VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG THẾ GIỚI – THỨ SÁU 20 FEB 2026
TT Trump ra tối hậu thư cho Iran trong vòng 10-15 ngày sẽ có những ‘điều tồi tệ’
Hình ảnh này do quân đội Iran cung cấp hôm thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2026 và được ghi ngày thứ Ba, ngày 17 tháng 2 năm 2025, cho thấy các tàu hải quân đang tiến hành các hoạt động trong một cuộc tập trận chung của lực lượng Iran và Nga ở Ấn Độ Dương. (Masoud Nazari Mehrabi/Quân đội Iran qua AP)
TT Trump cảnh báo về những "điều tồi tệ" nếu Iran không đạt được thỏa thuận, trong khi Mẫu hạm thứ hai của Mỹ tiến gần vào Trung Đông
By JON GAMBRELL
Updated 7:33 PM PST, February 19, 2026
Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Donald Trump một lần nữa cảnh báo rằng “những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu Iran từ chối đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình. TT Trump nói rằng thế giới sẽ biết điều đó “trong khoảng mười ngày tới”.
Hôm thứ Tư, Hải quân Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một trong những chiến hạm của họ cập cảng.
Trong bức ảnh do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp, tàu USS Gerald R. Ford bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên để kiểm tra các hệ thống hiện đại bằng động cơ riêng lần đầu tiên, ngày 8 tháng 4 năm 2017, từ Newport News, Virginia. (Chuyên viên truyền thông hạng 2 Ridge Leoni/Hải quân Hoa Kỳ qua AP, Ảnh lưu trữ)
DUBAI, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (AP) — Iran đã tổ chức cuộc tập trận quân sự thường niên với Nga hôm thứ Năm, trong khi một Hàng không Mẫu hạm thứ hai của Mỹ tiến gần hơn đến Trung Đông.
Cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng cho chiến tranh nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran thất bại.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông tin rằng 10 đến 15 ngày là “đủ thời gian” để Iran đạt được thỏa thuận. Nhưng các cuộc đàm phán đã bế tắc trong nhiều năm, và Iran đã từ chối thảo luận về các yêu cầu rộng hơn của Mỹ và Israel rằng nước này phải thu hẹp chương trình tên lửa và cắt đứt quan hệ với các nhóm vũ trang.
Các cuộc đàm phán gián tiếp được tổ chức trong những tuần gần đây hầu như không đạt được tiến triển nào đáng kể, và một hoặc cả hai bên có thể đang câu giờ để chuẩn bị cho chiến tranh cuối cùng.
Chế độ thần quyền của Iran dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết sau 12 ngày Israel và Mỹ tấn công các địa điểm hạt nhân và quân đội của nước này năm ngoái, cũng như các cuộc biểu tình rầm rộ hồi tháng Giêng bị đàn áp bạo lực.
Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Năm, Amir Saeid Iravani, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, cho biết mặc dù Iran không tìm kiếm “căng thẳng hay chiến tranh và sẽ không khởi xướng chiến tranh”, nhưng bất kỳ hành động gây hấn nào của Mỹ sẽ bị đáp trả “một cách quyết đoán và tương xứng”. “Trong những trường hợp như vậy, tất cả các căn cứ, cơ sở và tài sản của lực lượng thù địch trong khu vực sẽ là mục tiêu hợp pháp trong bối cảnh phản ứng phòng thủ của Iran”, Iravani nói.
Đầu tuần này, Iran đã tiến hành một cuộc tập trận có bắn đạn thật ở eo biển Hormuz, cửa hẹp của Vịnh Ba Tư, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ được giao dịch trên thế giới.
Căng thẳng cũng đang gia tăng bên trong Iran, khi người dân tổ chức các buổi lễ tưởng niệm những người biểu tình bị giết hại 40 ngày sau khi họ bị lực lượng an ninh sát hại. Một số cuộc tụ tập đã chứng kiến những khẩu hiệu chống chính phủ bất chấp những lời đe dọa từ chính quyền.
TT Trump lại đe dọa Iran
Việc điều động thêm các chiến hạm và chiến đấu cơ của Mỹ, với Mẫu hạm USS Gerald R. Ford ở gần cửa Địa Trung Hải, không đảm bảo một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran — nhưng chúng củng cố khả năng thực hiện một cuộc tấn công của TT Trump nếu ông chọn làm như vậy.
Cho đến nay, TT Trump vẫn chưa tấn công Iran sau khi đặt ra lằn ranh đỏ về việc giết hại những người biểu tình ôn hòa và các vụ hành quyết hàng loạt, đồng thời nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân bị gián đoạn bởi chiến tranh vào tháng Sáu.
Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, người không được phép bình luận công khai và yêu cầu giấu tên, Iran đã đồng ý soạn thảo một đề xuất bằng văn bản để giải quyết những lo ngại của Mỹ nêu ra trong các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp tuần này tại Geneva. Quan chức này cho biết các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu đã tập trung hôm thứ Tư để thảo luận về Iran, và được thông báo rằng “toàn bộ lực lượng” cần thiết để thực hiện hành động quân sự tiềm tàng dự kiến sẽ được triển khai vào giữa tháng Ba.
Quan chức này không cung cấp mốc thời gian cụ thể khi nào Iran dự kiến sẽ đưa ra phản hồi bằng văn bản. “Qua nhiều năm, việc đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa với Iran đã được chứng minh là không dễ dàng, và chúng ta phải đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa. Nếu không, những điều tồi tệ sẽ xảy ra”, ông Trump nói hôm thứ Năm.
Với sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực ngày càng gia tăng, một quan chức cấp cao của chính quyền khu vực cho biết ông đã nhấn mạnh với các quan chức Iran trong các cuộc trò chuyện riêng rằng TT Trump đã chứng minh rằng những lời lẽ của ông nên được xem xét một cách nghiêm túc và ông ấy nghiêm túc về lời đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra những nhượng bộ thỏa đáng.
Quan chức này, người yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán ngoại giao tế nhị, cho biết ông đã khuyên người Iran nên xem xét cách ông Trump xử lý các vấn đề quốc tế khác và rút ra bài học về cách nên tiến lên phía trước.
Quan chức này nói thêm rằng ông đã lập luận với chính quyền Trump rằng họ có thể đạt được những nhượng bộ từ Iran trong thời gian ngắn nếu tập trung vào các vấn đề hạt nhân và để việc gây áp lực lên Tehran nhằm thu hẹp chương trình tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm lại sau. Quan chức này cũng cho biết việc ông Trump ra lệnh tấn công hạn chế nhằm gây áp lực lên Iran, có thể phản tác dụng và dẫn đến việc Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei rút Iran khỏi các cuộc đàm phán.
Mối lo ngại quốc tế ngày càng gia tăng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi công dân nước mình lập tức rời khỏi Iran vì “trong vòng vài giờ, vài chục giờ, hoặc thậm chí vài chục giờ nữa, khả năng sơ tán sẽ là không thể”. Ông không nói rõ thêm, và Đại sứ quán Ba Lan tại Tehran dường như không có động thái giảm bớt nhân viên.
Quân đội Đức cho biết họ đã di chuyển “một số lượng binh sĩ không thuộc diện thiết yếu” ra khỏi một căn cứ ở miền bắc Iraq do tình hình hiện tại trong khu vực và phù hợp với hành động của các đối tác. Họ cho biết một số binh sĩ vẫn ở lại để giúp duy trì hoạt động của trại huấn luyện đa quốc gia ở Irbil, nơi họ huấn luyện lực lượng Iraq.
Hình ảnh này do quân đội Iran cung cấp hôm thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2026 và được ghi ngày thứ Ba, ngày 17 tháng 2 năm 2025, cho thấy các tàu hải quân đang tiến hành các hoạt động trong một cuộc tập trận chung của lực lượng Iran và Nga ở Ấn Độ Dương. (Masoud Nazari Mehrabi/Quân đội Iran qua AP)
“Tuần này, thêm 50 máy bay chiến đấu của Mỹ — F-35, F-22 và F-16 — đã được lệnh đến khu vực, bổ sung cho hàng trăm chiếc đã được triển khai đến các căn cứ ở các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập,” trung tâm nghiên cứu Soufan Center có trụ sở tại New York viết. “Việc triển khai này củng cố mối đe dọa của Trump — được nhắc lại gần như hàng ngày — về việc tiến hành một chiến dịch không kích và tên lửa lớn chống lại chế độ nếu các cuộc đàm phán thất bại.”
Iran tập trận với Nga
Lực lượng Iran và các thủy thủ Nga đã tiến hành cuộc tập trận thường niên tại Vịnh Oman và Ấn Độ Dương nhằm mục đích “nâng cao khả năng phối hợp tác chiến cũng như trao đổi kinh nghiệm quân sự”, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin.
Đoạn phim do Iran công bố cho thấy các thành viên của lực lượng đặc nhiệm hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng (một lực lượng bán quân sự) lên tàu trong cuộc tập trận. Lực lượng này được cho là đã từng được sử dụng để bắt giữ tàu thuyền trên các tuyến đường thủy quốc tế quan trọng. Iran cũng đưa ra cảnh báo bắn tên lửa cho các phi công trong khu vực, cho thấy họ có kế hoạch phóng tên lửa chống hạm trong cuộc tập trận.
Trong khi đó, dữ liệu theo dõi cho thấy Mẫu hạm Ford đang ở ngoài khơi bờ biển Morocco trên Đại Tây Dương vào giữa trưa thứ Tư, có nghĩa là Mẫu hạm này có thể đi qua Gibraltar và có khả năng neo đậu ở phía đông Địa Trung Hải cùng với các khu trục hạm tên lửa dẫn đường hỗ trợ. Có thể sẽ mất hơn một tuần để Mẫu hạm Ford đến được ngoài khơi bờ biển Iran.
Thủ tướng Do Thái Netanyahu cảnh báo Iran
Israel đang tự chuẩn bị cho các cuộc tấn công tên lửa có thể xảy ra từ phía Iran để đáp trả binh lính Mỹ. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản,” Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói hôm thứ Năm 19/2/2026, thêm rằng nếu Iran tấn công Israel, “họ sẽ phải hứng chịu một phản ứng mà họ thậm chí không thể tưởng tượng nổi.”
Ông Netanyahu, người đã gặp ông Trump tuần trước, từ lâu đã thúc đẩy hành động cứng rắn hơn của Mỹ đối với Iran và nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng không chỉ nên chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này mà còn phải kiềm chế kho vũ khí tên lửa và buộc Iran phải cắt đứt quan hệ với các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah.
Iran cho biết các cuộc đàm phán hiện tại chỉ nên tập trung vào chương trình hạt nhân của nước này, và rằng họ đã không làm giàu uranium kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào mùa hè năm ngoái.
TT Trump khi đó nói rằng các cuộc tấn công đã "phá hủy" các địa điểm hạt nhân của Iran, nhưng thiệt hại chính xác vẫn chưa được biết vì Tehran đã cấm các thanh tra quốc tế. Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Mỹ và các nước khác nghi ngờ rằng nó nhằm mục đích cuối cùng là phát triển vũ khí hạt nhân. Israel được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng chưa xác nhận cũng chưa phủ nhận điều đó.
Người dân cầu nguyện tại mộ của các binh sĩ Iran thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Iraq-Iran năm 1980-1988, ở trung tâm Tehran, Iran, thứ Ba, ngày 17 tháng 2 năm 2026. (Ảnh AP/Vahid Salemi)
* Các phóng viên của Associated Press, Nasser Karimi ở Tehran, Iran; Claudia Ciobanu ở Warsaw, Ba Lan; Geir Moulson ở Berlin; Farnoush Amiri ở New York; và Aamer Madhani và Michelle Price ở Washington, đã đóng góp vào báo cáo này.
* JON GAMBRELL Gambrell là giám đốc tin tức khu vực Vịnh và Iran của Associated Press. Ông đã đưa tin từ mỗi quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vịnh, Iran và các địa điểm khác trên khắp thế giới kể từ khi gia nhập AP năm 2006.