hoặc đang là những thượng nghị sĩ và thống đốc, trong nỗ lực tranh cử tổng thống đầu tiên của ông ta.

Tất cả những cuộc khảo sát được thực hiện sau khi bà Clinton, vợ của cựu Tổng thống Bill Clinton, hồi tuần trước trở thành ứng cử viên sắp được đề cử của đảng Dân chủ sau một trận chiến dài với đối thủ đồng đảng duy nhất, Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders. Ông Trump, người tính tới hôm nay đã bước vào cuộc đua tổng thống tròn một năm, cũng đã nhận được sự ủng hộ ngày càng nhiều, ít nhất là trong một khoảng thời gian, khi ông trở thành người sắp được Đảng Cộng hòa đề cử vào đầu tháng 5 vừa qua khi những đối thủ cuối cùng của ông bỏ cuộc.

Hầu như tất cả những cuộc khảo sát gần đây đều được thực hiện trước vụ một người Hồi giáo sinh ra ở Mỹ thực hiện vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử của Mỹ hôm Chủ nhật tại một hộp đêm của người đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida, làm 49 người chết và 53 người bị thương. Chưa rõ sự kiện này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới nhận thức của cử tri về cách thức mà bà Clinton và ông Trump sẽ ứng phó với một vụ tấn công như vậy nếu họ được bầu làm tổng thống. Cả hai người đã có những phản ứng khác biệt sau vụ thảm sát.

Ông Trump, kêu gọi Mỹ cứng rắn với những kẻ khủng bố, đã nhân vụ thảm sát này lặp lại lời kêu gọi tạm thời cấm người Hồi giáo nhập cảnh vì lo sợ họ có thể thực hiện một vụ tấn công mới, dù tay súng ở Orlando là công dân Mỹ không bị ảnh hưởng gì bởi đề xuất của ông Trump. Nhà chức trách nói tay súng bị hạ gục trong cuộc đột kích của cảnh sát đã bị cực đoan hóa bởi những bài viết hô hào thánh chiến đọc được trên Internet.

Bà Clinton lên án kế hoạch bài Hồi giáo của ông Trump cùng lời kêu gọi của ông đòi xây một bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico để ngăn chặn người nhập cư không giấy tờ vào Mỹ./

VOA 17.06.2016

21 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1297)
16 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1458)
BIDEN – TẬP ‘BÀN’ VỚI NHAU NHỮNG GÌ?