VĂN HÓA ONLINE - SPECIAL SECTION – THỨ BẨY 21 FEB 2026
88 quốc gia và tổ chức quốc tế ủng hộ ‘Tuyên bố New Delhi’ về Trí tuệ nhân tạo AI
21-02-2026 Sat 16:43 | National | IANS
New Delhi, ngày 21 tháng 2: Hội nghị thượng đỉnh lớn về Tác động của Trí tuệ Nhân tạo năm 2026 đã kết thúc tại đây vào thứ Bảy với việc thông qua Tuyên bố New Delhi về Tác động của Trí tuệ Nhân tạo, được 88 quốc gia và tổ chức quốc tế ủng hộ - đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo.
New Delhi, ngày 21 tháng 2, 2026:
Hội nghị thượng đỉnh “Tác động của AI 2026” quy mô lớn đã kết thúc tại đây vào thứ Bảy 21/2/2026 với việc thông qua Tuyên bố New Delhi về Tác động của AI, được 88 quốc gia và tổ chức quốc tế ủng hộ — đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo.
Tuyên bố phản ánh sự đồng thuận toàn cầu rộng rãi về việc tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội.
Dựa trên nguyên tắc “Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya” (Phúc lợi cho tất cả, Hạnh phúc cho tất cả), Tuyên bố nhấn mạnh rằng lợi ích của AI phải được chia sẻ công bằng cho toàn nhân loại.
Tuyên bố nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế và sự tham gia của nhiều bên liên quan; tôn trọng chủ quyền quốc gia; và thúc đẩy AI thông qua các khuôn khổ dễ tiếp cận và đáng tin cậy.
Tuyên bố được xây dựng dựa trên bảy trụ cột chính, tạo thành nền tảng của hợp tác AI toàn cầu.
Đó là:
1/ Dân chủ hóa nguồn lực AI; 2/ Tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội; 3/ AI an toàn và đáng tin cậy; 4/ AI cho khoa học; 5/ Tiếp cận để trao quyền cho xã hội; 6/ Phát triển nguồn nhân lực; và 7/ Hệ thống AI bền vững, hiệu quả và đổi mới.
Bản Tuyên bố nhấn mạnh vai trò của Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong việc thúc đẩy chuyển đổi kinh tế; tầm quan trọng của hệ sinh thái AI mã nguồn mở và dễ tiếp cận; nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI tiết kiệm năng lượng; mở rộng vai trò của AI trong khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ công; và tăng cường Hợp tác Toàn cầu.
“Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ và khả năng kết nối có ý nghĩa và giá cả phải chăng là điều kiện tiên quyết để triển khai AI và khai phá toàn bộ tiềm năng của nó,” bản tuyên bố nêu rõ.
Lấy cảm hứng từ nguyên tắc “Vasudhaiva Kutumbakam” (thế giới là một gia đình), “chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng tiếp cận và giá cả phải chăng đối với các nguồn lực AI, điều này sẽ rất quan trọng để cho phép tất cả các quốc gia phát triển, áp dụng và triển khai AI vì lợi ích của người dân”. “Vì mục đích này, chúng tôi ghi nhận Hiến chương về Phổ biến Dân chủ AI như một khuôn khổ tự nguyện và không ràng buộc để thúc đẩy việc tiếp cận các nguồn lực AI cơ bản, hỗ trợ đổi mới phù hợp với địa phương và tăng cường hệ sinh thái AI bền vững trong khi vẫn tôn trọng luật pháp quốc gia,” bản tuyên bố cho biết thêm.
Bản tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy AI an toàn, đáng tin cậy và mạnh mẽ là nền tảng để xây dựng lòng tin và tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội. “Chúng tôi nhận thấy rằng việc loại bỏ các rào cản về cấu trúc và tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng nghiên cứu AI có thể thúc đẩy việc sử dụng AI trong nghiên cứu và phát triển khoa học trên khắp các quốc gia.
Hợp tác khoa học quốc tế có thể khai phá tiềm năng của AI trong nghiên cứu và phát triển bằng cách mang lại chuyên môn, quan điểm và nguồn lực độc đáo,” tuyên bố cho biết thêm.
“Chúng tôi thừa nhận rằng Hội nghị thượng đỉnh về Tác động của AI sẽ góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và cách tiếp cận đa bên để thúc đẩy các ưu tiên chung cũng như các hướng dẫn và nguyên tắc tự nguyện và không ràng buộc, có thể thúc đẩy AI nhằm đảm bảo một tương lai thịnh vượng cho nhân loại,” tuyên bố nhấn mạnh.
**
Hội nghị thượng đỉnh về tác động của AI năm 2026 kết thúc với tuyên bố New Delhi được 88 quốc gia ủng hộ
- Authored by: TN Tech Desk
- Updated Feb 21, 2026, 17:41 IST
- https://www.timesnownews.com/technology-science/ai-impact-summit-2026-ends-with-new-delhi-declaration-backed-by-88-countries-article-153662153
Hội nghị thượng đỉnh về tác động của trí tuệ nhân tạo tại Ấn Độ năm 2026 ở New Delhi đã kết thúc bằng Tuyên bố New Delhi, được 88 quốc gia và tổ chức thông qua. Tuyên bố này nhấn mạnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội, đồng thời đảm bảo sự tiếp cận công bằng đối với những lợi ích mà nó mang lại.
Ấn Độ đã tận dụng hội nghị thượng đỉnh để thúc đẩy cách tiếp cận "Trí tuệ nhân tạo cho tất cả mọi người" dựa trên sự công bằng, khả năng tiếp cận và hợp tác toàn cầu. (Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ thông qua AP) Photo : AP
Hội nghị thượng đỉnh về tác động của AI tại Ấn Độ năm 2026 đã kết thúc tại New Delhi với việc thông qua Tuyên bố New Delhi về trí tuệ nhân tạo.
Tổng cộng 88 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tán thành tuyên bố này, phản ánh sự ủng hộ rộng rãi trên toàn cầu đối với việc sử dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội. Theo Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ (MEITY), tuyên bố tập trung vào việc sử dụng AI cho tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội, đồng thời đảm bảo rằng lợi ích của công nghệ này đến được với người dân trên khắp các quốc gia.
Thỏa thuận kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về AI, tôn trọng các ưu tiên quốc gia và phát triển các hệ thống đáng tin cậy và toàn diện. Nó cũng tập trung vào nhu cầu AI hỗ trợ quản trị, khoa học, dịch vụ công cộng và tăng trưởng kinh tế.
Được hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo
• Bộ trưởng Liên bang Dharmendra Pradhan nhấn mạnh rằng việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào giáo dục là rất quan trọng để trao quyền cho thanh niên Ấn Độ. Ông tuyên bố rằng cung cấp giáo dục dựa trên trí tuệ nhân tạo là ưu tiên quốc gia, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực cho học sinh, trường học và giáo viên thông qua công nghệ. Điều này phù hợp với tầm nhìn của chính phủ về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao kết quả giáo dục và chuẩn bị cho thế hệ mới đối mặt với những thách thức trong tương lai.
"Dựa trên nguyên tắc "Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya" (Phúc lợi cho tất cả, Hạnh phúc cho tất cả), Tuyên bố nhấn mạnh rằng lợi ích của trí tuệ nhân tạo phải được chia sẻ một cách công bằng cho toàn nhân loại," Bộ cho biết.
***
Tăng trưởng kinh tế, lợi ích xã hội: 88 quốc gia thông qua tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh về tác động của AI tại New Delhi
Curated By :
Last Updated:February 21, 2026, 18:01 IST
Hội nghị thượng đỉnh về tác động của AI tại Ấn Độ, với sự tham dự của hàng chục nghìn người, bao gồm cả các CEO hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, là cuộc họp toàn cầu thường niên lần thứ tư nhằm thảo luận về cách thức xử lý trí tuệ nhân tạo tạo sinh.
Hội nghị thượng đỉnh về tác động của trí tuệ nhân tạo tại Ấn Độ năm 2026 đã được tổ chức tại Bharat Mandapam, New Delhi. (PTI)
Hơn 80 quốc gia đã ký Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh về tác động của trí tuệ Nhân tạo (Tuyên bố về tác động của AI) tại New Delhi hôm thứ Bảy 21/2/2026, kêu gọi “thúc đẩy AI an toàn, đáng tin cậy và mạnh mẽ”, coi đây là nền tảng để xây dựng lòng tin và tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội.
Tuyên bố New Delhi nhấn mạnh rằng việc áp dụng rộng rãi AI và các ứng dụng dựa trên AI có tiềm năng chưa từng có để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. “Các ứng dụng AI mã nguồn mở rộng và các phương pháp tiếp cận AI dễ tiếp cận khác, khi thích hợp, và phổ biến rộng rãi các trường hợp sử dụng AI có thể cung cấp phần vào khả năng mở rộng, khả năng sao chép và khả năng thích ứng của các hệ thống AI trên các lĩnh vực”, tuyên bố nêu rõ.
Tuyên bố kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và sự tham gia của nhiều bên liên quan giữa các quốc gia chúng ta dọc theo bảy trụ cột (chakra) của hội nghị thượng đỉnh, tập trung vào các nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực để mở rộng cơ hội tiếp cận nhằm trao quyền cho xã hội, độ tin cậy của các hệ thống AI, dân chủ hóa các nguồn lực AI và sử dụng AI cho tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội.
Ít nhất 88 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Úc, Pháp, Đức, Nga, Ả Rập Xê Út, Singapore, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đã tán thành Tuyên bố Delhi về một trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy và an toàn.