VĂN HÓA ONLINE - HOA KỲ - IRAN – THỨ HAI 16 FEB 2026
Iran: 400 kg uranium làm giàu đang dấu ở đâu? Nó có là mục tiêu ‘phá hủy’ của Mỹ?
Iran tuyên bố đã bí mật vận chuyển vật liệu hạt nhân đến một địa điểm không được tiết lộ trước khi các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân.
Hình dung lượng uranium ‘mất tích’ của Iran sẽ trông như thế nào
Published

By Jesus Mesa
Politics Reporter
Jun 26, 2025 at 11:54 AM EDT
updated
Jun 26, 2025 at 02:21 PM EDT
https://www.newsweek.com/visualizing-irans-missing-uranium-what-we-know-2091149
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại Phủ Thủ tướng ở Vienna ngày 25 tháng 6 năm 2025. | HELMUT FOHRINGER/Getty Images/Getty Images
Trong những ngày trước khi các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân Fordo và Isfahan của Iran, hình ảnh vệ tinh đã ghi lại hình ảnh các đoàn xe tải chở hàng rời khỏi các cơ sở này. Các chuyên gia hạt nhân hiện tin rằng Iran đã di dời hơn 400 kg uranium được làm giàu cao – đủ để chế tạo 10 vũ khí hạt nhân – đến một địa điểm bí mật, một động thái khiến các thanh tra Mỹ và quốc tế không thể xác minh được tung tích của vật liệu này. Một báo cáo tình báo mật của Mỹ được xem xét sau các cuộc tấn công cho thấy chương trình hạt nhân của Iran chỉ bị chậm lại vài tháng, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng chương trình này đã bị "xóa sổ hoàn toàn". Các báo cáo tình báo của Israel cũng mâu thuẫn với đánh giá ban đầu của Mỹ, ước tính thiệt hại "đáng kể" hơn đã xảy ra do vụ đánh bom.
Các máy ly tâm tại Fordo, cơ sở làm giàu chính nằm sâu bên trong một ngọn núi bị nhắm mục tiêu vào cuối tuần trước, "không còn" hoạt động nữa (the International Atomic Energy Agency (IAEA).
Rafael Grossi, tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), xác nhận nhóm của ông đã kiểm chứng kho uranium của Iran lần cuối vào ngày 13 tháng 6, 2025. Kể từ đó, ông nói, "Chúng tôi không có thông tin về nơi cất giữ vật liệu này," trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Grossi nói thêm trên CNN: "Iran không hề giấu giếm việc họ đã bảo vệ vật liệu này."
Phó Tổng thống JD Vance thừa nhận sự không chắc chắn, nói với ABC News: "Chúng tôi sẽ làm việc trong những tuần tới để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ làm điều gì đó với nhiên liệu đó." Vance không xác nhận liệu Hoa Kỳ có biết nó hiện đang ở đâu hay không.
Uranium được làm giàu 60%—về mặt kỹ thuật chỉ thiếu một chút so với cấp độ chế tạo vũ khí—sẽ đủ để sản xuất nhiều đầu đạn hạt nhân nếu được tinh chế thêm.
Uranium của Iran được đã được làm giàu 60%
—về mặt kỹ thuật chỉ thiếu một chút so với cấp độ chế tạo vũ khí —sẽ đủ để sản xuất nhiều đầu đạn hạt nhân nếu được tinh chế thêm.
Tính đến tháng 5, IAEA báo cáo Iran sở hữu 408,6 kg vật liệu này. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Iran đã di dời bất kỳ uranium được làm giàu nào trước khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. "Không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ uranium được làm giàu nào đã được di dời khỏi bất kỳ địa điểm nào trong ba địa điểm ở Iran mà Mỹ nhắm mục tiêu," Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nói với các phóng viên.
Ảnh vệ tinh tiết lộ điều gì về các hoạt động hạt nhân của Iran?
Maxar Technologies xác nhận đã chụp được ảnh vệ tinh vào ngày 19 và 20 tháng 6 cho thấy ít nhất 16 xe tải chở hàng đậu bên ngoài Cơ sở làm giàu nhiên liệu Fordo. Những hình ảnh này, được chụp chỉ vài ngày trước khi Mỹ phát động "Chiến dịch Midnight Hammer", đã tiết lộ những gì các nhà phân tích quốc phòng mô tả là một "nỗ lực tuyệt vọng" nhằm di dời vật liệu hoặc thiết bị hạt nhân nhạy cảm.
Ảnh vệ tinh do Maxar chụp vào ngày 19 tháng 6 cho thấy các xe tải chở hàng gần lối vào ngầm của cơ sở làm giàu nhiên liệu Fordow, trước khi... | MAXAR TECHNOLOGIES/MAXAR
TECHNOLOGIES - Theo tờ The New York Times, hai quan chức Israel cho biết Iran có thể đã di dời 400 kg uranium được làm giàu 60% trong những ngày trước các cuộc tấn công của Mỹ. Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng "hầu hết" uranium được làm giàu cao của Ira đã được chuyển đến một địa điểm bí mật.
Ngũ Giác Đài đang nói gì?
Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm tại Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tướng Dan Caine đã bảo vệ chiến dịch tấn công và cố gắng chuyển hướng sự chú ý khỏi việc liệu uranium của Iran có bị di dời hay không. Ông Hegseth gọi các cuộc tấn công là "một cuộc tấn công thành công mang tính lịch sử" và thách thức những người chỉ trích vì "quá hào hứng" tập trung vào các đánh giá tình báo ban đầu cho thấy chỉ có sự phá hủy một phần. "Các bạn muốn gọi nó là bị phá hủy, các bạn muốn gọi nó là bị đánh bại, các bạn muốn gọi nó là bị xóa sổ - hãy chọn từ ngữ của mình," ông Hegseth nói với các phóng viên. "Đây là một cuộc tấn công thành công mang tính lịch sử."
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth (trái), cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân Dan Caine (phải), phát biểu trong một cuộc họp báo... | Andrew Harnik/Getty Images/Andrew Harnik/Getty Images
Tướng Caine cho biết chiến dịch này là kết quả của 15 năm nghiên cứu mật nhằm đánh bại khu phức hợp làm giàu uranium dưới lòng đất của Iran. "Chúng tôi đã âm thầm và bí mật là những người sử dụng nhiều giờ siêu máy tính nhất ở Hoa Kỳ," ông nói, đề cập đến các mô phỏng của Cơ quan Giảm thiểu Mối đe dọa Quốc phòng.
Khi được hỏi trực tiếp liệu uranium có bị di chuyển hay không, Hegseth trả lời: "Tôi không biết bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy mọi thứ không ở đúng vị trí của chúng." Tuy nhiên, đánh giá ban đầu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) - bị rò rỉ trước cuộc họp báo - cho thấy các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại "đáng kể" nhưng không tuyên bố chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy. Theo hãng tin AP, các quan chức DIA bày tỏ "mức độ tin tưởng thấp" trong việc xác định liệu tất cả vật liệu hạt nhân có còn nguyên vẹn tại chỗ hay không.
400 kg Uranium đã đi đâu?
Để vận chuyển 400 kg—khoảng 880 pound—uranium hexafluoride (UF₆) đã được làm giàu, Iran chỉ cần một bình vận chuyển loại 30B Type B(U). Một hình ảnh trên không do AI tạo ra cho thấy một chiếc xe tải Ford F-150, chở một bình UF₆ 30B được đánh dấu bằng các ký hiệu phóng xạ, đang di chuyển qua một vùng núi hẻo lánh... | Newsweek AI Generated with ChatGPT/Newsweek AI Generated with ChatGPT
Những bình chuyên dụng này cao khoảng 4 đến 4,3 feet và đường kính từ 3 đến 3,9 feet, và khi đầy, nặng gần 6.070 pound. Mỗi bình có khả năng chứa tới 1.534 kg (khoảng 3.380 pound) uranium, khiến một bình là quá đủ để chứa toàn bộ 400 kg. Những bình chứa này được thiết kế để nằm ngang trong quá trình vận chuyển, thường được cố định trong các giá đỡ gia cố trên các xe kéo phẳng chuyên dụng trong công nghiệp hoặc quân sự.

Để dễ hình dung, một chiếc Ford F-150—một trong những loại xe công trình được sử dụng rộng rãi nhất ở Mỹ—có khả năng tải trọng khoảng 3.300 pound, vừa đủ để chở một bình chứa đầy một cách an toàn. Hình ảnh mô phỏng này cho thấy một bình chứa vận chuyển uranium hexafluoride (UF₆) 30B được đặt nằm ngang trong thùng xe bán tải Ford F-150. Minh họa... | HÌNH ẢNH DO AI TẠO RA/HÌNH ẢNH DO AI TẠO RA
Tại sao các thanh tra không thể xác minh kho dự trữ nữa?
IAEA đã không nối lại các cuộc thanh tra kể từ các cuộc tấn công ngày 22 tháng 6, 2025 do Iran đình chỉ quyền tiếp cận quốc tế trong bối cảnh căng thẳng quân sự đang diễn ra. "Việc leo thang quân sự liên tục làm trì hoãn công việc thiết yếu này", Grossi cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi nối lại đàm phán ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Takht Ravanchi bác bỏ những đồn đoán rằng Tehran sẽ thu hẹp tham vọng hạt nhân của mình. "Không ai có thể nói cho chúng tôi biết chúng tôi nên làm gì và không nên làm gì", ông nói trong những phát biểu được truyền thông Iran đưa tin.
Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thẳng thắn hơn: "Ngay cả khi giả sử các địa điểm bị phá hủy hoàn toàn, cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, bởi vì vật liệu làm giàu, kiến thức bản địa và ý chí chính trị vẫn còn nguyên vẹn", ông nói với tờ The Telegraph.
Bức ảnh này được chụp vào ngày 20 tháng 3 năm 2023, cho thấy các thùng uranium từ tàu chở hàng Baltiyskiy 202 của Nga đang được dỡ xuống tại cảng Dunkir... | SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty/SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty
Cập nhật 13:40 ET ngày 26/6/2025: * Câu chuyện này đã được cập nhật thông tin mới và đính chính lại rằng con số có thể bị thất lạc là 400 kg, chứ không phải 400.000 kg. Bình luận từ Tòa Bạch Ốc cũng đã được thêm vào.